Dấu Ấn Ô Nha Sứ bùng lên.
Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Bảo.
...
Hàng trăm con quạ trên những cành cây đồng loạt bay lên.
Tiếng cánh đập dồn dập khiến cả khu rừng trở nên hỗn loạn.
Nhưng Bảo không còn nghe thấy tiếng chúng.
Trong đầu cậu chỉ còn lại một âm thanh.
"Cộc."
"Cộc."
"Cộc."
...
Tiếng bước chân.
Không phải của Quỷ Cẩu.
Không phải của Linh Miêu.
...
Mà là tiếng giày đang giẫm lên lớp lá khô.
Ba bóng người xuất hiện giữa màn sương.
Cả ba đều mặc áo đen.
Trên mặt đeo mặt nạ bạc.
Biểu tượng con mắt dựng đứng được khắc ngay giữa trán.
...
Huy lập tức đưa tay chắn trước Bảo.
"Đứng lại!"
...
Ba người dừng bước.
Người đi đầu nhìn Huy.
Sau đó nhìn An.
Cuối cùng...
Ánh mắt dừng trên Bảo.
...
"Đúng là cậu ta."
Giọng nói vang ra từ sau lớp mặt nạ.
Khàn và lạnh.
...
Huy siết chặt chuôi đao.
"Các người là ai?"
...
Người kia không trả lời.
Hắn chỉ đưa tay.
Một tấm lệnh bài màu đen xuất hiện.
Trên mặt lệnh bài có một chữ cổ.
Ảnh.
...
An nhìn thấy.
Sắc mặt lập tức thay đổi.
"Không thể..."
...
Huy quay sang.
"Em biết?"
...
An gật đầu rất chậm.
"Trong kho hồ sơ mật..."
"Em từng thấy ký hiệu này."
...
"Đó là một tổ chức được cho là đã biến mất từ hơn một trăm năm trước."
...
Huy nhìn ba người.
"Ảnh Sứ?"
...
Người đeo mặt nạ khẽ cười.
"Ít nhất..."
"Vẫn còn người nhớ."
...
Ông Mộc chống gậy bước lên.
"Ảnh Sứ đã bị Xích Quỷ xóa tên."
...
Người kia nhìn ông.
"Không."
...
"Chúng ta chưa từng biến mất."
...
"Chỉ là..."
"Không còn muốn để người đời nhìn thấy."
...
Linh Miêu đứng phía sau.
Không hề có ý định can thiệp.
Nàng nhìn ba người kia.
Ánh mắt mang theo vẻ khinh thường.
...
"Con người."
"Ba nghìn năm trôi qua..."
"Vẫn thích giấu mặt."
...
Người đứng đầu quay sang.
"Đại nhân Linh Miêu."
"Chúng tôi không đến đây vì ngài."
...
Linh Miêu bật cười.
"Ta biết."
...
"Ngươi đến vì hắn."
Nàng chỉ Bảo.
...
Không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Huy bước lên.
"Muốn đưa người đi..."
"Phải bước qua tôi."
...
Người đeo mặt nạ nhìn Huy.
Không nói gì.
Chỉ đưa một ngón tay.
...
"Vù!"
Một đạo khí đen lao tới.
Huy lập tức vung đao.
"Keng!"
Hai luồng lực va chạm.
Huy bị đánh lùi hơn ba bước.
...
An lập tức kết ấn.
"Phong!"
Một đạo phù bay thẳng về phía người kia.
Nhưng người đeo mặt nạ thứ hai chỉ đưa tay.
Một lớp màn đen xuất hiện.
Đạo phù vừa chạm vào...
Lập tức cháy thành tro.
...
An biến sắc.
"Không phải yêu khí."
...
"Đây là..."
...
"Linh lực?"
...
Ông Mộc khẽ nói:
"Không."
...
"Là thứ nằm giữa hai bên."
...
Bảo nhìn những người trước mặt.
Cậu hiểu ra.
Ảnh Sứ không phải yêu ma.
Cũng không hoàn toàn thuộc về con người.
...
Họ đã sử dụng một loại sức mạnh mà Dị Sự Cục chưa từng ghi chép.
...
Người đứng đầu đưa tay.
"Đủ rồi."
...
Hai người phía sau lập tức dừng lại.
Hắn nhìn Bảo.
"Người Giữ Cửa."
"Đi với chúng tôi."
...
"Không."
Bảo đáp ngay.
...
"Ta không biết các ngươi là ai."
"Không biết các ngươi muốn gì."
...
"Nhưng ta sẽ không đi."
...
Người kia im lặng.
Rồi khẽ thở dài.
"Ta cũng không muốn cưỡng ép."
...
"Nhưng..."
...
"Ngươi đã thức tỉnh Ô Nha Sứ."
...
"Và điều đó khiến ngươi trở thành mục tiêu của tất cả những kẻ đang tìm kiếm Tứ Môn."
...
Bảo siết Trấn Yêu Kiếm.
"Vậy thì để chúng đến."
...
Người đeo mặt nạ nhìn cậu.
Một lúc lâu.
...
"Ngươi giống hắn."
...
Bảo khựng lại.
"Ai?"
...
Người kia không trả lời.
Chỉ quay người.
...
"Rút lui."
...
Ba người đồng thời lùi vào màn sương.
Nhưng trước khi biến mất...
Người đứng đầu dừng lại.
...
"Người Giữ Cửa."
"Nếu muốn biết sự thật về người đời trước..."
...
"Hãy đến Tây Môn."
...
"Ở đó..."
...
"Ngươi sẽ gặp người cuối cùng từng nhìn thấy ông ta."
...
Màn sương khép lại.
Ba bóng người biến mất.
...
Huy lập tức định đuổi theo.
Nhưng ông Mộc giơ gậy ngăn lại.
"Đừng."
...
Huy cau mày.
"Tại sao?"
...
Ông Mộc nhìn về phía Tây.
...
"Vì bọn chúng..."
"Muốn các cậu đi đến đó."
...
Bảo im lặng.
Cậu nhìn Sơn Hải Ấn.
Rồi nhìn Dấu Ấn Ô Nha Sứ.
...
Một bên nóng.
Một bên lạnh.
...
Hai sức mạnh như đang cùng hướng về một nơi.
Tây Môn.
...
Linh Miêu khẽ cười.
"Vậy là..."
"Cuối cùng cũng đến lúc rồi."
...
Quỷ Cẩu quay đầu nhìn nàng.
Ánh mắt cảnh giác.
...
Linh Miêu không nói thêm.
Nàng chỉ nhìn Bảo.
...
"Người Giữ Cửa."
"Ngươi có biết..."
"Điều đáng sợ nhất ở Tứ Môn là gì không?"
...
Bảo nhìn nàng.
"Điều gì?"
...
Nụ cười trên môi nàng biến mất.
...
"Không phải thứ đang ở bên trong."
...
"Mà là..."
...
"Người đang đứng bên ngoài..."
"...chờ ngươi mở cửa."
...
Một tiếng sấm vang lên.
Bầu trời phía Tây.
Đỏ rực như hòn lửa?