Chương 4: TRUYỆN NGẮN 4: GÁNH NẶNG VAI GẦY

Tiếng còi xe cấp cứu xé tan không gian tĩnh mịch của xóm nhỏ bên sông. Khi tôi đến nơi, ông nội đã đi xa từ lâu. Bố tôi, ông Hùng, đứng lặng lẽ trước cổng nhà tổ, tay siết chặt chiếc túi du lịch cũ. Ông là con trưởng, mang trên vai gánh nặng của gia đình mà cái "danh" làm viên chức nhà nước ở Hà Nội chẳng đủ che chở cho đôi vai gầy ấy khỏi những cơn gió lạnh từ quê nhà thổi tới. Ba cô em gái và người chú út - cậu Minh - đều đã tề tựu đông đủ. Căn nhà ngói ba gian vẫn thế, chỉ có điều, khoảng sân gạch vốn thường rộn ràng tiếng ông nội thì nay quạnh quẽ lạ thường. "Anh cả về đấy à? Vào đi, thầy đang nằm trong đó." Cậu Minh bước ra, tay vẫn cầm chiếc điện thoại lướt TikTok, giọng hời hợt. Cậu mặc chiếc áo phông bạc màu, gấu quần vấy bùn. Bố tôi gật đầu, bước nhanh vào trong. Bà nội ngồi trên chiếc ghế mây, khuôn mặt già nua nhăn nheo như quả táo tàu khô, đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khoảng sân. Ngay sau tuần tuần thất của ông. Trong bữa cơm đông đủ họ hàng, khi bố tôi khẽ khàng nhắc đến chuyện hương khói và quản lý mảnh đất vườn - nơi vốn dĩ ông bà vẫn để dành để làm nhà thờ tự - thì cậu Minh đặt phịch bát cơm xuống. "Thầy mất rồi, nhà này em ở, đất này em quản. Anh cả làm cán bộ trên phố, thiếu gì đất cát? Việc anh cần làm là mỗi tháng gửi về đầy đủ tiền phụng dưỡng mẹ thôi." Cả mâm cơm im phăng phắc. Các cô nhìn nhau, cúi đầu nhai cơm trong sự ngượng ngùng. Bố tôi, với tính cách nhu mì như củ khoai, củ sắn, chỉ biết hắng giọng: "Chú nói thế không phải đạo. Đất này là của tổ tiên để lại cho chung, anh không đòi gì, nhưng cần minh bạch để thờ cúng." "Minh bạch gì tầm này? Đất sổ đỏ đứng tên ông, giờ ông mất, theo luật thì... nhưng mẹ còn sống, mẹ là chủ!" Cậu Minh cười khẩy, liếc mắt nhìn bà nội. Bà nội chỉ im lặng, tay bốc miếng thịt kho đưa sang bát cậu út. Thời gian trôi qua, những lời đồn thổi bắt đầu lan xa. Người ta bảo cậu Minh đã bán đi hai sào ruộng tốt nhất ở đầu làng để trả nợ cho mấy vụ lô đề. Bố tôi ở Hà Nội, lương hưu ít ỏi, vẫn đều đặn gửi tiền về cho bà. Mẹ tôi - một người phụ nữ cam chịu - cũng chép miệng: "Thôi, coi như làm phúc cho bà, ai ở với bà thì người ấy hưởng." Nhưng tôi không cam tâm. Tôi đã 22 tuổi, đang chật vật với tấm bằng đại học giữa lòng Hà Nội, còn em gái tôi mới 15 tuổi, vẫn ngây thơ ôm giấc mơ đại học. Một buổi tối, khi bố tôi ngồi bên hiên nhà, châm điếu thuốc lào, khói bay mù mịt trong ánh đèn vàng vọt, ông thở dài: "Nó nói đúng, con gái không có gì làm vốn, sau này về nhà chồng lép vế lắm." "Bố, mình phải làm gì đó đi. Chứ không thể để họ cướp trắng thế này," tôi nói, giọng run lên vì uất ức. Bố tôi quay sang, ánh mắt đầy vẻ giận dữ: "Con nói nghe dễ nhỉ? Con là con gái, vị thế đã không có, giờ con bảo bố tranh chấp với em trai, bố lấy tư cách gì? Họ nội nhìn vào lại bảo con trưởng mà không biết nhường nhịn, lại còn nghe lời đàn bà, trẻ con." Vào dịp giỗ đầu của ông. Cậu Minh đưa về một tập giấy tờ, đòi bà nội điểm chỉ để sang tên toàn bộ mảnh đất nhà thờ và mảnh vườn cho cậu, với lý do "để vay vốn làm ăn". Bà nội, giờ đây đã lú lẫn, nghe lời cậu út răm rắp. Bốn đứa con của cậu út chạy nhảy lung tung, đứa lớn nhất vừa học xong cấp 3, thái độ láo xược nói với bố tôi: "Bác cả về quê chơi thôi chứ đòi đất làm gì? Bố cháu mới là người chăm bà." Bố tôi nhìn đứa cháu trai, rồi nhìn bà nội đang run rẩy ký vào giấy tờ. Ông đứng dậy, khuôn mặt tái mét nhưng giọng nói lần