Chương 4: Thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ

Năm năm sau. Kể từ ngày Tô Huyền Bạch đón tiệc đầy tháng đến nay đã gần năm năm. Tô gia dưới sự dẫn dắt của Tô Chính Nam đã hoàn toàn nắm giữ các khu mỏ tại khu vực Đào Nguyên Trấn. Đào Nguyên Trấn, Tô phủ. Tô Huyền Bạch đang mặc trên mình bộ bạch y có pha thêm chút màu xanh dương, mái tóc dài búi sau đầu, khuôn mặt dù còn vẻ non nớt nhưng vẫn toát lên một vẻ soái khí. Hắn đang ngồi trên chiếc ghế được đặt ngay ngắn trong sân. Trên bàn đặt ba quyển sách, lần lượt là Tuyển tập thơ Thanh Lạc Quốc, Lịch sử, Kiếm pháp cơ bản. Từ nhỏ Tô Huyền Bạch đã có hứng thú với thơ ca và kiếm pháp. Dù chưa nhận được hết mặt chữ nhưng muốn xem vẫn là muốn xem. Từ ba tuổi, hắn bắt đầu tiếp xúc với sách và dần có hứng thú với việc đọc sách, nhưng sách hắn muốn đọc chỉ thường là thơ ca và kiếm phổ. “Tiểu Bạch... Tiểu Bạch...” “Ngươi lại đang xem sách sao? Nào, đi cùng nhị thúc, nhị thúc đưa ngươi đi chơi.” Bỗng nhiên hắn nghe được tiếng gọi, tiếp đó một bóng hình bạch y trẻ trung xuất hiện ngay trước mặt, nhìn hắn chăm chú. Người này chính là nhị thúc của Tô Huyền Bạch, Tô Thần, cũng là vị Trúc Cơ không đứng đắn của hắn. Mỗi ngày ngoài thời gian tu luyện chính là khắp nơi vui chơi lêu lổng. Từ sau khi đột phá Trúc Cơ thì thường xuyên bế quan, ngắn thì một tháng, dài thì nửa năm. Mỗi lần sau khi xuất quan đều đến tìm Tô Huyền Bạch đưa hắn đi chơi. Lần cuối gặp nhau đã gần một năm. Lần đó là Tô Thần bế quan để đột phá lên Trúc Cơ trung kỳ. Trong năm năm, từ Trúc Cơ mới đột phá lên đến Trúc Cơ trung kỳ, thiên phú này ở Đào Nguyên Trấn được coi là rất kinh khủng rồi. Cảnh giới ở thế giới này được chia thành Luyện Thể, Luyện Khí, Trúc Cơ, Kim Đan... Mỗi cảnh giới lại được chia thành cửu trọng thiên. Nhất trọng thiên đến tam trọng thiên là Sơ kỳ; tứ trọng thiên đến lục trọng thiên là Trung kỳ; thất trọng và bát trọng gọi là Hậu kỳ, còn Cửu trọng thiên gọi là Viên mãn. “Đi đâu chơi vậy nhị thúc?” Khi nhìn thấy Tô Thần, hắn liền gập lại quyển sách đang đọc, ngước nhìn hỏi. Mặc dù nhìn Tô Huyền Bạch có vẻ chững chạc hơn những người cùng tuổi nhưng vẫn là đứa trẻ, hắn đương nhiên cũng muốn được đi chơi. “Hôm nay chúng ta đi dạo phố Tây nhé. Nghe nói nơi đó có một tiệm mì mới mở, ăn rất ngon.” Tô Thần vừa nói vừa vô thức nuốt nước bọt một cái. “Được a, được a.” “Chúng ta mau đi thôi.” Tô Huyền Bạch đứng bật dậy, kéo áo Tô Thần đi ra phía cửa. Hai người một trước một sau đi ra khỏi Tô phủ, đi về hướng phố Tây. Hôm nay mặt trời không quá gay gắt, cũng có thể vì mới sáng sớm nên vậy. Tô Huyền Bạch và Tô Thần hai người vừa đi vừa ngắm nhìn người xung quanh. Hôm nay phố Tây, các quán bán vỉa hè và người đi lại rất đông đúc. Đi một lúc liền đi tới quán mì mới mở