Chương 5: TRUYỆN NGẮN 5: CỬA KHÓA, LÒNG MỞ

Tiếng còi xe khách xé toạc buổi trưa đứng gió ở ngoại ô. Bà Nhàn buông rổ rau muống đang nhặt dở, vội vã lau tay vào vạt áo hoa nhuộm màu trà. Ngoài cổng, một người đàn ông gầy gò, da đen nhẻm vì nắng gió, vác trên vai một bao tải dứa buộc dây chuối khô, đang ngơ ngác nhìn tấm biển số nhà. “Cậu Ba? Có phải cậu Ba không?” Bà Nhàn réo lên, giọng run run vì xúc động xen lẫn ngạc nhiên. Người đàn ông nở một nụ cười gượng gạo, để lộ hàm răng ám khói thuốc: “Chị Nhàn… Tôi đây. Đường sá giờ thay đổi quá, tìm mãi mới ra nhà chị.” Ông Nghĩa, chồng bà Nhàn, bước ra từ trong nhà, đôi chân hơi khập khiễng do vết thương cũ. Ông nhìn vị khách không mời, đôi lông mày khẽ nhíu lại rồi giãn ra ngay lập tức: “Kìa, cậu Ba ở tận miền Tây lên à? Vào nhà đi, nắng nôi quá.” Căn nhà ba tầng của gia đình ông Nghĩa vốn dĩ chỉ có bốn người: hai vợ chồng già, cô con gái tên Linh đang học đại học, và cậu con trai út tên Duy vừa tốt nghiệp. Sự xuất hiện của cậu Ba - người họ hàng xa lắc lơ từ phía họ nội mà cả chục năm nay không có liên lạc - giống như một viên sỏi ném vào mặt hồ đang yên ả. Cậu Ba đặt chiếc bao tải xuống nền gạch men trắng bóng của phòng khách. Một vệt nước đục lờ lờ chảy ra từ đáy bao, kéo theo mùi tanh nồng của mắm và bùn đất đặc trưng miền sông nước. Linh, vốn là người ưa sạch sẽ, vô tình thốt lên: “Ôi, cái gì thế này mẹ?” Cậu Ba lúng túng, vội lấy tay quệt vệt nước: “À, mắm cá linh nhà làm, tôi đem lên biếu anh chị. Chắc đi đường xa nó bị rò rỉ chút đỉnh.” Bà Nhàn vội xua tay bảo con gái lấy giẻ lau, rồi mời cậu Ba vào gian phòng trống ở tầng trệt - vốn là nơi ông Nghĩa dùng để làm kho chứa những món đồ kỷ niệm. Thực ra, cậu Ba là em họ xa của ông Nghĩa. Mười năm trước, gia đình cậu lâm vào cảnh túng quẫn do mất mùa và nợ nần. Cậu biệt tích đi làm ăn xa, nay bỗng dưng quay về với hy vọng tìm một công việc ở thành phố để gửi tiền về quê nuôi mấy đứa nhỏ. Sự “đến ở nhờ” này không có thời hạn kết thúc, và đó chính là điều khiến không khí trong nhà bắt đầu chuyển hướng. Trong bữa cơm tối, sự khác biệt hiện rõ như những mảng màu tương phản. Cậu Ba ngồi xổm trên ghế, thói quen khó bỏ của dân lao động. Cậu xới cơm vun ngọn, ăn thun thút và vừa ăn vừa nói chuyện oang oang về những chuyến đi rừng, lội suối. “Ở đây đồ ăn thanh đạm quá chị Nhàn nhỉ? Dưới tôi toàn ăn cá lóc nướng trui, nhắm với rượu đế thì tuyệt,” Cậu Ba cười khà khà, vô tình làm rơi hạt cơm ra mặt bàn kính. Duy nhìn bố, ông Nghĩa chỉ im lặng lùa cơm, nhưng bàn tay nắm đôi đũa hơi chặt hơn bình thường. Linh thì dán mắt vào điện thoại, khẽ thở dài khi tiếng nhai sột soạt của cậu Ba vang lên quá lớn trong không gian vốn chỉ có tiếng tivi nhỏ nhẹ. Sáng sớm hôm sau, khi cả nhà còn đang chìm trong giấc ngủ, tiếng tivi thời sự vang lên hết cỡ từ phòng khách. Cậu Ba có thói quen dậy sớm đi làm đồng, giờ không có đồng để làm, cậu bật tivi cho “vui nhà vui cửa”. Linh bực bội bước xuống cầu thang: “Cậu ơi, con còn phải ngủ để đi học, cậu vặn nhỏ được không ạ?” Cậu Ba ngẩn người: “Ơ, cậu xin lỗi. Ở quê cậu nghe đài tiếng nói, cho cả xóm nghe quen rồi.” Ông Nghĩa có mấy chậu lan quý, ông chăm chút như con đẻ. Chiều đó, khi đi làm về, ông thấy cậu Ba đang cầm vòi nước tưới xối xả vào những nhành lan yếu ớt dưới cái nắng gắt. “Cậu Ba! Đừng tưới thế, chết lan của tôi!” Ông Nghĩa quát lên, giọng lạc đi. Cậu Ba giật