Cứ ngỡ rằng buổi đầu đi học lại của một người đã 27 tuổi sẽ trôi qua chán ngắt ngay từ khi bản thân tôi quyết định "sống hết mình" chứ. Nhưng đúng là cũng không như tôi nghĩ.
Ngay cái giây phút tôi vắt óc suy nghĩ để tìm lý do "phục thù" cho cô bé này thì rắc rối tự tìm đến.
Ngay khi vừa chuông hết tiết học, giáo viên rời đi thì Linh Lan đã bước đến trước bàn tôi cùng vài người bạn. Lan nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy thù hận.
Đầu tiên là ném đống vở trên bàn của tôi từ trên tầng hai xuống dưới sân trường, sau đó ra hiệu ánh mắt cho hai đứa con gái giữ lấy hai tay tôi lại.
- Ha... Mới bước ra từ cửa tử mà đã thay đổi rồi nhỉ?
Khoé miệng cô ả khẽ nhếch lên tỏ vẻ đắc thắng.
Tôi đưa mắt nhìn sang hai bên rồi nhìn thẳng mắt của Lan. Bây giờ thân xác này là của tôi mà, một người phụ nữ đã 27 tuổi thì làm gì còn cái thứ gọi là sợ hãi khi đứng trước mặt người chuyên đi bắt nạt người khác chứ.
- Hm...Không lẽ... Cậu muốn thấy tôi của ngày trước hả? Vậy.... thử chết một lần xem!
Tôi khẽ cười, đôi mắt không hề tỏ vẻ sợ hãi mà lại dùng lời lẽ đầy khiêu khích về phía Lan.
Có vẻ như cô nàng này không muốn thấy vẻ mặt bình thản của tôi nên khi thấy tôi không hề tỏ vẻ sợ hãi liền hét lên rồi đưa tay lên không trung để dùng lực tát tôi.
- Mày dám!
Bàn tay đó còn chưa kịp hạ xuống thì cô ả đã bị tôi dùng lực chân đạp bay ra đất một quãng.
Ngay khi hai người giữ hai cánh tay tôi đang hoang mang thì tôi liền giật ra ngay sau đó rồi liên tục đánh vào mặt của hai người đó.
Cú ra tay chớp nhoáng và dứt khoát của tôi khiến cả không gian phòng học như đóng băng. Tiếng chát chát vang lên giòn giã giữa bầu không khí lặng ngắt. Hai cô bạn đi cùng Linh Lan ôm lấy một bên mặt đỏ lựng, hoảng hốt lùi lại mấy bước, ánh mắt nhìn tôi hoàn toàn chuyển từ coi thường sang kinh hãi.
Linh Lan gượng dậy từ dưới sàn, một tay ôm bụng vừa bị ăn trọn cú đạp, gương mặt biến dạng vì đau đớn và nhục nhã. Cô ta chưa bao giờ nghĩ một kẻ vốn dĩ bần tiện, luôn cúi đầu chịu đựng như tôi lại có thể tung ra những đòn đánh hiểm hóc và tàn nhẫn đến thế.
Tôi từ tốn phủi nhẹ nếp áo vừa bị xộc xệch, chậm rãi bước từng bước lại gần Linh Lan. Không khí xung quanh lớp trở nên im lặng lạ thường.
Nhìn những bạn học xung quanh tôi không khỏi ngán ngẩm bởi họ cũng là một phần nguyên nhân góp phần khiến bản thân Bảo Trâm phải bước đến đường cùng. Vì sự vô tâm, sợ phiền phức, sợ người tiếp theo bị nhắm đến là bản thân nên không một ai trong lớp đứng ra giúp đỡ hay bảo vệ cô. Một tâm hồn trong sáng ở tuổi 17 lại phải sống từng ngày từng ngày trong sợ hãi....
Tôi cúi nhẹ người mình, nghiêng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang run run sợ hãi của Linh Lan, nụ cười trên môi nhẹ tênh nhưng đủ để cô ả lạnh đến thấu xương.
