Chương 16: Thạch đài trung tâm và ánh sáng nghịch chuyển

Ánh sáng vàng nhạt từ thạch đài giữa đại điện cổ mộ hắt lên những hàng cột đá rêu phong, xua tan đi phần nào bầu không khí u ám, lạnh lẽo. Xung quanh thạch đài, hàng chục đạo phù văn thượng cổ bay lượn như những đom đóm vàng rực, tỏa ra một thứ uy áp khiến người ta muốn quỳ rạp xuống bái lạy. "Chính là nơi này!" Tôi thở hổn hển, chống tay lên đầu gối sau quãng đường dài bạt mạng chạy trốn. Tô Thanh Vãn đảo mắt nhìn quanh, sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt thanh tú: "Đây là... linh lực thuần khiết thượng cổ! Hoàn toàn trái ngược với thứ tà khí tanh tưởi của cự long dưới đáy vực Lâm gia. Nơi này ẩn chứa một sức mạnh có thể trấn áp vạn vật." Lâm Phong không nói một lời. Từ khoảnh khắc đặt chân vào đại điện, dòng máu Minh Long bị phong ấn trong cơ thể cậu không còn chỉ đơn thuần là sôi trào nữa, mà bắt đầu gào thét dữ dội như gặp phải khắc tinh thiên địch. Sự đau đớn bóp nghẹt lấy lồng ngực, nhưng đôi mắt thiếu niên lại ánh lên một tia ngoan cường và tỉnh táo đến kỳ lạ. Cậu bước từng bước vững chắc về phía thạch đài, nơi một cuộn ngọc giản cổ kính đang lơ lửng giữa không trung, tỏa ra thứ hào quang ấm áp. "Thiếu gia, cẩn thận!" Tôi lo lắng gọi với theo. Đúng lúc ngón tay của Lâm Phong vừa chạm vào cuộn ngọc giản, một tiếng rít sắc bén xé toạc không gian vang lên từ lối vào đại điện. Ầm! Bức tường đá lớn phía sau đột ngột nổ tung thành hàng vạn mảnh vụn. Bụi mù mịt mịt bay khắp nơi, kèm theo một luồng uy áp đáng sợ của cảnh giới Trúc Cơ kỳ đè bẹp cả không gian. Một lão già mặc hắc bào, ngực thêu hình long túc đỏ rực - đại trưởng lão hình pháp của Lâm gia, Lâm Hùng - bước ra từ trong làn khói, ánh mắt đằng đằng sát khí khóa chặt lấy ba chúng tôi. "Hừ, lũ chuột nhắt chạy trốn cũng giỏi lắm chứ!" Lâm Hùng cười gằn, giọng nói khàn đợt vang lên như chuông đồng chấn động màng nhĩ. "Lâm Phong, ngươi tưởng trốn đến tận cùng góc bể của dãy U Minh này là có thể thoát khỏi vận mệnh làm vật tế cho gia tộc sao? Nạp mạng đi!" Lão ta không nói nhảm thêm nửa lời, tay phải vung lên, một thanh hắc kiếm mang theo kình phong sắc bén chém thẳng xuống đỉnh đầu Lâm Phong với tốc độ nhanh như chớp. Sức mạnh của Trúc Cơ sơ kỳ hoàn toàn vượt trội so với Luyện Khí kỳ, khoảng cách ấy giống như vực sâu vạn trượng. "Cẩn thận!" Tô Thanh Vãn thét lên, trường kiếm trong tay vung lên, định rướn người xông ra cản đòn. Nhưng nàng chưa kịp động thủ, Lâm Phong đã chậm rãi quay người lại. Đôi mắt cậu lúc này đã hoàn toàn hóa thành một màu vàng kim rực rỡ, cuộn ngọc giản trên thạch đài lúc này đã hòa nhập làm một vào cơ thể cậu, truyền đi một luồng uy áp thượng cổ cuồn cuộn không dứt. "Trúc Cơ kỳ ư?" Lâm Phong nhếch miệng cười lạnh, thanh âm vang vọng trầm đục nhưng mang theo khí thế bễ nghễ thiên hạ. "Hôm nay, để ta xem kẻ phải nạp mạng là ai!"
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