Bữa cơm tối mấy hôm sau
Ông hội đồng Phan nhìn về phía Thành Trọng: "Nghe nói con sẽ đi giúp nhà cậu Huy vụ tranh chấp đất đai."
"Con với Huy là bạn học hồi đó, nó biên thư cho con nhờ giúp đỡ, không đi cũng không được. Mấy chuyện trong nhà mình con có nhờ anh hai coi giúp."
Hương Trà đang ăn nghe Thành Trọng sắp đi đâu đó cô khựng lại một chút, anh chưa nói với cô việc này.
Ông Phan gật đầu: "Đi cỡ mấy ngày?"
"Xong việc con về, chắc khoảng chừng bốn năm ngày."
Bà Hạnh nghe con trai phải đi xa bốn năm ngày liền bồn chồn không yên: "Lâu dữ vậy hen...hay con dẫn vợ theo đi, nó cũng ở không miết, cho nó đi theo lo cơm nước cho con."
Hương Trà muốn nghẹn cơm.
"Con đi mần công chuyện mà má, thằng Huy nó cũng lo cơm nước cho con rồi."
"Má thấy con Trà mấy nay ở nhà suốt, con cho nó ra ngoài cho biết biết đây với người ta, dù sao có vợ bên cạnh vẫn hơn."
Nghe xong câu của bà Hạnh, Thành Trọng im lặng một lúc rồi quay sang cô: "Em có muốn đi không?"
Thấy anh nhìn, cô lí nhí trả lời: "Em sợ phiền anh."
Thật lòng Hương Trà cũng muốn đi, từ lúc đến thời đại này cô chưa có dịp đi ngắm nhìn những thứ chỉ thuộc về thời đại này, cô cũng muốn tận mắt nhìn thấy đất nước trước khi phát triển.
"Phiền gì? Muốn đi thì anh cho đi."
Nghe anh nói cho đi, cô cười rất tươi: "Dạ, vậy anh cho em theo nhen."
"Ừ"
Ông Phan buông đũa: "Dẫn vợ theo thì coi chừng vợ đàng hoàng."
"Dạ."
Thành Trọng gật đầu.
Tối đó Hương Trà soạn đồ đến khuya, cô cứ cảm giác thiếu thiếu gì đó những chẳng biết là gì, xong rồi lại lôi hết ra ngoài kiểm đếm lại, xong rồi mới yên tâm lên giường đi ngủ.
Thành Trọng thấy cô cứ hết bỏ đồ vô rồi bỏ đồ ra, rồi ngồi đếm tới đếm lui tự nhiên lại không thấy phiền, anh lại có cảm giác nôn nao chuyến đi hơn cả cô.
Anh lại tiếp tục công việc dang dở, nhìn về phía hai chiếc va-li đồ ở góc tủ tự nhiên môi lại cong lên một nụ cười nhẹ.
Từ nhà ông hội đồng Phan đến nhà của bạn Thành Trọng có khi phải mất nửa ngày đi xe.
Hồi đầu Hương Trà ngồi rất ngoan, cô chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô cũng không biết xe đã chạy đến đâu, lâu lâu bên ngoài cửa sổ là những cánh đồng lúa chín vàng rực, lâu lâu là một cảnh chợ, lâu lâu lại là những dinh thự nối dài với nhau.
Đường đi vẫn còn là những con đường đất gập ghềnh, đôi lúc xe chạy trúng một đoạn đường xấu, xe cũng sẽ rung lắc. Thành Trọng thấy cô mất thăng bằng sẽ giữ tay cô.
"Coi chừng té."
"Dạ, em hông sao."
Sau đó anh buông cô ra, cô lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ
Hương Trà cũng muốn hỏi anh đây là đâu, nhưng nghĩ mình sẽ phiền anh nên cô không hỏi nữa.
Có vài lần Hương Trà ngủ quên trên xe, nhưng cô vẫn rất ngoan không có làm phiền anh, cô chỉ nghiên đầu sang kính xe mà nhắm mắt.
Nhưng không hiểu sao lúc cô tỉnh dậy lại ngã đầu trên vai anh. Cô quay sang anh bối rối: "Em..."
"Dựa vai anh mà ngủ, không lại đập đầu vào cửa kính."
Lúc đó cô mới hiểu thì ra Thành Trọng kéo cô dựa vào vai anh.
Cô cười: "Vậy...cho em mượn vai anh một chút hen."
"Ừ."
Lần này Hương Trà không còn ngại ngùng nữa. Cô chậm rãi nghiêng đầu, tựa lại lên vai anh.
