Đêm đó cậu ngủ rất ngon , cậu lại mơ thấy giấc mơ về không gian nữ thần . "Nó hiện ra từng đêm , có những ngày tôi không mơ thấy và có những ngày giấc mơ ấy xuất hiện ngày càng nhiều thêm " .
"Nó làm tôi không phân biệt được đâu là mơ , đâu là thực " nữ thần vẫn xinh đẹp như ngày nào . Khuôn mặt nàng tinh xảo , hôm nay nàng diện một bộ đồ khác thường ngày . Một bộ váy đỏ dạ hội , nó càng làm thêm tôn dáng nàng , với đồi núi to khủng , kèm thêm thân hình mai nó làm hút hồn cậu lúc nào không hay .
"Dù tôi ngắm nhìn bao nhiêu lần cũng không chán , nét đẹp kèm thêm một nét ưu buồn của nàng . Làm ai cũng muốn chạy đến để an ủi , tôi không biết tại sau mình lại được mơ thấy về nàng rất nhiều lần ?. " Nàng ra hiệu cậu lại gần , nét mặt vui mừng . Nàng lấc lự bộ váy như muốn khoe đó trước mặt cậu .
"Hôm nay ngài rất đẹp , và càng thêm với bộ váy mới của mình " như thể hiểu được những lời khen của cậu , nàng cười mỉn .
Rồi cả hai ngồi xuống bãi cỏ , nơi cả hai thường ngày .
"Hôm nay tôi rất vui , tôi đã có thể đi săn cùng ba của mình " với nụ cười trên môi , như thể ở đây cậu mới bộc lộ hết con người thật của mình .
"Trước kia tôi chưa bao giờ được đi đâu đó với ba mình , tôi toàn ở nhà "
"Mối quan hệ của tôi với ông ta chỉ là người giám hộ mà thôi "
"Nhưng ở đây lại khác , tôi có cảm giác mình cảm nhận thấy tình cảm cha con,.... "
Nữ thần vẫn như thường lệ , lắng nghe . Nàng luôn im lặng lắm nghe câu chuyện của cậu .
"Cảm ơn ngài đã lắm nghe cậu chuyện của tôi "
Tiếng gà gáy nó làm đánh thức cậu dậy , cậu vẫn chưa chào tạm biệt nữ thần .
Cậu bật dậy khỏi giường , đánh răng ,rửa mắt xuống nhà để ăn sáng .
Hôm nay là ngày đầu tiên cậu đi săn cùng badaw , badaw đã dậy rất sớm để chuẩn bị đồ nghề đi săn .
Anh ta mang theo cung tên , dao và một thanh kiếm , trên vai là một túi đồ đựng nước và lương khô . Quần áo chỉ mặt tối giãn thận tiện cho việc đi lại trong rừng .
Còn cậu do đi theo để quan sát nên chỉ mang theo một con dao nhỏ để phòng thân .
Sau khi ăn sáng cả hai xuất phát đường .
"Con nhớ đi sát theo ba , đừng đi lung tung nhé "
"Dạ con biết rồi "
Rồi Nila nhìn về phía badaw với ánh mắt sắc lạnh .
"Còn anh nhớ trông coi thằng bé cho kỹ, nếu bell mất cọng lông nào thì anh biết sẽ ra sau rồi chứ ?"
"Anh biết rồi thưa vợ "
"Rồi , hai cha con đi đường cẩn thận "
"Chúng anh đi dây , hẹn gặp em vào buổi tối "
trời còn rất tối có vẻ là mới bốn giờ sáng .
Khung cảnh làng gần sáng thật im tĩnh , khung rừng mà cậu với badaw đi săn là khu rừng ở phía tây . Cánh rừng mà badaw thường đi săn , do trời còn tối nhìn cánh rừng có phần đáng sợ .
Nhìn mặt của sợ hãi của cậu , badaw liền nở nụ cười .
"Giờ nhìn có phần giống đứa trẻ rồi đấy"
"Con vẫn là một đứa trẻ mà "
Khu rừng không có ánh sáng thật hiu quạnh , cánh rừng tối đen và hai cha con cậu đang tiếp vào sâu trong khu rừng .
Do lần đầu tiên của cậu , nên badaw quyết định sẽ săn ở rất gần làng , vì do ở gần làng nên sẽ có rất ít loài vật nguy hiểm .
Badaw đi ở phía trước với những bước chân cẩn trọng , những bước chân nhẹ nhàng rất ít gây ra tiếng động . Rồi anh ta dừng lại lắng nghe tiếng xung quanh , đối với người mới như cậu thì chỉ nghe thấy tiếng chim và những tiếng gió thổi qua những cần cây mà thôi .
