Chương 2: Về nhà

Trước khi tôi bước vào thân xác Fiz đã dặn tôi. - Sau khi cô bước vào thân xác đó thì tôi sẽ xong việc và nên nhớ rằng ngay khi tiếp nhận kí ức của thân xác này thì hãy đẩy mảnh linh hồn kia ra ngoài cho tôi và tôi sẽ dắt mảnh linh hồn đó tới chỗ xác của cô như thế thì mới có thể che giấu được việc xác thì chết mà hồn ở trong cơ thể người khác. Hiểu chứ? Cái đứa bé này, dù bé nhưng suy nghĩ như ông cụ, cứ dặn tôi từng chút một như thể sợ tôi sẽ không làm được vậy. Mặc kệ lời càm ràm bên tai, tôi trực tiếp bước vào cơ thể. Khi vừa bước vào, tôi thấy xung quanh một màu đen tối không thấy điểm hồi kết. - Hoá ra cô là người sẽ thay tôi nắm giữ cơ thể này sao? Một giọng nói vang vang phát ra xung quanh tôi, tôi đưa mắt nhìn quanh nhưng không thấy ai cả khiến tôi sợ hãi... Nhưng vốn dĩ tôi cũng là linh hồn mà, là hồn ma rồi thì sao phải sợ hồn ma khác chứ? Tôi tự trấn an bản thân mình. - Là cô sao? Linh hồn của thân xác ? Giọng nói đó im lặng một lúc rồi dần dần xuất hiện trong bóng tối. Là một cô bé với khuôn mặt trông rất phiền não nhưng linh hồn lại trông rất thuần khiết. - Hãy sống tốt thay cho phần đời của em nhé? Em không còn dũng khí để đối mặt với thực tại nữa rồi... Giọng nói của linh hồn hơi run run, nhìn vào ánh mắt, tôi thấy rõ được sự tự ti cùng với tủi nhục. Tôi nên an ủi một linh hồn như cách một con người làm với một con người được không nhỉ? Mà tôi cũng không biết nên an ủi như nào vì vốn dĩ tôi đâu có mối quan hệ nào đủ thân thiết để có thể kể nhau nghe những câu chuyện người khác không được nghe và an ủi nhau bằng những lời đường mật đâu? Nhưng tôi biết có một việc mà tôi có thể làm được. Tôi dang rộng hai cánh tay ra nhìn về phía linh hồn đang khóc nấc vì tổn thương. Nhìn như này tự dưng tôi thấy nhớ bé San ở cô nhi viện quá, tôi cũng thường làm vậy khi cô bé khóc và ngay sau khi ôm tôi, San lập tức nín khóc và luôn nói ôm tôi có cảm giác rất dễ chịu. Thấy tôi làm hành động đó, linh hồn đó bay tới ôm tôi. Tất nhiên rồi, hồn ma không thể chạm vào cơ thể sống nhưng hồn ma với hồn ma thì có thể mà. Nhịp tim không có, hơi ấm cũng không, lạnh lẽo thật đấy. Tôi ôm lấy linh hồn bé nhỏ, vỗ nhẹ lên vai. - Em đã cố gắng hết sức rồi mà... Đừng buồn nữa nè. Nếu em cố gắng nhưng không ai công nhận thì đó là lỗi của họ và để chị giúp em khiến họ nhận ra lỗi của họ nhé! Nghe tôi nói, linh hồn của cơ thể này càng khóc lớn hơn như đang trút hết mọi tủi nhục từ quá khứ đi vậy. Cứ khóc đi!! Khóc thật lớn để có để buông bỏ mọi thứ và bắt đầu một cuộc sống mới nào. Dù chỉ là hai linh hồn lạnh lẽo ôm nhau nhưng đôi lúc tôi vẫn cảm nhận được một chút hơi ấm như thể linh hồn này còn sống vậy. Sau đó, linh hồn đó đã trao cho tôi kí ức của mọi chuyện chỉ trừ cách cô ấy "tự sát". Tôi không hỏi nhưng chắc chắn cô bé không muốn tôi thấy được mặt thảm hại của bản thân lúc đó. - Em cảm ơn chị nhé! Đến giờ em phải đi rồi... Hãy sống thật tốt nhé và xin lỗi vì đã khiến chị phải vào cơ thể yếu đuối của em... Nói xong, linh hồn đó mỉm cười thật tươi rồi từ từ tan biến và biến mất ra ngoài. Không biết bao lâu sau thì tôi trong cơ thể mới cũng từ từ mở mắt. Cảm nhận đầu tiên khi tôi mở mắt ra là một sự nặng nề đến khó tả. Toàn thân đau nhức, từng thớ cơ như bị ai đó kéo căng rồi xé rách. Cơ thể này mệt mỏi đến mức dù đã tỉnh lại, tôi vẫn chỉ muốn nhắm mắt và ngủ thêm một giấc nữa. Tôi cố gắng đưa mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo ở góc tường. -  Bây giờ mới 4 giờ 26 phút sáng thôi sao? Tôi khẽ thở dài, rồi đưa mắt nhìn quanh căn phòng. Người mẹ của thân xác này đang ngồi ngủ trên chiếc ghế kê sát tường, ngay cạnh cửa ra vào. Có lẽ bà đã quá mệt nên chẳng thể về giường mà ngủ, cứ thế dựa người vào ghế rồi thiếp đi. Tư thế ngủ như vậy chắc chắn chẳng dễ chịu chút nào. Tôi nhìn bà một lúc. Không hiểu vì sao, trong lòng tôi bỗng có chút khó chịu. Không phải khó chịu với bà, mà là với chính hoàn cảnh trước mắt. Tôi chậm rãi chống tay ngồi dậy. Cơ thể yếu đến mức chỉ một động tác đơn giản cũng khiến hai chân run lên vì mất sức. Tôi đưa mắt nhìn chiếc chăn còn lại trên giường, rồi nhẹ nhàng cầm nó lên. Từng bước một, tôi lê đôi chân còn chưa có chút sức lực nào đến bên cạnh mẹ. Tôi cúi xuống, cẩn thận đắp chăn lên người bà, cố gắng hết sức để không đánh thức bà. Đến lúc này, tôi mới nhìn rõ khuôn mặt người phụ nữ ấy. Quầng thâm dưới mắt đã hiện lên rất rõ. Khuôn mặt tiều tụy, hốc hác, chẳng còn chút sức sống. Có lẽ mấy đêm nay bà gần như không thể ngủ ngon. Chỉ nhìn thôi cũng đủ biết bà đã lo lắng đến mức nào. Tôi đứng đó, im lặng nhìn mẹ của thân xác này thật lâu. Một cảm giác kỳ lạ dần dần xuất hiện trong lòng tôi. Tôi từng nghĩ cô bé này thật đáng thương. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy người mẹ vì cô bé mà phải thức trắng nhiều đêm, tôi lại cảm thấy cô bé ấy cũng thật đáng trách. Có lẽ trước khi làm tổn thương bản thân, cô bé chưa từng nghĩ đến những người ở bên cạnh mình. Chưa từng nghĩ rằng... Nỗi đau mà cô bé lựa chọn chịu đựng, cuối cùng lại trở thành nỗi đau của cả gia đình. Tôi lại lặng lề lê đôi chân mệt mỏi của mình về phía chiếc giường cứng nhắc. - Dù có cứng thì vẫn phải ngủ đủ giấc đã. Và cứ thế, tôi "lỡ" ngủ tới 16h chiều hôm sau. Khi tôi tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là vị bác sĩ đang đứng ngay bên cạnh, chăm chú quan sát tôi. Nhưng đó chưa phải tất cả. Bên cạnh giường còn có ba người đang nhìn tôi không chớp mắt - mẹ, bố và người anh trai của thân xác này. Bị cả bốn cặp mắt nhìn chằm chằm như vậy, tôi không khỏi giật mình. Nhưng rồi tôi nhanh chóng bình tĩnh lại. Sau vài giây im lặng, tôi khẽ mở miệng, nói câu đầu tiên mà mình nghĩ ra: - Mọi người nhìn con ghê quá đấy! Vừa dứt lời, bố mẹ đã lập