Chương 19: Đột phá cảnh giới

Không gian tĩnh mịch của U Minh Cổ Mộ cả ngày bị bao trùm bởi một tầng linh khí vàng óng cuồn cuộn. Tôi ngồi canh chừng ở cửa đại điện, chăm chú nhìn thiếu niên đang tĩnh tâm khoanh chân ngồi trên thạch đài. Xung quanh Lâm Phong, từng luồng chân nguyên tinh khiết từ bộ công pháp Thái Hô Viêm Long Quyết không ngừng gột rửa kinh mạch, phát ra những tiếng động trầm đục như tiếng sóng ngầm vỗ bờ. Huyết mạch Minh Long từng bị phong ấn và bóp méo giờ đây đã hoàn toàn quy thuận, dung hợp làm một với sinh mệnh của cậu. Đứng cách đó không xa, Tô Thanh Vãn cầm kiếm chắp tay sau lưng, ánh mắt đầy vẻ kinh ngạc khi cảm nhận uy áp ngày một mạnh mẽ đang tỏa ra từ người Lâm Phong. "Thật là một thiên phú đáng sợ," Tô Thanh Vãn khẽ thốt lên với tôi. "Chỉ trong vòng một buổi ngắn ngủi, khí tức của hắn đã vững vàng đến cực điểm. Xem chừng, bức tường ngăn cách giữa Luyện Khí đỉnh phong và Trúc Cơ kỳ sắp bị phá vỡ rồi." Đúng như lời nàng dự đoán, vào canh ba, một tiếng long ngâm trầm hùng vang vọng khắp vách đá trong cổ mộ. Ầm! Từ cơ thể Lâm Phong, một luồng kim quang chói lọi bùng nổ, quét sạch toàn bộ trần tích bụi bặm trong đại điện. Áp lực thuộc về cảnh giới Trúc Cơ sơ kỳ lan tỏa mạnh mẽ, khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Đôi mắt Lâm Phong đột ngột mở ra, hai đạo tinh quang sắc bén bắn thẳng lên vách đá rồi thu liễm vào trong. Cậu đứng dậy, hít một hơi thật sâu. Cảm nhận sức mạnh hoàn toàn mới đang chảy tràn trong huyết quản, Lâm Phong mỉm cười nhạt. Cuối cùng, cậu đã bước lên một tầng cao mới, đủ sức đối đầu trực diện với những kẻ đứng đầu Lâm gia. "Chúc mừng thiếu gia đã bước chân vào cảnh giới Trúc Cơ!" Tôi bước tới, mừng rỡ cúi người hành lễ. Tô Thanh Vãn cũng gật đầu mỉm cười: "Tu vi đã thành, xem ra chuyến trở về Thanh Vân Thành lần này của chúng ta nắm phần thắng đã cao hơn rất nhiều." "Cảm ơn sự hỗ trợ của hai người trong những ngày qua," Lâm Phong quay sang nhìn chúng tôi, ánh mắt kiên định. "Nhưng trước khi chính thức bước vào Lâm phủ trong đêm trăng tròn tới, chúng ta cần một kế hoạch chu đáo để thâm nhập vào nội ô mà không bứt dây động rừng." Tôi ngẫm nghĩ một lát, liền đem những kinh nghiệm tích lũy lâu năm trong phủ ra phân tích: "Thiếu gia nói phải. Dù Lâm Hùng bị thương tháo chạy, nhưng bên trong Lâm gia vẫn còn các trưởng lão khác và gia chủ Lâm Hạo Thiên canh giữ cẩn mật quanh cấm địa cự long. Nếu chúng ta đường hoàng xông vào từ cổng chính, khác nào tự chui đầu vào lưới. Tốt nhất, chúng ta nên cải trang thành nhóm hộ vệ vận chuyển dược liệu định kỳ của ngoại viện - con đường cống ngầm phía Đông mà chúng ta từng dùng để trốn đi chính là điểm đột nhập hoàn hảo nhất." "Ý kiến của Trần thúc rất hay," Tô Thanh Vãn tán thành. "Thanh Liên Tông chúng ta cũng đã bố trí các cứ điểm ngầm quanh ngoại ô Thanh Vân Thành. Khi đại chiến nổ ra, ta sẽ phát tín hiệu để các trưởng lão bên ngoài phối hợp công kích, chia cắt lực lượng của Lâm gia." Mọi thứ đã được định đoạt. Sương mù ngoài dãy U Minh bắt đầu thưa dần khi ánh bình minh của ngày thứ hai ló dạng. Ba con người với ba thân phận khác nhau, giờ đây sát cánh bên nhau, bước những bước kiên quyết rời khỏi cổ mộ u tối để hướng thẳng về phía Thanh Vân Thành - nơi trận quyết chiến sinh tử đang chờ đợi ở phía trước.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