Chương 4: Cuộc hội ngộ ở lớp chỉ là mở màn

Trong ký ức của Bảo Trâm, Lâm Quân không chỉ là anh trai mà còn là vị đàn anh khóa trên hoàn hảo: hòa đồng, ấm áp và luôn đứng trong top đầu về ngoại hình ở trường. Chính sự tỏa sáng ấy lại trở thành áp lực vô hình đè nặng lên cô. Ở trường, Trâm luôn cố làm như không quen biết anh. Cô sợ. Nỗi tự ti trỗi dậy mỗi khi nghĩ đến cảnh mọi người xầm xì, so sánh nhan sắc "một trời một vực" giữa hot boy vạn người mê và cô em gái béo với khuôn mặt xấu xí, mờ nhạt. Nếu chuyện đó xảy ra, cô sẽ trở thành trò cười lớn đến nhường nào? Sự khép mình ấy không chỉ dừng lại sau cánh cổng trường mà tràn về cả căn nhà nhỏ. Trâm giam mình trong bốn bức tường, cắt đứt kết nối với gia đình và tìm kiếm sự an ủi ngắn hạn từ những món ăn nhanh không lành mạnh - thứ mà cô tự huyễn hoặc là "yêu bản thân". Chỉ đến khi chiếc cân nhảy số vô độ, làn da bắt đầu sạm đi và mụn nổi chi kịt vì thức khuya cộng thêm ăn đồ quá nhiều dầu mỡ, sự hối hận mới muộn màng gõ cửa. Nhưng thay vì thay đổi, cô lại chìm sâu hơn vào ghen tị và u uất. Cô tiếp tục tự hủy hoại chính mình và trút mọi gắt gỏng lên cha mẹ, cho rằng mọi bi kịch hôm nay đều do họ sinh ra cô với một dáng vẻ không hoàn hảo. Chưa một lần Trâm dũng cảm đối diện với bản thân hay nhận lấy trách nhiệm về mình. Cô tự tay đẩy những người thân ra xa, biến căn phòng ngủ thành chiếc kén cô lập tuyệt đối. Để rồi khi không còn ai để tâm sự, sự bế tắc đẩy cô đến quyết định dại dột cuối cùng: "ra đi". Chậc! Cái tính cách này thì đúng là trẻ con và ích kỉ mà. Sao lại có thể không coi trọng gia đình như thế chứ. Người muốn có còn không được mà... Bầu trời mùa thu vẫn đượm cái se lạnh quen thuộc, nhưng lần này làn gió hanh hao không còn tạt thẳng vào mặt tôi nữa. Ngay phía trước, một bờ vai rộng chãi đã che chắn hết thảy. Lâm Quân vừa lái xe vừa ngân nga vài giai điệu, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt về mấy trò đùa hài hước trên lớp. Anh cứ líu lo như thế, vụng về nhưng kiên nhẫn, như thể đang cố dùng chút hơi ấm nhỏ ngoi ấy để từng chút một mở khóa trái tim vốn đã khép chặt của tôi. Lần đầu tiên mà khi đối diện với một "đứa trẻ" này tôi cảm thấy mình muốn là một đứa em gái nhỏ tuổi thật. Chẳng biết mải chìm trong dòng suy nghĩ bao lâu, chúng tôi đã đến cổng trường. Bước tới nhà xe, Quân lên tiếng. - Lên lớp trước đi, kẻo lại... À thôi, em đợi anh cất xe một chút nhé? Lời Lâm Quân chợt khựng lại giữa chừng. Anh ngập ngừng đổi ý, ánh mắt cẩn trọng quan sát từng nét mặt của tôi như sợ chỉ một câu nói vô tình cũng có thể làm tôi tổn thương. Người anh trai này... rốt cuộc là quá đỗi đáng yêu rồi đấy, Bảo Trâm ạ. - Em đợi anh mà, mau đi cất xe đi. Tôi ngước nhìn anh, nở một nụ cười thật nhẹ. Vừa nghe thấy câu trả lời, đôi mắt anh lập tức sáng rực lên như vơ được báu vật. Chẳng giấu nổi niềm vui, anh vội vã nhấn ga hướng về phía bãi gửi xe, bóng lưng rạng rỡ đến lạ kỳ.  