Tô Huyền Bạch ngồi thẫn thờ tựa thân vào gốc cây cạnh đó, ngẩng mặt nhìn lên bầu trời đêm.
Bầu trời đầy sao với ánh nguyệt chiếu xuống khắp sân nhỏ, tựa như vô số ánh mắt đang lặng lẽ nhìn về nhân gian.
Dù được hệ thống giải thích rõ ràng nhưng hắn vẫn có chút cảm thấy không thật.
Một người bình thường sau khi chết đi lại được sống lại một đời, rơi vào bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy là giả.
Chuyện này hắn cũng chỉ từng thấy, ai ngờ bây giờ lại rơi trúng trên người mình.
“Cha…”
“Mẹ…”
“Chị gái…”
“Có lẽ chúng ta không thể gặp lại rồi.”
Tô Huyền Bạch nhìn trời nói nhỏ, sau khi nói xong vành mắt hắn đã có chút ấm nóng, vài giọt nước mắt lăn trên gò má được hắn lau sạch.
Tô Huyền Bạch lại nhìn lên phía bầu trời sao.
“Hắn biết dù có đau khổ thêm cũng không thể quay lại. Những người ở thế giới cũ sẽ không vì nước mắt của hắn mà xuất hiện trước mặt. Điều duy nhất hắn có thể làm chính là mang theo ký ức ấy tiếp tục sống.”
“Trước tiên hãy sử dụng viên Thái Sơ Đan này đã.”
Sau khi đưa ra quyết tâm, Tô Huyền Bạch lấy ra viên Thái Sơ Đan, không chần chừ lập tức nuốt vào.
Viên đan vừa chạm đầu lưỡi liền hóa thành một dòng nước ấm tràn khắp cơ thể.
Chỉ trong chớp mắt, dòng nước ấm ấy bỗng hóa thành dung nham.
Máu trong cơ thể như bị đốt cháy.
Xương cốt phát ra từng tiếng “răng rắc”.
Kinh mạch vốn yếu ớt bị nguồn dược lực khổng lồ cưỡng ép mở rộng.
Từng mạch máu trên cơ thể nổi lên như những con giun nhỏ, toàn thân đỏ bừng vì dược lực.
Linh hồn như bị xé nát.
“A… a… a…”
Tiếng kêu đau đớn vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Chỉ vài hơi thở sau, ý thức của Tô Huyền Bạch hoàn toàn chìm vào bóng tối.
Cơ thể nhỏ bé của hắn ngã xuống dưới gốc cây, bất động.
Sáng hôm sau.
Ánh nắng ban mai chiếu qua những tán lá cây, phủ lên khuôn mặt non nớt vẫn còn nét bầu bĩnh đặc trưng của trẻ nhỏ, làn da trắng mịn như ngọc, dưới ánh nắng dường như còn ánh lên một tầng quang trạch nhàn nhạt.
Đôi lông mày thanh tú, mềm mại như nét mực vừa điểm, không quá sắc bén nhưng lại khiến khuôn mặt thêm phần cân đối.
“Ừm…”
“Trời đã sáng rồi ư?”
“Đây là đâu?”
Tô Huyền Bạch đưa bàn tay nhỏ lên dụi dụi mắt.
“Hả… ta sao lại nằm ngủ ngoài sân thế này?”
“Ừ… ta nhớ hình như tối hôm qua có gặp một tiểu cô nương áo đỏ tự nhận là Hệ Thống, rồi ta ăn một viên thuốc, sau đó, sau đó hình như không còn sau đó nữa.”
“Chẳng nhẽ ta đang gặp mộng sao?”
Tô Huyền Bạch lắc lắc đầu.
Nhưng hắn bỗng sững người vì trong bàn tay kia của hắn lại nắm chặt một chiếc ngọc bội.
“Vậy, chuyện đêm qua không phải mộng mà là sự thật.”
“Ta đã sống lại một đời và còn có hệ thống.”
“Từ từ…”
“Nếu mọi chuyện đêm qua đều là thật vậy…”
“Hệ Thống, Ngươi Vô Địch Rồi!”
