Chương 5: Sinh thần

“Nhị thúc, sao người phải rời đi vội vậy?” Tô Huyền Bạch ngạc nhiên hỏi. “Không rời đi nhanh để cô nương người ta tới báo đáp sao? Nhìn cô nương đó là biết không lấy ra được thứ gì rồi, ta ở lại chẳng phải khiến cô ấy khó xử sao?” Tô Thần từ tốn trả lời. “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu vậy nhị thúc? Sẽ chưa về sớm thế chứ, ta còn chưa muốn về đâu.” “Tất nhiên là không rồi. Lâu lâu có cơ hội ra ngoài một lần, đương nhiên phải đi chơi cho thỏa thích chứ.” Sau đó, hai người một lớn một nhỏ lượn vòng khắp Đào Nguyên Trấn, đi từ sáng sớm đến chiều tối. “Tiểu Bạch, chúng ta cũng nên về rồi. Nếu muốn, lần sau nhị thúc lại dẫn ra ngoài chơi.” “Vâng a.” Tô Huyền Bạch đáp. Khi hai người trở về đến trước cổng Tô phủ, liền thấy cổng phủ được đóng chặt. Tô Huyền Bạch quay sang Tô Thần hỏi: “Nhị thúc, nhà chúng ta xảy ra vấn đề gì sao? Sao mới giờ này đã đóng cổng rồi?” “Ta cũng không biết. Tiểu Bạch, mở cửa vào chẳng phải sẽ biết ngay sao?” Tô Thần cười cười nói. Tô Huyền Bạch cũng không nghi ngờ gì, liền đẩy nhẹ cửa đi vào nhưng cảnh tượng trước mắt lại làm hắn đầy ngạc nhiên. Quanh sân được treo hoa khắp nơi, trên con đường đi vào nhà còn được lát thảm đỏ, người làm trong phủ đều xếp hàng ngay ngắn hai bên đường, còn phụ thân, mẫu thân và tam thúc hắn thì đứng ngay cuối con đường. “Chúc thiếu gia sinh thần vui vẻ!” Khi các người làm thấy hắn đẩy cửa bước vào liền đồng thanh hô. Tô Huyền Bạch giờ mới nhớ đến hôm nay chính là sinh thần năm tuổi của mình. Hắn có chút ngạc nhiên quay đầu hỏi: “Nhị thúc, người dẫn con ra ngoài là để ở nhà chuẩn bị những thứ này sao?” “Đúng vậy, đi đi.” Tô Huyền Bạch liền đi thẳng về phía phụ thân, mẫu thân mình. Tô Thần động một cái biến mất ngay tại chỗ, sau đó liền xuất hiện bên cạnh Tô Chính Nam. Tô Chính Nam liếc nhìn đệ đệ của mình. “Ngươi cũng thật là.” Tô Thần cười. “Tiểu Bạch vui là được.” Khi Tô Huyền Bạch đi đến trước mặt bốn người, bốn người bọn họ mỗi người liền đưa ra một món quà trước mặt mình. Món quà của Tô Chính Nam chính là một chiếc quạt xếp. Chiếc quạt màu trắng với họa tiết nhẹ nhàng, bình dị nhưng lại là một món trung phẩm linh khí, vừa có thể công vừa có thể thủ. Món quà của Lạc Thanh Lan là một bộ y phục. Bộ y phục này màu trắng với viền là một màu xanh dương nhạt, đây là được dệt từ tơ tằm thượng hạng, có thể co duỗi theo kích thước cơ thể và còn có chức năng tự làm sạch. Món quà của Tô Thừa là một chồng sách với các loại nội dung, có thơ ca, lịch sử, kiếm pháp, đao pháp đủ cả, đều là những cuốn sách bên ngoài rất khó tìm. Còn quà của Tô Thần vậy mà lại là một thanh kiếm. Một thanh kiếm thân, vỏ đều màu trắng, vậy mà là một thanh cực phẩm linh khí. Phải biết rằng linh khí đó là những món đồ chỉ những người có linh lực mới có thể sử dụng. Linh khí được chia thành bốn cấp độ: hạ, trung, thượng và cực phẩm. Thượng phẩm linh khí đã là hiếm có rồi, tại Tô phủ cũng chỉ có ba thanh thượng phẩm linh khí, vậy mà Tô Thần lại lấy ra một thanh cực phẩm linh khí tặng cho Tô Huyền Bạch. “Lão nhị, thanh kiếm này chẳng phải là thanh có cảm nhận là cực phẩm linh