Chương 3: Chương 3: Món Nợ Đầu Tiên

Giang Minh vừa chuẩn bị xác nhận giao dịch, phía sau đã vang lên tiếng bước chân. Không nhanh, cũng chẳng có vẻ gì là vội vã. Ngược lại, người đang đến dường như hoàn toàn không coi khu rừng này là nơi nguy hiểm. Giang Minh lập tức ngừng mọi động tác. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía âm thanh phát ra. Một thiếu niên mặc trang phục đệ tử Thanh Vân Môn chậm rãi bước qua bụi cây. Gương mặt đối phương mang theo nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt khi nhìn Giang Minh lại tràn đầy vẻ chế giễu. Lý Húc! Ký ức của nguyên chủ lập tức giúp Giang Minh nhận ra người này. Lý gia và Giang gia vốn có mối quan hệ không hòa thuận. Lý Húc là nhị thiếu gia Lý gia, đồng thời cũng là đệ tử của Thanh Vân Môn. Trước kia, hai người từng nhiều lần xảy ra xung đột. Có thể nói, bọn họ vừa là đối thủ trong tông môn, vừa là kẻ thù giữa hai gia tộc. Lý Húc dừng cách Giang Minh một đoạn, cúi đầu nhìn bộ dạng thảm hại của hắn. “Giang Minh, không ngờ ngươi vẫn còn sống.” Giang Minh không trả lời ngay. Hắn âm thầm quan sát đối phương. Lý Húc có vẻ không bị thương, hơi thở ổn định, bước chân vững vàng. Theo ký ức của nguyên chủ, tu vi của người này đã đạt đến Đoán Thể Thất Trọng. Với tình trạng hiện tại của Giang Minh, đối phương chỉ cần ra tay bình thường cũng đủ khiến hắn không có sức chống đỡ. “Ngươi đến đây làm gì?” Giang Minh hỏi. Lý Húc bật cười. “Đến xem kẻ từng khiến ta khó chịu suốt mấy năm qua hiện giờ thảm hại đến mức nào.” Hắn bước thêm vài bước, vẻ mặt càng lúc càng đắc ý. “Ngươi có biết ai đã ra tay với ngươi không?” Giang Minh im lặng nhìn hắn. Lý Húc dường như rất hài lòng với phản ứng ấy. Hắn đưa tay phủi bụi trên tay áo, thong thả nói: “Ta đã bỏ ra ba trăm lượng bạc để nhờ một vị sư huynh ngoại môn xử lý ngươi.” Ba trăm lượng! Giang Minh hơi nheo mắt. Kẻ tập kích quả nhiên không phải ngẫu nhiên gặp hắn giữa đường. Lý Húc đã sớm có ý định đối phó với nguyên chủ. “Vốn dĩ, ta chỉ muốn hắn đánh gãy kinh mạch của ngươi, để ngươi mang theo bộ dạng này trở về Giang gia.” Lý Húc cười lạnh. “Ta còn đặc biệt dặn hắn giữ lại mạng cho ngươi. Dù sao, nếu ngươi chết quá dễ dàng thì còn gì thú vị?” Giang Minh hiểu ra. Kẻ bịt mặt chính là vị sư huynh ngoại môn mà Lý Húc thuê. Đối phương ra tay tàn độc, nhưng cố tình không giết nguyên chủ. Đối với Lý Húc, điều đó có lẽ là một cách làm nhục đối thủ. Hắn muốn Giang Minh sống sót trở về, mang theo thương thế và nỗi nhục nhã, để mọi người nhìn thấy kết cục của kẻ từng đối đầu với mình. Chỉ tiếc, người nằm đây bây giờ không còn là Giang Minh trước kia. Giang Minh cúi đầu, che đi ánh mắt lạnh lẽo. Hắn không phải người thích gây chuyện, nhưng cũng không có thói quen để người khác tùy tiện giẫm lên đầu mình. Nếu có thể sống sót, món nợ này sớm muộn gì cũng phải tính. Lý Húc không biết suy nghĩ của hắn, vẫn tiếp tục chế giễu: “Thế nào? Có phải rất muốn báo thù không?” Hắn cúi người, nhìn thẳng vào Giang Minh. “Đáng tiếc, ngươi