Chương 18: Bí ẩn của môn công pháp thượng cổ

Tiếng bước chân của Lâm Hùng tháo chạy đã hoàn toàn biến mất vào màn sương mù dày đặc bên ngoài đại điện, để lại không gian tịch mịch nhuốm màu rêu phong của U Minh Cổ Mộ. Tôi bước ra khỏi góc khuất của cột đá, vội vàng tiến lại gần Lâm Phong, ánh mắt đong đầy sự lo lắng lẫn kinh ngạc: "Thiếu gia, ngài không sao chứ? Vừa rồi đối đầu trực diện với một tên Trúc Cơ kỳ, thật khiến người ta thót tim." Lâm Phong quay người lại, lắc nhẹ đầu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt: "Trần thúc yên tâm, con không sao. Ngược lại, nhờ sự trợ giúp của thạch đài và cuộn ngọc giản vừa rồi, kinh mạch trong cơ thể con đã hoàn toàn đả thông, huyết mạch Minh Long bị kìm hãm bấy lâu nay nay đã bị thuần hóa thành một phần sức mạnh của riêng con." Tô Thanh Vãn lúc này cũng bước tới, trên gương mặt thanh tú vẫn còn vương vấn nét sững sờ. Nàng nhìn Lâm Phong bằng một ánh mắt hoàn toàn khác trước - không còn sự e dè hay sự hoài nghi ban đầu, thay vào đó là sự thán phục từ tận đáy lòng. "Thật không thể tin nổi," Tô Thanh Vãn cất lời, giọng điệu mang theo vẻ cảm thán. "Chỉ mới ở cảnh giới Luyện Khí tầng sáu mà có thể chính diện đánh bại, thậm chí chém đứt một tay của một đại trưởng lão Lâm gia đạt cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ. Thứ công pháp thượng cổ mà ngươi vừa lĩnh hội rốt cuộc là thứ báu vật gì?" Lâm Phong cúi đầu nhìn lòng bàn tay vẫn còn phảng phất một tầng kim quang nhàn nhạt, chậm rãi đáp: "Nó có tên là Thái Hô Viêm Long Quyết. Khác với tà thuật hút máu bạo tàn mà Lâm gia đang luyện tập dưới đáy vực, môn công pháp này chuyên dùng để tịnh hóa và thuần hóa long khí, biến những thứ cuồng bạo nhất thành nguồn chân nguyên tinh khiết nhất cho bản thân." Nghe đến đây, tôi chợt hiểu ra. Hóa ra đây chính là thứ thiên cơ mà vị tiền bối thượng cổ để lại để khắc chế hoàn toàn đại họa do gia tộc Lâm gia gây ra suốt bao đời nay. "Tuy chúng ta đã tạm thời đánh lui được Lâm Hùng, nhưng lão ta chắc chắn sẽ đem chuyện này bẩm báo lại với gia chủ Lâm Hạo Thiên," tôi trầm ngâm phân tích, nét mặt nghiêm nghị trở lại. "Hơn nữa, chỉ còn chưa đầy hai ngày nữa là đến đêm trăng tròn - thời điểm diễn ra kỳ hiến tế cự long. Một khi Lâm gia dốc toàn lực truy sát, chúng ta không thể cứ mãi ẩn nấp trong dãy U Minh này được." Tô Thanh Vãn bước lên một bước, ánh mắt kiên định nhìn thẳng vào Lâm Phong: "Quản gia nói rất đúng. Đêm trăng tròn chính là thời điểm phòng thủ của Lâm gia suy yếu nhất vì toàn bộ đại năng của chúng đều tập trung quanh khu vực cấm địa huyết mạch cự long để thực hiện nghi thức hiến tế. Hơn nữa, Thanh Liên Tông ta cũng đã âm thầm chuẩn bị lực lượng bên ngoài Thanh Vân Thành. Nếu chúng ta kết hợp trong ứng ngoài hợp..." Nàng dừng lại một nhịp, chờ đợi quyết định từ thiếu niên. Lâm Phong ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng về phía bầu trời mờ ảo ngoài cửa hang, nơi hướng về Thanh Vân Thành. Sát khí lạnh lẽo thoáng qua đáy mắt cậu, nhưng giọng nói lại vô cùng bình thản và quyết đoán: "Đã đến lúc phải đòi lại công bằng cho những ai từng bị gia tộc vùi dập rồi. Tranh thủ thời gian này, chúng ta sẽ ở lại cổ mộ củng cố tu vi thêm một ngày, sau đó... trực tiếp quay về Thanh Vân Thành!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