“Hệ thống chỉ cho ta một nhiệm vụ và ba món bảo vật.”
“Liền biến mất rồi.”
“Thôi vậy.”
“Dựa người không bằng tự mình cố gắng.”
“Trước tiên nhìn xem Thanh Hư Kinh kia như thế nào đã.”
Nói xong, trong đầu Tô Huyền Bạch liền xuất hiện tất cả thông tin của Thanh Hư Kinh.
“Thật là công pháp lợi hại.”
Dù không thể hiểu nổi nội dung bên trong, nhưng chỉ riêng cảm giác huyền diệu từ những dòng kinh văn ấy cũng đủ khiến hắn biết đây tuyệt đối không phải vật phàm.
Bỏ hết những thông tin đó sau đầu, Tô Huyền Bạch nhìn lại bản thân. Sau khi sử dụng Thái Sơ Đan, mọi tố chất thân thể đều được nâng cao, các tạp chất lắng đọng trong cơ thể cũng được bài tiết ra khỏi cơ thể, khiến cơ thể Tô Huyền Bạch hiện tại vừa bẩn vừa có mùi rất khó chịu.
“Thôi… thôi…”
“Trước tiên phải tắm rửa sạch sẽ đã.”
“Mọi chuyện khác… chờ sau rồi tính.”
Vừa bước vào chính viện, hương bánh bao nóng hổi đã thoảng tới.
Lạc Thanh Lan đang bày bữa sáng, nhìn thấy hắn liền mỉm cười.
“Tiểu Bạch, dậy rồi sao? Mau lại đây ăn bánh bao.”
“Vâng, mẫu thân.”
Sau khi đáp lời, Tô Huyền Bạch liền tự nhiên đi đến bên bàn ngồi xuống, cầm lấy bánh bao từ từ ăn.
Tô Huyền Bạch nhìn quanh bàn, cha, mẹ, nhị thúc, tam thúc của hắn đều đang ngồi đó, hắn không khỏi cảm khái trong lòng.
“Đây là gia đình của ta, thật tốt.”
“Tiểu Bạch, con đã lựa chọn đi trên con đường tu luyện, có vài vấn đề con cần phải biết.”
Tô Chính Nam đặt bánh bao trên tay xuống, nhìn Tô Huyền Bạch nói.
Tô Huyền Bạch cũng đặt bánh bao trên tay xuống, tập trung lắng nghe.
“Tiểu Bạch, nếu đã bước lên con đường tu luyện, vậy con phải biết mình sẽ đi về đâu.”
“Các cảnh giới được chia theo cấp bậc từ thấp đến cao, đầu tiên là Luyện Thể, tiếp là Luyện Khí, rồi Trúc Cơ, sau đó là Kim Đan… Các cảnh giới tiếp theo quá xa vời, nói sớm không có lợi cho con.”
“Tu chân giới có nhiều chức vụ như: kiếm tu, đao tu, thương tu, phù tu, trận tu, đan tu, khí tu… Mỗi chức vụ lại có năng lực riêng, trong đó kiếm tu là có số lượng người tu tiên cao nhất.”
“Trong tu chân giới có vô số thế lực lớn nhỏ… Mỗi thế lực đều có sức chiến đấu rất mạnh.”
“Tại Bình Nguyên Thành này có bốn thế lực lớn, lần lượt là Thành Chủ Phủ, Bàn Nguyên Tông, sau đó là Thương Bảo Các và Quy Sơn Tông. Mỗi thế lực đều có Kim Đan cường giả chống lưng.”
“Ta nói cho con nhiều như vậy là để con nhớ thế giới tu chân ngoài kia rất rộng lớn, cũng tràn đầy nguy hiểm. Muốn đạt được thành tựu trên con đường tu hành, con phải cố gắng nhiều hơn nữa.”
Tô Huyền Bạch chăm chú nghe, giờ mới trả lời.
“Con đã biết.”
“Biết thì tốt. Sau này hãy đi theo nhị thúc con tu luyện cho tốt.”
“Vâng.”