Chương 2: Chương 2: Tu Vi Khôi Phục?

【Đinh!】 【Hệ thống Thương Thành Tín Dụng đã khởi động hoàn tất.】 【Danh mục vật phẩm tháng này đã được cập nhật.】 Âm thanh máy móc vang lên trong đầu, khiến Giang Minh lập tức mở mắt. Cuối cùng cũng xong! Hắn không chần chừ, lập tức kiểm tra danh mục thương thành. Trước mắt hắn xuất hiện năm dòng thông tin. 【Vật phẩm thứ nhất: Dưỡng Thân Đan】 Phẩm cấp: Phàm phẩm hạ. Công dụng: Bổ sung khí huyết, khôi phục thể lực, hỗ trợ thân thể hồi phục sau khi tiêu hao. Giá tiền mặt: 8 lượng bạc. Giá tín dụng: 10 lượng bạc. 【Vật phẩm thứ hai: Thiết Bố Sam】 Phẩm cấp: Phàm phẩm hạ. Loại hình: Võ kỹ rèn luyện thân thể. Công dụng: Sau khi tu luyện đến mức thành thạo, có thể tăng cường sức chịu đựng và lực phòng ngự của thân thể. Khi đạt đến mức độ nhất định, sức mạnh thân thể có thể sánh với võ giả Đoán Thể Cửu Trọng. Giá tiền mặt: 50 lượng bạc. Giá tín dụng: 75 lượng bạc. 【Vật phẩm thứ ba: Khí Huyết Tán】 Phẩm cấp: Phàm phẩm trung. Công dụng: Bổ sung khí huyết, hỗ trợ khôi phục sau khi mất máu và suy nhược. Không có tác dụng chữa trị kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Giá tiền mặt: 20 lượng bạc. Giá tín dụng: 25 lượng bạc. 【Vật phẩm thứ tư: Thẻ Buff — Khôi Phục Thể Lực】 Công dụng: Giúp ký chủ khôi phục một phần thể lực trong thời gian một canh giờ. Giá tiền mặt: 25 lượng bạc. Giá tín dụng: 35 lượng bạc. 【Vật phẩm thứ năm: Tu Vi Đoán Thể Cửu Trọng】 Phẩm cấp: Phàm phẩm thượng. Công dụng: Cung cấp năng lượng tu vi, cho phép ký chủ tạm thời vận dụng sức mạnh tương ứng với cảnh giới Đoán Thể Cửu Trọng. Giá tiền mặt: 600 lượng bạc. Giá tín dụng: 800 lượng bạc. Giang Minh nhìn danh mục trước mắt, im lặng một lúc. Năm món đồ. Bốn món đầu còn có thể cân nhắc, riêng món cuối cùng khiến hắn không biết nên vui hay nên buồn. Tám trăm lượng bạc! Đối với một người đang nằm chờ chết giữa rừng, đây chẳng khác nào một con số trên trời. Nhưng công dụng của nó lại vô cùng hấp dẫn. Tu vi Đoán Thể Cửu Trọng! Đó chính là cảnh giới mà thân thể này từng đạt được, cũng là chỗ dựa lớn nhất của nguyên chủ trước khi bị tập kích. Nếu có thể tạm thời sử dụng sức mạnh ấy, hắn ít nhất sẽ có khả năng tự bảo vệ mình. Có điều, Giang Minh không vội vàng lựa chọn. Hắn đã sống qua một đời, đương nhiên hiểu rõ một đạo lý: thứ gì càng hấp dẫn thì càng phải xem xét kỹ. “Giải thích chi tiết vật phẩm Tu Vi Đoán Thể Cửu Trọng.” 【Vật phẩm cung cấp năng lượng tu vi tạm thời, không trực tiếp cải biến cảnh giới tu luyện của ký chủ.】 【Năng lượng có thể được sử dụng để chiến đấu và vận dụng sức mạnh tương ứng với Đoán Thể Cửu Trọng.】 【Vật phẩm không có tác dụng chữa trị thương thế, tái tạo kinh mạch hoặc khôi phục tu vi vốn có.】 【Khi năng lượng tiêu hao hết, hiệu quả của vật phẩm sẽ kết thúc.】 