Chương 3: Chuẩn bị sẵn sàng đối mặt thực tại

Kể từ sau hôm đó, lúc nào anh trai tôi thấy tôi thì cũng bất giác đỏ mặt né đi. Thà không đi chứ nhất quyết không chịu đi chung. Còn trẻ mà thù dai vậy là không nên một chút nào cả nhưng nhìn sự giận dỗi trên bộ mặt trẻ măng đó đúng là đáng yêu. Sau chuyện đó, tôi bắt đầu nghiêm túc chăm sóc cơ thể này. Tôi tìm hiểu những phương pháp phù hợp với làn da, bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn uống, hạn chế đồ ăn vặt và những món cay nóng. Mỗi ngày tôi cũng dành thời gian tập thể dục, cố gắng đưa cơ thể này trở về trạng thái tốt nhất có thể. Dù sao thì đây cũng là cơ thể mà tôi sẽ phải sống cùng trong một khoảng thời gian rất dài. Không chăm sóc nó thì chẳng khác nào tự hành hạ chính mình. Chỉ là... Đã hơn một tuần kể từ ngày tôi trở về nhà, vậy mà tôi vẫn chưa quay lại trường. Không phải vì tôi không muốn đi mà là bố mẹ không cho. Có lẽ sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ vẫn chưa thể yên tâm để tôi một mình đối mặt với ngôi trường ấy. Và hôm nay, lần đầu tiên kể từ khi tôi tỉnh lại, cả gia đình quyết định ngồi xuống để nói chuyện nghiêm túc về vấn đề ở trường. Không khí trong phòng khách nặng nề hơn tôi tưởng. Mẹ ngồi đối diện tôi. Bố ngồi bên cạnh, im lặng từ đầu đến cuối. Hai người nhìn tôi rất lâu. Cuối cùng, mẹ hít vào một hơi thật sâu. Bà dường như đã do dự rất lâu mới có đủ can đảm để hỏi. - Trâm này... Mẹ ngập ngừng. - Con có muốn chuyển trường không? Tôi hơi sững người. Tôi nhìn mẹ, rồi lại nhìn sang bố. Ánh mắt của cả hai đều chứa đầy sự lo lắng và xót xa. Lúc này tôi mới chợt nhớ đến một chuyện. Trước khi chủ nhân của cơ thể này lựa chọn kết thúc cuộc đời mình, cô bé đã để lại một lá thư trên bàn. Một lá thư nhòe nhoẹt nước mắt. Trong đó không chỉ có những lời tuyệt vọng của một cô bé đã chịu đựng quá lâu, mà còn là những gì cô bé đã trải qua ở trường. Bị bắt nạt. Bị cô lập. Bị tổn thương hết lần này đến lần khác. Và bố mẹ... Họ đã đọc tất cả. Họ biết con gái mình đã phải chịu đựng những gì. Có lẽ vì thế nên giờ đây, điều họ sợ nhất không phải là tôi không muốn đi học. Mà là tôi sẽ phải quay trở lại nơi đã khiến cô bé ấy tuyệt vọng đến mức không còn muốn sống nữa. Nhưng biết sao giờ, tôi đã nói với linh hồn cô bé là để những người xấu đó nhận ra được lỗi của bản thân rồi nên làm sao có chuyện tôi chấp nhận chuyển trường được. Mỗi lần bị bắt nạt, bị miệt thị về cơ thể, điều mà cô bé làm không phải là về kể bố mẹ nghe mà là ngồi một góc trong tủ quần áo để khóc rồi tự trách bố mẹ vì đã sinh ra cô với cơ thể như thế. Anh trai cô bình thường trông thờ ơ vậy nhưng khi thấy cơ thể cô có vết bầm tím thì luôn gặng hỏi và chỉ nhận lại những câu chửi rủa của cô. Nghĩ lại thì cô bé này cũng hơi khắt khe với gia đình mình quá rồi. Nhưng vì tôi đã sống ở cơ thể này nên tôi sẽ là người sửa lại tất cả lỗi mà cô bé này gây ra. Tôi quyết định rồi. Nhìn thấy sự lo lắng của cả bố mẹ và anh mình, tôi nhìn họ với vẻ mặt nghiêm túc. - Con sẽ không chuyển trường đâu, con muốn thử đối diện một lần.... Dù sao anh cũng học cùng trường con mà, có gì con sẽ nhờ anh giúp. Tôi đưa mắt về phía khuôn mặt ngơ ngác của anh mình. - Được không anh? Thoạt đầu anh hơi ngạc nhiên nhưng rồi từ trong ánh mắt anh tôi thấy có tia sáng của sự vui mừng. - Nếu em đã nói vậy thì bố mẹ cứ để vậy đi. Lần này con nhất định sẽ xử những đứa nào dám động đến em gái con. Anh tôi vừa đứng dậy hùng hồn vỗ ngực tuyên bố thì đã bị bố ném chiếc gối ở trên ghế vào mặt. - Thằng nhóc này có phải ở trường cũng