Cuộc sống ở thế giới này có vẻ yên bình hơn nhiều những gì cậu đã từng nghĩ . Cậu đã sống ở thế giới này được năm năm , dù ba mẹ kiếp này có phần đối xử tốt với cậu hơn những gì cậu đã trãi qua ở kiếp trước của mình .
Dù vậy do tổn thương từ kiếp trước , nên cậu không biết đón nhận tình cảm của họ ra sau . Một phần trong tâm hồn cậu cố tránh né đi sợ sẽ bị tổn thương lần nữa .
Trong cơ thể cậu , như thể có thêm một phần linh hồn khác . Có thể đây là linh hồn của đứa trẻ mà cậu đã cướp đoạt thân xác .
Nó vẫn tồn tại song song với linh hồn của cậu , mỗi khi cậu cố né tránh gia đình mình . Thì một phần nào trong cơ thể cậu lại muốn được tình cảm đó , nó cứ đấu tranh trong cơ thể cậu .
Ngôi làng cậu đang sống có tên gọi là Morieth , nó nằm rất xa thành phố , bao quanh bởi rừng cây . Một ngôi làng được bao phủ ở thiên nhiên , người dân ở đây chủ yếu là trồng trọt và chăm nuôi .
Nó giống như một làng quê ở kiếp trước của cậu vậy , Cứ một tháng làng của cậu sẽ vận chuyển hàng hoá lên thị trấn một lần . Để buôn bán , trao đổi hàng hoá , cũng như sẽ có những thương nhân đến mua những thứ sản xuất ở làng .
Có tiếng gõ cửa nhà cậu , Nila bước ra mở cửa . Đằng sau cánh cửa là một cô nàng rất dễ thường với mái tóc vàng , cùng với nụ cười trên môi .
"Có anh bell ở nhà không bác nila ?"
Alice bước vào nhà với giọng địu trẻ con , alice là con của một cặp thợ mọc trong làng . Do hai gia đình là hàng xóm với nhau nên em ấy thường qua chơi với cậu .
" Thằng bé giờ đang ở trong phòng của mình đấy con "
Nila chỉ lên lầu với nụ cười rạng rỡ .
"Dạ con biết rồi " cô bé chạy một mạch đến phòng của cậu trên tầng .
Do là thanh mai trúc mã của nhau nên alice hay qua nhà bell chơi , với tính cách hồn nhiên của một đứa trẻ bốn tuổi . Nhỏ hơn bell một tuổi với vẻ ngoài dễ thương của mình cô ấy rất được lớn trong dân trong làng yêu quý .
"Anh bell ơi ,em vô nha " Alice tự nhiên vô phòng cậu mà không một tiếng gõ , khi thấy bell đọc sách .
Alice phìn má , cô bé rất ghét bell đọc sách mà không dành thời gian chơi với cô . Vì còn quá nhỏ để nhận biết chữ , hay niền vui của việc đọc sách .
"Anh bell lại đọc sách nữa rồi , bỏ quyển sách xuống cùng ra ngoài chơi với em đi "
Ánh mắt năn nỉ làm ai nhìn vào cũng xiêu lòng , cậu cũng không ngoại lệ .
"Đợt anh tý " cậu đặt quyển sách đang đọc dang dở của mình vào tủ sách , việc đọc sách ở thế giới này là niền vui của cậu .
kiếp trước luôn giam mình ở trong căn phòng kính , vì vậy niền vui cậu là thả hồn vào những trang sách . Và kiếp này cũng vậy , may mắn là cậu có người mẹ hiểu biết rộng , nhờ có bà mà cậu có thể đọc được chữ viết ở thế giới này .
Mẹ cậu một người phụ nữ xinh đẹp , bà là người đã dạy cậu chữ viết . Ở đây rất ít người biết chữ , cả ba cậu cũng vậy .
