Chương 4: tạm biệt Alex , lần đầu rơi khỏi làng

" Khi tôi chuyển sinh vào thế giới này tôi đã có một ảo tưởng , một ảo tưởng về việc mình có thể sử dụng được ma thuật . Và sẽ thành thạo nó như những bộ phim hay truyện tôi từng xem .' Nhưng hiện thực đập mạnh vào cậu , hiện thực ấy diệt tan những sũy nghĩ của cậu . Có vẻ cậu không được những vị thần ưu ái , cậu không có tài năng về ma pháp . nó như giáng nặng vào tâm trí cậu , cậu không phải là rốn của vũ trụ này mà chỉ là một con người bình thường thôi . Sau khi nhận ra mình không thể sử dụng được ma pháp , cậu lại tiếp tục rèn luyện thể lực , "nếu tôi có thể sử dụng được ma pháp , thì tôi sẽ dùng sức mạnh thể chất để bù lại " . Dù chú Alex không nói nhưng với nét mặt ấy thì tôi cũng đoán được rồi , chú Alex có vẻ rất vẫn còn dằn vặt bản thân . Chú tự giam mình trong phòng , như thể tìm kiếm thứ gì đó . Những ngày ấy tôi không thấy chúng đến nhà tôi nữa , rồi đến cái ngày chú rời đi . Cả làng đều có mặt để tiễn chú một doạn , ai cũng quí con người của chú . Đù là người ngoài làng như chú luôn thể hiện một sự hoà đồng , vẻ ngoài như một quý tộc nhưng lại rất gần gũi . Ai cũng quí về con người của chú , một người tốt thật sự . Chú Alex nhìn tôi , ánh mắt thể hiện sự quyết tâm . Tay chú đặt vào vai tôi , nở nụ cười dịu dàng như mọi khi . "Hãy đợt chú , chú hứa một ngày nào đó sẽ giúp cháu trở thành một ma pháp sư . Chú hứa đấy " Tôi không biết tại sau , chú ấy lại quyết tâm như vậy ? Chúng tôi chỉ làm một người quen của nhau thôi , đâu phải là người thân hay gì hết đâu ?" Chỉ là người quen thân của nhau thôi mà ?" Cậu hỏi ấy cứ dằn vặt cậu . Câu không muốn vì mình mà làm phiền người khác , cậu rất sợ một lần nào đó hy vọng rồi lại thất vọng . "Cháu cảm chú nhiều , nhưng chú đừng cố quá sức nha " cậu biết rằng mình sẽ không thể nào sử dụng được ma pháp , cậu đã chấp nhận hiện thực đó từ lâu . "Ừm chú biết rồi , hãy tin chú " sau khi nói lời ấy chú cũng rời đi , nhưng tôi nào biết đó cũng là ngày cuối cùng tôi gặp chú Alex trong ngôi làng này . Sau khi tạm biệt chú Alex , ngôi làng lại trở về như mọi ngày , mọi người thì tiếp tục làm việc của mình . Những ngày sau đó vẫn vậy , cơ thể mẹ tôi vẫn hay bệnh vặt nhiều , vì vậy mọi thứ trong nhà đều một tay tôi làm hết . Bà cố phụ nhưng tôi đã đuổi đi , cơ thể bà con rất yếu . Tôi thường dành quảng thời gian còn lại của mình vào kiếm thuật , chú Alex trước khi đi đã dạy tôi chút ít về kiếm thuật . Tôi chỉ làm theo những gì chú đã dạy , và làm nó thường xuyên với việc tập luyện thân thể . Những ngày tháng sau dần ổn định , cơ thể của mẹ tôi dần khoẻ lại nhờ vào thuốc mà chú Alex mang đến . Chúng tôi rất biết ơn chú . Sau khi bà khoẻ lại tôi có nhiều thời gian cho việc tập luyện hơn nữa , kèm thêm việc chơi với Alice bù cho những ngày tôi phụ việc nhà . Và khi tôi tròn 7 tuổi , tôi đã có cơ hội rời khỏi làng để đi đến thị trấn để trao đổi buôn bán hàng quá . Dù mẹ tôi đã cố ngăn cản nhưng với sự thuyết phục của badaw kèm thêm sự năn nỉ của tôi bà đã xiêu lòng , nhưng với một điều kiện là tôi phải an toàn trở về . Đâu lần đầu tiên tôi được ra khỏi làng , tôi có cảm giác rất là vui . Đi cùng tôi cùng là những người đàn ông dũng mãnh của làng , người đẫn đầu là badaw . Daw là một thời săn đầy kinh nghiệm của làng , ở cuối hàng là anh em thợ săn sinh đôi nor và nie , hai xe chở hàng ở giữa là chúng dazin và con của chú anh zig . Cuối cùng xe của tôi và chú garden . Trên đường đi