Ngay sau đó giữa hư không nổi lên từng gợn sóng nhỏ tạo thành một cách cổng .
Trước mặt Tô Huyền Bạch, một thân ảnh nhỏ bé chậm rãi hiện ra giữa không trung.
Nàng chỉ cao chừng ba mươi phân, mặc một bộ hồng y mỏng như cánh sen, tà váy khẽ lay động mà không hề có gió. Mái tóc đen dài buông xuống tận mắt cá chân, xen giữa là vài sợi tóc đỏ thẫm như tơ máu, phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt. Đôi mắt nàng đỏ như hồng ngọc, sâu thẳm đến mức khiến người ta có cảm giác đang nhìn vào một vùng tinh không tĩnh lặng.
Điều kỳ lạ là quanh thân nàng không hề có linh lực dao động, nhưng nơi nàng xuất hiện, không gian dường như tự nhiên yên tĩnh lại. Bụi trần không chạm tới được, âm thanh cũng vô thức trở nên nhẹ hơn vài phần.
Nàng lơ lửng giữa không trung, hai chân chưa từng chạm đất, tựa như vốn không thuộc về thế giới này.
Thân hình nhỏ bé ấy lại mang theo một loại khí chất khó diễn tả. Không phải uy áp của cường giả, mà là cảm giác đứng ngoài mọi quy tắc, giống như thiên địa có thể đổi thay, còn nàng vẫn lặng lẽ tồn tại từ thuở ban sơ.
“Ngươi …ngươi .”
“Ngươi ruốc cuộc là thứ gì ? “
Tô Huyền Bạch có chút ngạc nhiên và kinh sợ nhìn chằm chằm nàng .
“Thứ gì ? là thứ gì ?.”
“Ngươi nhìn ta giống thứ gì lắm sao ?”
Tiểu cô nương khó chịu hỏi lại hắn.
Tô Huyền Bạch sững người .
“ừm …”
“Xin lỗi nhé ta giật mình chút .”
“Vậy ngươi là ai ? “
“Sao lại suất hiện tại đây?”
Tô Huyền Bạch lấy lại chút bình tĩnh hỏi .
“Ta sao.”
“Hì..hì…”
“Ta là hệ thống của ngươi .”
Tô Huyền Bạch lại sững người trong giây lát .
“Hệ thống.”
“Đó là gì ?”
“Là món món ăn sao ?”
“Hệ thống là một thực thể nằm ngoài tam giới phụ trách giiups đỡ các khí vân chi tử trên con đường tu hành của bản thân .”
Tiểu cô nương giải thích.
“Không hiểu .”
Tô Huyền Bạch khó hiểu trả lời .
Tiểu cô nương có chút bất lực tự nói trong lòng.
“Tên này mới năm tuổi không hiểu là bình thường.”
“Không thể đánh , không thể đánh.”
Quay đầu nhìn Tô Huyền bạch nói .
“Để ta giúp ngươi thức tỉnh một phần kí ức đó ngươi tự sẽ hiểu .”
Sau đó đưa đầu ngón tay chỉ thẳng về phía mi tâm Tô Huyền Bạch .
Đầu ngón tay trắng nõn khẽ điểm.
Một luồng hồng quang hóa thành tia sáng, lặng lẽ dung nhập vào mi tâm Tô Huyền Bạch.
“Đợi...”
Tô Huyền Bạch còn chưa kịp nói hết câu.
Oanh!
Vô số ký ức xa lạ như nước lũ phá đê tràn vào thức hải.
Hình ảnh của một thế giới hoàn toàn khác hiện lên.
Nhà cao tầng.
Xe cộ nối đuôi.
Đèn điện sáng rực.
Cùng một thanh niên tên Tô Huyền Bạch sống tại nơi gọi là... Trái Đất.
“Ư...”
Hắn ôm lấy đầu, sắc mặt trắng bệch.
Hai loại ký ức không ngừng va chạm, dung hợp.
Gần một khắc sau.
Mọi thứ cuối cùng cũng dần bình ổn.
Tô Huyền Bạch chậm rãi mở mắt.
Trong đôi mắt non nớt năm tuổi, lần đầu tiên xuất hiện vẻ trầm mặc vượt xa lứa tuổi.
Hắn cúi đầu nhìn hai bàn tay nhỏ của mình.
Khẽ thở ra một hơi.
“Vậy là...”
“Ta đã chết ư.”
Một lúc lâu sau.
Hắn mới ngẩng đầu nhìn tiểu cô nương trước mặt.
“Ngươi chính là... hệ thống?”
Tiểu cô nương chống hai tay sau lưng, lơ lửng giữa không trung.
“Cuối cùng cũng hiểu rồi.”
“Xem ra trí nhớ đã khôi phục khá hoàn chỉnh.”
Tô Huyền Bạch khẽ gật đầu.
“Có thể nói như vậy.”
Hắn quan sát nàng từ trên xuống dưới.
Trong lòng lại nổi lên vài phần nghi hoặc.
Theo những gì hắn đọc được ở kiếp trước.
