Chương 15: Cổ mộ u minh và tiếng gọi từ huyết mạch
Ánh sáng dịu nhẹ từ viên dạ minh châu trên tay tôi chỉ đủ soi rõ vài bước chân phía trước. Càng tiến sâu vào lòng U Minh Cổ Mộ, không gian càng trở nên tĩnh mịch đến rợn ngợp. Tiếng bước chân của ba người vang vọng giữa những bức tường đá tảng rêu phong, hòa lẫn với tiếng gió hú qua các khe hở từ mặt đất bên trên.
"Thiếu gia, cẩn thận dưới chân," tôi khẽ nhắc nhở khi thấy mặt sàn bắt đầu xuất hiện những đường vân cấm chế mờ ảo, phát ra thứ ánh sáng xanh ngắt kỳ dị.
Lâm Phong gật đầu, ánh mắt sắc sảo đảo quanh quan sát. Từ lúc đặt chân vào trong hầm mộ này, sắc mặt cậu có chút thay đổi. Dòng máu Minh Long bị phong ấn lâu năm trong cơ thể không hiểu sao lại bắt đầu sôi trào, va đập vào thành ngực từng nhịp nặng nề, truyền đến những trận ê ẩm khắp kinh mạch. Có thứ gì đó ở sâu bên trong cổ mộ đang vẫy gọi cậu.
Tô Thanh Vãn đi bên cạnh, sắc mặt vẫn còn đôi chút tái nhợt do vết thương trên thân thể nhưng đôi mắt đã khôi phục vẻ tinh anh của đệ tử đại tông môn. Nàng đưa tay chạm nhẹ vào vách đá, kinh ngạc thốt lên:
"Những bức bích họa này... không phải là bút tích của tà tu thông thường. Đây là trận pháp phong ấn từ thượng cổ! Xem ra vị tiền bối tọa hóa ở đây ngày xưa từng là một đại năng có thế lực chống lại tà đạo."
"Đúng vậy," tôi tiếp lời, hồi tưởng lại những dòng ghi chép rời rạc trong Tàng Thư Các của Lâm gia mà tôi từng có dịp lau dọn qua. "Tương truyền ba trăm năm trước, vị khai sơn tổ sư của Lâm gia từng đến đây thám hiểm và cướp đi một phần kế thừa cốt lõi, từ đó mới luyện thành thuật hiến tế cự long quỷ dị hiện tại. Nơi này chính là nguồn cội của mọi tội ác mà gia tộc đó gây ra."
Đột nhiên, từ phía hành lang tối đen phía trước, một tiếng động trầm đục vang lên - Rầm!
Theo sau đó là những âm thanh chấn động long trời lở đất vọng lại từ cửa mộ. Đám hình pháp vệ của Lâm gia bên ngoài đã phá vỡ được lớp đá chắn phong ấn đầu tiên, ào ạt tràn vào trong hầm mộ.
"Bọn chúng đuổi theo nhanh thật!" Tô Thanh Vãn nhíu mày, rút ngay thanh trường kiếm bên hông, linh khí bùng phát xung quanh cơ thể.
"Đừng hoảng loạn," Lâm Phong cất giọng bình thản, bước lên chắn phía trước. "Cổ mộ này trải qua hàng vạn năm, cấm chế chằng chịt. Bọn chúng tưởng xông vào đây là có thể bắt được chúng ta sao? Chính sự ngu ngốc đó sẽ chôn vùi toàn bộ bọn chúng."
Đúng như lời Lâm Phong dự đoán, từ phía sau lưng hành lang, những tiếng hét thảm thiết bắt đầu vang lên đan xen với tiếng nổ ì đùng của linh lực. Đám truy binh Lâm gia khi xông vào đã vô tình kích hoạt các sát trận cổ đại được giăng sẵn trên vách đá. Hàng ngàn mũi tên băng giá cùng những luồng hỏa diễm màu đen từ dưới đất bùng lên, nuốt chửng những tên hình pháp vệ đi đầu.
Tuy nhiên, tiếng bước chân của kẻ cầm đầu - tên Trúc Cơ kỳ - vẫn đang tiến đến gần với tốc độ cực nhanh, bất chấp các cấm chế cản đường.
"Theo tôi, đi nhanh về phía trước!" Tôi vẫy tay ra hiệu, dẫn đường cho Lâm Phong và Tô Thanh Vãn lao vút qua hành lang dài, hướng thẳng về đại điện trung tâm của cổ mộ - nơi một luồng ánh sáng vàng nhạt đang bao trùm lấy một thạch đài cổ kính.