Một tháng sau...
“Này, ngươi đem chậu hoa đó lùi lại một chút.”
“Ngươi đem chỗ lá cây đó dọn sạch đi.”
“Này... này, ta gọi ngươi đó, ngươi không nghe thấy sao? Đem bàn ghế đó sắp xếp lại cho ta.”
“Được... được ạ.”
.....
“Hôm nay là tiệc đầy tháng của thiếu gia, các ngươi làm cho cẩn thận.”
Trong Tô phủ, tiếng chỉ đạo của Trương quản gia vang lên liên tiếp, với khuôn mặt lớn tuổi, chất giọng hơi ồm ồm nhưng lại rất có khí lực.
Đúng vậy, hôm nay chính là ngày Tô Huyền Bạch đủ một tháng tuổi. Hôm nay trong Tô phủ, mọi người đều rất bận rộn, giăng đèn kết hoa chuẩn bị đón khách.
Theo lời Tô Chính Nam thì tiệc đầy tháng cả đời chỉ có một lần, nên phải làm cho thật long trọng.
“Trương quản gia, khách khứa khắp nơi sắp tới rồi, chúng ta có cần chuẩn bị gì để đón tiếp không?”
Đúng lúc này, một gia đinh trẻ tuổi chạy tới hỏi thăm.
Người này gọi Tiểu Trần, là một gia đinh mới được tuyển vào trong năm nay, khá lanh lợi, hoạt bát, thường đi theo Trương quản gia học hỏi kinh nghiệm.
“Mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, chúng ta cũng mau ra cửa chuẩn bị đón khách thôi.”
“Các ngươi dọn dẹp cho tốt, ta ra ngoài đón khách.”
Ông quay đầu lại nhìn về phía các gia đinh, nha hoàn nói, sau đó liền đi ra ngoài.
Bên ngoài cổng lớn có hơn mười gia đinh, nha hoàn ở đây làm công việc đón tiếp khách nhân.
Bọn họ được chia thành hai bên, đứng ở hai bên cửa để nhận lấy thiệp mời cũng như giúp chuyển các phần quà mà khách mang đến, cũng như dẫn khách vào trong phủ.
Khi Trương quản gia đến, mọi thứ đã được sắp xếp đâu vào đấy, khách nhân cũng bắt đầu có người đi tới.
“Chào gia chủ, chào Tam gia, mọi thứ bên trong đã được sắp xếp tốt.”
Trương quản gia chắp tay cúi chào với hai người trung niên đang đứng ngay cổng ra vào.
Người này rõ ràng chính là gia chủ Tô gia Tô Chính Nam và tam đệ của mình Tô Thừa.
“Được rồi, Trương quản gia, ông đi làm việc đi.”
Tô Chính Nam nói.
Ngay lúc này, một tiếng nói vang lên xung quanh.
“Chúc mừng, chúc mừng Tô huynh sinh được quý tử.”
Người đi đến là một người trung niên mập mạp, khuôn mặt nhìn hiền lành chất phác, mang trên mình bộ lễ phục màu vàng hoa mỹ.
“Ồ, cảm ơn... cảm ơn...”
“Không ngờ người tới đầu tiên lại là La trưởng quỹ đây.”
“Hân hạnh, hân hạnh.”
“Tô huynh quá lời, giao tình nhiều năm của hai ta không cần khách sáo như vậy.”
“Huống chi Tô gia của huynh và Thương Bảo Các vẫn luôn làm ăn, đến chúc mừng là lẽ đương nhiên.”
“Ta đi vào trước, Tô huynh ở đây tiếp đón khách nhân nhé.”
Không sai, vị La trưởng quỹ tên La Bao, là trưởng quỹ của phân bộ Thương Bảo Các tại Đào Nguyên Trấn.
“Mời vào...”
“Mời vào...”
Sau đó lại tới thêm những vị khách khác, đa số là những người có làm ăn với Tô gia.
Bỗng lúc này phía xa lại vang lên những tiếng ồn ào.
“Vậy mà là ba nhà Lăng, Lý, Trần. Bọn họ vậy mà lại đi chung với nhau, rõ ràng là đã có mưu đồ từ trước.”
Bên cạnh Tô Chính Nam, Tô Thừa cau mày nhìn về phía đó nói.
