"Đừng mở cửa."
Giọng nói vẫn vang vọng trong đầu Bảo.
...
Cậu nhìn về phía chân trời.
Vệt sáng đỏ xuyên qua tầng mây, nhuộm cả bầu trời thành một màu u ám.
Không giống ánh lửa.
Cũng không giống linh quang.
Nó giống như...
Một con mắt khổng lồ vừa mở ra giữa bầu trời.
...
An lập tức lấy thiết bị liên lạc.
"Trung tâm, đây là tổ điều tra Vân Cốc."
"Yêu cầu xác nhận dị biến tại hướng Tây."
...
Không có tiếng trả lời.
Chỉ có tiếng rè rè kéo dài.
An thử lại.
"Trung tâm?"
"Nghe rõ trả lời!"
...
Vẫn im lặng.
Huy biến sắc.
"Mất liên lạc?"
An nhìn màn hình.
"Tín hiệu vẫn còn."
"Nhưng..."
"Không truyền được."
...
Ông Mộc nhìn thiết bị trong tay cô.
Khẽ nói:
"Không phải mất tín hiệu."
"Là có thứ gì đó..."
"Đang ngăn cách nơi này với bên ngoài."
...
Huy lập tức quay sang.
"Bác biết chuyện này?"
Ông Mộc không trả lời.
Chỉ nhìn Bảo.
"Đưa tay cho ta."
...
Bảo do dự vài giây.
Sau đó đưa tay phải ra.
Ông Mộc nắm lấy cổ tay cậu.
Sơn Hải Ấn lập tức phát sáng.
Một vòng sáng vàng lan ra.
...
Ngay sau đó.
Dấu Ấn Ô Nha Sứ phía sau cổ cũng xuất hiện.
Hai luồng sức mạnh va chạm.
Ầm!
Một tiếng động trầm vang lên trong khu rừng.
...
Ông Mộc lập tức buông tay.
Sắc mặt trở nên nghiêm trọng.
"Quả nhiên."
...
Bảo hỏi:
"Quả nhiên cái gì?"
...
"Ngươi đã có hai chiếc chìa khóa."
...
Bảo sững người.
"Hai chiếc chìa khóa?"
...
Ông Mộc nhìn Sơn Hải Ấn.
Sau đó nhìn dấu ấn Ô Nha Sứ.
...
"Sơn Hải Ấn..."
"Là chìa khóa của Người Giữ Cửa."
...
"Ô Nha Sứ..."
"Là chìa khóa của Đại Yêu."
...
"Nhưng..."
Ông dừng lại.
...
"Không phải hai thứ này đều dùng để mở cửa."
...
Bảo nhíu mày.
"Vậy thứ gì mới mở được?"
...
Ông Mộc nhìn về phía chân trời.
...
"Người."
...
"Cái gì?"
Huy hỏi.
...
"Muốn mở một trong Tứ Môn..."
"Phải có một người canh giữ tương ứng."
...
"Không phải cưỡng ép."
"Không phải phá phong ấn."
...
"Mà là..."
"Người giữ cửa tự nguyện mở."
...
Cả nhóm im lặng.
Bảo bỗng hiểu ra.
...
"Nếu vậy..."
"Người Giữ Cửa đời thứ mười hai..."
...
Ông Mộc gật đầu.
"Đã từng đứng trước cánh cửa."
...
"Và lựa chọn không mở."
...
"Nhưng sau đó..."
"Ông ấy biến mất."
...
Bảo nhìn ông.
"Chết rồi?"
...
"Không ai biết."
...
"Thi thể không được tìm thấy."
...
"Chỉ còn lại Sơn Hải Ấn."
...
Một cơn gió thổi qua.
Linh Miêu vẫn đứng cách đó không xa.
Nàng không hề can thiệp.
Nhưng ánh mắt đã thay đổi.
...
Bảo nhìn nàng.
"Ngươi biết chuyện gì xảy ra với ông ấy."
...
Linh Miêu khẽ cười.
"Ta biết."
...
"Nhưng ta không nói."
...
"Tại sao?"
...
"Vì nếu ngươi biết..."
Nàng nhìn thẳng vào mắt Bảo.
...
"Ngươi sẽ bắt đầu tìm ông ta."
...
"Và khi tìm thấy..."
...
"Ngươi sẽ phải lựa chọn."
...
"Giống như tất cả những Người Giữ Cửa trước ngươi."
...
Bảo siết chặt Trấn Yêu Kiếm.
"Ta sẽ tự quyết định."
...
Linh Miêu bật cười.
"Đúng."
...
"Đó mới là điều đáng sợ."
...
Đột nhiên.
Quỷ Cẩu quay đầu.
Nó nhìn về phía khu rừng phía đông.
Tai dựng đứng.
...
"Cộc!"
Cây gậy đập mạnh xuống đất.
...
Ông Mộc lập tức hiểu ra.
"Có người."
...
Huy rút đao.
"Ở đâu?"
...
Ông Mộc chỉ vào màn sương.
"Phía sau chúng ta."
...
An lập tức quay lại.
Không có gì.
Chỉ có cây cối.
...
Huy nhìn quanh.
"Không thấy."
...
Bảo bỗng cảm thấy sau gáy nóng rát.
Dấu Ấn Ô Nha Sứ hiện lên.
...
Một tiếng quạ kêu vang lên trên bầu trời.
"Quạ!"
...
Một con.
Rồi hai con.
Rồi hàng chục con.
...
Những con quạ đen từ đâu bay tới, phủ kín các cành cây.
Chúng không tấn công.
Chỉ đồng loạt nhìn về một hướng.
...
Bảo ngẩng đầu.
Trong khoảnh khắc.
Thế giới trước mắt cậu thay đổi.
Không phải ký ức.
Không phải ảo cảnh.
Mà là...
Tầm nhìn của một con quạ.
...
Từ trên cao.
Bảo nhìn thấy toàn bộ khu rừng.
Và ở rìa phía đông...
Có ba người đang lặng lẽ tiến vào.
Trên người họ mặc đồng phục màu đen.
Trên vai...
Là biểu tượng con mắt bạc.
...
Bảo lập tức mở mắt.
"Không phải người của Dị Sự Cục."
...
Huy hỏi:
"Vậy là ai?"
...
Bảo nhìn về phía rừng.
Giọng chậm rãi.
"Những kẻ đã xóa dấu vết ở gốc đa."
...
Ông Mộc chống mạnh cây gậy.
Sắc mặt lạnh xuống.
...
"Cuối cùng..."
"Chúng cũng xuất hiện."
...
Linh Miêu nhìn ba bóng người đang tiến đến.
Khóe miệng từ từ cong lên.
...
"Xem ra..."
"Hôm nay..."
"Không chỉ có chúng ta muốn tìm câu trả lời."
...
Ở phía xa.
Một người trong nhóm áo đen dừng lại.
Ngẩng đầu nhìn đàn quạ.
Rồi nói:
"Ô Nha Sứ đã thức tỉnh."
...
Người đứng đầu im lặng vài giây.
Sau đó đưa tay.
Một chiếc mặt nạ bạc được đeo lên.
...
"Thông báo cho bên trong."
...
"Người Giữ Cửa đời thứ mười ba..."
"Đã xuất hiện."
...
"Chuẩn bị kế hoạch bắt giữ."
...
Hàng trăm con quạ đồng loạt bay lên.
Bầu trời lập tức tối sầm.
Và giữa tiếng cánh chim hỗn loạn...
Dấu Ấn Ô Nha Sứ trên cổ Bảo...
Lần đầu tiên...
Hoàn toàn thức tỉnh.