Cả một quãng đường tới lớp, tất cả mọi người đều nhìn vào hai người bọn tôi rồi bàn tán. Tôi cũng chẳng  bận tâm nhưng ánh mắt của mấy đứa con gái xung quanh cứ nhìn tôi với vẻ khó chịu lại khiến tôi không nhịn được mà đưa mắt theo rồi cười khẩy. Đúng là tâm lý của mấy đứa mới lớn mà. Khi thấy một người đẹp trai bỗng dưng có người khác giới khác đi bên cạnh là bắt đầu khó chịu rồi lườm nguýt nhưng thật ra là họ đang ghen tị. Tôi của 10 năm trước đã trải qua nhiều rồi nên cũng không khó. Tôi khẽ đưa mắt nhìn về phía anh mình thì vô tình chạm mắt với anh. Này là gì? Anh đang đọc tâm trạng qua khuôn mặt mình ả? Hay đang sợ tôi sẽ thấy áp lực? Thì đúng là tôi sẽ thấy áp lực nếu đây là Bảo Trâm của linh hồn 17 tuổi nhưng tôi thì khác, tôi 27 tuổi rồi, không còn thứ cảm xúc như vậy đâu. Anh đưa tôi tới lớp của mình. Khi đứng trước cửa tôi thấy ánh mắt anh trở nên khó chịu lạ thường. Miệng anh định nói gì đó nhưng tôi đã kịp nói trước. Tôi ôm lấy cánh tay của anh rồi cười. - Em lo được nên anh cũng yên tâm về lớp đi nhé!  Anh bất giác nhìn tôi hơi cau mày một chút. Tôi biết là anh đang lo nhưng tôi không muốn danh tiếng anh bị ảnh hưởng với cả cái việc tôi tự tử cũng chẳng phải chuyện gì hay ho mà nói ra cả. Nếu có thể thì tôi muốn bản thân này sẽ đối diện với những rắc rối mà Trâm của trước kia không thể gỡ bỏ được. - Có gì không ổn nhớ tìm anh. Annh bước đi nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn tôi với vẻ lo lắng. Ôi trời! Nếu tôi có một người anh như này trước đây thật thì chắc tôi đã sớm trở thành một nàng công chúa được bao bọc bởi tình yêu của gia đình rồi sinh hư mất. Thú thật, là khi đứng trước cửa lớp, cả cơ thể tôi theo phản xạ đều run lên. Có lẽ trước đây việc bước vào lớp đối với cô bé như thể là bước vào địa ngục vậy.  Tôi có chút đồng cảm. Tôi hít một hơi rồi bước vào trước tất cả con mắt của mọi người.  Mỗi bước đi, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh của từng người bắt nạt cùng với những cách mà họ làm. Nào là nhốt trong nhà vệ sinh, nào là bị đẩy úp mặt vào bồn rửa mặt, nào là bị hất nước bẩn vào người và thậm chí là bị đánh.  Cả người tôi run bật lên... vì tức giận khi bước qua những đứa trẻ đã bắt nạt cơ thể này. - Ây yo! Đi học rồi hả? Tao tưởng mày chết hụt thì sẽ không dám đến lớp nữa chứ? Tiếng nói cười bắt đầu rộ lên trong đám đứa bắt nạt. Một đứa con gái với mái tóc dài buông thả với khuôn mặt sắc lạnh lên tiếng. Có vẻ đây là đứa đầu xỏ. - Chậc! Mày nghỉ học mấy tuần bọn tao buồn lắm đấy. Những đứa ngồi sau cùng hùa theo cười. Đứng trước bàn học của bản thân. Trên bàn ghi đầy những từ ngữ chửi rủa, trù ẻo :"đi chết đi con béo","chết thì đừng có ám tao nhé","đồ con lợn gợi dục",... Hồi xưa tôi cũng từng bị bạo lực theo cách như vậy. Hoàn cảnh có vẻ khác nhưng lại chung số phận. Tôi bị miệt thị vì không có bố mẹ còn cô bé này thì là xấu với béo. Tôi lúc đó chưa từng phản kháng