“Không sao, chuyện này ta cũng đã biết trước là sẽ như vậy.”
“Chúc mừng Tô gia chủ.”
“Chúc mừng Tô gia chủ.”
“Chúc mừng Tô gia chủ.”
Vừa lên tiếng lần lượt là:
Gia chủ Lăng gia Lăng Thừa Phong.
Gia chủ Lý gia Lý Càn.
Gia chủ Trần gia Trần Mộ.
“Mời ba vị vào.”
Tô Chính Nam cũng rất khách khí nói một câu.
Sau sự xuất hiện của ba nhà, những khách nhân khác cũng lần lượt tới.
Khi đã đón hết các vị khách.
Bên trong sảnh chính, Tô Chính Nam nói lớn:
“Chào mừng chư vị đã đến tham gia tiệc đầy tháng của nhi tử Tô mỗ, ta ở đây xin cảm tạ các vị.”
“Tô gia chủ quá lời.”
“Tô huynh quá lời.”
“.....”
Mọi người đều nhao nhao phụ họa, chỉ có gia chủ ba nhà Lăng, Lý, Trần vẫn ngồi im ở đó không nhúc nhích.
“Hôm nay tiện đây, Tô mỗ cũng muốn tuyên bố một việc.”
“Tô gia ta muốn bao trọn toàn bộ khu mỏ của Đào Nguyên Trấn.”
Sau khi nói xong, không khí khắp căn phòng bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường. Sau khi hoàn hồn, mọi người bắt đầu xì xào to nhỏ.
Đúng lúc này, Lý gia chủ Lý Càn với khuôn mặt giận dữ bỗng đập bàn “bộp...” một cái, đứng dậy nói:
“Tô gia các người đây là đang cướp đoạt sao? Dám ăn nói cuồng vọng như vậy, nghĩ nhà các ngươi có hai Trúc Cơ cường giả thì muốn làm gì thì làm sao?”
Hắn nhìn xung quanh mọi người một vòng rồi tiếp tục:
“Nếu chúng ta hợp lực lại, Tô gia các ngươi chịu nổi sao?”
Khi nghe hắn nói xong, tiếng xì xào bỗng trở nên lớn hơn. Ngay lúc này, Trần gia chủ Trần Mộ cũng đứng dậy nói:
“Mọi người phân xử đi, Tô gia làm vậy có phải quá bá đạo không? Chúng ta hợp lực kéo Tô gia xuống, trước mọi người ai đồng ý?”
Nhưng vẫn không ai lên tiếng. Những người ngồi ở đây đều không phải kẻ ngu, không ai chịu đứng ra làm chim đầu đàn, và nội tình Tô gia cũng không phải yếu. Hai vị Trúc Cơ thêm một vị là Bán Bộ Trúc Cơ, không phải người dễ trọc.
Khi mọi người đang suy tính thì Tô Chính Nam lại rất nhàn nhã ngồi xem kịch.
Bỗng lúc này, linh khí xung quanh đều bay về phía trong Tô gia, sau đó mây đen bay đến.
“Đây là...”
“Có người chuẩn bị độ kiếp.”
“Tô gia lại sắp có thêm một vị Trúc Cơ cường giả sao?”
Mọi người đều vẻ mặt không thể tin nổi, còn ba vị gia chủ Lăng, Lý, Trần thì lại rất khó coi.
Từ phía sau Tô gia, một nam tử mặc áo bào trắng, khuôn mặt thanh tú bay lên đón đầu lôi kiếp.
“Ầm... ầm... ầm...”
Khi mọi người đang trong cơn kinh ngạc, không ai để ý tới biểu hiện của Tô Huyền Bạch. Hắn trong lòng Lạc Thanh Lan không khóc.
Nó chỉ mở đôi mắt đen láy, ngơ ngác nhìn bầu trời.
Từng đạo lôi quang xé ngang tầng mây.
Những người xung quanh đều kinh hãi, chỉ có đứa trẻ ấy vẫn im lặng.
Sau chín đợt lôi kiếp qua đi, người nam tử đó liền bay tới chỗ Tô Chính Nam.
“Đại ca, không phụ kì vọng, đệ đã thành công đột phá Trúc Cơ.”
