Chương 3: Đứa bé không tài năng với pháp thuật

"Lại là giấc mơ này nữa sao ?" Cậu lại mơ thấy giấc mơ về một nữ thần cậu đã từng gặp , không gian trắng vẫn như lần đầu cậu gặp cô . Nữ thần vẫn đẹp như ngày nào một nét đẹp u buồn, nàng vẫn ở đó như đợt chờ ai vậy . Tôi không biết tên nàng , lẫn những thứ liên quan đến nàng . Cũng không biết tại sao những giấc mơ về nàng lại hiện ra trong giấc mơ của tôi , nó cứ lập đi lập lại ở trong tâm trí tôi . Chắc có lẽ một phần nào đó của tôi muốn gặp nàng ,và giấc mơ là nơi mà tôi có thể gặp lại nàng . Cậu chỉ ở dám đứng từ xa nhìn nàng , một mỹ nhân với mái tóc trắng . Cậu và nữ thần cả hai chỉ đứng nó rồi nhìn nhau , dù không nói gì hết nhưng họ cảm nhận được ánh mắt của đối phương . Nữ thần vẫy tay về phía tôi ra hiệu cậu đến gần , nàng ngồi đó đặt tay xuống đất ra hiệu tôi ngồi cạnh , tôi ngồi kế bên nữ thần . Hương thơm cơ thể nàng làm tôi đắm chìm vào nó , cậu không tài nào cưỡng lại được . Nàng nhìn tôi rồi miễn cười , nụ cười sẽ giết chết bất kỳ chàng trai nào , nó làm cậu đỏ mắt quay đi chỗ khác . Nhưng dù nàng rất đẹp nhưng trong con tim tôi không tài có sự rung động đối với nàng . Như thể trong tim tôi đã có hình bóng của ai đó , một người tôi đã quên nhưng con tim vẫn mãi vấn vương một hình bóng . Khi tiếng gà gáy , cũng là lúc cậu thức dậy khỏi giấc mơ , "Hôm nay ,mình vẫn chưa chào tạm biệt nàng nhỉ " "Bell dậy ăn sáng đi con " Mùa đông rồi cũng qua , mùa xuân lại đến mùa của những cánh hoa nở rộ khắp làng , nó làm ngôi làng thêm đẹp đẽ . Lại thêm một năm nữa cậu đã sống ở thế giới này , năm nay khác với những năm trước . Nhà cậu có thêm một thành viên mới , nó làm cho gia đình cậu thêm nhiều tiếng cười . Có lẽ do đã sống ở đây một thời gian dài , một phần nào đó trong tôi đã ngủ say . Để lại tôi , giờ đây tôi một phần nào đó giống một đứa trẻ hơn là một người trưởng thành trong thân xác của đứa trẻ . "Cảm ơn mẹ vì bữa ăn" Sau khi ăn xong cậu tranh rữa chén với Nila , vì bà mới sinh con rất yếu . Nên cậu tranh hết mọi việc nhà mà cậu có thể làm "Mẹ mới sinh em còn rất yếu , hãy để việc nhà cho con làm cho " Kể từ sinh em , Nila có vẻ yếu hơn trước đây , bà rất dễ bị bệnh . Bà trông ốm yếu hơn trước nhiều . "Không sao mẹ vẫn ổn mà !" Vẫn nụ cười ấy nhưng khuôn mặt đã mệt mỏi đi rất nhiều , có vẻ bà còn rất yếu cần nghỉ ngơi nhiều . "Nhân nhìn mẹ có vẻ không ổn chút nào , mẹ cứ để đó để con dọn cho . Mẹ cần nghỉ ngơi nhiều hơn nữa " Bà ho vài tiếng , bà đang cố gắng thể hiện mình ổn . Nhưng không thể qua mắt được cậu vì cậu đã từng trãi qua rồi , cậu đã từng cố gắng hết sức để hài lòng người khác . Nhưng rồi cậu nhận rất mọi cố gắng của mình thật vô nghĩa , Cậu rất mệt mỏi " nhưng luôn thể hiện là mình ổn " từ "ổn" dùng thường xuyên đến mức là thân thể cậu kiệt quệ lúc nào không hay . Nó như lời nguyền hút cạn sức lực cậu , nhưng cậu không thể nào bỏ được . "Mẹ biết rồi , mẹ rất vui khi con biết lo nghĩ cho sức khoẻ của mẹ . Nhưng mẹ không thể nào , để con gánh hết việc nhà một mình được . Con vẫn còn là một đứa trẻ " Bà vừa nói vừa ho , tiếng ho càng ngày càng lớn hơn nữa . Có vẻ bà đang sốt cao , mặt bà hơi đỏ nhẹ . Cậu dùng tay mình chạm vào bà , thân nhiệt bà hơi cao so với thường ngày . "Mẹ đang sốt , mẹ cần phải nghỉ ngơi " Cậu đảy bà vào phòng , nhưng bà có phần chóng cự một tý . "Nhưng mà " "Không nhưng nhị gì hết , mẹ đang sốt và cần nghỉ ngơi " "Mẹ cứ vào phòng ngủ một giấc mọi chuyện trong nhà để con lo là được " Cả hai đôi co một lúc rồi bà cuối cùng cũng nhận thua , rồi về phòng nghỉ ngơi . Trước khi đi bà còn dặn cậu "đừng cố quá sức nha con " bell đáp lại với một cảm xúc vô hồn "con biết rồi , mẹ cứ nghỉ ngơi đi " Sau khi đưa bà về phòng , cậu tiếp tục công cuộc dọn dẹp ngôi nhà . Công việc của bà rất nhiều từ rửa chén , giặc đồ , lau nhà , nấu ăn , tưới cây ,.... Sau khi đã hoàn thành xong hết mọi công việc , giờ cậu đang nấu cháo cho bà . Tiếng gõ nhà vang vọng ngôi nhà , có vẻ ai đó đứng trước cửa nhà cậu ? "Không biết ai đến nhà , mà đập cửa như vậy nhỉ ?" Cậu đi vội từ phòng bếp ra mở cửa , trước mắt cậu là chú Alex với nét mặt phấn thích , và có phần nôn nóng . "Chào bell , chú khi đến làng nghe tin chị nila sinh em bé . Chú liền chạy một mạch đến đây, chị ấy sao rồi , có khoẻ không , có thấy mệt hay gì không ,...." Năm trước là năm chú Alex không đến làng cậu , cậu cũng không tại sau chú lại không đến chắc chú bận gì đó . Sau Chú Alex hỏi một tràng , làm cậu không thể nào trả lời kịp . mặt anh ta có vài phần lo lắng kèm thêm tiếng thở gấp vì chạy một gấp đến đây . "chú Alex, mẹ cháu vẫn khoẻ và bà đang nghỉ ngơi trong phòng " "À ,cho chú xin lỗi " "chú hơi lo lắng thái quá tý , khi biết tin chị nila sinh con . Chú rất vui , nhưng năm trước chú không thể có mặt ở làng vì còn một số việc ở nhà " mặt chú buồn khi nhớ về chuyện trước kia . Và khi biết mẹ cậu vẫn ổn và sinh một đứa bé gái , Nét mặt chú rất vui . nó làm cậu liên tưởng đến nila , hai người có nhiều đặt điểm giống nhau cả tính cách lẫn khuôn mặt . "Chú xin lỗi vì đã làm phiền cháu " "Còn đây là một số thực phẩm tốt cho sức khoẻ , cháu nhớ nấu cho chị Nila uống nhé " "Còn đây là quà của cháu " Alex lấy ra từ trong nhẫn hai bọc đồ lớn , một cái là của mẹ cậu , con một cái là của cậu . "Cháu cảm ơn chú rất nhiều " Alex xoa đầu cậu , một cái . "Để lát chú lại ghé một lần nữa " "Vậy chú đi đây , có gì tối gặp lại " Alex vẫy tay chào tạm biệt cậu , cậu cũng vẫy tay ngược lại "Chúc chú một ngày tốt lành " Sau khi tạm biệt Alex , cậu vào bếp đang cháu vào lẫn thuốc vào phòng Nila . Bà có vẻ rất mệt và ngủ rất ngon trên giường cậu không dám đánh thức bà . Còn nima có vẻ đã thức , nhưng em ấy không khóc hay gì hết có vẻ em ấy nhận ra mẹ mình rất mệt và không làm phiền bà ngủ . Cậu bước đến nhìn xem nima như thế nào , Em ây mở mắt thật to nhìn cậu, rồi em nở nụ cười tươi như hoa . "Em dậy rồi sau , để anh