Thành Trọng cũng không động đậy, chỉ hơi dựa người về phía thành ghế để cô nằm được thoải mái hơn.
Chiếc xe vẫn đều đều chạy trên con đường dài.
Ngoài cửa kính, hàng cây lùi dần về phía sau.
Hương Trà nhắm mắt lại.
Lần này cô ngủ rất nhanh.
Xế chiều, chiếc xe dừng trước một dinh thự, Thành Trọng xuống xe trước định sang bên kia mở cửa xe cho cô.
Một người đàn ông chạy ra, vỗ vai Thành Trọng
"Tao đợi mày sáng giờ, tưởng mày không tới chứ."
"Mày biên cho tao chục bức thư, không đi cũng không được."
"Tao sợ cậu Tư không có thời gian đọc thư của tao."
Thành Trọng đi tới cửa xe mở cửa
Hương Trà bước ra, cô gật đầu chào người đàn ông trước mặt
"Vợ tao, Hương Trà."
Vừa nghe chữ "vợ tao" Hương Trà liền đỏ mặt, cũng là lần đầu nghe anh giới thiệu như vậy trước mặt mọi người. Hai chữ "vợ tao" không nặng cũng không nhẹ nhưng đủ để Hương Trà đỏ mặt.
"Biết chứ, hồi đám cưới mày tao có đi mà."
Người đàn ông nhìn sang Hương Trà: "Anh tên Huy, bạn của thằng Trọng."
"Em chào anh Huy."
Nói rồi Huy quay sang Thành Trọng:
"Tưởng mày tới có mình ên, ai ngờ dẫn theo vợ nữa đâu"
"Má tao biểu."
"Ờ."
Câu "ờ" của Huy như là chẳng tin anh.
"Mày ờ cái gì?"
"Thì ờ, tao ờ mà cậu Tư cũng hổng cho nữa."
Thành Trọng không muốn đôi co với Huy.
"Thôi vợ chồng mày vô ăn bữa cơm với nhà tao rồi tí mình bàn chuyện luôn."
Huy cùng Thành Trọng vòng ra phía sau xe lấy hành lý. Hai người mỗi người xách vài túi đồ cùng chiếc va-li, còn Hương Trà chậm rãi theo sau họ vào nhà.
Vừa vào nhà lớn, Huy liền kêu người làm mang hành lý của cả hai vào phòng cho khách ở, rồi dẫn cả hai xuống chỗ ăn cơm. Ở đó, đã chuẩn bị sẵn một bàn đầy món ăn, cơm canh nóng hổi.
"Anh Trọng tới chơi, dùng cơm với vợ chồng em nhen."
Một người phụ nữ mặc bộ bà ba tím đi đến, trên tay còn bưng thêm vài món ăn.
"Cảm ơn em." anh quay qua Hương Trà "Đây là Hiền, vợ của Huy."
Hương Trà gật đầu chào Hiền, Hiền cũng vui vẻ chào cô, xong còn kéo ghế cho cô ngồi xuống.
"Vợ anh Trọng đẹp quá, chắc phải cưng vợ lắm đây."
Hương Trà không nhìn rõ biểu cảm của anh, chỉ nghe anh khẽ "Ừ" một tiếng thật nhỏ.
Trong bữa cơm Thành Trọng cũng thường quay qua nói nhỏ với cô về gia cảnh hiện tại của Huy.
Huy là bạn học trước khi sang Tây học của Thành Trọng, Huy đã lấy vợ và chuyển đến khu vực này để sinh sống. Không thuộc dạng giàu nứt vách nhưng nhà Huy có của ăn của để, muốn vợ mình sống cuộc sống không lo không nghĩ nên chủ động ra riêng, không dựa vào gia đình.
Gần đây có mua một miếng đất, sau đó mới biết là đang có tranh chấp, cần một người hiểu rõ luật. Nên mới viết thư gửi cho Trọng, nhờ anh đến đây giúp một tay.
Trên bàn ăn, tiếng nói cười rộn rã, chủ yếu là tiếng nói của Huy, tiếng cười của Hiền và các con, hai người đã có với nhau hai đứa con, một trai một gái.
"Trọng lẹ lẹ kiếm đứa con đi mày, tao với mày ngồi sui."
Hương Trà muốn nghẹn cơm.
"Có con hay chưa còn chưa biết, đã tính đến chuyện cưới hỏi rồi."
Huy cười: "Thì tao tính trước vậy đó, con mình mình phải tính trước cho nó."