Nhiều lúc cậu tự nghĩ" không biết tại sao một người tài giỏi với xinh đẹp như bà lại lấy một người như cha cậu "
"Cảm ơn em vì đã đợt , chúng ta cùng ra ngoài chơi nhé "
Cậu nắm tay Alice xuống nhà
"Chúng con ra ngoài tý nha mẹ "
Mỗi lần cậu ra khỏi nhà đi chơi cùng Alice , nét mặt Nila vui lên trong thấy . Nila cũng không biết nữa , cô cảm nhận con mình không giống những đứa trẻ cùng trang lứa .
Cậu ít nói và có phần trầm tính , dù là một đứa trẻ nhưng cậu rất tinh thần tự giác . Chưa lần nào cậu làm cho cô phải phiền hà về mình , nhưng cô lại không thích vậy .
Cô muốn con trai mình phải dựa dẫm vào mình nhiều hơn nữa , nhiều lần cô thể hiện tình yêu của mình dành cho câu đều cố né tránh . Mỗi lần như vậy ánh mặt câu rất kì lạ nó làm cô gợi nhớ đến bản thân mình , một người chưa biết tình cảm mẹ con .
Cô mất mẹ từ rất sớm , và cô cũng không biết tình cảm mẹ đối với con cái . Cô luôn muốn gần gũi với con , cũng như bù đắp đi phần tổn thương trong tim mình .
Chỉ khi câu vui chơi cùng Alice thì nét mặt cậu mới phần giống một đứa trẻ .
"Con nhớ đi chơi cẩn thận , đừng chơi ở gần sông nhé "
"Con biết rồi "
Khi nhìn thấy bell cùng Alice nắm tay nhau dạo chơi , lòng cô cảm thấy nhẹ đi nhiều . Vì cô cảm nhận một phần nào đó cảm xúc từ con , giờ nó lại giống đứa trẻ hơn .
Tôi rất ngượng ngùng khi nói chuyện với bà , một phần lình hồn của tôi không phải là trẻ con . Phần còn lại do cảm thấy ấy náy khi nghĩ mình là người đã chiếm đoạt hình xác con bà , phần còn lại do cậu chưa trãi qua tình cảm mẹ con . Trong những ký ức cũ kỹ của mình , tôi vốn có một gia đình nhưng không biết vì sao gì mà đỗ vỡ , tôi không nhớ rõ nhưng những vết thương vẫn còn trong tim tôi .
Hiện giờ chúng tôi đang bãi đất trống , khu mà chúng tôi vẫn thường chơi chung với nhau chỉ hai đứa .
"Hôm nay chúng ta chơi cái gì nhỉ "
Alice hỏi cậu , cậu và Alice thường chơi dạo chơi cùng nhau . Có vẻ cậu không có nhiều bạn chắc do thói quen của mình , nhưng khi lần đầu tiếp xúc với Alice bỗng cậu cảm thấy một thứ gì đó quen thuộc . Rồi dần cậu và em ấy thân với nhau hơn lúc nào không , có lẽ Alice là người bạn đầu tiên của cậu ở thế giới này .
"Em muốn chơi trốn tìm hay muốn cùng anh nặn tượng đất ?"
Alice rất thích chơi với cậu , dù làng của cậu có rất nhiều đứa trẻ cùng tuổi , nhưng em ấy lại không chơi với ai chỉ bám một mình cậu mà thôi , Chắc có lẽ do hai người chơi thân từ bé .
"Em muốn chơi trốn tìm "
"Rồi em trốn đi , để anh đi tìm cho "
Cậu quay người ở góc cây ,đếm từ một đến ba mưoi , Alice có vẻ trốn rất kĩ . Ở đây có bãi cỏ , trên cây , gốc cây ... đây có rất nhiều chỗ để trốn .
Câu cứ đi tìm em ấy , dù vậy em ấy trốn rất tệ . Em ấy hay gây ra tiếng động để cậu chú ý , lần này cũng không ngoại lệ . Cậu đã tìm thấy em ở đáng nấp ở dưới gốc cây cổ thụ.
"Tìm được em rồi "
Mặt em ấy chán nản khi bị tìm ra rất nhanh .
"Lần nào anh bell của tìm được em nhanh vậy "
Cậu cười rồi xoa đầu Alice , mặt em ấy đỏ lúc nào không hay .
