Chương 17: Ánh kiếm vàng kim và nỗi kinh hoàng của Lâm Hùng
Hắc kiếm trong tay Lâm Hùng rít lên những tiếng gầm réo rắt của quỷ dữ, mang theo uy áp ngập trời của cảnh giới Trúc Cơ kỳ bổ thẳng xuống đầu Lâm Phong. Luồng kình phong cuồn cuộn thổi bạt cả bụi đá xung quanh, khiến vạt áo của chúng tôi phần phật bay trong gió dữ.
Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc đó, Lâm Phong không hề lùi lại nửa bước.
Hào quang vàng rực từ cuộn ngọc giản thượng cổ hòa quyện hoàn toàn vào dòng máu của cậu, phát ra một thứ âm thanh ù ù trầm đục. Đôi mắt thiếu niên lóe lên thứ ánh sáng sắc lạnh đến cực điểm.
"Phá cho ta!"
Lâm Phong vung tay phải lên, không cần binh khí hộ thân, trực tiếp dùng bàn tay trần bọc lấy một tầng kim quang thượng cổ nghênh đón hắc kiếm.
Keng - Rầm!
Một tiếng va chạm chói tai vang lên đinh tai nhức óc, tạo thành một vòng chấn động hình nón quét sạch toàn bộ bụi mù trong đại điện. Điều khủng khiếp nhất là lưỡi hắc kiếm sắc bén trong tay Lâm Hùng, vốn là pháp khí thượng phẩm của Lâm gia, giờ đây khi chạm vào lớp kim quang ấy lại xuất hiện những vết rạn nứt chi chít như mạng nhện.
Lâm Hùng trừng lớn hai mắt, tròng mắt như muốn rớt ra ngoài, vẻ mặt kiêu ngạo ban đầu tức khắc thay thế bằng sự kinh hãi tột độ: "Cái gì?! Không thể nào! Mày mới chỉ ở Luyện Khí tầng sáu, làm sao có thể..."
Chưa để lão kịp dứt câu, luồng phản lực khủng khiếp từ kim quang đã bùng nổ.
Bụp!
Lâm Hùng bị chấn động đến mức thổ huyết, lùi liền bảy tám bước phía sau, đôi chân giẫm nát cả những tảng đá lớn dưới nền nhà cổ mộ. Hắn kinh hoàng nhìn lại thanh hắc kiếm trên tay - lúc này đã vỡ vụn thành hàng trăm mảnh kim loại vụn rơi lả tả xuống đất.
Tô Thanh Vãn đứng cách đó không xa đang chuẩn bị xuất kiếm cũng phải sững người, trân trối nhìn thiếu niên trước mặt với ánh mắt không dám tin vào mắt mình. Sức mạnh này... hoàn toàn vượt xa quy luật thông thường của tu giới!
Tôi đứng nép ở một góc cột đá, bàn tay già nua bấu chặt vào vạt áo, trong lòng trào lên một sự chấn động và xúc động khôn tả. Thiếu gia... cuối cùng ngài cũng đã bước chân lên con đường đạp bằng mọi chông gai.
"Lâm Hùng," Lâm Phong thong thả bước tới, từng bước chân vang lên đều đặn như tiếng dậm đinh đóng cột vào tâm trí người đối diện. Hơi thở của cậu không hề rối loạn, ngược lại khí thế ngày một cuồn cuộn dâng trào. "Ngươi thay mặt gia tộc đến đây lấy mạng ta đúng không? Sao bây giờ lại lộ ra bộ mặt sợ hãi đó rồi?"
Lâm Hùng ho khan từng ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Nếu lão cứ tiếp tục cứng đầu giao thủ trong tình trạng này, cái mạng già của lão chắc chắn sẽ bỏ lại đây. Lão nghiến răng căm hận, nhưng nỗi sợ cái chết đã lấn át tất cả.
"Tiểu súc sinh... Ngươi đừng đắc ý! Chuyện ngươi phản tông cưỡng chiếm cấm vật sớm muộn gì cũng bị gia chủ và toàn bộ trưởng lão truy sát!" Lâm Hùng thét lên một tiếng lãng tránh, đoạn tung ra một viên huyết độn phù bọc lấy thân thể, biến thành một vệt máu đỏ rực lao vút ngược về phía lối ra vách đá để tháo chạy.
"Muốn đi à?" Lâm Phong lạnh lùng hừ mũi, ngón tay điểm nhẹ một trỏ về phía trước.
Một đạo kim quang sắc bén như tia chớp xé gió đuổi theo vệt máu.
Á tính! Một tiếng thét thảm thiết vang lên từ xa vọng lại, kèm theo tiếng thân thể rơi bịch xuống đất. Dù Lâm Hùng kịp thoát thân nhờ huyết độn phù, nhưng nửa cánh tay trái cùng tu vi đã bị đạo kim quang đó chém đứt phăng, sống dở chết dở trốn mất dạng trong màn sương mù U Minh.
Đại điện dần trở lại tĩnh lặng. Lâm Phong thu lại kim quang quanh người, hơi thở có chút dồn dập nhưng khí chất toàn thân đã lột xác hoàn toàn.