Chương 8: ký ức , nỗi đau và gia đình

" Tôi từ là ai " nó luôn là câu hỏi trong đầu tôi khi tôi đến thế giới này , tôi đã từ là một ai đó ? Từ có một gia đình ?.... Dù tâm trí tôi không cố nhớ , nhưng con tim vẫn mãi khắc ghi . Nỗi cô đơn trong tim từ đâu mà ra , nỗ sợ một hạnh phúc từ đầu mà ra ? Tâm trí muốn quên đi nhưng lý trí lại bắt tôi nhớ về thứ gì đó là nỗi đau . Nó đang chiếu lại những thứ mà tôi đã cố quên đi , một đứa trẻ bị bỏ rơi . Nó đang cố đuổi theo người phụ nữ mà nó gọi là "mẹ " , người mẹ đã sinh ra nó đã rời đi . Người mẹ ấy đã bị bạo hành bở người mà tôi gọi là "ba " , bà đã rời đi với một người đàn khác không phải là ba tôi . Thân hình đứa trẻ mới sáu tuổi đang đuổi theo người mẹ một cách tuyệt vọng , cậu còn quá nhỏ để tự nhận thức vì sau bà lại rời đi . Thứ mà cậu có thể đổ lỗi lúc này là bản thân mình , thứ duy nhất mà cậu có thể nghĩ ra là "mẹ không còn yêu mình " cậu cố chạy theo mẹ , người mẹ đang ngồi lên chiếc ôtô cùng một người đàn ông khác . Cậu chỉ biết đuổi theo và kêu gào lên "mẹ ơi , đừng bỏ con !" , mắc có tiếng hét cậu có to cỡ nào đi nữa thì người phụ nữ ấy vẫn không quay mặt dù chỉ một lần . Hình bóng chiếc xe cứ mãi đi , đi thật xa . Cho đến khi biến mất khỏi tâm trí cậu , cậu chỉ khóc hét "Con xin lỗi mẹ , mẹ đừng bỏ con . Là lỗi của con , con sẽ ngoan . Nên mẹ hãy quay lại với con đi .... " Những lời nhận lỗi , nhưng không lỗi của cậu . Nhưng cậu con quá nhỏ để nhận biết được đều ấy , người xung quanh nhìn cậu với ánh mặt thương hại . Khi người bố trở về , khi biết bà đã đi cùng với nhân tình . Ông đã rất bực bội , thứ có thể giúp ông giải toả lúc này là cậu . Cậu bị bố mình đang ra , ông dùng cái roi đã từng đánh mẹ cậu . Giờ đây nó lại dùng để đánh cậu , người đàn ông dùng những từ ngữ để trút giận lên cậu . Nỗi đau từ roi , tiếng hét của ba . Cậu rất sợ , cơn đau làm cậu khóc . Lúc này cậu chỉ biết mình là người có lỗi , tất cả là lỗi của mình . Vì mình mà mẹ đã bỏ đi ! Vì mình không ngoan nên ba mới đánh mình ! Tất cả là lỗi của mình ! Giọng cậu vừa khóc "con xin lỗi , con xin lỗi ,.... " Cậu càng xin lỗi , người đàn ông càng đánh mạnh vào cho đến khi hết giận mới thôi . Chuyển sang khuôn cảnh lớp học , khi cả trường đều biết mẹ cậu bỏ nhà theo trai . Ai cũng chê cười cậu , sẽ không ai thấy nỗi đau của cậu , thứ họ là niềm vui . Những lời trêu chọc diễn ra thường xuyên , từ trêu chọc chuyển sang bắt nạt . Bọn nó coi cậu như thứ xui xẻo , đối với bọn chú cậu là thứ ngoại lai , những cuộc bắt nạt diễn ra thường xuyên . Từ giấu giày , tập , cặp ... Giờ đến bạo hành thân thể cậu , bọn chú đánh đập cậu . Coi cậu là thứ quái vật cần bị tiêu diệt , không ai cứu cậu hết . Giáo viên im lăng , người lớn thì bàn tán chuyện gia đình cậu . Không một lời hỏi than hay gì hết , mỗi người đều như nhau nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ . Định kiến người lớn đổ dồi vào một đứa trẻ , khi con chó bị dồi đến đường cùng nó sẽ phản kháng . Cậu đã giấu hết những chiếc giày của cả lớp , cậu dùng những thứ bọn chúng đã làm với cậu . Nhưng bọn chúng không nghĩ vậy , bọn nó nghĩ cậu là người