tức ôm chầm lấy tôi. Mẹ ôm chặt đến mức tôi gần như không thở nổi. - Cái con bé này! Sao con lại làm chuyện dại dột như vậy chứ? Con có biết mọi người đã lo lắng cho con đến mức nào không? Giọng mẹ nghẹn lại. Tôi cảm nhận được bờ vai bà đang run lên. Mẹ vừa trách móc, vừa khóc, nhưng đôi tay vẫn không ngừng xoa nhẹ lên lưng tôi như sợ tôi lại biến mất thêm một lần nữa. Đây là kiểu... vừa đấm vừa xoa sao? Tôi không biết phải làm gì trước tình huống này, chỉ có thể ngồi im để mẹ ôm. Bố ở bên cạnh cũng khóc đến nấc lên, mãi chẳng nói được câu nào. Có lẽ ông quá vui mừng vì tôi đã tỉnh lại. Hoặc cũng có thể... ông đã sợ rằng mình sẽ không bao giờ còn được nhìn thấy đứa con gái này mở mắt nữa. Tôi quay sang nhìn người anh trai đang đứng bên cạnh giường. Mắt anh đỏ hoe, ánh mắt vẫn dán chặt lên người tôi. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của tôi, anh lại lập tức quay mặt đi. - Cái con bé ngốc này... Giọng anh rất nhỏ. Rõ ràng là đang lo lắng cho tôi, vậy mà lại nhất quyết không muốn để tôi nhìn thấy. Chẳng lẽ... anh trai tôi là tsundere thật à? Nghĩ đến đó, tôi suýt bật cười. Nhưng rồi nụ cười ấy nhanh chóng biến mất. Bởi vì nhìn những người trước mặt, nhìn cách họ ôm lấy tôi, cách họ khóc, cách họ trách móc nhưng vẫn dịu dàng chăm sóc tôi... Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi cảm nhận được một thứ tình cảm gia đình gần gũi đến như vậy. Một thứ tình cảm ấm áp mà trước đây tôi chưa từng có cơ hội cảm nhận trọn vẹn. Tôi không biết từ lúc nào, nước mắt đã lặng lẽ chảy xuống hai bên má. Tôi ôm lấy người mẹ, vỗ nhẹ ở lưng. - Con đây mà... Xin lỗi vì đã khiến mọi người vất vả. Sau đó, tôi đưa ánh mắt về phía bố và anh. - Hai người không định ôm con à? Nhìn thấy tôi như thế, cả hai người thoáng chút bối rối nhưng rồi cũng ôm chầm lấy tôi vui mừng. Người anh trai mà khi nãy còn nói tôi ngốc kia cuối cùng cũng không giấu được vẻ mặt lo lắng cho tôi, lao vào người tôi rồi khóc lớn. Đúng là trẻ con mà. Cơ thể của tôi ngay ngày hôm sau đã có thể xuất viện. Nghe hơi khó tin nhưng chính bác sĩ cũng phải bất ngờ vì điều đó và chỉ mình tôi biết. Vốn dĩ cơ thể này đã bình phục được ba hôm rồi nhưng do linh hồn quá yếu do không muốn tỉnh dậy nên bị rơi vào trạng thái "ngủ sâu" và hôm qua là ngày cuối cùng để linh hồn giữ nhịp tim cho cơ thể và trùng hợp là tôi cũng...hẹo do sự cố nên tôi của hiện tại đang trong trạng thái rất khoẻ. Hôm qua chỉ là do bị bất tỉnh lâu, hình như là hơn một tuần thì phải nên cơ thể chưa kịp thích nghi với mọi hoạt động nên mới gây ra mệt mỏi thế. “Nhà tôi” mở một quán ăn nhỏ. Trộm vía, lượng khách cũng khá ổn nên việc buôn bán vẫn đủ để cả nhà trang trải cuộc sống. Ấy vậy mà vì tôi, bố mẹ đã phải đóng cửa quán hơn một tuần để chạy đi chạy lại chăm sóc và xem tình hình của tôi. Một người từng xem tiền bạc quan trọng như tôi... Nói thật, nghĩ đến chuyện cả tuần không kiếm thêm được một đồng nào, tôi hơi xót. Dù sao thì tiền cũng đâu tự nhiên mà mọc ra được. Nhưng thôi, chuyện đó để tính sau. Sau khi xuất viện, cuối cùng tôi cũng được trở về nhà. Trong những ngày nằm viện, tôi chỉ có thể nhìn thấy hình dáng mờ ảo của linh hồn chủ nhân cơ thể này. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa có cơ hội nhìn thấy bản thân mình một cách rõ ràng. Vừa bước vào nhà, tôi lập tức chạy thẳng lên phòng. Theo những ký ức được truyền lại, trong phòng có một chiếc gương soi toàn thân. Tôi đứng trước gương. Và rồi... Tôi thất vọng. - Về cơ thể thì lúc tỉnh dậy mình cũng biết sơ sơ rồi. Cũng khá bồng bềnh... chiều cao thì chắc khoảng mét sáu... Tôi nghiêng người sang trái, rồi lại sang phải, cẩn thận quan sát bản thân trong gương. - Hmm... nhưng khuôn mặt thì hơi chán. Lý do khiến tôi đánh giá như vậy cũng chẳng có gì phức tạp. Cơ thể này trước kia đã nạp vào bụng quá nhiều đồ ăn vặt, lại còn đặc biệt yêu thích những món nóng, cay. Kết quả là trên mặt xuất hiện không ít mụn, thậm chí còn có cả mụn ẩn. - Nhưng suy cho cùng cũng chưa đến mức bị rỗ. Tôi đưa tay sờ nhẹ lên má, nhìn bản thân trong gương rồi tự gật gù. - Chỉ cần điều chỉnh lại chế độ ăn uống, chăm sóc da một chút... chắc là vẫn cứu được. Tôi tiếp tục quan sát khuôn mặt của mình. Hai má hơi mũm mĩm, nhưng các đường nét trên khuôn mặt lại khá hài hòa. Chiếc mũi cao này chắc là thừa hưởng từ bố. Đôi mắt to thì rõ ràng là giống mẹ. À, còn có thêm một chiếc lúm đồng tiền bên má trái. Tôi thử nở một nụ cười. - Ồ... cười lên cũng duyên đấy chứ. Tôi còn đang mải mê ngắm nghía bản thân thì một giọng nói lạnh tanh đột nhiên vang lên phía sau. - Mày... bị ngáo à? Tôi cứng đờ. Không biết ông anh mít ướt kia đã đứng ở cửa nhìn tôi ưỡn ẹo trước gương bao lâu rồi. Nhưng nhìn cái vẻ mặt như thể vừa giẫm phải thứ gì đó cực kỳ kinh khủng của anh ấy, tôi đoán chắc cũng không phải mới đứng đó được vài giây. Tôi giật nảy mình, theo phản xạ quay phắt người lại. Đập vào mắt tôi là người anh trai của thân xác này. Ừm... Công nhận là khá ổn. Anh ấy cao, sống mũi thẳng, làn da sáng và gần như chẳng có chút khuyết điểm nào. Khuôn mặt nhìn cũng được, chỉ có điều ánh mắt hiện tại đang nhìn tôi chẳng khác nào muốn ăn tươi nuốt sống. Dáng người cũng khá cân đối. Khoan... Hình như còn có cơ bụng? Chắc phải tập luyện dữ lắm. Tôi nhìn chằm chằm vào bụng anh trai mình vài giây. Rồi chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi từ từ đưa tay về phía trước. - Để tôi kiểm chứng một chút... Ngón tay vừa chạm vào bụng anh, tôi lập tức mở to mắt. - Ồ! Tôi kinh ngạc nhìn anh. - Có múi thật này! Anh thấy tôi làm vậy lập tức chạy ra ngoài hét lớn với vẻ mặt sợ hãi. - BỐ MẸ ƠI! CON TRÂM NÓ ĐIÊN RỒI! NÓ DÁM XÀM XỠ CON! Ôi trời! Hình như tôi hơi bất cẩn rồi.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