Chương 1: Chương 1: Tỉnh Lại, Đau!

Đau! Đau đến mức muốn chết! Giang Minh cố gắng mở mắt, nhưng mí mắt nặng trĩu như bị người ta dùng kim khâu lại. Toàn thân hắn không có chỗ nào lành lặn, mỗi lần hít thở đều kéo theo một cơn đau buốt từ lồng ngực lan ra khắp cơ thể. Hắn nằm im rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng mở được một khe mắt. Đập vào mắt là những tán cây xa lạ. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rơi xuống mặt đất lốm đốm. Tiếng côn trùng râm ran bên tai, thỉnh thoảng còn có tiếng chim kêu từ sâu trong rừng truyền tới. Giang Minh ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mặt. Đây là đâu? Hắn nhớ rõ trước khi mất đi ý thức, mình vẫn còn ở một nơi hoàn toàn khác. Vậy mà khi tỉnh lại, cảnh vật xung quanh đã biến thành một khu rừng hoang vu. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Giang Minh thử cử động ngón tay. Một cơn đau lập tức truyền đến, khiến khóe miệng hắn co giật. Không phải mơ. Hắn thật sự bị thương! Giang Minh nghiến răng, cố gắng chống tay ngồi dậy. Nhưng mới nhúc nhích được một chút, lồng ngực đã đau nhói, cả người lập tức đổ xuống. “Khốn kiếp!” Hắn thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Một lượng lớn ký ức xa lạ đột nhiên tràn vào đầu hắn. Thanh Hà địa vực. Đại Hà thành. Thanh Vân Môn. Giang gia. Những cái tên xa lạ liên tiếp hiện lên, cùng với vô số hình ảnh không thuộc về hắn. Một thiếu niên lớn lên trong Giang gia, năm mười mấy tuổi được đưa vào Thanh Vân Môn làm đệ tử tạp dịch. Nhờ thiên phú không tệ, hắn từng bước tu luyện đến Đoán Thể Cửu Trọng, trở thành người có chút danh tiếng trong đám đệ tử cùng lứa. Đáng tiếc, sau đó con đường tu luyện của hắn đột nhiên gặp trở ngại. Suốt ba năm, tu vi không thể tiến thêm. Đến năm hai mươi tuổi, hắn vẫn không thể đột phá Thông Mạch Cảnh. Theo quy củ của tông môn, những đệ tử không có hy vọng tiến bộ sẽ dần mất đi cơ hội nhận được tài nguyên tu luyện. Không cam lòng tiếp tục lãng phí thời gian, Giang Minh quyết định rời khỏi Thanh Vân Môn, trở về Giang gia. Nhưng trên đường trở về, hắn bị một kẻ bịt mặt tập kích. Đối phương ra tay tàn độc, đánh hắn trọng thương rồi bỏ mặc hắn trong rừng. Nếu không phải ý thức của thân thể này còn sót lại chút sức sống, có lẽ hắn đã chết từ lâu. Mà người vừa tỉnh lại lúc này, lại không còn là Giang Minh ban đầu nữa. Hắn đã biến thành một người khác. Giang Minh im lặng hồi lâu, sau đó chậm rãi thở ra. Xuyên không. Một chuyện chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết, vậy mà lại thật sự xảy ra với mình. Nếu đã không thể quay về, vậy trước mắt chỉ có thể tìm cách sống sót. Hắn không phải loại người thích ngồi than trời trách đất. Cho dù tình cảnh hiện tại có tệ đến đâu, ít nhất hắn vẫn còn sống. Chỉ cần còn sống, mọi chuyện đều có cơ hội xoay chuyển. Nhưng rất nhanh, Giang Minh nhận ra một vấn đề nghiêm trọng hơn. Thân thể này bị thương quá nặng. Hắn thử cảm nhận tình trạng bên trong cơ thể, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Khí huyết suy yếu, xương cốt đau nhức, kinh mạch bị tổn thương nghiêm trọng. Chân khí vốn có gần như không thể vận chuyển bình thường. Nói cách khác, cho dù hắn biết phương pháp tu