đầu tiên trở nên cứng rắn: "Chú Minh, đất này là của cha mẹ. Chú có thể lấy, nhưng chú phải cam kết bằng văn bản: không bao giờ được bán mảnh đất thờ tự này." "Anh cả lại muốn dạy đời à?" Cậu Minh gằn giọng. Bố tôi không nói nữa, ông bước ra khỏi nhà, vai run lên bần bật. Đó là lần đầu tiên tôi thấy bố khóc. Cuộc sống tiếp diễn như một vòng lặp nghiệt ngã. Cậu út ngày càng lấn tới, bà nội ngày càng tiều tụy. Những khoản tiền bố tôi gửi về không bao giờ đến được tay bà trọn vẹn, mà đều được cậu út "lấy hộ". Trong khi đó, ở Hà Nội, gia đình tôi phải thắt lưng buộc bụng. Mẹ tôi làm thêm việc quét dọn, tôi vừa đi thực tập vừa làm phục vụ bàn. Nỗi uất ức không chỉ nằm ở tài sản, mà là ở sự bất công trong cái nôi gia tộc. Họ trọng nam khinh nữ, nhưng họ lại không nhìn thấy cái "đích tôn" mà họ đang tung hô thực chất là một gánh nặng. Mỗi lần gọi điện về, tôi nghe thấy tiếng cãi vã, tiếng trẻ con khóc, tiếng cậu út quát tháo bà nội vì "tháng này sao gửi ít thế". "Bố, mình thuê luật sư đi," tôi đề nghị vào một đêm mưa. "Luật sư thì làm được gì khi tình thân đã nát?" Bố tôi trả lời, mắt nhìn xa xăm. "Bố chỉ sợ, đến lúc mất bà, anh em không nhìn mặt nhau, lúc đó còn đau lòng hơn." Rồi vào một ngày đầu hè. Bà nội bị tai biến, phải nằm viện. Khi bố tôi về đến nơi, cậu Minh đã bán sạch số gia súc trong nhà, thậm chí đã có người đến hỏi mua cả mấy cây cổ thụ trong vườn. Bố tôi bước vào phòng bệnh, thấy bà nằm đó, hơi thở thoi thóp, xung quanh không có lấy một người chăm sóc. Cậu Minh đã bỏ đi đâu đó, để lại bốn đứa con nhỏ cho hàng xóm trông hộ. Bố tôi lặng lẽ lau mặt cho bà. Ông ngồi đó, suốt 24 giờ không rời. Khi bà tỉnh lại, bà nhìn bố tôi, nước mắt trào ra: "Thằng Hùng... mẹ sai rồi. Mẹ biết nó không tốt, nhưng mẹ không cản được." Trong khoảnh khắc ấy, bố tôi hiểu ra mọi chuyện. Ông không còn chiến đấu vì tài sản nữa, ông chiến đấu vì lòng tự trọng của người làm con. Ông triệu tập cả ba cô em gái, yêu cầu một cuộc họp gia đình ngay tại bệnh viện. "Anh không đòi đất cho anh," bố tôi nói, giọng bình thản nhưng uy nghiêm. "Nhưng mảnh đất này, phải được chuyển thành đất thờ tự, không ai được quyền mua bán. Nếu chú Minh không đồng ý, tôi sẽ làm đơn ra xã, kiện về việc ngược đãi người già và minh bạch tài sản thừa kế." Cậu Minh, khi nghe tin bố tôi đã mời cả chính quyền xã và người làm chứng, mặt xám ngoét. Sự đanh thép của một người làm nhà nước bao năm, cộng với sự hậu thuẫn của ba cô em gái - những người giờ đây cũng đã thấy rõ bộ mặt thật của cậu út - đã khiến cậu không còn đường thoái lui. Cuối cùng, câu chuyện kết thúc bằng một tờ cam kết được ký tên bởi tất cả các thành viên. Mảnh đất tổ tiên vẫn còn đó, không thuộc về ai riêng biệt, nhưng cũng chẳng ai có quyền tự tiện bán đi. Bố tôi quay lại Hà Nội, không có tài sản nào thêm vào túi, nhưng ông đã lấy lại được sự bình yên trong tâm hồn. Tôi nhìn bố, thấy ông già hơn nhiều, nhưng dáng đi đã thẳng hơn. Sự "thua thiệt" về vật chất cuối cùng đã nhường chỗ cho một chiến thắng về đạo nghĩa. Và tôi, trong thâm tâm, đã hiểu ra rằng: đôi khi, giá trị lớn nhất của một người đàn ông không nằm ở số đất đai ông ta sở hữu, mà ở cách ông ta bảo vệ được những gì là thiêng liêng nhất cho gia đình mình. Còn về phần tôi và em gái, chúng tôi biết mình sẽ phải tự đứng trên đôi chân của mình, không kỳ vọng vào bất kỳ sự thừa kế nào từ quê nhà. Đó là bài học đắt giá nhất mà bố đã dạy cho chị em tôi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