"Chắc do anh với Alice có sợi dây liên kết chăng , nên dù là em ở đâu anh cũng tìm ra hết "
"Thật sao ? Em với anh bell có sợ dây liên kết thật hả "
Alice cười mỉm , như đang suy nghĩ gì đó .
"Anh đùa ấy "
"Anh thật là xấu tính , anh dám lừa Alice ư "
"Em không nói chuyện với anh nữa "
Nhìn biểu cảm thay đổi của Alice , cậu bật cười lúc nào không hay . Nụ cười ấy thật chân thật nó không có giả tạo chút nào , nó làm cảm xúc thật lòng của cậu .
"Hai đứa thân nhau thật đấy " người đàn ông bước đến .
"À chào chú alex"
Bell chào với bộ mặt khác lúc nãy , nụ cười hồn nhiên đã biết mất . Nụ cười lần này thật khác biệt , như thể đã tâp đi tập lại nhiều lần .
"Ừ chào cháu bell , và chào bé Alice "
Đây là chú alex , một thương nhân đến từ thánh quốc xa xôi . Alex thường vào làng của cậu vào mùa xuân , để thu mua những thứ chú cần .
Alex có vẻ ngoài rất trẻ với mái tóc nâu , mắt xanh giống mẹ cậu , khuôn mặt đẹp kèm với thân hình chuẩn mẫu . Vẻ ngoài Alex giống một quý tộc hơn là một thương nhân , Alex rất thân với nhà cậu , anh ta thường đến nhà cậu để dùng bữa và tặng cậu rất nhiều quà .
"Chú Alex đi dạo ư ? "
"Sau khi bàn công chuyện với bác merr , Chú muốn đi một vòng làng để vận động cơ thể một tý "
"Tình cờ gặp tụi cháu ở đây "
"Cũng lâu rồi cháu mới gặp chú , chú vẫn khoẻ như ngày nào "
Một năm câu gặp Alex hai lần , anh ta thường đến làng vào mùa xuân và mùa thu .
"Lâu rồi chú mới gặp cháu , lớn đã lớn từng này rồi "
Chú Alex xoa đầu cậu
"Chú sẽ ở đâu bao lâu ? "
"Chắc hai ba ngày nữa , hôm nay được chị Nila mời qua nhà ăn cơm . Chúng ta sẽ gặp nhau vào buổi tối nhé , thôi chú không làm phiền tụi cháu nữa, chú đi đây ."
"Hẹn gặp cháu vào buổi tối "
Chú alex mỗi lần đến làng cậu thường ở lại một tuần hoặc nhiều hơn nữa , anh ta thường ở nhà của ông merr trưởng làng cậu . Nơi nghỉ chân của những thương nhân hoặc những người đi lạc đường .
"Hẹn gặp chú vào buổi tối "
Cậu rất mong trời vào buổi tối , vì thường chú Alex sẽ kể cho cậu nghe về những câu chuyện ở ngoài làng . Cậu rất thích những chiếm phiêu lưu của anh ta kể , và những quyển sách anh ta tặng cậu .
sau khi tạm biệt Alex , câu và Alice lại tiếp tục cuộc vui chơi của mình .
Sau khi tạm biệt Alice , cậu bước vào nhà để ăn bữa trưa của mình . Mẹ cậu đã đợt sẵn ở nhà , bà mang nấu rất nhiều món mà cậu thích .
"Con đi chơi có vui không ? "
"Dạ vui lắm mẹ "
Khi nghe thấy từ " vui " bà nở một nụ cười vui , có lẽ lúc này bà cảm nhận niềm vui của cậu .
Câu không phải là đứa trẻ khác biệt , cậu chỉ là chưa muốn ai đón nhận ai đó vào trong tâm hồn cậu , dù cậu có khác biệt thì đối với bà câu luôn là một đứa trẻ hiểu chuyện của bà .
"Con cảm ơn mẹ vì tất cả "
"Con cảm ơn mẹ vì đều gì ?"
Cậu ngượng ngùng ăn lấy phần cơm của mình , còn bà thì vân vân không biết tại sao lại nhận được lời cảm ơn ? . Có vẻ cậu cũng không nhận ra , câu đã từ từ thay đổi dù rất nhỏ .