đó. Hôm nay mới mở nên khách không tính là đông, hai người liền đi đến một bàn trống ngồi xuống, bắt đầu gọi món. “Chủ quán, lấy hai bát mì thịt bò, thêm trứng, thêm thịt.” “Có ngay, có ngay, hai vị chờ chút.” Đợi một lúc, tiểu nhị liền mang hai bát mì đem ra đặt trên bàn. “Mời hai vị dùng.” “Ừ, ngươi đi làm việc đi.” “Tiểu Bạch, ăn xem có hợp khẩu vị không.” Tô Thần nói, sau đó cũng bắt đầu ăn. “Ừm...” “Rất ngon a.” Tô Huyền Bạch ăn một miếng rồi trả lời. “Ngon thì ăn nhiều vào.” “Nếu thích, lần sau nhị thúc lại dẫn ngươi đến.” Tô Thần nhìn hắn nói. Khi ăn xong, bỗng bên ngoài cửa truyền đến tiếng ồn ào. “Mang nữ nhân này đi cho ta.” “Vâng, thiếu gia.” “Đừng mà... đừng mà... tha ta đi, ta không muốn đi theo các ngươi.” “Cô nương này đúng là số khổ mà.” “Ai nói không phải chứ.” “Đụng phải Lý thiếu gia chỉ có thể coi là vận may không tốt thôi.” “Nghe nói Lý thiếu gia này mới từ Quy Sơn Tông tu luyện trở về, thực lực đã là Luyện Khí Kỳ Viên mãn rồi.” ... Khi nghe thấy tiếng bàn tán ngày càng nhiều, Tô Thần lấy ra mười đồng tiền để trên bàn, sau đó nhìn về phía Tô Huyền Bạch nói: “Chúng ta ra xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.” “Được.” Hai người cùng nhau bước ra cửa, liền nhìn thấy một đám người đang vây quanh xem. Khi chen vào giữa thì thấy hai gia đinh đang giữ lấy một cô gái trẻ, nhìn nhem nhuốc nhưng cũng coi là thanh tú. Phía đối diện là một thiếu niên áo xanh đang đứng đó, dù không nói gì nhưng lại khiến mọi người không dám lại gần. “Huynh đài, nơi đây rốt cuộc xảy ra việc gì vậy?” Tô Thần quay sang hỏi một người dân đang đứng cạnh đó. “Còn việc gì nữa? Cô nương đó đi đường không cẩn thận va phải Lý thiếu gia đây nên mới bị để ý. Nghe nói là vị Lý thiếu gia đây muốn bắt cô ta về làm nha hoàn.” “Sao lại có lý đó chứ.” Tô Thần tức giận nói. “Yên lặng một chút, ngươi muốn chết sao? Để bọn họ nghe thấy là ngươi xong đời đó. Người ta là Lý thiếu gia, nghe nói còn là một vị Luyện Khí Kỳ Viên mãn cường giả nữa đấy.” Người bên cạnh vội khuyên can. “Hừ.” “Lý thiếu gia, Luyện Khí cường giả, thì sao chứ? Giữa thanh thiên bạch nhật bắt nạt dân nữ, ngươi coi Đào Nguyên Trấn này là của Lý gia ngươi sao? Hay ngươi nghĩ với tu vi Luyện Khí đó là muốn làm gì thì làm?” Tô Thần tức giận quát lên. Tiếng của hắn vang vọng khắp xung quanh. Mọi thứ bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người Tô Thần và Tô Huyền Bạch. “Hứ...” “Ngươi là kẻ nào?” Thanh niên áo bào xanh liếc sang hỏi. “Ta sao? Ta chỉ là một kẻ thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, một người bình thường mà thôi.” Tô Thần lại bình tĩnh trả lời. “Hừ...” “Muốn làm anh hùng thì phải xem ngươi có bản lĩnh đó không đã.” Sau đó Lý Tuấn nhìn về phía hai tên gia đinh nói: “Bắt hắn quỳ xuống cho bản