đến thị trấn tôi đã trò chuyện rất nhiều với chú garden , chú garden là bạn thân của badaw . Chú đã từng là thợi săn , nhưng vì cái chết của thầy của họ là ông nội của tôi . Nên chú garden bỏ nghề về làm nông , tôi cố hỏi thêm về ông nhưng chú lắc đầu . "Một ngày nào đó daw sẽ nói với con , chưa đến lúc " mặt chú ngợi buồn , có vẻ chú đang nhớ đến ông . Rồi chú kể về chuyện lúc nhỏ daw từng nghịch ra sau , về cái cách anh ta ngại ngùng khi hỏi cưới Nila . Trên mặt chú luôn nở nụ cười khi nhớ về quản thời gian tuổi thơ của mình . "Nghĩ kỹ lại daw thật may mắn , khi có cô vợ đẹp kèm thêm đứa con thông minh như cháu . Ta thật găn tỵ với đaw , giá như thằng lớn của ta cũng thông minh như cháu thì tốt biết bao " Rồi chú nghĩ cái gì đó , mặt chú cười hơi bỉ ổi . "Cháu nghĩ sao về đứa út nhà chú , nếu cháu cưới nó thì ta sẽ có đứa cháu ngoại thông minh giống cháu " "Cháu vẫn còn nhỏ mà chú garden " "Con nít giờ lớn nhanh lắm , con nghĩ sau , con gái nhà ta cũng đẹp lắm . Hay con thích ai khác rồi hả ? Alice phải không ? " "Con với em ấy chỉ là bạn thôi , là bạn thôi !" Chú garden cười lớn "xưa ta với alita cũng là bạn thuở nhỏ thôi , giờ cô ấy cũng là vợ ta đấy thôi . Cháu ngại gì , nhìn cháu với Alice làm ta nhớ về lúc nhỏ ghê " Tôi chỉ biết cười ngượng với những lời trêu chọc của chú , con đường rất xa nếu đi bằng xe mất bốn tiếng . Do là đường rừng nên mọi người đi rất cẩn giác , badaw đi đầu , tay phải luôn thủ thế cầm kiếm . Trên vai là cây cung thủ sẵn , lúc nào cũng nhìn ngó xung quanh , con đừng rừng ban ngày rất ít thú săn mồi . Nhưng về đêm lại là một chuyện khác , thú săn mồi luôn săn về đêm . Do hàng hoá của làng chủ yếu là lương thực , và nhưng đồ vật làm thủ công , và những món đồ thợ săn của làng săn được . Những thứ đó bán ra sẽ mua những thứ cần thiết cho làng chuẩn bị cho mùa đông , lẫn nhưng ma cụ sinh hoạt hằng ngày . Khi mua đủ những thứ cần thiết , trưởng làng sẽ xem sét là sẽ chia đêù cho những hộ dân , sẽ chia công bằng đây là thủ tục lâu đời của làng . Ngôi làng giống như một đại gia đình , sẽ không ai bỏ lại hay bỏ lại bất kì ai . Thật khác với thế giới bên ngoài , vì vậy mọi người trong làng đều sống chan hoà với nhau . Ngoài thú rừng , thứ đáng sợ nhất là những kẻ cướp , do khu rừng tôi rất ít làng nên không gặp cướp nhiều nhưng vẫn có . con người luôn giết hại lẫn nhau vì đều gì đó , thế giới này hay thế giới kia cũng vậy , vì vậy tôi phải mạnh hơn nữa . Cuối cùng chúng tôi đã cũng thoát khỏi khu rừng , từ con đường rừng đã trở thành con đường trãi đá . Chúng tôi băng thêm một đoạn nữa , đặt vào mắt tôi là một tường thành cao lớn , được làm từ đá xanh , trước cổng là một hàng dài xe chở hàng , lẫn người dân ra vào thành . Trước cổng là những người lính đang thu phí vào thành , ánh mắt họ nhìn những người vào thành rất nghiêm túc và kĩ luật . Đồng tiền ở thế giới này gồm : đồng bạch kim , vàng , bạc , xu . 1 bạch kim đổi được 10 đồng vàng 1 đồng vàng đổi được 10 đồng bạc 1 đồng bạc đổi được 10 đồng xu . Cứ thế cũng đến lượt làng cậu vào thành "Mấy người là ai đến từ đâu ?, vào thành để làm gì ?" Người lính gác cổng hỏi dabaw trưởng đồng . "Chúng tôi đến từ làng Morieth , đến đây để buôn bán hàng quá " " Làng Morieth sao , ngồi làng trong khu rừng ấy sao ? giấy chứng nhận đâu ?" Badaw cầm một tờ giấy có đóng dấu của tử tước listana , các lính canh xét con dấu rồi gật đầu đồng ý cho mọi người vào thành . Mỗi người 1 đồng xu trong đó tính cả cậu , dù