pha sữa cho em uống nha " "Nima ngoan ,đừng là ồn để mẹ ngủ nha " Mỗi lần nhìn ấy lòng cậu dân lên một cảm xúc lạ , dằn vặt vì lúc đầu cậu không muốn em chào đời . Cậu tự trách bản thân mình ích kỷ , cũng như một cảm xúc kì lạ đối với em . Cậu không hiểu cảm xúc đó là gì , vì cậu vốn là con một . Nima vẫn năm im lặng trong nôi , em ấy rất ngoan như một thiên thân nhỏ vậy . Sau khi pha sữa xong , cậu cho em uống . Em uống một cách ngon lành trong vòng tay của cậu . "Em dậy rồi à bell " "Em dậy rồi , và con đang cho em uống sữa , em uống rất ngoan " "À mẹ cảm ơn con rất nhiều , mẹ hơi mệt tý " "Cảm ơn con đã chăm em giúp mẹ " Nhìn bà có phần nào đó mệt mỏi , sau khi sinh nima . Bà yếu đi trông thấy , bà ngủ nhiều hơn và hay cảm vặt . "À không sao đâu mẹ ,chơi với em rất vui " "Mẹ cứ ngồi đó , con có nấu cháo cho mẹ " "Mẹ ăn xong rồi uống thuốc cho khoẻ " Tôi vôi lấy cháo chạy bếp thâm nóng lại , rồi mạng lại về phòng cho bà . Bà ăn cháo mà tôi mang với nét mắt rất vui . "Ngon , bell của mẹ biết nấu ăn từ hồi nào vậy ?" "À do con nhìn mẹ nấu rồi học hỏi theo thôi mà " "Con đúng là thiên tài , nhìn mẹ nấu mà con có thể nấu ra món cháo ngon như vậy rồi " Bà ăn rất nhanh , rồi uống thuốc . Cậu đưa tay sờ vào cổ bà , có vẻ nhiệt độ đã ổn định nhưng vẫn còn nóng nhẹ . "Nãy có chú Alex đến nhà, nhưng con nói mẹ ngủ rồi , Chú rời đi và nói tối sẽ quay lại" Khi tôi nói đến chú Alex mặt mẹ câu có vẻ vui lên một tý . " chú gửi rất nhiều đồ tốt cho sức khỏe mẹ, để con nấu cho mẹ uống nha" "À đó lát mẹ nấu uống cho , con cứ ngồi nghỉ đó đi ." "Con có vẻ rất mệt khi làm việc nhà rồi , còn phải chăm em nữa , Cảm ơn con rất nhiều " "Dạ không , đó việc con nên làm thôi " Cậu không thể là một bà mẹ đang ốm đau làm việc nhà được , khi thấy bà mệt mỏi như thế này được . "Mẹ nên nghỉ ngơi nhiều hơn nữa , hãy để mọi việc cho con " "Con đừng ép bản thân mình quá , dù gì bản thân con cũng là một đứa trẻ " "Con ổn , vì vậy mẹ cứ hãy nghỉ ngơi đi .Đừng lo cho con " Vẫn khuôn mặt ấy , một khuôn mắt nụ cười vẫn y vậy . Dù đã cố hoà nhập với mọi người nhưng một phần nào đó trong tôi vẫn vậy , tôi cô độc vẫn còn đó . Nụ cười giả tạo của cậu , nó vẫn không thay đổi . Nó luôn tốt ở mỗi hoàn cảnh , nó làm cho người khác yên tâm hơn . Mỗi khi nila nhìn thấy nụ cười đó của cậu , ánh mắt bà nét buồn . Cậu không thể giải thích được , tại sau lại dùng ánh mắt đó nhìn cậu , cậu không tài nào hiểu được . Sau khi đưa mina cho bà, cậu bắt đầu ra ngoài để tập luyện , thế giới này khác ở thế giới trước kia của cậu . Nó có những sinh vật nguy hại đến con người và những kẻ xấu , Vì vậy để bảo vệ gia đình của mình , cậu phải trở nên mạnh hơn nữa . Cậu luyện tập thân thể , bằng những bài luyện cơ cơ bản , rèn luyện sức bền bằng việc chạy . Thể trạng của cậu cũng nâng cao hơn so với trước đây , nếu theo những gì cậu nhớ về những bộ phim . Về người chuyển sinh họ sẽ có tài năng về ma pháp , và có những năng lực phi