hay đánh người không mà sao khẩu khí lớn thế hả? Và thế là hai bố con đuổi nhau quanh nhà. Nhìn thấy hình ảnh hai bố con như thế cùng với nụ cười hiền dịu của mẹ tôi thấy thật yên bình. Dù chỉ là hạnh phúc đi mượn của người khác, dù người họ thật sự quan tâm cũng không phải tôi mà chỉ là thân xác này nhưng tôi vẫn thấy biết ơn rất nhiều. Vì biết cơ thể tôi còn yếu nên nhà trường đã tạo điều kiện cho tôi nghỉ dưỡng thêm một tuần. Cái trường này có vẻ sẽ được rất nhiều bọn lười vào học đây. Chăm lo cho học sinh như này cơ mà. Suốt hai tuần nghỉ ngơi ở nhà, tôi hoàn toàn không hề ngồi không. Dù sao thì tôi của trước kia cũng là một người khá quy củ trong chuyện sinh hoạt. Mỗi sáng và mỗi tối, tôi đều dành thời gian chạy bộ và tập thể dục. Đã thành thói quen rồi nên dù có đổi sang một cơ thể khác, tôi vẫn không có ý định từ bỏ. Tôi bắt đầu điều chỉnh lại chế độ ăn uống, cắt giảm đồ ăn vặt, hạn chế những món cay nóng và bổ sung thêm các loại thực phẩm tốt cho da. Đồng thời, tôi cũng cố gắng ngủ đủ giấc và duy trì thời gian biểu giống như trước đây. Sau hai tuần kiên trì... À mà cộng thêm một tuần nằm ngất lịm. Cơ thể này đã thay đổi rõ rệt. Từ khoảng 80kg, cân nặng đã giảm xuống còn 72kg. Da mặt cũng sáng hơn rất nhiều. Những nốt mụn trước đó gần như biến mất, chỉ còn lại vài vết thâm mờ. Nhìn mình trong gương, tôi không khỏi cảm thấy hài lòng. Khuôn mặt đã gầy hơn, lớp mỡ ở cằm cũng giảm đi để lộ các đường nét trên khuôn mặt. Nếu mà về 50 cân chắc chắn sẽ rất đẹp. Quả nhiên, chỉ cần chịu khó chăm sóc bản thân thì chẳng có cô gái nào là không thể trở nên xinh đẹp. Nhưng điều khiến cả nhà bất ngờ hơn cả lại là chuyện tôi thực sự có thể kiên trì đến tận bây giờ. Ngay từ những ngày đầu tôi bắt đầu ăn kiêng, mọi người trong nhà đều nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ. Cũng chẳng trách được. Chủ nhân trước đây của cơ thể này vốn không phải kiểu người có thể dễ dàng kiểm soát được cái miệng của mình. Lúc nào cũng đòi giảm cân nhưng tới đêm là lại mò tủ lạnh ăn ngấu nghiến. Ngày mai là ngày đầu tiên sau khoảng thời gian nghỉ ngơi. Đến lúc trở lại trường và đáp trả thẳng mặt mấy đứa bắt nạt rồi. Vẫn như thường lệ, tôi luôn dậy rất sớm để đi chạy bộ.  Năm giờ sáng, trời vẫn còn se lạnh. Những cơn gió nhẹ lướt qua khiến người ta chỉ muốn chui lại vào chăn ngủ tiếp. Nhưng sau vài vòng chạy, cơ thể bắt đầu nóng lên, từng nhịp thở cũng dần trở nên đều đặn. Cảm giác ấy khá dễ chịu. Chỉ có điều... Hôm nay có một sự thay đổi nhỏ. Vẫn là con đường quen thuộc mà tôi thường chạy một mình mỗi sáng, nhưng hôm nay lại xuất hiện thêm một người và là cậu con trai. Thật ra tôi đã nhìn thấy cậu ấy từ tuần trước. Chỉ là những lần trước, tôi thường chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu khi cậu chạy phía trước. Có đôi lần chúng tôi chạy ngược chiều nhau, nhưng cũng chỉ kịp nhìn thấy nhau từ xa. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng cũng có người chịu khó dậy từ năm giờ sáng chỉ để chạy bộ trong cái thời tiết lạnh thế này. Bình thường, chúng tôi chỉ khẽ cúi đầu chào nhau rồi lướt qua. Một kiểu chào hỏi đơn giản giữa hai người xa lạ. Nhưng hôm nay lại khác. Không biết từ lúc nào, cậu ấy đã chạy ngang hàng với tôi. Tôi hơi quay đầu sang nhìn. Cậu ấy cũng nhìn sang. Sau vài giây im lặng, cậu chủ động lên tiếng: - Cậu cũng hay chạy giờ này hả? Tôi hơi bất ngờ. Dù đã gặp nhau vài lần, đây vẫn là lần đầu tiên chúng tôi thực sự nói chuyện. Tôi chậm lại một chút để giữ nhịp chạy ngang với cậu, rồi gật đầu. - Ừm. Tôi khẽ quay