- Cảm giác bị người khác bắt nạt như nào? Có phải là... rất sợ không?
Có vẻ lúc này, Lan đã không còn giữ được dáng vẻ trịnh thượng, hung hăng ban nãy nữa mà thay vào đó là sự sợ hãi, cả người co rúm lại ở nơi góc tường, miệng luôn lẩm bẩm:
- Tao xin lỗi....M...Mày tha cho tao đi....Từ giờ trở đi tao hứa sẽ không làm gì mày nữa....
Nhìn cái con người đang tái đi vì sợ hãi này mới thấy giống một con người này. Một đứa trẻ đang tuổi lớn thì càng nên có những cảm xúc giống một con người như sợ hãi đến phát khóc, lo lắng đến mất ngủ hay là hối hận vì những điều mình làm.
Nhưng trước đây, Trâm cũng đã từng rất nhiều lần xin tha nhưng chỉ nhận lại sự khinh bỉ và những nụ cười giếu cợt lấy sự sợ hãi của người khác làm trò mua vui.
Càng nghĩ đến tôi càng thấy khó chịu. Tôi đứng dậy nhìn Lan ở một góc nhìn khác, từ trên cao nhìn xuống với ánh mắt đầy lạnh lùng cùng nụ cười hơi nhếch lên ở nơi khoé miệng.
- Hôm nay tới đây thôi. Năm học còn dài mà, nếu mà chỉ dừng ở đây thì có lẽ khoảng thời gian còn lại sẽ chán lắm.
Tôi dùng giọng điệu như đang ban phát sự tự do tạm thời khiến Lan sững người, đôi mắt đã đỏ hoe vì khóc kia bỗng trở nên dữ tợn. Lan như bị mất kiểm soát, nhào người tới người tôi rồi liên tục nói những câu khó nghe.
- Mày! Mày đừng tưởng như thế là hay! Mày biết tao là ai không? Bố tao là quản lý của công ty lớn đấy! Bố sẽ bảo vệ tao! Còn mày? Mày là cái thá gì mà lại dùng cái giọng điệu khó chịu để nói chuyện với tao? CHỈ CÓ TAO MỚI CÓ QUYỀN THÔI! CON CHÓ!
Lần này, khi Lan nhào tới người tôi, tôi không né. Tôi biết bản chất của một đứa đã quen sự nuông chiều từ gia đình, quen việc bắt nạt người khác sẽ là không đổi, dù miệng có van xin trăm lần thì chắc chắn không phải thật rồi kiểu gì cũng sẽ nhân lúc tôi mất cảnh giác mà giết tôi.
Tôi túm lấy cổ áo của cái người đang mất kiểm soát trước mặt rồi dùng giọng lạnh lùng.
- Mày nghĩ là tao chưa nghĩ tới trường hợp này à?
Vừa nói tôi vừa đưa nắm đấm lên đấm liên tục vào mặt Lan.
- Bố mày là quản lý mà biết được việc có đứa con gái chuyên đi bắt nạt người khác như mày chắc là hãnh diện lắm nhỉ?
Lan lúc này có vẻ không còn sức để làm gì cả, hai tay buông thõng xuống và không cố đáp trả nữa. Đến lúc này tôi mới buông tay.
Có vẻ như lớp này vốn đã quen với việc có người bị bắt nạt rồi nên rât đoàn kết bảo vệ bằng cách đóng kín cửa ra vào không để ai biết tình hình bên trong như nào. Cũng vì như thế nên tôi mới có cơ hội làm điều mà tôi cần làm mà không sợ ảnh hưởng tới gia đình chứ.
Nhưng thật sự nhìn những con người trong cái lớp này tôi thấy ớn lạnh. Ớn lạnh vì sự nhu nhược, sự hèn nhát của những người đang đứng ở đây, những người mà chỉ khi có người nằm ở vị trí "bị bắt nạt" mới nhẹ nhõm vì nghĩ "may mắn đó không phải là mình". Lòng người thật lạnh lẽo mà.