Cứ thế mùa xuân kết thúc rồi đến mùa hè ,thu , đông . Một năm lại trôi qua trong lặng lẽ , cuộc sống cậu cứ thế yên bình cho đến khi mẹ cậu phát hiện mình đã mạng thai thêm lần nữa .
Cả nhà cậu vui mừng , badaw đi khắp nơi trong làng rêu rao vợ cậu có mang thai . Cả làng ai cũng vui mừng cho cậu ta , chỉ có cậu có một cảm xúc khác một cảm xúc khó tả .
Cảm xúc tôi thật kì lạ , có niềm vui khi lần đầu được làm anh . Nhưng một nào đó của tôi lại sợ hãi , sợ hãi tình cảm gia đình bị cướp lấy . Sợ hãi tôi lại bị bỏ rơi , nỗi sợ ấy làm tôi phải sợ hãi con người mình .
Tôi cảm thấy mình thật ít kỹ khi muốn chiếm đoạt lấy tình cảm của cha mẹ , tôi ghét bỏ bản thân tôi .
Mùa đông ấy tuyết rơi rất nhiều , trời rất lạnh , lạnh hơn mọi năm . Người phụ nữ đang đau đớn trong phòng , ở trong phòng chỉ có hai người bà đỡ và Nila .
Badaw đang đi qua đi lại trước của phòng , tiếng kêu đau của nila làm badaw hơi quản loạn .
Cậu cố an ủi ông "mẹ sẽ không có chuyện gì đâu "
"Nhưng mà , mẹ con la rất nhiều . Ba rất lo cho em ấy "
Một tiếng khóc của em bé trong phòng phát ra .
Tiếng bà đỡ kêu lên vì mừng .
"Sinh rồi , sinh rồi một đứa bé gái "
Badaw chạy vội vào phòng , cậu cũng đi theo phía sau .
Trước mắt cậu là Nila đang nằm trên giường có vẻ rất yếu , kế bên là em gái cậu .
Badaw vôi ôm Nila vào lòng , anh ta có vẻ là người dễ xúc động . Anh ta ôm Nila với những giọt nước mắt hạnh phúc , rồi anh nhìn về phía con gái mà miễn cười .
"Anh cảm ơn em rất nhiều , vì đã đưa thiên thần đến nhà mình "
"Anh buôn em ra , anh vẫn còn mút ước như hồi nào "
Hai người nhìn nhau rồi cười , cậu chỉ biết ngắm nhìn cặp đôi đang âu yếm nhau . Như thể là một người thừa vậy , cậu vẫn chưa quen với việc đó , hạnh phúc đã từng là thứ rất xa sĩ đối với cậu .
"Anh nghĩ nên đặt tên con là gì ?" Nila hỏi badaw ? Anh ta suy nghĩ một hồi rồi phát ra một cái tên .
"Nima , con gái của mình sẽ là nima !"
"Nima sao ? Nima cái tên rất hay " Nila đọc thầm tên con gái rồi miễn cười trong vô thức .
Hai người đó ôm nima vào lòng , nhìn cảnh tượng ấy làm cậu cảm thấy thật cô đơn làm sau . Thấy cậu đứng trơ trọi ở một góc , Nila kêu cậu lại gần .
"Bell lại đây nhìn em nè "
Câu đi đến nhìn đứa em đang trong tay của nila , đứa trẻ mới mắt to nhìn cậu . Nó nỡ một nụ cười trẻ thơ , nụ cười ấy làm cậu có một cảm xúc kì lạ .
Badaw ôm cậu vào lòng cùng Nila và nima , cái ôm cái làm sự cô đơn trong lòng cậu Tan biến .
"Anh sẽ bảo vệ em với con "
"Anh yêu Em và cả con nhiều lắm "
"Em cũng vậy "
Mùa đồng rồi cũng kết thúc , nó như xoá tan đi nỗi cô đơn trong lòng nỗi người ,Để tâm hồn đón tiếp mùa xuân đến .