Chương 9: nỗi sợ và niềm hạnh phúc

Tôi đã có mơ thấy một giấc mơ đẹp , về gia đình hiện giờ của tôi . cảnh gia đình tôi cùng nhau cấm trại ở một bãi cỏ xanh . Ba mẹ cười nói , tôi cùng em gái nhỏ của mình chúng tôi vui đùa bên nhau , cùng ăn thịt nướng , cùng nhau vui đùa . Tôi và em cùng chạy nhảy trên bãi cỏ , t cùng em nhìn ngắn những vì sao bầu trời đêm , những vì sao ở bầu trời cao thật đẹp , thật sáng nơi đó chỉ có tiếng cười . Bỗng những vì sao biến mất , bóng tối bao trùm mọi thứ xung quanh , không gian trở nên im lăng không một tiếng động nào hết chỉ còn mình tôi . "Ba mẹ , nima mọi người đâu rồi ?" Tiếng hét vang vọng giữa không gian tĩnh mịch , Tôi rất sợ , mọi người đều biến mất , chỉ còn một mình tôi ở đây .tôi chạy khắp nơi tìm kiếm , nhưng có một ai ở đây . "Ba mẹ nima , đừng bỏ con lại một mình " "Ai cũng được hãy trả lời tôi đi ? ,đừng bỏ tôi lại một mình mà !" Bỏ qua sự trưởng thành ở kiếp trước khi , giờ tôi lại giống như một đứa trẻ sợ bỏ rơi hơn bao giờ hết . Bỗng tôi giật mình khởi cơn mơ , mồ hôi tôi chảy xuống , giấc mơ làm tôi giật mình tỉnh dậy ,trời vẫn chưa sáng . Do bật dậy quá bất ngời làm cơ thể bị thương của tôi càng đau nhứt hơn nữa ,nó đau kinh khủng như thể gãy một hai khúc xương vậy . Một cảm giác mà tôi không muốn bị lại trong đời , tay trái bị băn bó do vết cắn của con quái vật . Tôi tưởng chừng mình đã mất một cánh tay , nhưng may là nó vẫn còn ở đây . Tôi nhìn xung quanh vẫn là căn phòng của tôi , nhưng khác một điểm là mẹ tôi đang ở đây và bà đã ngủ cạnh tôi . Bà đã rất mệt khi phải chăm sóc tôi mấy ngày qua , một phần do tôi bị thương rất nặng đã làm bà bị tổn thương về mặc tâm lý . Cơ thể lẫn tâm trí bà đều kiệt quệ , bà cần nghỉ ngơi rất nhiều , tôi không dám cử động mạnh sợ bà thức giấc . Nếu tôi chết thì không biết bà sẽ ra sau nữa ? thật mừng tôi đã sống và quay về . Phải cảm ơn những người đã cứu tôi , dù không biết họ là ai nhưng đối với tôi và gia đình họ là ân nhân . Mẹ ngủ rất say như thể chưa bao giờ được ngủ vậy , tôi không dám cứ động nhiều để bà tỉnh giấc , tôi đã làm cho bà mệt mởi quá nhiều , và không muốn phải mệt mởi thêm nữa khi phải chăm tôi . Tôi liền năm xuống cố ngủ một giấc nữa nhưng lần này đã khác , tôi có mẹ ở bên mình và rất nhanh tôi đã ngủ lại , lần này mỗi giấc mơ sẽ đẹp, không gặp ác mộng nữa . Khi tôi mở mắt thức dậy trời đã trưa rồi , người mẹ nằm cạnh ,giờ không còn ở đây nữa . chắc bà đã dậy sớm và chăm lo cho em rồi , em còn quá nhỏ để xa vòng tay mẹ . Tôi tỉnh dậy cố bật người dậy nhưng cơn đau không thể nào bật dậy nổi , tôi không muốn làm phiền mẹ thêm nữa . bà còn nhiêu chuyện phải làm chứ không thể cứ nào cũng chăm chăm mình tôi hết , tôi cố hết sức dùng tay phải nắm lấy thành giương dùng sức ở cánh tay đưa cơ thể dậy . Dù đi lại có phần khó khăn như tôi cũng lết đến phòng khách , mẹ đang nấu bữa trưa cho nhà . em gái tôi đang ngủ trên ghế , chiếc ghế ba tôi làm để cho em dùng khi ăn chung cùng gia đình , nó làm từ lông của một con thỏ ở dưới có một lớp bông , rất dày chỗ ngồi yên ái . Nó cũng là điểm đến lý của em tôi , một chỗ mà em ấy có thể năm ngủ trưa yên lành , có thể nằm dài trên ghế như thể một con công chúa nhỏ . "Con tỉnh dậy rồi sau ? Sau không kêu mẹ " "Con có đau ở đâu không ?" Có vẻ tiếng bước chân tôi có lẽ hơi lớn làm bà đễ dàng phát hiện ra , bà nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng . "Con ổn , ở trong phòng ngột ngạt quá ." "con ra đây hít thở một tý không khí" "Con có đói không , để mẹ chuẩn bị gì đó cho con ăn " Bụng tôi reo lên một tiếng , có lẽ thèm đồ ăn mẹ nấu , mặt tôi đỏ lên vì thành vi của cơ thể . bà nhìn tôi rồi cười lên một tiếng, khuôn mặt lo lăng của bà cũng bớt đi vài phần , có lẽ thấy không sao cũng làm bà trở nên vui tươi hơn thẳng "Con