khí nhưng lại là thanh kiếm bình thường kia sao?” Tô Chính Nam ngạc nhiên hỏi. “Đúng vậy a.” “Chính là nó. Mặc dù không có sức mạnh của cực phẩm linh khí nhưng nó đẹp a, ta cảm thấy để Tiểu Bạch cầm rất hợp, rất có phong thái.” Tô Thần trả lời. “Cảm ơn phụ thân, mẫu thân, nhị thúc, tam thúc.” Nói xong, Tô Huyền Bạch nhận lấy mấy món quà rồi đưa cho người gia đinh bên cạnh để hắn đưa về phòng mình. Không phải hắn không muốn tự giữ mà là không thể. Hắn còn chưa bước vào con đường tu hành, chưa có linh lực nên cũng không thể sử dụng túi trữ vật để đựng đồ. Năm người họ đi vào nhà dùng bữa cơm sinh thần, còn những người làm kia tất nhiên là ai tự về làm việc của mình. “Tiểu Bạch, hôm nay đi chơi có vui không?” Lạc Thanh Lan nhìn Tô Huyền Bạch hỏi. “Rất vui ạ.” “Nhị thúc đưa ta đi chơi rất nhiều nơi, rất đẹp, còn có nhiều đồ ăn ngon nữa.” Tô Huyền Bạch ánh mắt vui vẻ đáp. “Tiểu Bạch, sau này con muốn làm gì nào?” Tô Chính Nam hỏi. “Ừm...” “Con muốn tu luyện a.” “Con cũng muốn mạnh mẽ như nhị thúc vậy.” Tô Huyền Bạch khuôn mặt lộ ra vẻ đầy khao khát và chờ mong trả lời. “Vậy sao!” “Vậy sau này để nhị thúc dạy con thế nào?” “Dạ, được a.” Tô Huyền Bạch nhìn Tô Thần trả lời. “Đại ca yên tâm, ta sẽ dạy Tiểu Bạch thật tốt.” Tô Thần đáp. Tô Chính Nam nhìn hai người trước mặt, cuối cùng cũng bật cười. “Được rồi, được rồi.” “Chuyện tu luyện sau này hãy nói.” “Ăn cơm trước đi.” “Nếu cứ nói mãi thì cơm nguội hết bây giờ.” Lạc Thanh Lan cũng lập tức lên tiếng. “Đúng đó.” “Ăn cơm đi.” “Tiểu Bạch, con ăn thêm món này.” “Vâng ạ.” Tô Huyền Bạch ngoan ngoãn gật đầu. “Ừ, ăn cơm.” “Ăn cơm.” Tô Chính Nam cũng cười lớn. Bên ngoài chính sảnh, ánh chiều tà dần buông xuống. Ánh nắng cuối ngày xuyên qua mái hiên, rơi xuống sân phủ. Sau khi ăn cơm xong, mỗi người tự về nơi ở của mình. “Két...” Tô Huyền Bạch mở ra cánh cửa viện tử nơi mình ở. Hắn ngồi suy nghĩ vẩn vơ một mình trên chiếc ghế đá, suy nghĩ về những gì đã trải qua, suy nghĩ về tương lai của mình. Tô Huyền Bạch bỗng nhớ lại nhát kiếm sáng nay mà Tô Thần cho hắn xem, hắn liền nảy ra ý định. “Sau này ta sẽ làm một kiếm tu, một người một kiếm độc bộ thiên nhai.” Hắn tự nhủ trong lòng, sau đó Tô Huyền Bạch quay người lại vào phòng, cầm ra cây kiếm hôm nay được tặng. Một kiếm, lại một kiếm. Tô Huyền Bạch xuất kiếm liên tục vài chục lần. “Ta đã làm rất giống với nhị thúc nhưng vẫn cảm thấy thiếu thiếu gì đó.” Tô Huyền Bạch tự lẩm bẩm. “Tiếp tục.” Tô Huyền Bạch lại xuất kiếm thêm vài chục lần liền không chịu nổi mà ngồi gục xuống đất. “Vẫn không được sao?” “Chỉ đành để mai hỏi nhị thúc xem sao vậy.” Tô Huyền Bạch có chút chán nản ôm kiếm ngồi trên mặt đất. “Ha... ha... ha... ha... ha...” Bỗng nhiên có tiếng cười vọng ra. “Kẻ nào? Mau ra đây.” Tô Huyền Bạch quát lên. “Ha... ha... ha... ha... ha...” “Ngươi đang luyện kiếm hay vẫn là đang chặt củi đây?” “Ha... ha... ha... ha... ha...” Tiếng cười vẫn không dứt mà còn kèm theo một giọng nói. Một giọng nói pha chút trẻ con tinh nghịch, lại thêm phần thanh lãnh. “Ngươi là kẻ nào? Mau cút ra đây cho bản thiếu gia.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