kiếm chuyện . Những đứa con trai ở lớp cùng hôi đồng cậu với nói "vì chính nghĩa , kẻ xấu sẽ bị tiêu diệt " mà bộ phim siêu nhân chiếu mỗi đêm . Cả đám cùng đè cậu ra mà đánh , có thằng ôm tay , thằng ôm chân . Chúng dùng cặp sách để đánh cậu , đỉnh điểm là tên thủ lĩnh . Tên to con nhất đám , nó đùng câu bút chì đã chuốt nhọt để đâm cậu . Nó đau đến mức cậu phải hét lên , cậu dùng hết bình sinh để vùng vẫy . Và một khi bọn nó nới lỏng tay cậu ra , câu lao nhanh vào tên thủ lĩnh . Đùng răng cắn vào tai nó , lực cắn mạnh đến nỗi chảy máu . Những còn lại cố kéo cậu ra , tên thủ lĩnh vì đau quá đùng tay đánh vào mắt cậu liền hồi nhưng cậu không thả ra . Vụ việc càng ngày càng lớn , lớn đến mức có bạn báo cho giáo viên . Và khi giáo viên chủ nhiệm đến nơi , cô ta đã cố ngất vì thấy máu chảy nhiều dưới đất . Cô nhìn cậu như một con quái vật , khi cô đến mọi thứ mới dừng lại . Cuộc hợp phụ huynh dễ ra rất nhanh chóng , phụ huynh cả lớp đều có mắt đủ . Trong đó có ba cậu , người đàn ông chú trọng sĩ diện của mình . Từ lúc mẹ bỏ ông bị , ông đã bị đồng nghiệp và hàng xóm nói xấu đủ đều . Nhưng ông vẫn cố nhịn , luôn toả là một người đàn ông hoàn hảo . Nhưng đêm đến đều lấy con trai mình ra để chút giận , mỗi khi nhìn đến câu ông lại nhớ đến người đàn bà ấy . Người đàn bà là vét nhơ của cuộc đời ông , ông đã bị cô ta dụ và bị gài để sinh ra một đứa trẻ . Vì để mọi người thấy ông là một người đàn ông tốt , nên mới chịu trách nhiệm với cô ta . Nhưng khi áp lực ông đều dùng cô ta để giải toả , và khi cô ta bỏ theo trai . Hình tương ông tạo ra đã bị cô ta đạp đổ , ông lại dùng cách cũng để giải toả lần này không ai khác là đứa con của người đàn bà ấy . Và khi nghe tin đứa con ấy lại gây rắc rối ông đã rất tức giận , và chạy đến lớp cậu một cách nhanh chóng . Và khi nghe cả lớp đổ đồi hết lỗi do cậu , cộng thêm tiếng giáo viên và phụ huynh trách vì không biết dạy con ông đã nhân nhục . Lúc này cơn giận đã đỉnh điểm , không nghe cậu giải thích gì hết . Ông liền bắt cậu xin lỗi những người có mắt , nhìn ánh mắt ấy . Cậu chỉ biết làm theo , sau khi xin lỗi xong xuôi ông liền dẫn cậu chạy thật nhanh về nhà . Thứ đang chờ cậu ở nhà là những sợ rôi , nhưng lần này đã ông bắt cậu phải nịn đói . Và viết một nghìn từ , "con xin lỗi " đó là hình phạt ông dành cho cậu . Không một lời lắng nghe chỉ có tiếng áp bức , thân thể trẻ con chỉ biết chịu đựng trong tuổi nhục . Khi nhìn đến đây nước mắt tôi rơi lúc nào không hay , đây có vẻ lẽ là những thứ mà tôi cố quên đi . Nỗi đau ấy đang duy dời , không phải từ thể xác mà là tâm hồn tâm hồn của một đứa trẻ bị hủy ngoại bở những việc mà người lớn đã chịu đựng . Nỗi đau ấy đau đến mức tâm trí tôi như vụng vỡ , nó như thể ai đó đâm vào tim tôi . " Đau quá , cô đơn quá ... Làm ơn ai cũng được hãy cứu tôi , ai cũng được " hình bóng đứa nhỏ hiện ra trong thân thể tôi , nó dường như cầu cứu một ai nhưng không ai đáp lại chúng . Đầu tôi rất đau , đau đến mức tôi phải ngất đi . Khi tôi tỉnh lại một lần nữa thì đã xuất hiện ở trong không gian nữ thần , dù không gian có thay đổi đi chăng nữa những cảm xúc ấy vẫn động