Hệ thống đáng lẽ chỉ là một bảng giao diện, hoặc một giọng nói
máy móc.
Nhưng tiểu cô nương trước mắt...
Lại giống một sinh mệnh chân chính hơn.
“Ngươi...”
“Thật sự là hệ thống?”
Tiểu cô nương nghiêng đầu.
Khóe môi cong lên.
“Có vấn đề gì sao?”
“Ta chỉ hơi bất ngờ.”
“Ở thế giới trước, hệ thống ta biết không giống ngươi.”
“Ít nhất...”
Ánh mắt hắn dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kia.
“...không có cái nào lớn lên đẹp như vậy.”
Tiểu cô nương chớp chớp mắt.
Sau một nhịp.
Khóe môi bất giác cong cao hơn.
“Hửm?”
“Ý ngươi là...”
“Ta đẹp?”
Giọng nói mang theo vài phần vui vẻ rất khó nhận ra.
Tô Huyền Bạch gật đầu rất tự nhiên.
“Đúng.”
“Rất đẹp.”
“Thậm chí còn đẹp hơn bất kỳ ai ta từng gặp.”
Tiểu cô nương vốn định trêu chọc hắn vài câu.
Nhưng nghe lời ấy.
Lại nhất thời không biết nên đáp thế nào.
Gò má trắng nõn dường như hơi ửng hồng.
Nàng lập tức quay mặt đi.
Ho khan một tiếng.
“Khụ...”
“Xem như... ngươi có mắt nhìn.”
“Được rồi , nói chính sự .”
“Để đưa linh hồn ngươi đến thế giới này, ta đã tiêu hao gần như toàn bộ bản nguyên. Ta dùng năm năm chỉ bổ xung được phần cốt lõi tiếp theo ta xẽ lâm vào một khoảng thời gian ngủ say , trong khoảng thời giang đó chỉ có thể dựa vào chính ngươi .”
“ngươi có vấn đề gì muốn hỏi có thể hỏi , ta se lần lượt giải đáp .”
Tô Huyền Bạch lâm vào trầm tư trong chốc lát rồi ngước mắt nhìn Hệ Thống trước mặt .
“Ta đã chết rồi sao ? nói đúng hơn là ta ở trái đất đã chết rồi sao ?”
“Ừm…đã chết”
Dù đã sớm đoán được kết quả nhưng khi nghe được lời khẳng định vẫn có chút buồn .
Tô Huyên Bạch quét mắt nhìn quanh viện tử rồi ánh mắt lại rơi vào chính bản thân .
“Ta vẫn là ta sao .”
Ánh mắt rơi lên đôi bàn tay đang giơ lên.
“Dây có phải là ta không hay ta chỉ là mượn xác hoàn hồn , tu hú chiếm tổ.”
“Nếu vây người này đã đi đâu.”
“Hệ Thống ngươi thấy sao?”
Hệ Thống nhìn Tô Huyền Bạch với ánh mắt ngạc nhiên không thể tin được, cô không ngờ hắn lại hỏi ra câu hỏi như vậy .
“Ngươi vẫn luôn là ngươi.”
“Gia đình này cũng là của ngươi .”
“Ngươi xuất hiện từ lúc bắt đầu chưa từng xuất hiện Tô Huyền Bạch thứ hai .”
“Ngươi đây là sống ra một cuộc đời mới .”
“Ngươi có thế coi phần kí ức tại trái đất như một phần đã trải qua trong quá khứ , như khi ngươi đi đến một con đường ngươi bỗng nhớ ra rằng ‘à , con đường này ta đã từng đi qua rồi ‘ là như vậy đó .”
“Ừm …ta hiểu rồi cảm ơn.”
Tô Huyền Bạch cảm ơn.
“Vậy Hệ Thống ngươi có chức năng gì : là điểm danh hay làm nhiệm vụ ?”
Hệ Thông nghe xong câu hỏi liền trở nên nghiêm túc hẳn .
“Hệ Thống này chỉ có duy nhất một nhiệm vụ.”
“Nhiệm vụ : Tìm kiếm chân mệnh nhân duyên .”
“Khi tìm đúng chân mệnh nhân duyên của bản thân vào ngày bái đường thành thân nhiệm vụ sẽ hoàn thành . Nếu chọn sai người sẽ tính là thất bại .”
“Phần thưởng : Hoàn thành nhận tu vi Đại Đế .”
“Trừng phạt : Thất bại thân tử đạo tiêu .”
“Thời hại : Vô hạn .”
Tô Huyền bạch sau khi nghe xong liền ngơ ngác hẳn .
“Làm sao ta biết được người đó chính là chân mệnh nhân duyên của ta ?”
“Vấn đề này chỉ riêng ngươi có thể đưa ra đáp án ngay cả ta cũng không biết người đó là ai .”
“Thời gian của ta không còn nhiều tiếp theo ta sẽ đưa cho ngươi ba phần cơ duyên .”
“Phần cơ duyên thứ nhất là một viên Thái Sơ Đan “Viên đan dược tên Thái Sơ Đan.”