Tôi đưa mắt quanh lớp, nhìn những gương mặt đang ngạc nhiên đến lo lắng của mọi người rồi khẽ thở dài đi về bàn của mình.
Và sau đó, đám bắt nạt tôi trước đó phải xuống nhặt lại sách vở và để ngăn nắp vào bàn cho tôi.
Tiết học mới cũng chuẩn bị bắt đầu, mọi người trong lớp lại coi như không có chuyện gì xảy ra.
Không biết liệu Trâm trên trời khi thấy cảnh này thì con bé đó liệu có vui không nhỉ?
Vốn dĩ tôi không phải là đứa hiền lành đến mức nói trả thù thì chỉ là một vài người bắt nạt này đâu, cái tôi muốn là cả lớp này phải trả giá kìa nên chuyện hôm nay chỉ là mở đầu thôi.
Hình như là tôi đã quên mất chuyện gì quan trọng lắm thì phải... Chuyện gì nhỉ?
Đang lật quyền sách trên bàn để nghĩ xem mình bỏ quên cái gì thì tôi thấy một bức ảnh được kép trong cuốn sách bị rơi ra ngoài và rơi xuống đất ngay chân mình,
Nhặt bức ảnh nhỏ lên, miệng tôi khẽ nhếch lên cười lúc nào không hay.
- Có mục tiêu ngày mai rồi.
Việc mà tôi sẽ làm trước nhất là phải khiến cho những kẻ từng tham gia bắt nạt tôi phải thấy hối hận khi bắt nạt tôi... mà nếu có thể thì thấy hối hận vì đã được sinh ra luôn đi cũng được.
Với người khác, việc mà mình tìm cách đánh trả người đã đánh mình trước sẽ khiến bản thân mình trở thành một người xấu giống người ta, khiến bản thân ngang bằng họ và lựa chọn cách để bản thân phát triển tốt hơn mới là cách trả thù hoàn hảo.
Nhưng tôi không thấy thế hay chút nào! Bản thân phát triển tốt, tương lai rộng mở là do sự cố gắng của mình, là vì mình chứ tại sao lại phải để cho người từng bắt nạt mình thấy hối hận chứ? Còn nếu không đánh trả thì không phải mình đang bị thiệt à? Tôi vẫn sẽ lựa chọn việc đánh trả song hành cùng với phát triển bản thân luôn.
Nếu xem đủ nhiều phim thì sẽ thấy phản diện có kiến thức và sự thông minh lẫn khéo léo và cả sự quyết đoán tàn nhẫn thì bao giờ cũng sẽ hơn hẳn cái người mà khép nép, luôn có suy nghĩ sẽ khiến cho ai đó phải hối hận vì đã làm ra việc này việc kia .
Hơn hết vì tôi là người lớn mà, người lớn thì không ai lại chọn cái này bỏ cái kia cả. All in!
Tôi cất tấm ảnh vào trong cặp.
Cảm giác bản thân làm được những việc mà tôi của trước không dám quả thật rất sảng khoái. Có thể nói tôi quá trẻ con khi chấp nhặt những đứa trẻ đó cũng được nhưng không phải tuổi 17 thì nên đáp trả lại cho đúng tuổi sao? Cái lứa tuổi này quá bốc đồng, nếu không thật sự đáp trả bằng hành động thực tế thì chắc chắn sẽ không có chuyện bản thân Bảo Trâm này sẽ thật sự yên ổn vượt qua đến khi rời trường.
Vì đây là trường bán trú nên trưa chúng tôi sẽ ở lại trường ăn cơm ở canteen.
Thật là hoài niệm mà. Cũng mười năm rồi mới có lại cảm giác đứng xếp hàng chờ cơm ở canteen.