lại trong tôi như thể nó luôn ở trong tôi . Trước mắt tôi là nữ thần , người tôi muốn gặp nhất trong những giấc mơ của mình . Nàng vẫn ở đó , vẫn đợt tôi như mọi ngày , nhưng có vẻ lần này khác những lần khác nhỉ . Khi thấy tình trạng không ổn của tôi , Nữ thần chạy vội đến đỡ lấy tôi , ánh mặt dâng lên một cảm giác quan tâm . "Tôi không sao ! Cảm ơn ngài rất nhiều" Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ để không muốn nàng ấy thấy sự yếu đuối của tôi , nhưng cơn đau lúc nãy làm cơ thể tôi ngục ngã . Nàng vội đỡ thấy thân thể tôi , rồi đặt đầu tôi vào đôi chân mền mại của nàng . Khi tôi nhìn lên có thể nhìn thấy hai quả núi đang lắc lư , nó làm tôi đỏ mặt tránh ánh mắt đi ra chỗ khác . Khi thấy biểu hiện của tôi , nàng nở một nụ cười tươi . Tâm trí của tôi trước kìa đang ảnh hưởng đến tôi hiện tại , những cảm xúc ấy vẫn còn động lại rất nhiều trong tôi . Nhưng khi thấy nữ thần , tâm trí nhẹ nhõm hơn nhiêu , nỗi đau lần cô đơn đần lắn xuống . "Có phải tôi đã chết không ?" Tôi hỏi người con gái bên cạnh tôi , nàng không nói gì hết chỉ vội lắc đầu ra hiệu . "Vậy là tôi không chết sao " " Cô biết không , lúc nãy tôi đã thấy ký ức lúc tôi còn nhỏ , ai cũng xa lánh tôi . Gia đình , bạn bè tôi không có thứ gì hết " có vẻ cảm xúc lúc nãy vẫn ảnh hưởng đến tôi . "Có lẽ tôi nên biến mất , tôi luôn mang lại bất hạnh cho người khác , sẽ không ai muốn một kẻ như tôi hết ..." một giọt nước mắt rời xuống mặt tôi , nước mắt không phải của tôi mà là của nữ thần . Tại sao ? Tại sao ngài lại khóc ? Tại sao tôi lại luôn làm tổn thương người khác chứ ? Rồi Nàng ôm tôi vào lòng cái ôm như an ủi tâm hồn tôi , cái ôm ấy như muốn nói . Tôi đã khóc , đây làm cảm xúc của tôi . "Tại sao chứ ? Tại sao lại là tôi chứ . Ai cũng rời đi bỏ lại tôi ?.... " Giờ đây cậu không phải là cậu mà giống một đứa trẻ cần an ủi . Nàng vẫn ôm tôi ,ôm rất chặt . Đến nỗi tôi cảm nhận được thân thể mềm mại của nàng , nó rất ấm và mỏng manh . Nàng nhìn tôi với ánh mặt dịu dàng như thể muốn an ủi lấy tâm hồn đang vụng vỡ của vậy . Ánh mắt dịu đang ấy có phần ưu buồn như thường ngày kèm thêm nụ cười ấy , nó làm tôi luôn nhớ mãi . Chúng tôi cứ thế không nói gì , cô ấy vẫn ôm tôi vào lòng , cái ôm ấm áp này làm tôi rất buồn ngủ . Tôi ngủ lúc nào không hay biết trong vòng tay của nàng. Bell mở mắt dậy , khuôn cảnh thật quen thuộc , đây không phải nơi nào hết chính là phòng của cậu . Cơ thể đầy những vết thương đã được băng bó , tay trái cậu bị con gấy cắn đã được phục hồi một cách kì lạ . Cậu cố cử động cơ thể nhưng những vết thương ở chân , tay và vùng ngực Làm cậu đau đớn . "Đau , đây không phải là mơ mình vẫn còn sống sau ?" Khi nghe tiếng động , Nila chạy vôi vào phòng . Khi thấy bell tỉnh dậy , cô liên lao đến ôm lấy cậu . Cái ôm rất chặt làm cậu khẽ kêu lên một tiếng "Đau " khi nghe thấy tiếng đau từ cậu . Nila nới lỏng tay ra , những vẫn giữ nguyên tư thế ấy . Bell cảm nhận thấy thứ gì đó ước ở sau lưng mình , có vẻ là những giọt nước mắt của bà . "Mẹ xin lỗi , mẹ mừng quá khi biết con tỉnh lại " Nila nói với giọng ngạng ngào , cô không kèm được cảm xúc của mình . "Khi con nằm đó mẹ đã rất lo , mẹ không biết làm gì hết . Mẹ rất sợ , sợ con không tỉnh , mẹ sợ mất con ....." Tiếng bà khóc càng ngày càng to . Bà ôm cậu rất lâu , cậu không đám lên tiếng , không muốn phá vỡ không gian lúc này . Khi cảm xúc bà dần ổn định hơn , Nila cuối cùng cũng thả cậu ra . Giờ đây cậu có thể nhìn mặt bà , bà đã ốm đi rất nhiều . Mắt bà sưng lên vì khóc , chắc khoản thời gian cậu hôn mê , bà đã khóc rất nhiều , kèm thêm những nét thâm đen dưới mắt . "Con đã hôn mê được mấy ngày rồi mẹ ?" "Đã bốn ngày , kể từ lúc tìm được con " Bốn ngày sau , bà đã thức cạnh tôi tận bốn ngày , Tôi lại làm cho bà lo lắng nữa rồi . "Khi tìm được con , con đã bị thương rất nặng . Mẹ rất sợ , nhưng thấy con tỉnh lại mẹ rất vui " Nụ cười trên môi bà , kèm theo những giọt nước mắt . " ba đâu rồi ? Ba có sao không mẹ ? Tại sao con ở đây ? Con về bằng cách nào vậy mẹ ?" Những cậu hỏi cứ mãi hiện trong đầu cậu . " Ba con không sao chỉ bị thương ngoài da thôi , khi ba tỉnh lại đã chạy vội về làng . Nhờ dân làng tìm kiếm con , họ đã tìm kiếm rất lâu , khi mọi người đã nghỉ con đã chết thì gặp một nhóm người . Họ cổng trên vai con , con rất yếu thân thể đầy những vết thương ." "Chính những người đó đã cứu con và đưa con trở về " Bà nhìn tôi rồi lại bắt đầu khóc , có lẽ cảnh tượng tôi bị thương đã làm bà bị tổn thương tâm lý . "Họ đang ở đâu vậy mẹ ? Con muốn cảm ơn họ " "Mẹ cũng không biết nữa , mẹ chưa gặp họ khi biết tin con bị vậy . Mẹ đã ngất xỉu , mẹ thật là người mẹ vô dụng " Tại sao bà lại tự trách bản thân mình chứ , người làm tổn thương bà là tôi Tôi cố ôm bà vào lòng nhưng tay tôi lại không thể theo ý tôi , cơ thể tôi rất đau , tôi không thể cự động được . "Mẹ tưởng đã mất con , lúc con nằm đó lòng mẹ đau như cắt " Bà nhìn khuôn mặt tôi , như thể sợ tôi lại biết mất vậy . "Mẹ lúc nào cũng sợ , mỗi lần mẹ nhìn thấy con . Con luôn khác với những đứa trẻ khác , con trưởng thành hơn , con luôn cố làm người khác phải hài lòng về mình . Nhưng nó làm mẹ rất sợ , mẹ không muốn con phải trưởng thành , mẹ không muốn phải làm hài lòng người khác . Mỗi lần như vậy lòng mẹ dâng lên một cảm giác bất an , như thể một ngày nào đó con sẽ rời xa mẹ vậy ." Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy nước tại sao vậy ? . Lúc nào tôi cũng làm cho mọi người tổn thương vậy , tại sao tại lại làm đau những người thương tôi ? "Con xin lỗi , con sẽ không rơi xa mẹ đâu " Bà ôm tôi vào lòng cái ôm thật ấm áp làm sau ấy , tôi không sợ cái chết cái chết đến với tôi rất nhẹ nhàng . Chắc có lẽ tôi đã chết một lần , nên tôi không sợ nó . Nhưng tôi sợ sau khi tôi chết lại làm tổn thương họ những người thật sự yêu thương tôi . Cứ nghĩ xa họ nước mắt tôi không kèm lại được , giờ dây nỗi sợ dâng trong tôi . "Không sao hết có mẹ ở đây rồi , Đừng khóc nữa , mẹ sẽ bảo vệ con " Cứ thế tôi chìm trong vòng tay của mẹ ngủ không hay biết. Tôi không còn nhớ cái ngôi nhà lạnh lẽo ấy ,không còn nhớ cảm giác không ai bên cạnh , cái cảm giác lúc nào cũng một mình hết ,Tôi đã có nơi để trở về và một người đợt chờ tôi .
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