Chương 17: Hạn, lụt, hoàng trùng và thủy quân giặc, bốn loại thiên tai định kỳ.

Khu biên giới đông nam (lại) báo tin thủy quân Thương Long xâm nhập tháng 7, gây thiệt hại tài sản của dân, hoa màu bị tàn phá, dân thì chạy giặc như thủy triều, lên xuống có nhịp. Quân thiệt hại ít nhiều, giặc cũng thiệt hại không ít. Lại còn chuẩn bị, báo dân gặt sớm, thống kê, di tản trâu bò, rồi di tản dân vào nơi an toàn. Cái này còn có leadtime dài hơn bão, vì bão còn không biết nó tan hay ko, có chuyển hướng không. Nghe cứ như năm nào giặc cũng tổ chức teambuilding sông nước vậy, teambuilding 2 tháng, đánh chả biết thắng thua, cứ đúng tháng 9 thì rút, có năm thì ở đến tháng 12. Năm sau đến hẹn lại lên, có khi mấy ông tướng hai bên quen mặt nhau luôn. Hà nghe báo cáo chiến sự nhưng đầu cứ so sánh, biết là thiệt hại người thiệt hại của mà cứ thấy oái ăm, tréo ngoe buồn cười thế nào ấy. Chuyện này không đùa được, sai biểu cảm thì chết không có chỗ chôn, thế là cô giơ tay lên bóp trán ra chiều suy lo để che bớt mặt. Năm nào cũng biết nó sẽ vào mà sao không đóng cái cọc để chặn bớt nhỉ? Sao không tập kích nhỉ? Rút kinh nghiệm vụ trận liên châu, cô nào dám phán xét. Để tí về hỏi ông Trần. Cuối giờ chầu, Hà lủi lủi ở lại. Sao phải hỏi ông Trần trong khi người giỏi nhất đang ở đây? Ông Trần cũng thấy rồi, ông cũng lủi lủi chậm để quan sát những quan khác, thấy không ai để ý phía sau, rồi mới về. Trong điện còn vua, thái giám và cô Hà. Do chuyện mấy bức thư tình, nhập cung, rồi chuyện cưới hỏi vừa rồi, vua cũng có chút không thoải mái. Nhưng đã cấm cô Hà thư từ nên phải ngồi nghe. -Thắc mắc gì? - Vua hỏi -Thưa, thần muốn hỏi sao năm nào tháng 7 giặc cũng đi thuyền tới mà mình không đóng cọc? -Tiền, nhân lực, thời điểm, thời cơ. Hiểu chết liền. Cô Hà đứng như phỗng. -Lên đây! - Vua miễn cưỡng, lôi bản đồ ra. Bản đồ này khác cái trước. Hà vui vẻ lại gần ông, khom người xem. Lần này, cảm giác ấm áp lan tỏa từ ngực trái bao trùm cô. Vua chỉ đây là đất, đây là sông, đây là biển (biển thì Hà nhìn được), muốn đóng cọc, trước hết phải huy động lượng lớn người đi chặt cây, vác về, tổ chức đóng, đó là tiền và nhân lực, muốn đóng phải chờ nước xuống, đó là thời điểm, nhưng việc này không làm âm thầm được, giặc biết sẽ kéo đến phá, nên phải chờ cơ hội chúng chắc chắn không thể kéo ra trong lúc ta đang đóng cọc, đó là thời cơ, nếu không sẽ lãng phí rất nhiều nhân mạng, tài nguyên và tiền của. -Vậy làm sao để biết lúc nào có cơ hội? - Hà hỏi khẽ Vua cũng đăm chiêu: Khi giặc gặp biến cố lớn để chúng không thể phân tán chú ý ra ngoài. -Mình có thể tạo biến cố cho giặc không? -Khó lắm - Ông thở dài - Bọn đấy rất đoàn kết, và lắm tiền, với lại chúng chỉ đánh quấy rối, không đánh tổng lực. -Vậy mình có thể mai phục không? Vua lại chỉ trên bản đồ: Chúng đi vào từ cửa biển, vả lại, có thể đi từ rất nhiều nhánh sông hoặc đổi hướng, khó xác định để chuẩn bị. - Thần hiểu rồi, đa tạ ngài! - Hà nhẹ nhàng, giọng vừa khẽ vừa trong trẻo. Bốn mắt chạm nhau. Thì ra mắt vua hơi đục. Ông có sẹo từ chân mày bên trái kéo dọc xuống gò má. Chắc do chiến trường, trời ơi, tí nữa là thành độc nhãn rồi. Không biết tình huống thế nào nhỉ? Vua gõ "cộc" vào trán cô. Cô đứng dậy, xin phép cáo lui. Vẫn điềm tĩnh đi từ chính điện ra cửa cung, rồi nhảy chân sáo về phủ. Gặp ai cũng mỉm cười gật đầu chào. Đêm mất ngủ. Không tưởng tượng gì, không tự hỏi gì, không nghĩ gì, chỉ thấy cảm giác bâng khuâng, lâng lâng, không nhắm mắt được, cứ nhìn lên trần nhà và mỉm cười.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