luyện của thế giới này, hiện tại cũng chẳng thể làm được gì. Đừng nói đột phá cảnh giới, ngay cả việc đứng dậy đi vài bước cũng là một vấn đề. “Thân thể này đúng là một món nợ khó trả.” Giang Minh cười khổ. Theo ký ức còn sót lại, nguyên chủ đã đạt đến Đoán Thể Cửu Trọng. Nếu không gặp biến cố, tương lai chưa chắc không có cơ hội đột phá Thông Mạch Cảnh. Bây giờ thì hay rồi. Tu vi gần như mất tác dụng, kinh mạch bị thương, lại còn nằm giữa một khu rừng không biết có nguy hiểm gì. Quan trọng nhất là hắn không có thuốc, không có người cứu giúp, thậm chí ngay cả sức lực để bò ra ngoài cũng chẳng có. Giang Minh nhắm mắt lại, cố gắng tìm kiếm trong ký ức xem gần đây có nơi nào có thể cầu cứu. Đúng lúc này, một âm thanh lạnh lùng đột nhiên vang lên trong đầu. 【Đinh!】 【Phát hiện ký chủ đã tỉnh lại.】 【Hệ thống Thương Thành Tín Dụng đang khởi động...】 Giang Minh lập tức mở mắt. Hắn ngẩn người vài giây, sau đó vẻ mặt dần trở nên kỳ quái. Hệ thống? Thứ này cuối cùng cũng xuất hiện rồi! Hắn đã đọc không ít tiểu thuyết, đương nhiên hiểu hệ thống có ý nghĩa gì đối với một người xuyên không. Bàn tay vàng! Nếu thứ này có thể giúp hắn khôi phục thương thế, vậy chẳng phải hắn có cơ hội sống sót rồi sao? Giang Minh cố nén kích động, thử hỏi trong đầu: “Ngươi là thứ gì?” 【Hệ thống Thương Thành Tín Dụng.】 【Chức năng chính: Cung cấp vật phẩm cho ký chủ thông qua phương thức mua bằng tiền mặt hoặc tín dụng.】 “Mua hàng?” Giang Minh sửng sốt. Hắn vốn tưởng hệ thống sẽ ban thưởng tu vi, công pháp hoặc trực tiếp giúp mình chữa thương. Không ngờ chức năng chính của nó lại là... bán đồ. Hắn suy nghĩ một chút rồi hỏi: “Có thể mua những thứ gì?” 【Vật phẩm được cung cấp theo danh mục của thương thành. Danh mục hiện tại sẽ được hiển thị sau khi hệ thống hoàn tất khởi động.】 【Ký chủ có thể sử dụng tiền mặt để thanh toán hoặc lựa chọn hình thức tín dụng nếu đáp ứng điều kiện tương ứng.】 Giang Minh nắm được hai chữ quan trọng. Tín dụng. Nói đơn giản, chính là mua trước trả tiền sau. Hắn cúi đầu nhìn bộ quần áo rách nát trên người, sau đó lại cảm nhận cơn đau đang lan khắp cơ thể. Thứ hắn cần nhất lúc này là thuốc chữa thương. Nếu hệ thống thật sự có thể cung cấp vật phẩm hữu dụng, hắn không ngại bỏ ra một khoản tiền. Vấn đề là... Hắn có bao nhiêu tiền? Giang Minh lục lọi trí nhớ, nhanh chóng nhớ ra số bạc mà nguyên chủ mang theo. Mười bảy lượng. Không nhiều, nhưng ít nhất vẫn còn chút vốn liếng. Hắn thử hỏi hệ thống: “Kiểm tra tài sản hiện tại.” 【Tài sản khả dụng của ký chủ: 17 lượng bạc.】 【Thương thành đang hoàn tất khởi động.】 【Vui lòng chờ đợi.】 Giang Minh nằm dưới tán cây, nhìn bầu trời xa lạ phía trên. Thương thế vẫn còn đó. Kẻ tập kích hắn vẫn chưa rõ tung tích. Phía trước là một thế giới hoàn toàn xa lạ, còn hắn chỉ có mười bảy lượng bạc cùng một hệ thống chưa biết tốt xấu. Nhưng dù sao đi nữa, tình hình cũng đã tốt hơn lúc nãy một chút. Ít nhất, hắn không còn phải dựa vào vận may để chờ chết. Giang Minh khẽ nhếch môi. “Đã có hệ thống, vậy thì để ta xem ngươi có thể làm được gì.” Hắn nhắm mắt dưỡng sức, chờ đợi thương thành hoàn tất khởi động. Lần này, hắn nhất định phải sống sót.
Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