Chương 61: Hồi 60: Người Không Trở Về

Màn sương trong rừng rung chuyển dữ dội. Bảo quỳ một gối xuống đất, tay vẫn chống chặt Trấn Yêu Kiếm. Hơi thở dồn dập. Sơn Hải Ấn trên mu bàn tay sáng lên từng nhịp. Còn phía sau gáy... Dấu ấn Ô Nha Sứ vẫn chưa hoàn toàn biến mất. Một đường vân màu đen mảnh như lông quạ kéo dài từ cổ lên sau tai. ... Linh Miêu nhìn dấu ấn ấy. Nụ cười trên môi dần biến mất. "Quạ Tinh..." Nàng khẽ nói. "Thì ra ngươi đã để lại thứ đó trên người hắn." ... Bảo ngẩng đầu. "Ngươi biết Quạ Tinh?" Linh Miêu không trả lời. Chỉ nhìn cậu thật lâu. Sau đó bật cười. "Không." "Ta biết nó từ rất lâu." "Nhưng..." "Ngươi chưa đủ tư cách biết những chuyện đó." ... "Cộc." Một tiếng gậy vang lên. Quỷ Cẩu bước tới. Nó đứng chắn giữa Bảo và Linh Miêu. Linh lực màu vàng đất bao phủ cơ thể. ... Linh Miêu nhìn nó. "Ngươi vẫn muốn bảo vệ hắn?" Quỷ Cẩu không trả lời. Chỉ nâng cây gậy. ... Ông Mộc lập tức bước tới. "Đủ rồi." Giọng ông không lớn. Nhưng khiến cả khu rừng im bặt. ... Linh Miêu nhìn ông. "Ngươi vẫn còn sống." Ông Mộc khẽ cười. "Ngươi cũng vậy." ... Hai người nhìn nhau. Không ai nói thêm. Nhưng Bảo cảm nhận được. Giữa họ tồn tại một thứ gì đó rất sâu. Một mối quan hệ kéo dài từ rất lâu trước khi Dị Sự Cục xuất hiện. ... Huy bước tới cạnh Bảo. "Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?" Ông Mộc im lặng. ... Huy tiếp tục. "Chúng tôi cần biết." "Nếu Linh Miêu thực sự liên quan đến những vụ mất tích..." "Chúng tôi phải lập tức báo về Dị Sự Cục." ... "Không." Ông Mộc đáp. ... Huy cau mày. "Không?" ... "Nếu báo về..." "Người của các cậu sẽ đến." "Và khi họ đến..." "Chuyện này sẽ không còn kết thúc bằng việc tìm người mất tích nữa." ... An khẽ hỏi. "Ý bác là sao?" Ông Mộc nhìn về phía bốn phương. ... "Trong khu rừng này..." "Không chỉ có Linh Miêu." ... "Không chỉ có Quỷ Cẩu." ... "Và cũng không chỉ có những người mà các cậu biết." ... Bảo chợt nhớ đến cảnh tượng trong ký ức. Bốn cột sáng. Bốn cánh cửa. Bốn phương trời. ... Cậu hỏi: "Những người canh giữ bốn cánh cửa..." "Đều biết chuyện này?" ... Ông Mộc nhìn Bảo. Lần đầu tiên ánh mắt ông hiện rõ vẻ kinh ngạc. ... "Ngươi đã nhìn thấy?" ... Bảo gật đầu. "Trong ảo cảnh." ... Ông Mộc im lặng rất lâu. Cuối cùng. Ông khẽ thở dài. ... "Vậy thì..." "Không thể giấu nữa rồi." ... Linh Miêu bỗng cười. "Ngươi vẫn định kể cho hắn?" ... Ông Mộc quay sang. "Đến lúc rồi." ... Linh Miêu không ngăn cản. Nàng chỉ đưa mắt nhìn Bảo. ... "Vậy ta cũng muốn nghe." ... Ông Mộc chống gậy. Chậm rãi nói: "Ba nghìn năm trước..." "Xích Quỷ từng xảy ra một đại loạn." ... "Bốn cánh cửa được dựng lên." "Không phải để nhốt yêu ma." ... "Mà để ngăn..." "...một thứ từ bên ngoài tiến vào." ... Bảo im lặng. ... "Người Giữ Cửa đời thứ mười ba..." "Không phải người đầu tiên nhìn thấy nó." ... Ông nhìn Bảo. ... "Nhưng có lẽ..." "Ngươi sẽ là người đầu tiên..." "...có thể mở được cánh cửa ấy." ... ẦM! Một tiếng động khủng khiếp bất ngờ vang lên từ phương tây. Mặt đất rung chuyển. Huyền Bàn trong tay Bảo văng khỏi lòng bàn tay. Kim đồng quay điên cuồng. ... Ông Mộc lập tức ngẩng đầu. Sắc mặt thay đổi. ... "Không..." "Không thể nào." ... An hỏi: "Chuyện gì?" ... Ông Mộc nhìn về phía chân trời. Một vệt sáng màu đỏ đang xuyên qua tầng mây. ... "Không phải Linh Miêu." "Không phải Quỷ Cẩu." ... "Thứ đó..." ... "Đã bắt đầu thức tỉnh." ... Linh Miêu cũng nhìn về hướng ấy. Lần đầu tiên. Trên gương mặt nàng xuất hiện vẻ nghiêm trọng. ... "Nhanh hơn ta tưởng." ... Quỷ Cẩu khẽ gầm. Ông Mộc siết chặt cây gậy. ... Còn Bảo... Lại nghe thấy giọng nói kia. Giọng nói của người đàn ông trong ký ức. Rất khẽ. Nhưng rõ ràng. ... "Đừng mở cửa." ... Một khoảng lặng. ... "Dù bất cứ giá nào..." "Cũng đừng mở cửa." ... Bảo ngẩng đầu. Nhìn về phía chân trời đỏ rực. Trong lòng cậu lần đầu tiên xuất hiện một câu hỏi đáng sợ: Nếu Người Giữ Cửa tồn tại để bảo vệ bốn cánh cửa... Vậy tại sao chính Người Giữ Cửa đời đầu lại cảnh báo cậu không được mở chúng?
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