hiện giờ chỉ là một phế nhân. Đừng nói đến chuyện báo thù, ngay cả đứng dậy cũng khó. Nếu ngoan ngoãn cầu xin ta, biết đâu ta sẽ cho ngươi một con đường sống.” Giang Minh khẽ thở dài. Hắn vốn muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, không muốn gây thêm rắc rối. Nhưng đối phương đã tự mình đưa đến tận cửa. Nếu bỏ qua cơ hội này, ai biết sau đó sẽ còn gặp phải chuyện gì? Hắn âm thầm gọi hệ thống. “Mở thương thành. Mua Tu Vi Đoán Thể Cửu Trọng bằng tín dụng.” 【Xác nhận mua vật phẩm: Tu Vi Đoán Thể Cửu Trọng?】 【Giá tín dụng: 800 lượng bạc.】 【Số dư hiện tại: 17 lượng bạc.】 【Xác nhận giao dịch sẽ khấu trừ toàn bộ số dư và ghi nhận phần còn thiếu thành khoản nợ.】 “Xác nhận.” 【Giao dịch thành công!】 【Số dư khả dụng: 0 lượng bạc.】 【Khoản nợ mới: 783 lượng bạc.】 Ngay sau đó, một luồng năng lượng mạnh mẽ đột nhiên xuất hiện trong cơ thể Giang Minh. Nó không giống chân khí mà nguyên chủ từng tu luyện, cũng không vận hành hoàn toàn theo con đường kinh mạch thông thường. Năng lượng ấy nhanh chóng bao phủ cơ thể, khiến hắn cảm nhận được sức mạnh vốn đã mất đi đang tạm thời trở lại. Cơn đau vẫn còn. Những kinh mạch bị tổn thương cũng không hề lành lại. Nhưng hắn có thể cảm nhận rõ ràng rằng mình đã có khả năng vận dụng sức mạnh của Đoán Thể Cửu Trọng. Giang Minh lập tức mở bảng trạng thái. 【Ký chủ: Giang Minh】 【Tình trạng thân thể: Trọng thương.】 【Kinh mạch: Tổn thương nghiêm trọng.】 【Tu vi nguyên bản: Đoán Thể Cửu Trọng.】 【Năng lượng tu vi tạm thời: 100%.】 【Số dư: 0 lượng bạc.】 【Khoản nợ: 783 lượng bạc.】 Giang Minh nhìn con số cuối cùng, khóe miệng hơi giật. Chưa đánh trận nào, hắn đã nợ gần tám trăm lượng bạc. Đúng là mua sức mạnh không hề rẻ. Nhưng món nợ này đã phát sinh, hắn cũng không có thời gian ngồi tiếc nuối. Bởi vì Lý Húc đã mất kiên nhẫn. “Xem ra ngươi vẫn chưa hiểu tình cảnh của mình.” Lý Húc lạnh lùng nói, sau đó giơ chân đá về phía Giang Minh. Trong mắt hắn, Giang Minh đã là một kẻ không còn sức chống trả. Hắn không cho rằng đối phương có khả năng phản kháng, càng không nghĩ đến việc mình sẽ gặp nguy hiểm. Chính sự khinh địch ấy đã khiến hắn phải trả giá. Ngay khoảnh khắc Lý Húc tiến đến, Giang Minh đột nhiên chống tay bật dậy. Nắm đấm của hắn vung ra, nhanh đến mức Lý Húc chỉ kịp thay đổi sắc mặt. Ầm! Một tiếng va chạm nặng nề vang lên. Nắm đấm đánh trúng người Lý Húc, khiến hắn bay ngược ra sau, đập mạnh xuống đất. “Ngươi...!” Lý Húc trợn trừng mắt, hoàn toàn không thể tin nổi. Hắn muốn đứng dậy, nhưng cơn đau dữ dội đã khiến động tác của hắn trở nên chậm chạp. Giang Minh không cho đối phương cơ hội. Hắn biết rất rõ ưu thế hiện tại của mình chỉ đến từ năng lượng tu vi tạm thời. Một khi để Lý Húc lấy lại bình tĩnh, trận chiến có thể trở nên phức tạp hơn. Hắn lập tức tiến lên, tung thêm một đòn. Lý Húc cố gắng chống đỡ, nhưng sự chênh lệch về sức mạnh khiến hắn không thể xoay chuyển tình thế. Một tiếng kêu ngắn ngủi vang lên. Sau đó, khu rừng trở lại yên tĩnh. Giang Minh đứng bất động hồi