Rồi bỗng badaw quì một chân xuống , xem xét đưới đất , dưới đất có một dấu chân heo rừng rất là to . Anh ta đặt tay mình xuống đấu chân , cảm nhận thấy vẫn còn hơi ấm .
Cả hai đi theo dấu chân , tiếp tục đi sâu vào rừng .
Càng đi sâu , thì những dấu chân càng mới . Trời cũng đã sáng , những ánh nắng chiếu xuống khu rừng , qua những chiếc lá . Khác với khu rừng âm u lúc mới bước chân vào , bây giờ khu rừng đã thêm sức sống rất nhiều .
Badaw đi phía trước lần theo bước chân , anh ta vừa đi vừa đảo mắt nhìn xung quanh . Cả hai đi rất lâu , bỗng badaw dựng lại và ra hiệu cho cậu im lặng .
Sau những thân cây thông to lớn của khu rừng , ẩn sau gốc cây là một lợn rừng to lớn . Nó lớn hơn những con lợn ở thế giới cũ của cậu gấp hai lần , với Lông đen của mình rất dễ gây chú ý .
Nó đang ăn những cây nấm ở gốc cây , lâu nó quay xung quanh coi có đồng vật hay con người tiếp cần đến nó không .
Cả hai núp ở gốc cây , cách nó ba cái cây lớn , badaw ra hiệu cho cậu đứng yên tại chỗ . Còn mình thì cứ từ từ bước đến gần chỗ nó , những bước chân nhẹ nhàng như sợ nó sẽ phát hiện , anh ta ẩn mình sau cái cây lớn .
Tay phải cầm cung , nhắm bắn vào thân con lợn , mũi tên bay nhanh về phía con lợn . Nó bị trúng cung , kêu lên một tiếng hét chói tay , rồi chạy về phía sâu trong rừng .
Badaw đuổi theo , vừa đuổi vừa cầm cung bắn trúng vào chân sau của nó , làm những bước chân của nó châm lại . Badaw ra hiệu cậu đi theo sau mình , cứ đuổi theo vừa quan sát cậu có theo kịp không .
Cả hai cứ thế đuổi theo con lợn rừng , cũng được ba mươi phút . Cuối cùng cũng thấy nó dừng lại , chắc do mất máu nhiều quá làm nó không tài nào chạy nổi .
Badaw lại hiệu cậu đứng yên tại chỗ , rồi rút kiếm ra đi từ từ về phía con lơn rừng . khi anh ta lại gần , nó liền dùng đầu tính cắn badaw một cái , nhưng đã né được .
Badaw liền dùng thanh kiếm của mình , đâm vào chỗ hiểm nó chết không một tiếng la .
"Lại đây chúng ta ngồi nghỉ một tý , rồi bắt đầu về làng ."
"Dạ "
Tôi nhìn con lợn rừng to lớn , đang nằm ở đó , đây là đi săn , nó thật là khắc nghiệt . Nhờ những kinh nghiệm đi săn của badaw , mà cậu không tốn nhiều sức lắm , cả hai ngồi nghỉ ngơi một tý rồi badaw ra hiệu về làng .
Badaw liền nhứt con lợn rừng lên thân một cách nhẹ nhàng , như thể không con lợn rất nhẹ vậy ." Tôi cũng nể ông có thể nhức nó đưa về làng , sức mạnh thật kinh hồn . "
Sau khi chứng kiến sức mạnh của badaw , cậu cảm thấy mình còn quá nhiều yếu kém , kinh nghiệm lẫn sức khoẻ ." Về làng phải tăng cường độ thêm nữa thôi ."
Sau ba tiếng đi rừng , cuối cùng cả hai cũng thoát khỏi khu rừng , mọi người chào mừng chúng tôi một cách mừng rỡ .
Badaw đưa lên chiến lợi phẩm như là một cách ăn mừng , ai cũng chúc mừng ông khi săn được chiến lợi phẩm tốt .
Cuối cùng tôi cũng về nhà , mẹ tôi đang đợt ở nhà . Khi thấy tôi về mắt bà trở nên vui lên hẳn , có vẻ bà hơi lo lắng nhưng thấy tôi và ba về lòng bà đã yên lòng hơn .
Cái cảm giác có ai đó đợt bạn ở nhà , lòng tôi cảm thấy ấm áp . Những nỗi sợ của tôi đần biến mất dần , tôi cảm thấy như mình đã sống , tôi có nơi trở về , có người đợt tôi trở về .
"Con về rồi đây " nét mặt câu nở lên nụ cười , Nila dừng lại một giây . Cô chạy đến ôm cậu vào lòng , cái cảm giác này cô đã chờ rất lâu rồi .
"Mừng con đã chở về "