Giang Minh khẽ nhíu mày. Hắn hiểu rồi. Thứ này giống như một cục pin cung cấp năng lượng, chứ không phải một viên thuốc có thể khiến hắn lập tức khôi phục tu vi thật sự. Kinh mạch bị tổn thương vẫn sẽ bị tổn thương. Vết thương trên người vẫn sẽ tồn tại. Nếu thân thể không chịu nổi sức mạnh được vận dụng, hắn vẫn có thể gặp nguy hiểm. Nói cách khác, vật phẩm này chỉ giải quyết vấn đề sức chiến đấu trước mắt, không giải quyết được căn nguyên của tình trạng hiện tại. Dù vậy, đối với hắn lúc này, nó vẫn có giá trị rất lớn. Giang Minh tiếp tục nhìn sang Dưỡng Thân Đan. Tám lượng bạc, vừa đủ để mua một viên, nhưng hiệu quả chủ yếu là khôi phục khí huyết và thể lực. Với thương thế nghiêm trọng cùng kinh mạch bị tổn thương, nó có lẽ không đủ giúp hắn thoát khỏi nguy hiểm. Khí Huyết Tán có tác dụng mạnh hơn, nhưng cũng không thể chữa lành kinh mạch. Thiết Bố Sam cần thời gian tu luyện, còn hắn hiện tại ngay cả ngồi dậy cũng khó khăn. Thẻ khôi phục thể lực có thể giúp hắn tạm thời lấy lại sức, nhưng vẫn không giải quyết được nguy cơ nếu gặp phải kẻ địch. Sau khi cân nhắc, Giang Minh nhận ra mình đang đứng trước một lựa chọn khó khăn. Hắn có thể mua một vật phẩm giá rẻ để cải thiện tình trạng hiện tại, hoặc tìm cách sử dụng món đồ đắt nhất nhằm giành lấy sức mạnh tự vệ. Nhưng tiền của hắn chỉ có mười bảy lượng. Không đủ mua món thứ năm. Giang Minh nheo mắt. “Ta muốn biết, nếu chọn mua bằng tín dụng thì phải làm thế nào?” 【Ký chủ có thể mua vật phẩm bằng hình thức tín dụng khi số dư hiện tại không đủ thanh toán toàn bộ giá tiền mặt.】 【Số tiền hiện có sẽ được khấu trừ trước. Phần giá trị còn thiếu được ghi nhận thành khoản nợ của ký chủ theo giá tín dụng.】 Giang Minh nghe xong, lập tức hiểu ra. Hệ thống này không phải cho không. Nó chỉ cho hắn cơ hội tiêu tiền mà mình chưa có. Hơn nữa, giá tín dụng cao hơn giá tiền mặt. Mua trước trả sau rõ ràng phải chịu thêm chi phí. Nhưng hiện tại, hắn không có nhiều lựa chọn. Nếu không tìm được cách tự bảo vệ mình, đừng nói đến việc kiếm tiền trả nợ, hắn có thể còn chẳng sống nổi để nhìn thấy ngày mai. Giang Minh nhìn lại vật phẩm thứ năm. Tu Vi Đoán Thể Cửu Trọng. Tám trăm lượng bạc. Đắt đến mức khiến người ta đau lòng. Nhưng hắn cần sức mạnh. Hắn cần rời khỏi khu rừng này, trở về Đại Hà thành, tìm cách chữa thương và điều tra kẻ đã tập kích mình. Sau một hồi suy nghĩ, Giang Minh đưa ra quyết định. “Trước mắt, phải sống đã.” Hắn không lập tức xác nhận mua hàng, mà tiếp tục hỏi: “Sau khi mua vật phẩm, ta có thể kiểm tra tình trạng sử dụng và số dư không?” 【Có thể. Ký chủ có thể kiểm tra trạng thái hệ thống sau mỗi lần giao dịch.】 Giang Minh gật đầu. Ít nhất, hệ thống còn cho phép hắn theo dõi tình trạng của mình. Hắn ghi nhớ năm món đồ, đặc biệt là Dưỡng Thân Đan và Tu Vi Đoán Thể Cửu Trọng. Một món có thể giúp hắn hồi phục phần nào thể lực, một món có thể giúp hắn giành lại sức chiến đấu. Nếu có cơ hội kiếm được bạc, hắn sẽ cần cân nhắc kỹ giữa chữa thương và tăng cường thực lực. Còn bây giờ... Giang Minh nhìn khu rừng yên tĩnh trước mặt, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. Hắn không biết kẻ bịt mặt kia có còn ở gần đây hay không. Nhưng nếu đối phương quay lại, hắn không muốn tiếp tục nằm im chờ chết. “Hy vọng ngươi đáng giá tám trăm lượng.” Giang Minh hít sâu một hơi, chuẩn bị sử dụng tín dụng để mua sức mạnh tạm thời. Hắn biết, kể từ khoảnh khắc này, cuộc đời mình sẽ không còn giống trước nữa.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