Ba tên tán tu vác đại đao nặng nề bước vào quán, tiếng giày đinh nện xuống sàn gỗ phát ra những âm thanh đinh tai, nhức óc. Đám đông xung quanh lập tức dạt ra hai bên, cúi gằm mặt xuống bát trà, không dám chuốc họa vào thân.
Tên đi đầu có thân hình cao lớn, sẹo dài vắt ngang khóe mắt trái, tu vi Luyện Khí tầng năm đỉnh phong. Hắn đảo mắt một vòng qua quán trà nghèo nàn, cuối cùng dừng lại ở góc bàn của tôi và Lâm Phong. Ánh mắt hắn lóe lên tia nghi ngờ khi nhìn thấy chiếc nón lá che khuất nửa khuôn mặt cùng tư thế điềm tĩnh đến kỳ lạ của thiếu niên ngồi đối diện.
"Này, hai ông cháu nhà quê các ngươi..." Tên sẹo lớn bước tới, nện mạnh bàn tay thô kệch xuống mặt bàn khiến chén trà văng tung tóe, "Từ sáng đến giờ, cái lệnh truy nã của Lâm gia dán đầy ngoài đường cái, sao hai ngươi cứ ngồi đây uống thứ nước trà hẩm hiu này mà không chạy đi hóng chuyện như người ta?"
Tôi vội vàng đứng dậy, giả vờ run rẩy lùi lại một bước, chắp tay khom lưng hạ giọng van xin:
"Dạ... bẩm đại nhân, chúng tôi chỉ là phàm nhân từ vùng quê nghèo lên đây tìm họ hàng, nào có biết chữ nghĩa gì đâu ạ? Lệnh truy nã gì chứ, chúng tôi hoàn toàn không hay biết..."
"Không hay biết?" Tên thứ hai cười gằn, bước lên chặn ngang đường lui của tôi, ánh mắt sắc như dao cau dán chặt vào Lâm Phong vẫn đang ngồi yên tại chỗ. "Phàm nhân mà có khí chất bình thản như thế này sao? Hơn nữa, tiểu tử này... nhìn góc nghiêng trông quen mắt lắm."
Hắn vừa nói vừa giơ tay định giật chiếc nón lá trên đầu Lâm Phong ra.
Bầu không khí trong quán trà cô đọng lại. Tôi siết chặt bàn tay trong tay áo, chuẩn bị tinh thần liều mạng. Dù tôi chỉ là một quản gia không tu vi, nhưng nếu bọn chúng động đến Lâm Phong, tôi thà dùng cái mạng già này để cản đường.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài nhưng rắn rỏi vươn ra, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tên tán tu đang đưa tới.
Động tác cực kỳ nhẹ nhàng, nhưng lại mang theo một thứ uy áp vô hình khiến sắc mặt tên tán tu biến dạng tức khắc. Hắn cảm thấy cổ tay mình giống như bị kẹp giữa hai thanh sắt nung đỏ, gân cốt như muốn rách toạc ra.
"Tay của ngươi, dơ bẩn quá, đừng chạm vào đây."
Giọng nói của Lâm Phong cất lên, bình thản nhưng lạnh lẽo thấu xương.
"Mày... tiểu tử hỗn láo! Tụi bây xông lên, bắt sống nó mang đi lĩnh thưởng mười vạn linh thạch!" Tên sẹo lớn hét lên một tiếng, rút đại đao bên hông chém thẳng xuống đầu Lâm Phong.
Vút!
Đường đao mang theo kình phong cuồn cuộn, đủ sức chém nát một tảng đá lớn. Nhưng đối mặt với đòn tấn công hiểm độc ấy, Lâm Phong thậm chí còn không đứng dậy. Cậu chỉ hừ lạnh một tiếng, ngón tay khẽ búng một cái.
Keeng!
Một luồng chân khí hình lưỡi kiếm vô hình từ đầu ngón tay bắn ra, va chạm trực diện với thanh đại đao. Âm thanh đanh thép vang lên, thanh đại đao trong tay tên sẹo lớn nứt toác ra làm đôi, mảnh kim loại văng tứ tung găm chi chít vào vách tường đất.
Cùng lúc đó, áp lực từ cảnh giới Luyện Khí tầng sáu bộc phát hoàn toàn, đè nặng lên vai ba tên tán tu khiến chúng quỵ rạp xuống đất, máu tươi trào ra từ khóe miệng.
Cả quán trà chết lặng. Đám đông há hốc mồm, kinh hãi nhìn thiếu niên gầy gò vừa ra tay. Bọn chúng đời nào nghĩ tới, một thiếu niên thoạt nhìn mới mười lăm tuổi lại có tu vi đáng sợ đến vậy!
"Đi thôi, Trần thúc." Lâm Phong thản thiện đứng dậy, ném lên bàn một viên linh thạch hạ phẩm làm tiền trà, rồi thản nhiên bước qua người ba tên tán tu đang run rẩy không dám động đậy.
Tôi vội vàng cúi đầu bám theo sau, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào lẫn chấn động. Vị thiếu gia mà tôi từng ngày châm trà đốt hương nay đã thực sự trưởng thành, đủ sức tự bảo vệ mình trong thế giới tàn khốc này.