một lần, chỉ chăm chỉ học tập rồi nhẫn nhịn chờ ngày rời ra ngồi trường đó. Đúng là những kí ức đen tối không muốn nhắc lại mà. Nhưng tôi của trước đây không thể làm gì thì không có nghĩa bây giờ cũng thế. Tôi cần phải đối mặt và vượt qua được nó. Chỉ là với trường hợp này, lũ này khiến cô bé đó tự tử mà vẫn nhởn nhơ không có một chút áy náy hối lỗi nào thì đúng là máu lạnh mà, ai mà nghĩ được đây là tâm lý của học sinh 17 tuổi chứ, nếu mà nói tôi rằng trong thân bọn chúng là linh hồn của người lớn xấu tính thì tôi cũng tin đấy. Tôi nhìn chiếc bàn rồi lại nhìn vào những người bắt nạt mình, khẽ kéo bàn sang chỗ khác trước con mắt ngạc nhiên sau đó đứng trước mặt đứa đầu xỏ ở cái tư thế đứng từ lên nhìn xuống nhỏ đang ngồi. Ánh mắt tôi chạm vào ánh mắt con bé đó nhưng tôi không hề sợ hãi. Ngay lập tức tôi kéo tay con bé đó ra khiến nó bị ngã lăn ra đất rồi hiên ngang kéo chiếc bàn của nhỏ đó về. Vì là bàn đơn nên nó khá nhẹ. Không khí trong lớp bỗng trở nên im lặng đến mức có thể nghe được tiếng thở của con bé xấu tính đó đang ngày càng lớn kèm theo sự bực tức. Cơ thể này khá hữu dụng đó chứ. Hơi mũm mĩm xíu nhưng lực tay thì đúng là không thể đùa được. Kéo nhẹ một cái mà cả người đã bay đi như thể người cô ta là tờ giấy vậy. - Mày... Mày dám! Ngay chính cái lúc nhỏ đó định xông vào đánh tôi thì tiếng chuông vào lớp kêu lên khiến nhỏ khựng lại và nhìn xem... Những người bạn mà con nhỏ đó chơi, hùa vào đánh tôi lúc này lại im như hến, không thể nói một lời nào vì quá sốc. - Sao lại không dám nhờ? Mày... là mẹ tao chắc. Tôi bước tới, ghét sát vào tai con bé đó cười nói sau đó quay về chỗ ngồi của mình.  Có lẽ bước đầu tiên này đã khiến cho những kẻ bắt nạt cô bé này cảm thấy lo lắng và bắt đầu dè chừng rồi đây. Nhưng chắc chắn chỉ thế thôi chưa đủ, dù sao cũng là một người trưởng thành 27 tuổi, khi nhìn những đứa trẻ dần dần trở nên hư hỏng đến mức gần "mất nhân tính" này thì ai lại mặc kệ chúng chứ? Trong kí ức của cô bé này, tôi không có chút ấn tượng nào về các giáo viên cả hay nói cách khác là ai cũng giống nhau, đều chỉ tập trung vào tiết học chứ không quan tâm gì đến chuyện riêng của học sinh. Bởi... Cô bé đã từng lên tiếng cầu cứu chính giáo viên chủ nhiệm nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ cùng câu nói "cô sẽ xem xét, em về trước đi". Cô nói xem xét nhưng mọi chuyện vẫn tiếp tục xảy ra thậm chí với tần xuất nhiều hơn và lúc đó cô bé mới biết rằng lời giáo viên nói thật sự không đáng tin một chút nào cả rồi dẫn tới cảnh tự sát. Thậm chí khi cô ở trong viện, giáo viên còn không đến thăm lấy một lần chỉ động viên qua điện thoại cùng với số tiền như đang bố thí. Một ngôi trường thối nát, giáo viên thối nát cùng với cả học sinh. Nó thậm chí còn tệ hơn cả trường trước đây tôi theo học nữa. Cô giáo đứng trên bục, nhìn tôi rồi lại nhìn khuôn mặt mếu máo của Linh Lan - Người bị tôi cướp bàn đang phải dùng chung