Chương 10: Mợ Tú

Dù cho lúc xế Thành Trọng có mệt đến thế nào, tối đó Hương Trà vẫn thấy anh ngồi vào bàn làm việc, cô cũng không tiện hỏi về công việc của anh, nên cả hai lại im lặng. Ngồi không cũng chán nên cô lui về chiếc bàn trang điểm trong góc phòng, chiếc bàn trang điểm này giống như hang ổ của cô, cất giấu rất nhiều thứ bí mật. Hương Trà đang lập một kế hoạch để tìm đường quay trở về thời đại của mình, nghe thì hoành tráng, thực ra cô chỉ đang lập luận để tìm ra những điểm mình có thể làm lúc này. Sau một hồi suy nghĩ cô viết ra ba điều cần phải tìm hiểu: Thứ nhất là anh chàng mặc áo sơ mi ở khu mộ hồi trước khi xuyên đến đây, cái này đến bây giờ cô chẳng có manh mối gì cả, anh ta chẳng xuất hiện lại lần nào nữa, cô cũng hoàn toàn quên mất gương mặt anh ta Hương Trà lặng lẽ gạch bỏ điều này Thứ hai là cái giếng Hương Trà trước khi bị ngã xuống, nhưng trước khi lấy chồng cô đã cho người ra thử cái giếng đó rồi, cũng chỉ là một cái giếng bình thường không có gì đặc biệt. Lại gạch bỏ thêm điều này. Thứ ba, mọi người nghi là có người đẩy cô, vẫn đang tìm người đó, nghe nói Danh còn làm một trận tra hỏi mấy người làm trong nhà, nhưng vẫn không có kết quả. Nếu tìm được người đẩy cô xuống, những mắc xích phía sau có thể từ từ được gỡ đó, ví dụ như biết được động cơ của người đó là gì, tại sao lại đẩy cô. Hương Trà có thể bắt đầu điều tra từ việc này. Đáng tiếc hồi mới đến thời đại này, do còn hoảng sợ Hương Trà chưa suy nghĩ đến việc này, nếu từ lúc đó điều tra ai là người đã đẩy cô xuống sẽ dễ hơn, bây giờ ở nhà chồng rồi, cũng khó để xin về nhà mẹ. Thành Trọng nhìn về hướng bàn trang điểm, "vợ" của anh từ nãy đến giờ cứ suy nghĩ chuyện gì đó, rồi viết viết vẽ vẽ gì đó. "Em đang làm gì vậy?" Nghe tiếng Thành Trọng hỏi, cô chột dạ đóng sổ lại rồi ngước lên nhìn anh: "Dạ...em viết mấy cái cách làm bánh lại, hồi chiều má có chỉ em." Cô bịa đại một lý do nào đó. "Làm bánh?" "Dạ, em tính làm mấy món bánh, em ở không cũng chán." "Má cho em xuống bếp?" "Dạ, mai em xin cha má." "Ừ" Thành Trọng không nói nữa, anh tiếp tục xử lý công việc. Hương Trà tưởng mình thoát nạn nên thở phào nhẹ nhõm. "Hương Trà?" Lại nghe tiếng anh gọi, lần này cô giật mình, lần đầu nghe anh gọi thẳng tên mình như vậy "Dạ?" Anh không ngước lên nhìn cô, vừa làm việc vừa nói: "Chừa vài cái cho anh ăn thử." "Dạ." Hương Trà gật đầu, không thể che giấu sự bất ngờ của mình, hình như hôm nay "chồng" của cô đang chủ động hơn một chút, hình như anh bớt lạnh nhạt một chút, có thay đổi một chút gì đó nhưng cô cũng không rõ. Có thể chỉ là cảm giác của Hương Trà. Tối đó cả hai vẫn nằm cạnh nhau, vẫn có khoảng cách, nhưng trong long mỗi người đều có những thay đổi rất nhỏ không thể gọi tên. Hôm sau, ăn bữa cơm Thành Trọng vẫn như mọi hôm đi xử lý công việc cho ông hội đồng Phan, cậu Bình và Phước cũng vậy. Hương Trà không quá rõ về phân chia công việc của nhà họ Phan, cô chỉ nghe mọi người nói hầu như công việc hiện tại đều do Trọng quản lý, ông Phan chỉ đưa cho cậu Bình vài đồn điền và đất đai nhỏ, cậu Bình thì vài nhà máy gạo. Đó là lý do mà ngày nào chồng cô cũng bận tới tận nửa đêm. Hương Trà vừa sai Lượm đi chợ mua vài món đồ để về làm bánh, lúc sáng cô có xin phép cha má chồng cho cô xuống bếp, ban đầu khi nghe cô nói bà Hạnh còn phản đối, nhưng cô nói nhỏ với má chồng là làm cho chồng ăn, má chồng liền đồng ý. Thế là cô được thoải mái sử dụng nhà bếp, bà Hạnh còn dúi cho cô một ít tiền để đi mua nguyên liệu Lượm nói một ít của bà Hạnh có thể làm bánh được cả tháng. Cũng chỉ mới qua vài ngày đám cưới nên Hương Trà vẫn chưa thể đi chợ được, cô để cho Lượm đi một mình, bản thân thì ngồi ở ngoài đình hóng mát chờ nó về. Thấy Hương Trà ngồi trong đình hóng mát, cô Hoa đi từ trong ra liền lớn tiến ra lệnh cho người làm: "Con Sen đâu, lấy nước tưới cho mấy cây hoa hồng đi, anh Tư cưng mấy cây này lắm, nó chết là ảnh hỏi tội tụi bây." Hoa cố ý nói lớn để Hương Trà chú ý, nhưng Hương Trà đang suy nghĩ về việc tìm người đẩy mình nên không chú ý lắm. Hoa lại nói: "Mấy cây Hoa này chị Lan tặng cho anh Tư, nên anh Tư quý lắm đó biết chưa." Hương Trà vẫn đang suy nghĩ, cô hoàn toàn không để ý đến xung quanh. Hoa bực mình vì Hương Trà mãi không chú ý đến mình, cô bắt đầu đi vài đình hóng mát. "Chị Tư..." Hương Trà mới bất ngờ vì tiếng gọi của Hoa, kéo cô về thực tại, thôi suy nghĩ nữa: "Em tìm chị có chuyện chi không?" "Nãy giờ em nói chị không nghe gì hả?" "Hả...à...chị đang suy nghĩ cách làm bánh nên hổng có nghe, em nói lại đi Hoa." "Em nói chị có thời gian thì tưới mấy bụi hoa hồng cho anh Tư, của chị Lan tặng nên ảnh quý lắm." Hoa cố ý nhấn mạnh "Lan" và "tặng" để cho Hương Trà nghe rõ. "Vậy hả, lần trước em có nói mà chị quên, để lát chị kêu người làm tưới." Hương Trà cười nói trả lời Hoa. Gương mặt Hoa bắt đầu lộ vẻ tức giận, cô nàng giậm chân rồi bỏ đi để Hương Trà ngơ ngác đứng đó, Hương Trà cũng chưa hiểu mình làm sai ở đâu khiến cô Út Hoa giận như vậy, nãy giờ cũng chưa nói được mấy câu. Tất cả mọi chuyện đều thu vào tầm mắt của Tú, cô mỉm cười đi về phía đình hóng mát. "Hình như cô Út nhà mình có đối thủ rồi." "Chị Tú." Hương Trà quay sang nhìn Tú. "Mợ Tư đừng để bụng nhen, Cô Út tính tình trẻ con nhưng không có xấu tính chi hết." "Dạ, em thấy Hoa dễ thương mà." "Hồi trước cô Lan từng qua nhà làm gia sư cho Út Hoa, nên nó quý cô Lan lắm, tưởng sau này cậu Tư với cô Lan...nên đôi lúc nó có nói mấy lời không phải, mợ Tư đừng có để trong lòng rồi ghen nhen." "Dạ, em không có ghen đâu chị, chuyện quá khứ hết mà." Thật sự là Hương Trà không có ghen. "Một thời gian sau rồi Hoa cũng sẽ hiểu thôi mợ." "Dạ...mà chị Tú với anh Hai lấy nhau lâu chưa ạ?" "Cũng gần bốn năm rồi mợ." "Chị kêu em là Trà được rồi, kêu mợ em nghe hổng quen." Tú mỉm cười kéo trà ngồi xuống ghế trong đình hóng mát. "Vậy hen...em đã quen hết mọi chuyện trong nhà mình chưa. " "Cũng nhiều rồi chị." "Đáng lẽ chị là dâu cả, phải chỉ cho em nhiều thứ nữa, mà trong nhà nhiều việc quá." "Em biết chị nhiều việc mà, mới lo xong đám cưới của em chắc chị cũng đã mệt rồi." "Nhà mình thì nhiều người, hai chị em mình làm dâu trong nhà nên phải giúp đỡ nhau, sau này có gì thì đỡ đần nhau nhen em." "Dạ chị..." Hương Trà gật đầu với Tú, sau đó cả hai nói thêm nhiều chuyện về công việc nhà, những quy tắc về gia đình ông Phan. Tú cũng kiên nhẫn giải thích cho Hương Trà, có những quy tắc chỉ có con dâu trong nhà mới biết, có những quy tắc không ai đặt ra nhưng cũng phải tuân theo. Hương Trà vốn không phải kiểu người dễ dàng đặt lòng tin vào người khác. Chỉ là Tú đem đến cho cô một cảm giác rất đỗi vô hại, từ cách nói chuyện đến dáng vẻ rụt rè, dường như chẳng có điều gì khiến người ta phải đề phòng. Nhưng cảm giác vẫn chỉ là cảm giác. Cô tự nhủ mình cần quan sát thêm, không thể chỉ nghe người ta nói gì thì tin ngay điều đó. Ở thế giới hiện đại, nơi cô hiểu rõ cách mọi thứ vận hành và ít nhiều có thể tự làm chủ cuộc sống, đôi khi cô còn có thể cho phép bản thân tùy hứng một chút. Nhưng ở nơi này thì khác. Những mối quan hệ chằng chịt trong một gia đình lớn, những lời nói tưởng chừng vô thưởng vô phạt, thậm chí cả một cái nhìn hay một thái độ khác thường, đều có thể ẩn chứa những điều cô chưa hiểu hết. Cô không thể cứ đem cách nghĩ của mình ở thời hiện đại áp đặt lên tất cả mọi người nơi đây. Muốn sống yên ổn ở thế giới này, trước hết cô phải học cách quan sát, học cách suy nghĩ, rồi mới quyết định nên tin ai. Còn Tú, ít nhất cho đến lúc này, cô vẫn chưa nhìn thấy điều gì đáng ngờ ở người chị dâu ấy.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