thiếu gia.” Người này chính là con trai cả của Lý Càn, gia chủ Lý gia, Lý Tuấn. “Rõ.” Hai tên gia đinh đồng thanh đáp. Nói xong, hai người liền lao thẳng về phía Tô Thần. “Chỉ hai kẻ các ngươi mà cũng muốn bắt ta.” Tô Thần chỉ ra một quyền. “Ầm... ầm...” Hai người kia liền như mũi tên đứt dây lao thẳng ra sau. “Hừm...” “Ngươi vậy mà cũng là người tu tiên.” “Người tu tiên thì sao chứ? Gặp ta thì cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống.” Lý Tuấn nói xong, hắn liền tung một quyền lao đến. Tô Thần lại bình tĩnh quay lại nhìn Tô Huyền Bạch nói: “Nhìn cho kỹ, chiêu này sẽ rất soái.” Nói xong, Tô Thần liền từ bên trong túi trữ vật lấy ra một thanh kiếm màu đen tuyền. Hắn tay trái cầm vỏ kiếm, tay phải nắm chặt chuôi kiếm. Kiếm vừa được rút ra, một vệt sáng liền bay thẳng ra, đâm thẳng vào Lý Tuấn, khiến hắn bay mạnh về sau, phun ra một lượng máu lớn. “Nhị thúc thật lợi hại!” “Sau này ta cũng muốn trở thành một người mạnh mẽ như vậy, không, là mạnh mẽ hơn vậy nữa.” Lần này Tô Huyền Bạch đã hạ quyết tâm. “Ngươi biết ta là ai không? Ngươi đụng vào ta, ngươi ở đất Đào Nguyên Trấn này chắc chắn sẽ không được yên.” Lý Tuấn vẫn cứng miệng nói. Tô Thần lại làm như không nghe thấy, đi đến xách hắn lên, ném mạnh về phía trước, nơi cô nương lúc nãy vẫn đang hoảng sợ ở đó. Vừa buông tay thì phía sau liền có âm thanh truyền đến. “Ngươi là kẻ nào, lại dám ra tay với con trai của Lý Càn ta.” Người đến là Lý Càn, nhưng khi hắn vừa thấy dung mạo người đánh con mình liền hoảng rồi. Việc này cũng không thể trách hắn được. Vào lần Tô Thần xuất quan lần trước, liền lần lượt khiêu chiến các kẻ có tu vi Trúc Cơ của Đào Nguyên Trấn, nhưng không có gì khác biệt, đều không ai chịu nổi mười chiêu trong tay hắn. “Tô Thần, ngươi làm gì vậy? Sao lại ra tay với một tiểu bối?” Dù có chút hoảng nhưng Lý Càn vẫn cắn răng nói. “Chuyện này thì phải hỏi con trai tốt của ngươi rồi.” “Hứ...” Sau khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn quay đầu nhìn về phía Lý Tuấn quát: “Ngươi làm gì vậy? Ỷ thế hiếp người, đây là những gì ta dạy ngươi sao? Mau xin lỗi người ta, sau đó về nhà cấm túc nửa tháng cho ta.” Sau khi Lý Tuấn xin lỗi thì liền cùng Lý Càn về nhà. Tô Thần cũng không ngăn cản gì, dù sao Lý Tuấn cũng bị hắn đánh thổ huyết và cũng đã xin lỗi rồi. Lúc này mọi người mới nhận ra thân phận của người này. Nhị gia của Tô gia, thảo nào không sợ Lý gia. Sau đó mọi người cũng dần rời đi, cuối cùng chỉ còn lại ba người Tô Huyền Bạch, Tô Thần và cô nương khi nãy. “Sao ngươi còn chưa đi?” Tô Thần nhìn cô nương kia hỏi. “Ta... ta... muốn cảm ơn ngươi.” “Không có việc gì, ta chỉ không quen mấy kẻ đó làm chuyện xằng bậy thôi.” Nói xong liền dắt Tô Huyền Bạch rời đi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