cứ ngồi đó , mẹ đem ra liền " Bà bước vào bết chuẩn bị "cảm ơn mẹ rất nhiều " Tôi lết mình ngồi xuống bàn ăn , bà mang ra một bát cơm ăn kèm với món thịt thỏ chiên . Kèm thêm món rau , nhìn món nào cũng ngon làm tôi kèm lòng không được , ăn như hổ đói vậy , thât ngon món mẹ nấu là số một . Bà nhìn tôi ăn với nụ cười trên môi . "À mà mẹ , ba đâu rồi ?" "Ba con à , đang ở nhà của trưởng làng làm bàn một số công việc , chắc giờ này anh ấy chuẩn bị về rồi ấy " Cũng đã một quãng thời gian dài tôi chưa gặp ông ấy , kể từ cái ngày ấy . Thật mừng khi biết ông ấy không sao , có lẽ quyết định lúc ấy của tôi là đúng . Nếu quay lại một lần nữa thì tôi vẫn cho làm như vậy , dù cái chết có thể đang lại đau thương cho mẹ . Nhưng nếu tôi không làm vậy , tôi sẽ sống trong một đời hối hận . tiếng ai mở cửa bước vào nhà , badaw bước vào nhà thấy con trai mình đang ăn cơm , ông mừng đến mức lao đến ôm tôi . "Bell con trai của ba tỉnh rồi sao " Ông ôm chặt người tôi làm tôi hơi đau "Ba con đau " Mẹ liền đánh cho ba một cái , có chút vết thương cũ ông la lên một tiếng . "Đau em làm gì vậy ?" "Em biết anh mừng , nhưng nhìn người con đi " "ông bố ngốc này " Nhìn lại hoàn cảnh hồi nãy , badaw nhận ra mình quá vội vã "Ba xin lỗi vì đã làm con đau bell " "Tại ba mừng quá đi thôi , lúc đó ba không thể làm gì để cứu con !" Có vẻ ông còn dằn vặt nội tâm vì lúc ấy không thể bảo vệ cho tôi ,và để tôi bị thương như lúc này . "Con không sao đâu " "cũng không trách ba được , khu rừng ấy chưa bao giờ có con quái vật Như vậy " Không biết tại sao ở gần làng tôi rất ít có quái vật , hay những ma vật đến gần làng . Khu rừng lúc đó chung tôi gặp quái vật rất gần làng nên cũng không thể nào trách ông được , trong khi đó ông còn tính hi sinh thân mình nữa . "Ba cũng không biết vì sau ma vật xuất hiên ở đó " "ba và ông gặp con quái vật khi ở rất xa làng " "Cách làng mấy ngọn núi " "Con xin lỗi đã gợi nhắc chuyện không vui " Ông có vẻ suy tư khi nhắc đến rồi , rồi ông nhìn rồi nở một nụ cười nhẹ "Chuyện cũng qua rồi , con không sao là ba mừng lắm rồi " Rồi ông kể lại chuyện lúc tỉnh lại không thấy tôi , badaw đã lết thân mình đi vào sâu khu rừng để tìm kiếm rồi . Tình cờ gặp nhóm người đi ngang và đã cứu tôi , hên là trong số đó có người biết phép chữa trị . Không thì tôi không còn đứng ở đây nữa . "Cũng mai có những chàng mạo hiểm giả đã cứu con , và từ cờ gặp ta khi tìm đường đến làng . "Ta xin lỗi con , ta quá vô dụng không thể bảo vệ tốt cho con " Ông ấy ngồi cạnh tôi , nhìn tôi lẫn nhìn mẹ , nước mặt ông rơi thể hiện sự bất lực lúc ấy . có lẽ đây là một ký ức khó quên đó với ông , ông đã cố hết sức rồi . Tuy bề ngoài ông tỏ vẻ rất hung dữ , nhưng bên trong ông là một người rất yêu thương gia đình . "Mọi chuyện qua rồi , giờ con vẫn đứng đây thôi " "Ba đừng tự trách bản thân mình nữa , ba đã cố hết sức rồi " Ông ấy nhìn tôi với ánh mắt rưng rưng nước mắt , ông liền đến ôm tôi lần nữa . Nhưng đã bị mẹ tôi đánh cho một trận . "Ba xin lỗi , ba hơi xúc động quá " Mẹ con chúng tôi , đều bật cười vì những hành động vụng về của ông . Có lẽ những cảm xúc dồn nén những ngày vừa qua đã tan biến đi chỉ còn lại nụ cười trên môi mọi người . Khi biết tin tôi đã tỉnh đậy người dân trong làng đều rất vui mình , họ đến nhà tôi để thăm hỏi . Và tặng những thứ đối với họ là đáng giá , ai cũng quen tâm lo lắng cho tôi . Thật lòng tôi thật sự cảm động với tình cảm mọi người dành cho tôi , thật tốt khi vẫn còn sống . Thật lòng tôi biết ơn những người đã cứu tôi , nhưng không thấy họ nghé thăm tôi có hơi tý thất vọng . Nhưng vẫn không sau , khi baw nói họ sẽ ở dậy một thời gian . Và khi thân thể lành lại , tôi tự đến đó để nói lời cảm ơn đối với họ , những con người đã cứu lấy tôi .
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