Chương 16: Tự do của người cô độc

Thổ quan Ngô Kiệt sai sứ giả trình thư cho triều đình, cầu hôn cô Hà. Nói sính lễ gồm ba nghìn lượng vàng bạc, 2 con voi, 100 con ngựa, 50 thước lụa trắng và linh tinh trầm hương, kỳ nam. Tất nhiên, nếu danh nghĩa triều đình gả đi thì cũng phải có hồi môn tương xứng nên đây chẳng phải món hời trên trời rơi xuống, có cái là thắt thêm tình cảm giữa hai bên. Cô Hà nghe thông báo, chưa ai bàn câu gì, đã lừ lừ đầy sát khí, đứa nào dám ép bà đây? Đúng là không ai ép được cô vì cô có mỗi cái mạng, không bị ràng buộc. Người này liếc người kia. Cuối cùng có một ông lên tiếng hỏi ý cô Hà thấy thế nào, Hà bảo kính lão đắc thọ mời các vị nói trước. Vấn đề này nhạy cảm, oái oăm là hầu hết mọi người đều không muốn gả Hà đi, vì cho cô ra ngoài thành thì nguy hiểm hơn là giữ lại có kiểm soát, cô đã biết quá nhiều và thường xuyên dính vào chuyện liều, sính lễ và hồi môn lại quá long trọng sẽ làm nặng thêm hình ảnh cô, đến lúc có đứa lợi dụng quay lại cắn triều đình là rắc rối. Thế là có người đề xuất phong cô làm công chúa, nhập vào họ vua, gả đi, cô có danh tiếng, triều đình tạm yên tâm ở phần trung thành, lợi ba bên (Thật ra là bốn - bên thứ tư là mấy ông quan vốn gai mắt với sự tồn tại của cô). Vua trước giờ cũng có quá trời con nuôi, cho đi trấn đất biên giới rất êm. Có người rất khó chịu vì ông Kiệt đã cưới một công chúa rồi, giờ một mình ông ta hai công chúa, những thổ quan khác sẽ nghĩ thế nào? Nghe cũng được đấy. Nhưng mấy lão này chưa biết truyện Mị Châu - Trọng Thủy à? Bắt đầu có ông võ tướng chọt chọt, nói rất ngưỡng mộ cô, không cần ra trận cũng đem lại hòa bình, điều này chỉ có đàn bà mới làm được. Hà đã chửi ba đời tổ tiên ông kia trong đầu rồi. Ông Trần hắng nhẹ, cô nhìn ông, ông hất nhẹ cằm ra chiều "Xử nó". Cô bèn cao giọng: Tôi không là đàn bà thì người ngồi vị trí đó chưa chắc là ông đâu Ông kia nổi sùng: Nói hay, vậy ra tiền tuyến đi Hà trợn mắt: Đừng có thách Có ông mệt mỏi: Thôiii - Tính mạng binh sĩ để các ngươi đem ra đùa đấy à? - Vua quát. Hai ông - bà đều đứng ra tạ lỗi, xong hứ nhau rồi quay về chỗ. Lại bàn chuyện cưới gả. Ông Trần mặt nặng trịch. Sau vụ cô Hà được tăng gấp đôi việc, ông cho rằng vua vốn chẳng mặn mà gì với ý tưởng nhập cô vào cung, rõ ràng biết đời nào cô chịu bỏ quan, còn vào hậu cung có khi cô lại quậy cho nát. Chẳng qua vì không muốn mất con bài có năng lực lại không phe phái, nên mới lằng nhà lằng nhằng. Làm nhà người ta một phen ầm ĩ, cô Hà thì khóc làm ông xót, còn ông thì trắng mấy đêm nghĩ chuyện lo lót cưới gả. Ông Trần nói mát: Thánh thượng còn ngồi đó, chưa tới lượt chúng mình, chuyện này, đành giao phó cả cho ngài. Hà giật nhẹ áo ông Trần. Vua gọi sứ giả vào, nói cô Hà là người ngoại quốc nên triều đình không tiện quyết, về bảo ông Kiệt tự tới làm việc với cô. Cô ưng, thì phong công chúa, gả theo quy chế. Sứ giả quay sang cô, ý chừng muốn hỏi tâm tư cô luôn, cô rụt cổ, mím môi, nhún vai ra vẻ bất lực, chớp chớp mắt. Gọi chủ mày lên đây. Ông Trần quay sang ông quan bên cạnh móc: Nghe chửa? Muốn lấy người ngoại quốc thì phải tự mình đi hỏi. Ông quan lúng túng: Tôi có lấy ai đâu? Ông Trần vẫn chưa tha: Không có được kêu người khác hỏi vợ giùm. Vua hắng giọng. Hà lại giật giật áo ông Trần. Lại có ông bực bội nói: Cô Hà chịu ơn triều đình mà không tự giác, làm vua khó xử Cô trợn mắt: Này! Tôi không ăn không ngồi rồi, thích nói chuyện công sức không, báo cáo hằng ngày còn đấy. Lại có giọng bất lực: Thôiii!!! Giải tán.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