mình, vòi nước tuột tay làm ướt sũng cả ống quần ông Nghĩa. Sự im lặng đáng sợ bao trùm lấy khu vườn. Cảm thấy mình làm sai, cậu Ba âm thầm đi sửa lại chiếc vòi nước bị rỉ ở phòng tắm. Nhưng vì không quen thiết bị hiện đại, cậu làm gãy luôn van khóa. Nước phun tung tóe khắp sàn nhà tầng trệt, tràn vào cả đống giấy tờ quan trọng Duy đang để ở phòng khách. Linh phát hiện ra cậu Ba đã tự ý vào phòng mình để… mượn cái sạc điện thoại vì cậu không biết dùng loại sạc nào. Đối với một cô gái trẻ coi trọng quyền riêng tư như Linh, đây là một sự xúc phạm. “Mẹ xem, cậu ấy chẳng coi ai ra gì cả!” Linh khóc lóc với bà Nhàn. Tối đó, ông Nghĩa gọi cậu Ba ra sân sau. “Cậu Ba này, tôi thấy cậu ở đây có vẻ không quen. Hay để tôi tìm cho cậu một phòng trọ gần đây, tôi sẽ lo tiền phòng ba tháng đầu?” Cậu Ba lặng đi, điếu thuốc trên tay run rẩy. Cậu cúi đầu, giọng khàn đặc: “Anh Nghĩa… Tôi hiểu. Tại tôi thô lậu quá, làm phiền cả nhà. Để mai tôi đi.” Sáng hôm sau, khi cậu Ba đang lủi thủi thu dọn bao tải dứa để rời đi, một tiếng động lớn vang lên ở cầu thang. Ông Nghĩa trượt chân, ngã nhào từ bậc cao xuống. Bà Nhàn la hét thất thanh. Duy và Linh chưa kịp định thần thì cậu Ba đã lao đến. Cậu Ba không hề lúng túng. Cậu nhanh chóng kiểm tra chân ông Nghĩa, động tác dứt khoát: “Anh Nghĩa, đừng cử động! Chân này bị gãy rồi.” Cậu quay sang Duy: “Lấy cho chú mấy thanh gỗ cứng và ít dây vải mau!” Trong khi chờ xe cấp cứu, chính sự bình tĩnh và kinh nghiệm sơ cứu của người từng trải qua bao va chạm ở rừng núi của cậu Ba đã giúp ông Nghĩa không bị chấn thương thêm. Ông Nghĩa phải nằm viện một tuần. Bà Nhàn đã già, Duy và Linh bận rộn với việc học và làm. Cậu Ba tình nguyện vào viện chăm sóc ông Nghĩa 24/24. Cậu thức trắng đêm để xoa bóp cái chân đau cho anh mình, kể những câu chuyện tiếu lâm miền Tây để ông Nghĩa quên đi cơn đau. Một đêm, khi hai anh em nằm cạnh nhau trong phòng bệnh, ông Nghĩa vô tình chạm vào bàn tay cậu Ba. Những vết chai dày cộm, những vết sẹo chằng chịt do dao rựa, do gai góc cào xé. Ông chợt nhận ra, đằng sau sự thô lỗ, vụng về kia là cả một cuộc đời vật lộn sinh tồn để nuôi nấng gia đình. Khi ông Nghĩa ra viện, cậu Ba vẫn quyết định rời đi vì đã tìm được việc làm bốc vác ở kho gạo. Nhưng lần này, bà Nhàn không cho cậu đi tay không. Linh tặng cậu một chiếc điện thoại cũ nhưng vẫn dùng tốt kèm theo bộ sạc mới. Duy giúp cậu cài đặt các ứng dụng trên điện thoại. Bữa cơm tối cuối cùng không còn sự gượng ép. Cậu Ba vẫn ngồi xổm, nhưng Linh đã chủ động gắp thêm miếng thịt kho vào bát cậu: “Cậu ăn nhiều vào, làm bốc vác mệt lắm đấy ạ.” Cậu Ba nhìn cả nhà, mắt đỏ hoe. Cậu mở chiếc bao tải dứa - giờ đã sạch sẽ - lấy ra một túi nhỏ hạt giống rau dền và mướp hương: “Cái này ở quê dễ sống lắm, anh chị trồng ở sân sau, ăn mát ruột lắm.” Cậu Ba đi rồi, nhưng mùi mắm cá linh trong bếp dường như không còn tanh nồng nữa, nó trở thành một mùi vị của ký ức, của sự gắn kết. Ông Nghĩa nhìn ra khu vườn, nơi những mầm mướp hương đầu tiên đang nhú lên từ đất. Ông nhận ra rằng, sự hiếu khách không phải là cho người ta một chỗ ngủ sang trọng, mà là mở rộng lòng mình để chấp nhận những khác biệt của nhau. Cánh cửa nhà vẫn khóa chặt để giữ an toàn, nhưng cánh cửa lòng của mỗi thành viên trong gia đình dường như đã được nới lỏng đi một chút, vừa đủ để hơi ấm của tình thân len lỏi vào.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