là trẻ con nhưng muốn vào thành vẫn phải tính tiền . " Thành sẽ đóng cửa lúc 6 giờ chiều , muốn ra thành phải ra sớm trước giờ đó " "Chúng tôi biết rồi , cảm ơn ngài rất nhiều " Đoàn xe hàng hoá cuối cùng cũng đã vào trong , đập trước mặt cậu là cảnh tượng trong bên trong thành . Nó rất sạnh sẽ , không như những gì cậu đã tưởng tượng hay xem trên phim . Ở đây rất sạch cùng với hệ thống thoát nước cực kỳ xịn sò . "Ở thời cổ đại này , công tác xử lý vệ sinh cực kỳ khó chứ " , nhất là ở các thị trấn lớn với mật động dân cư lớn . Nếu đúng theo những gì cậu nghĩ thì sẽ rất ô nhiễm vì số lượng dân cư đông , và rác thải xả ra rất nhiều . Nhưng ngược lại nó rất là sạch là đằng khác , cống cũng rãnh được chia một cách phù hợp , ở đây không nhiều mùi hôi từ cống như cậu nghĩ , có vẻ lãnh chúa ở đây là một người trí thông minh . Đi vào trong chợ cậu càng thêm ngỡ ngàng , ở đây bày đa dạng hàng quá . Từ đồ ma thuật , đồ ăn , vũ khí ,... Khắp nơi rất nhộn nhịp . Nhưng an ninh rất an toàn với những lính canh theo top , cứ một top tuần tra sau năm phút sẽ có top khác đến . Cứ thế an ninh khu chợ được đảm bảo , badaw cùng mọi người bày ra rất nhiều hàng quá của làng . Như lúa và những bột bắp , nhưng đồ đan thủ công , trong đó có cả những bộ bông làm từ lông của badaw khi săn kiếm về . Chúng bán rất đắt hàng , với một đồng bạc , rất nhanh đã hết hàng . "Mọi người cứ ở đây bán hàng , bell có muốn đi cùng ba mua vài thứ không ? " "Dạ muốn " Cứ thế cả hai đi đến những gian hàng mà mẹ cậu đã dặp , những thứ cần thiết . Và badaw cũng mua những cuộc sách mà cậu yêu cầu , kèm thêm kẹo cho mina lẫn Alice. Khi đã mua hết những thứ cần thiết khi về quầy hàng thì cũng đã bán sạch hết . Trời cũng đã gần tối , theo ước tính là giờ cũng là năm giờ , nếu đi xe về làng trời cũng đã tối . Mọi người tranh thủ thu dọn đồ đạt nhanh chống lên đường về làng , vì trời tối khu rừng rất nguy hiểm . Những con vật săn mồi thường sông về đêm , và thứ đáng sợ nhất là bậy sói . Đội hình vẫn cứ như cũ với đầu tàu là badaw , cuối tàu là cặp anh em nio và nie . Vì hết hàng quá xe ngựa chạy rất nhanh , nhưng trong mắt mọi người ai cũng căng thẳng , vì họ biết sẽ đối mặt với thứ gì trong khu rừng này . Có tiếng sói chu làm cho mọi người thêm cảnh giác cao động thêm . "Bell cứ trốn vào trong , nếu có chuyện gì cứ nấp thật sâu trong xe ngựa đừng ra ngoài " "cháu biết rồi " Khí nấp đã kỹ , cậu cảm nhận xe ngựa đi nhanh hết sức có thể và một tiếng sói chu như bị thương mạnh . Cứ thế xe ngựa chạy được mười phút đã bắt đầu chạy chậm trở lại , xung quanh không còn nghe tiếng sói . Không gian như thể tĩnh lặng trở lại , chỉ còn tiếng xe ngựa mà thôi . "Cháu ra đây được rồi đó , hết nguy hiểm rồi " "Chuyện gì sảy ra vậy bác Garden?" "Chúng ta bị lũ sói nhắm trúng , nhưng mọi chuyện đã được xử lý bở baw nên cháu cứ ở yên ở đó đi " Garden vừa nói vừa tỏ mắt thán phục "Ba cháu đúng là một thợ săn giỏi như thầy , dù có hơi sợ vợ tý " kèm thêm nụ cười lớn . "Cháu nhớ phải nôi giương baw nhé , bác tin cháu sẽ là một thợ săn giỏi trong tương lai " "Cháu biết rồi " Xe ngựa cuối cùng cũng đã trở về làng , cả đoàn đều bình an , mọi người trong làng đều tập trung đợt chờ những người đến thị trấn về làng . Như thể một người mẹ đang đợt người con mình trở về , cứ như mọi khi , khi thấy cả đoàn bình an trở về . Cả làng sẽ quay quần cùng nhau ăn tuyệt nướng như một phong tục của làng .
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