lâu, nhìn người nằm dưới đất. Lý Húc đã chết. Hắn cúi đầu nhìn nắm tay mình, trong lòng không hề có cảm giác chiến thắng như tưởng tượng. Đây là lần đầu tiên hắn trực tiếp giết chết một người kể từ khi xuyên đến thế giới này. Nhưng nếu vừa rồi không ra tay, người chết rất có thể chính là hắn. Giang Minh hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng. “Đừng trách ta. Chính ngươi tự tìm đến.” Hắn không có ý định ở lại quá lâu. Trước khi rời đi, Giang Minh nhanh chóng kiểm tra những thứ trên người Lý Húc. Đáng tiếc, kết quả khiến hắn thất vọng. Ngoài một ít đồ dùng cá nhân, trên người đối phương chỉ còn vài chục lượng bạc cùng một số vật dụng không có giá trị lớn đối với tình cảnh hiện tại của hắn. Giang Minh nhìn số bạc ít ỏi trong tay, rồi lại nghĩ đến khoản nợ 783 lượng của mình. Khoảng cách này quả thực khiến người ta tuyệt vọng. “Được lắm, tám trăm lượng đổi lấy vài chục lượng.” Hắn cười khổ, nhưng rất nhanh đã thu lại vẻ mặt. Không thể tiếp tục chần chừ. Lý Húc là nhị thiếu gia Lý gia. Một người như vậy đột nhiên mất tích, chắc chắn sẽ có người đi tìm. Nếu thi thể bị phát hiện, việc điều tra sớm muộn gì cũng dẫn đến những phiền phức khác. Còn vị sư huynh ngoại môn được thuê kia, cũng là một mối nguy hiểm không thể xem nhẹ. Giang Minh phải nhanh chóng rời khỏi khu rừng, trở về Đại Hà thành. Chỉ khi trở về Giang gia, hắn mới có cơ hội tìm hiểu tình hình hiện tại, tìm phương pháp chữa trị kinh mạch và lên kế hoạch kiếm tiền. Hắn vừa đi được một đoạn, trong đầu lại vang lên tiếng hệ thống. 【Cảnh báo: Năng lượng tu vi tạm thời đang tiêu hao.】 Giang Minh lập tức kiểm tra trạng thái. 【Năng lượng tu vi tạm thời: 98%.】 Hắn khẽ nhíu mày. Chỉ một trận chiến ngắn ngủi đã tiêu hao một phần năng lượng. Tuy mức tiêu hao không lớn, nhưng cũng đủ để nhắc nhở hắn rằng sức mạnh này không thể sử dụng tùy tiện. Nếu cứ dựa vào nó để giải quyết mọi chuyện, khoản nợ của hắn sẽ chỉ ngày càng lớn, trong khi thân thể vẫn không thể tự mình tu luyện bình thường. Trước mắt, hắn cần giải quyết ba vấn đề. Thứ nhất, trở về Giang gia an toàn. Thứ hai, tìm cách chữa trị kinh mạch. Thứ ba, kiếm đủ bạc để xử lý khoản nợ của hệ thống. Ba việc này, không việc nào dễ dàng. Giang Minh ngẩng đầu nhìn về phía con đường dẫn ra khỏi rừng. “Lý gia, vị sư huynh ngoại môn kia...” Hắn lẩm bẩm, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo. “Khoản nợ giữa chúng ta, sau này tính tiếp.” Nói xong, hắn siết chặt số bạc vừa lấy được, bước nhanh về phía Đại Hà thành. Phía trước là Giang gia, là nơi hắn có thể tìm được chút trợ giúp. Còn phía sau, một thi thể đang nằm lặng lẽ giữa khu rừng. Một khi tin tức Lý Húc mất tích truyền về Lý gia, mọi chuyện sẽ không còn đơn giản nữa. Giang Minh hiểu điều đó. Nhưng lúc này, hắn chỉ có thể đi tiếp. Dù sao, món nợ đầu tiên của hắn với hệ thống đã chính thức bắt đầu. Bảy trăm tám mươi ba lượng bạc. Đó là cái giá để hắn đổi lấy cơ hội sống sót ở thế giới này.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