“Sau khi dùng, thiên phú, linh mạch, thần hồn và thể chất của ngươi sẽ được cải tạo.”
“Còn vì sao nó có thể làm được...”
“Hiện giờ biết cũng vô ích.”
Một viên đan dược bay đến rơi vào tay Tô Huyền Bạch .
“Phần cơ duyên thứ hai chính là chiếc ngọc bội này “
Sau đó một ngọc bội màu xanh lục bay đến trước mặt Tô Huyền Bạch.
“Đây là hộ thân ngọc.”
“Trong lúc ta ngủ, nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng thì dùng nó.”
“Đừng tùy tiện lãng phí.”
“Còn về phần cơ duyên thứ ba là một môn công pháp , ơ đây ta có hai môn công pháp là Lưu Ly Công Pháp và Thanh Hư Kinh ngươi có thể chọn một trong hai môn .”
Hai quyển sách lần lượt xuất hiện trước mặt Tô Huyền Bạch , một quyển có màu tím và có hào quanh tinh tú vây quanh bên trên có ghi Lưu Ly Công Pháp , bên cạnh là một môn công pháp trông có vẻ bình thường hơn không có hào quang vây quanh chỉ là một quyển sách màu xanh lá ở ngay đó .
Tô Huyền Bạch chăm chú nhìn hai môn công pháp đó muốn nhìn ra một chút gì đó nhung chẳng có tác dụng gì .
Hệ Thống nói tiếp .
“Lưu Ly Công Pháp là một môn Thượng phẩm Thiên công pháp vận dụng sức mạnh của tinh tú có thể tăng cao tốc độ tu luyện và trong ban đêm còn được tăng thêm 40% sức mạnh .”
“Còn về Thanh Hư Kinh đây là một môn không có phẩm cấp , nhưng nếu luyện thành nó còn đủ sức vượt ra ngoài Thiên phẩm công pháp , nhưng đây là một môn rất khó tu luyện , Từ khi môn công pháp này xuất hiện đến nay..., Chưa từng có người luyện thành.”
“Thanh Hư Kinh đọc xuôi là Thanh Hư Kinh đọc ngược là Tu La kinh , muốn luyện thành công phải cùng lúc tu luyện hai môn công pháp tương đương thời gian tu luyện gấp đôi , bên cạnh đó còn phải duy trì sự cân bằng của hai môn công pháp nếu không sẽ thân tử đạo tiêu .”
“Ta cảm thấy ngươi nên chọn môn Lưu Ly Công Pháp cho dễ luyện còn Thanh Hư kinh hung hiểm quá lớn .”
“Đa tạ nhắc nhở nhưng ta khá hứng thú với Thanh Hư Kinh có thể giới thiệu thêm không ?”
“Được thôi ,”
“Tu luyện Thanh Hư Kinh là tu luyện linh khí tinh thuần và có thêm khả năng tự bồi dưỡng thần hồn , còn Tu La Kinh là tu luyện sát khí vận dụng sát khí tấn công và nó cũng có khả năng rèn luyện thân thể .”
“Nếu ngươi lựa chọn môn công pháp náy phải chú ý đến sự cân bằng và tránh không để người khác thấy ngươi tu luyên Tu la Kinh dù sao với với đa số mọi người người tu luyện sát khí đều là những người làm việc ác bất tận .”
“Rồi , ngươi trọn môn công pháp nào .”
“Đường dễ đi...”
“Thường chỉ đưa người ta đến nơi người khác cũng tới.”
“Nếu muốn đi xa hơn...”
“Ta chỉ còn cách chọn con đường khó nhất.”
“Hệ Thống , ta chọn Thanh Hư Kinh .”
“Ngươi chắc chắn .”
“Ta chắc chắn.”
Tô Huyền Bạch kiên định trả lời .
“Thôi đươc.”
Sau đó mọi thông tin của Thanh Hư Kinh liền xuất hiện trong đầu Tô Huyên Bạch .
“Thời gian ta đã hết chuyện tiếp theo chỉ ngươi tự mình đi thôi ít thì mười năm nhiều thì hai mươi năm ta sẽ quay lại đến lúc đó đừng để ta thất vọng .”
Tiểu cô nương nhìn hắn nói sau đó quay người chuẩn bị đi .
“Từ Từ , ta còn một vấn đề .”
“Vấn đề gì ?”
“Ngươi…ngươi tên là gì .”
Không gian dần khép lại.
Chỉ còn lại khe hở cuối cùng.
Đúng lúc ấy.
Một giọng nói rất nhẹ truyền ra.
“Tên ta...”
“Bạch Hồng Diễm.”
Cánh cửa khép kín.
Trong sân lại trở về yên tĩnh.
Chỉ còn Tô Huyền Bạch đứng lặng.
Hắn khẽ lặp lại cái tên ấy.
“Bạch...”
“Hồng Diễm...”
Không hiểu vì sao.
Cái tên ấy chỉ vừa nghe một lần.
Lại giống như đã được khắc sâu trong ký ức.