bàn với người ngồi cạnh mà cũng nhất quyết không chịu nhặt lại chiếc bàn mà tôi đã đem bỏ. - Gì đây? Lớp hôm nay lại có thêm trò đùa gì thế? Đây là người nằm ngoài trong kí ức của cô bé nên tôi không thể biết được nhưng nhìn vào nét mặt sắc cũng với thái độ lạnh lùng kia tôi có cảm giác cô đã gặp nhiều trường hợp như này trước đây rồi thì phải nên mới có thể bình tĩnh như thế. - Cô ơi! Bạn Trâm bạn ý cướp bàn của em. Linh Lan nhìn cô rồi khóc lóc như thể bản thân bị bắt nạt. Hoá ra đây là bộ mặt khi đối diện với giáo viên của đứa trẻ đó sao? Nhìn ngoan vậy thì ai mà nghĩ nó khi đối diện với đứa bị bắt nạt lại có thái độ ác quỷ như nào chứ? Cô lại nhìn tôi mặt vẫn không đổi sắc. - Ra đây là học sinh nghỉ mấy tuần rồi mới đi học lại đây hả? Cơ thể đã ổn chưa? Cô không quan tâm đến câu chuyện chiếc bàn mà trực tiếp hỏi thăm sức khoẻ tôi luôn khiến mặt Linh Lan thoáng chốc khó chịu. - Chưa giới thiệu với em nhỉ? Cô là Nhi và là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp em, cô đã hoạt động ở lớp được một tuần rồi... Có thể hiểu là cô giáo cũ của em đã "bị đuổi" rồi nên cô tới thế chỗ. Vậy thôi. Lời lẽ thẳng tuột này của cô đúng là thú vị. Hiếm có ai lại có thể thẳng thắn như thế mà lại còn là giáo viên nữa chứ? Có vẻ lớp học sẽ ngày càng trở nên thú vị đây.  Còn giáo viên chủ nhiệm cũ bị đuổi rồi sao? Có lẽ là để giấu nhẹm đi chuyện giáo viên trường vô tâm không để ý đến học sinh dẫn đến cái kết không ai muốn đây mà. Không biết từ khi nào khoé môi tôi đã xuất hiện nụ cười. - Em chào cô. Em là Bảo Trâm, thời gian qua do vấn đề về sức khoẻ nên là em có nghỉ và mới đi học lại, mong là sẽ có thể nhanh chóng bắt kịp với lớp. - Được rồi, cô sẽ cố gắng để em có thể theo kịp lớp nhanh nhất có thể, miễn sao là em thông minh. Tôi để ý thấy lúc tôi nói cô có ngạc nhiên nhưng vì nét mặt cô đúng là kiểu "một màu" nên phải để ý kĩ mới có thể thấy được. Cô nói xong rồi quay về phía bảng bắt đầu vào bài học và có lẽ là quên luôn chuyện của Linh Lan. - Thưa cô! Em đã bảo là Trâm lấy bàn của em rồi sao cô không nói gì ạ? Mọi chuyện tưởng chừng đã ổn thì bất ngờ Linh Lan hét lên với giọng khó chịu, lần này thì nhỏ không thèm giấu cảm xúc mà nhìn cô giáo đang đứng kia với ánh mặt bực tức luôn. Nghe thấy tiếng Lan, cô quay lại rồi chỉ vào chiếc bàn cuối lớp kia rồi dùng thái độ khó chịu đáp lời. - Kia cũng là bàn mà? Lấy chiếc bàn đó dùng đi! Sao lúc em làm em không nghĩ tới hậu quả này đi?  Giọng cô không lớn nhưng cũng Lan phải sợ hãi mà cúi gằm mặt xuống. Còn tôi? Tôi ngồi chễm chệ trên chiếc ghế và chiếm luôn chiếc bàn của đứa bắt nạt rồi còn nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc mà không ra nước mắt kia thì đúng là "thiên thời- địa lợi- nhân hoà" rồi. Và cứ thế, suốt cả tiết đó, nhỏ phải ngồi vào cái bàn mà mấy đứa dành nhiều tâm huyết để viết những câu từ châm chọc tôi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