thường . Tôi không biết mình có năng lực gì không , hay là tài năng về ma pháp hay không . Không ai dạy tôi hết , Ở đây không ai biết về pháp thuật lẫn kiến thức về nó . Không có quyển sách về ma pháp , như thể nó bị ngăn chặn đến tay thường dân vậy . Chắc có lẽ ma pháp là thứ mà quý tộc kèm chế thường dân để họ không nổi loạn , thế giới này vận hành để kẻ mạnh đàn áp kẻ yếu . Thường dân muốn học ma pháp là phải thi vào trường dành cho quý tộc và chỉ tuyển rất ít thường dân , còn lại sẽ tuyển những quý tộc trẻ . Quý tộc thì được tuyển thẳng không thi cử gì hết họ được hưởng những đặc quyền . Tôi biết nói qua những lời mẹ kể , mẹ tôi bà có vẻ biết rất nhiều thứ . Nhưng ai cũng sẽ có bí mật của riêng mình tôi cũng vậy . "Hôm nay cháu tập luyện chăm chỉ nhỉ " Chú Alex bất hình lình ở phía sau làm cậu hơi bất ngờ . "Chào chú Alex, chúng ta lại gặp nhau rồi" "À chú đã xong việc , đang đi đến nhà cháu .Tình cờ gặp cháu ở đây , chúng ta cùng nhau về thôi nào " "Vâng , mà chú Alex " "Sau vậy bell ? " "Có cách nào để biết một người có thể dùng được ma pháp không chú ?" Cậu không dám chắc mình có thể sử dùng được ma pháp hay không , nó vẫn còn là một ẩn số . "Có , ở đất nước của chú có một dụng cụ có thể kiểm tra ma lực của người khác " Rồi chú móc ra từ trong nhẫn , một viên pha lê màu xanh lam . "Đây là đá phát hiện ma lực , nó chỉ ra được lượng ma lực mà cháu sở hữu lẫn nguyên tố thích hợp của cháu " Rồi chú alex ra hiệu cậu đặt tay vào viện pha lê , nó phát ra một ánh sáng trắng . Cậu không biết cách hoạt động của nó , vừa rồi tia sáng trắng là rồi là sau nhỉ ? Chú Alex chú tâm về phía pha lê ,mặt chú hơi ngỡ ngàng , như thể không tin vào sự thật . "Cháu có thể sử dụng ma pháp không chú ?" Alex nhìn cậu một ánh mắt khó xử , nhìn biểu hiện của chú Alex là cậu biết như thế nào rồi . "Có vẻ như viên đá này bị lỗi gì đó , cháu hãy đặt tay một lần nữa" tôi làm theo những gì chú ấy nói , nhưng nó vẫn vậy không có sự gì thay đổi . Chú ấy tiếp tục bảo tôi thử nhưng nó vẫn vậy , dù đã thử bao nhiêu lần . Ánh mắt chú có phần hoảng hốt , như thể không tin đó là sự thật . Tôi có thể nhìn ra được những gì trong mắt chú , một sự lo lắng . Nhưng tại sao chứ ? "Cháu có thể sự dụng được ma pháp không chú ? " Tôi hỏi lại một lần nữa , chú ấy dường như cố tránh ánh mắt của tôi . "Cháu yên tâm đi , ta sẽ tìm cách ." Chú ấy cố chứng an tôi , dù chú không nói nhưng tôi biết có lẽ bản thân tôi không hợp với thứ gọi là ma pháp . Tôi không cố hỏi thêm gì nữa , tôi cố nở nụ cười như mọi khi để xoá đi bầu không khí . "Bỏ qua chuyện này đi , có lẽ mẹ đang chờ chúng ta ở nhà . Chúng ta về thôi chúng " cả hai cùng đi trên đường về nhà tôi , nhưng chú Alex cứ mãi lẫm bẫm gì ấy . Khi về đến nhà , mẹ tôi đã chờ ở đó . Bà đã nấu những món ngon để tiếp chú Alex , chú Alex rất vui khi được bế em mina . Nụ cười trên môi chú đã trở lại , thật là tốt biết mấy .
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