sang phía cậu ấy rồi lại nhìn thẳng để tiếp tục chạy. - Mình cũng thường chạy vào khung giờ này. Trước đây vốn là con đường này chỉ có một mình chạy thôi nhưng đợt rồi khá là thường xuyên thấy cậu nên muốn nói chuyện để con đường này đỡ trống trải. Cậu thấy sao? Cậu lại tiếp tục quay sang nhìn tôi cười tươi. Trời còn khá tối nên tôi không thể nhìn rõ được mặt mũi cậu ta như thế nào chỉ nghe được giọng nói khá hay, một chất giọng khá trong nhưng cũng hơi khàn có lẽ do sáng dậy sớm. Thỉnh thoảng có ánh đèn chiếu qua khuôn mặt cậu làm hiện rõ những đường nét hoàn hảo. Khuôn mặt cân đối, đôi mắt sáng long lanh nhưng thoáng chút nghịch ngợm, chiếc mũi cao cùng khuôn miệng đang nhếch lên cười trông rất đẹp. Mỗi khi ánh đèn lướt qua, khuôn mặt đó lại hiện lên rồi chìm vào bóng tối. Tôi vô thức nhìn chăm chú  vào khuôn mặt đó nhiều hơn vài giây.  Cái góc nghiêng của cậu ta đúng là đẹp không góc chết. Tôi bỗng cảm thấy sảng khoái, mỗi sáng đi chạy bộ là lại thấy khuôn mặt này thì đúng là tuyệt vời. Thỉnh thoảng tôi có liếc nhìn body cậu ấy.  Chậc... Chiều cao vượt trội, tôi cao mét sáu mươi mà khi chạy cạnh cậu ta lại thấy mình thấp hơn cậu ta hơn một cái đầu. Mạnh dạn đoán hơn mét tám. Thân hình cân đối, mặc chiếc áo phông trắng chạy đón gió mà tôi thấy cả đường nếp múi luôn. Khuôn mặt này, cơ thể này chắc chắn có rất nhiều người theo đuổi nếu không thì quá là phí phạm rồi. Trời vừa hửng sáng thì tôi cũng về đến nhà. Sau khi tắm rửa, thay quần áo, tôi nhanh chóng chuẩn bị sách vở và mọi thứ cần thiết cho ngày đầu tiên trở lại trường. Chỉ có một vấn đề... Tôi mù đường. Không phải kiểu đi đâu cũng lạc, nhưng con đường đến trường của thân xác này tôi mới chỉ biết thông qua ký ức được truyền lại. Nhớ thì có nhớ, nhưng bảo tôi tự tin một mình chạy xe đến đó thì... Xin lỗi. Tôi chưa muốn ngày đầu tiên trở lại trường đã phải đăng tin tìm người mất tích. Vậy nên tôi quyết định tìm đến chiếc “phao cứu sinh” duy nhất trong nhà. Đó chính là anh trai tôi. Vừa bước ra khỏi cổng, tôi đã thấy anh đang dắt xe chuẩn bị đi. Cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt thì đúng là có lỗi với bản thân. Tôi lập tức chạy lại. - Anh! Anh chở em đến trường được không? Anh trai tôi khựng lại. Có lẽ anh không ngờ tôi lại chủ động gọi mình. Bởi vì theo những ký ức tôi nhận được, Bảo Trâm trước đây gần như chưa bao giờ chịu đi cùng anh trai đến trường. Lý do cũng chẳng có gì phức tạp. Cô bé đang thích một cậu bạn cùng lớp. Và cô bé sợ nếu để người khác nhìn thấy mình đi cùng anh trai, cậu ấy sẽ hiểu lầm rằng người ngồi phía sau là bạn trai của cô. ... Ôi trời. Ngốc nghếch thật sự! Chỉ vì thích một người mà ngay cả anh trai mình cũng không chịu đi cùng. Tôi nhìn khuôn mặt vẫn còn chút ngạc nhiên của anh. Có lẽ anh cũng đang nhớ lại việc em gái mình trước đây luôn tìm đủ lý do để từ chối mỗi khi anh đề nghị chở đi. Nhưng cuối cùng, anh cũng chỉ khẽ gật đầu. - Ừ. Lên đi. Tôi lập tức vui vẻ leo lên xe. Có một người anh trai đúng là tuyệt vời. Ngồi phía sau xe máy, gió buổi sáng thổi qua mặt, tôi không khỏi cảm thấy thoải mái. Thế này chẳng phải tốt hơn nhiều so với việc chen chúc trên xe buýt sao? Tôi ôm chặt lấy cặp, ngồi ngay ngắn phía sau anh. Trong lòng còn âm thầm cảm thán: Quyết định này đúng là quá sáng suốt. Có anh trai để làm “tài xế riêng” miễn phí, tội gì phải chen chúc với người khác? Nào! Đến lúc gặp lại những người bạn cũ thân yêu rồi. Mong là họ sẽ thấy vui khi thấy tôi.
Chương trước Đã hết chương
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