Chỉ là tôi không ngờ lại có sự trùng hợp bất ngờ như thế.
Ở tại cái nơi này, chỗ tôi đang đứng, tại canteen trường và tôi đã gặp lại cái người mà hay đi chạy mỗi sáng cùng mình.
Tôi và cậu ta, bốn mắt đều mở to đứng nhìn nhau mất vài giây chỉ đến khi có người đẩy nhẹ người tôi từ phía sau ra hiệu tiến lên tôi mới giật mình mà hoàn hồn lại.
Tôi cũng tệ cơ, rõ ràng là đã có cơ hội nói chuyện với nhau rồi mà lại không hỏi tên cậu ta để tiện xưng hô. Không lẽ gặp cậu ta mà tôi lại "đằng đó ơi, người chạy bộ cùng ơi" à?
Lúc này là cậu ta đã lấy cơm xong và đang tiến về chỗ ngồi còn tôi thì còn đứng đợi cơm.
Tôi để ý thấy cậu ấy chọn ngồi một mình ở một góc cửa sổ.
- Chậc! Không lẽ con người như này mà lại không có bạn?
Nhìn vào khay thức ăn của mình rồi nhìn vào những món được bày sẵn tôi phải nhăn mặt. Toàn là đồ dầu mỡ, thế này nếu mà ăn chắc tôi lại về cân số ban đầu mất.
Ngay khi cô lấy thức ăn định gắp một chiếc đùi gà cho tôi tôi liền né khay ra theo phản xạ.
- Cháu không ăn cái này.
Nhìn thấy thái độ của tôi, cô liền ngạc nhiên.
- Gì thế? Nay lại đi chê cơm của bà già này à ? Miếng đùi ngon thế còn không ăn thì ăn gì?
Sở dĩ cô thái độ vậy vì cô là người rất tốt bụng trong kí ức của Trâm, cô luôn thiên vị và lấy thêm phần ăn cho Trâm và đó cũng là lý do khiến cho cô bé không thể giảm cân nổi vì áy náy nếu không nhận.
Ngay khi cô nói thì mọi người ở đấy đều cười lên.
- Chắc bữa nay bé heo này chán ăn rồi, cô cho cháu đi!
Mọi người lại được phen cười to nữa khi câu đùa này cất lên.
Còn đang đưa mắt nhìn xem giọng nói từ ai thì tôi bắt gặp ánh mắt khinh miệt của người mà Trâm từng thích.
Nhìn cậu ta trông rất thư sinh đó chứ, ăn mặc gọn gàng, tóc tai chải chuốt, khuôn mặt cũng có nét đẹp chỉ là nếu đem so với khuôn mặt của cậu trai đang ngồi ở góc bàn cuối kia thì không có cửa. Đã vậy còn có thái độ trịnh thượng, ngổ ngáo nữa.
- Gu thẩm mĩ của con bé này cũng quá là kém rồi!
Tôi liếc qua ánh mắt đang dò xét của cậu ta rồi nhanh tay chỉ vào mấy món heathy nhất trong quầy rồi đi nhanh.
Cậu ta thì hôm nay tôi sẽ không làm gì đâu vì nếu xử lí nhanh quá thì đến trường không còn gì thú vị cả.
Nhìn vào cậu thiếu niên đang ngôi ung dung ở góc cuối kia thật sự là tôi thấy cậu ta đẹp như một bức tranh vậy. Ánh nắng chiếu qua lớp cửa kính phủ vào toàn thân cậu càng khiến cậu ấy trông như một thiên thần bước ra từ trong truyện vậy chỉ là trông cậu lúc nào cũng ủ rũ không giống vẻ thường ngày đi chạy cùng tôi chút nào.
Tôi chọn ngồi bàn ngay sau cậu ấy.
- A... sao em đi nhanh thế? Anh gọi em nãy giờ!
Vừa ngồi vào bàn thì có tiếng nói cất lên bên cạnh ngay lập tức.