“Ha... ha... ha...”
“Làm tốt lắm, Nhị đệ.”
Tô Chính Nam vỗ vai hắn cười nói.
“Đây chính là vị Nhị gia của Tô gia, Tô Thần kia sao? Đúng là năng lực xuất chúng, trẻ vậy đã là Trúc Cơ rồi.”
“Ai nói không phải chứ, cái này gọi là thiên phú.”
“Đại thế Tô gia đã thành, ai còn có thể đối địch đây.”
“...”
Mọi người lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Đúng vậy, Tô Thần chính là tên của hắn, hắn là nhị đệ của Tô Chính Nam.
Với những chuyện này, Tô Thần chẳng để tâm. Sau khi chào hỏi đại ca xong, liền quay đầu nhìn sang Lạc Thanh Lan đang ôm một đứa bé và đi đến.
Khi nhìn thấy đứa bé, Tô Thần ngẩng đầu lên nhìn Lạc Thanh Lan hỏi:
“Đại tẩu, đứa bé thật đáng yêu.”
“Đứa nhỏ tên gì vậy?”
Lạc Thanh Lan nhẹ nhàng trả lời:
“Nó tên Tô Huyền Bạch, đệ gọi nó Tiểu Bạch là được.”
Tô Thần vui sướng nhìn Tô Huyền Bạch nói:
“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch nhận ra ta không? Ta là nhị thúc của ngươi đây.”
Tô Huyền Bạch nghe không hiểu, chỉ ngơ ngác nhìn hắn rồi cười một cái.
“Đại tẩu, Tiểu Bạch cười với ta nè, nó nhận ra vị nhị thúc này.”
Tô Thần kinh hỷ nói.
“Giờ đệ cũng là Trúc Cơ cường giả rồi, có phải cũng nên có phong thái cường giả chứ? Lúc nào cũng lông nha lông nhông, chẳng khác nào đứa trẻ.”
Lạc Thanh Lan bất lực nói.
“Đệ mới không muốn làm trẻ nhỏ tốt bao nhiêu. Muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn chơi thì chơi. Chứ muốn ta cứ mang theo khuôn mặt lạnh đi lại khắp nơi, ta làm không được a.”
Tô Thần đáp ngay.
Ngay bên đó, Tô Chính Nam quét mắt một vòng, mở lời:
“Chuyện khi nãy ta nói, mọi người có ý kiến gì không?”
Mọi thứ lại rơi vào im lặng trong phút chốc rồi bắt đầu có người mở lời.
“Ta không có ý kiến.”
Sau khi có người mở đầu, mọi người cũng nhao nhao phụ họa theo, dù là ba nhà Lăng, Lý, Trần cũng chỉ có thể cắn răng đồng ý.
Trước kia chỉ có hai Trúc Cơ là Tô Chính Nam và Lạc Thanh Lan đã khiến bọn họ đau đầu rồi, giờ lại thêm một Tô Thần.
Tô gia ở Đào Nguyên Trấn này từ giờ đã không ai có thể địch.
Sau khi tán thành, mọi khu mỏ đều được Tô gia bao xuống, mọi người cũng dần tan đi.
“Tô huynh hảo thủ đoạn nha, trước tiên dẫn mọi người phẫn nộ rồi thẳng tay đàn áp.”
Người nói chính là La Bao.
“Quá khen, quá khen, chỉ là chút thủ đoạn nhỏ không đáng nhắc đến.”
“Nói đến cũng phải chúc mừng Tô huynh, một môn ba Trúc Cơ ở Đào Nguyên Trấn này đã không còn ai dám trọc rồi.”
“Nhưng ta cũng phải nhắc nhở huynh một chút, Đào Nguyên Trấn vốn là nơi nhỏ bé, bên ngoài vẫn còn nhiều thế lực mạnh mẽ hơn, nên vẫn phải cẩn thận.”
“Thương Bảo Các còn việc, ta xin cáo từ.”
“Đa tạ La huynh nhắc nhở.”
Trong lòng Tô Chính Nam cũng biết còn nhiều thế lực lớn hơn Tô gia, và hắn cũng biết ba nhà kia sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy, nhưng sau đó cũng không nghĩ nhiều.
“Chuyện tới đâu hay tới đó vậy.”