Trọng thản nhiên nói: "Con nó có cuộc đời của nó, để nó tự chọn đi, tao cũng có sống dùm nó đâu."
Hương Trà không nói, chỉ quay sang nhìn anh.
Người đàn ông này nếu trở thành một người cha nhất định sẽ không trở thành ông hội đồng Phan thứ hai, cũng không phải người cha sẽ tự quyết hết chuyện của con cái.
Có thể sẽ là một người cha tốt.
Nói đến chuyện con cái là Hương Trà lại có chút mơ hồ.
Nếu có anh có con thì có lẽ...đứa trẻ sẽ không phải con của cô, có thể sau này anh sẽ có nhiều vợ, cũng như những công tử giàu có ở đây, hai ba vợ là chuyện bình thường, cha anh còn có đến ba bà cơ mà. Những người vợ đó sẽ sinh cho anh những đứa con xinh xắn, giỏi giang.
Sau này có thể cô cũng chẳng ở đây được nữa, một khi có cơ hội quay trở về cô sẽ nắm lấy nên chưa bao giờ tưởng tượng được tương lai của cả hai. Một tương lai mà cô đặt cả hai vào chung một chỗ.
"Thằng này đúng là học bên Tây về."
Huy trêu chọc
"Ừ."
Trọng chỉ "ừ", Huy liền bĩu môi, nói không được thằng bạn, Huy liền chuyển hướng sang Hương Trà.
"Em muốn mần sui với nhà anh không?"
Hương Trà mỉm cười: "Dạ, em nghe theo ý của chồng em."
Huy hết lời để nói, đành im.
Nhìn qua Thành Trọng, hình như thằng bạn của mình vừa mới cười đắc ý.
---
Tối hôm đó cả hai vẫn nằm ngủ cạnh nhau, nhưng là ở một nơi xa lạ, vẫn là khoảng cách như ở nhà.
Hương Trà hôm nay đi xe cả ngày nên cô mệt rả rời, cô ngủ sớm hơn thường ngày, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy một giấc mơ.
Một người đàn ông đứng trước mặt cô, gương mặt của anh bị một lớp mây che phủ, cô không nhìn thấy rõ mặt,
Cô tiến đến thì anh lùi, cô đuổi thì anh chạy, anh cứ chạy hoài chạy hoài đến một dòng sông lại đứng yên.
Cô thở dốc: "Anh là ai vậy?"
Không có tiếng trả lời.
"Anh tên gì?"
Đáp lại cô cũng chỉ là sự im lặng.
"Thiệt tình."
Hương Trà định tiến lên túm lấy anh, vừa định chạm vào anh, anh đã tan biến như làn khói, rồi lại xuất hiện bên bờ sông bên kia.
Hương Trà ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy, cô ý thức được bản thân đang mơ, có thể tự điều khiển hành động nhưng lại không thể tỉnh dậy.
Anh lên tiếng, giọng trầm nhưng không ấm: "Em quay về đi."
Nghe rất quen nhưng cô không nhớ là đã nghe qua hồi nào.
"Về đâu? Anh là ai?"
Hương Trà đợi câu trả lời nhưng đáp lại cô là sự im lặng từ phía bên bờ bên kia
Tự nhiên từ dưới đất truyền lên một dòng khói trắng, nó xoay mấy vòng rồi tỏa ra bao trùm lấy cô, làn khói như muốn nuốt chửng cô.
Nhắm mắt lần nữa cô tỉnh dậy ở thực tại đã là sáng hôm sau.
Nhìn sang phần giường kế bên đã trống trơn Hương Trà biết chồng cô đã dậy rồi.
Hương Trà nằm thêm một lát rồi mới chống tay ngồi dậy, mái tóc dài rối tung sau một đêm, trên trán có vài giọt mồ hôi động lại.
Một giấc mơ kì lạ, một người đàn ông kì lạ xuất hiện trong giấc mơ, người đó có phải người đàn ông trong khu mộ hay không, hay lại xuất hiện thêm một người nữa.
Hương Trà cũng không biết.
Nhắc đến người đàn ông trong khu mộ, Hương Trà lại càng khó hiểu. Đến bây giờ cô cũng không nhớ lại được gương mặt của anh ta, giống như có người đem phần kí ức đó của cô xóa đi gương mặt của anh.
Cho dù có ráng nhớ đến đâu, trong kí ức của cô cũng chỉ là những mảnh mơ hồ...
Mơ hồ như con đường về nhà....