Ở tuổi 27, tôi- một người phụ nữ đã dành hết cả thanh xuân để nỗ lực cuối cùng cũng có cơ hội thăng tiến trong công việc. Và cái gì cũng có cái giá của nó, cái giá mà tôi phải trả chính là mối quan hệ thân thiết của mọi người xung quanh. Được sự tín nhiệm của sếp mà tôi một bước từ nhân viên văn phòng bình thường trở thành trưởng phòng trong vòng hai năm.
Hai năm.
Có lẽ với nhiều người, khoảng thời gian ấy chẳng đáng là bao. Nhưng đối với tôi, đó là hai năm của những ngày tăng ca đến khuya, những cuối tuần vùi đầu vào công việc và vô số lần phải gạt bỏ chuyện cá nhân để hoàn thành những thứ được giao.
Tôi thành công sớm đồng nghĩa với việc sẽ có nhiều lời ra tiếng vào với ý không tốt.
- Chắc chắn có người chống lưng.
- Chắc là leo lên giường sếp rồi! Sếp lớn tuổi rồi mà cũng không tha.
- Đầy người cống hiến 10 năm còn không bằng cô ta hai năm.
...
Tôi quá quen rồi nên cũng chẳng buồn để tâm tới.
Người khác có thể mất năm năm, bảy năm, thậm chí lâu hơn để vẫn chỉ đứng ở vị trí một nhân viên văn phòng bình thường, còn tôi chỉ mất hai năm để bước lên vị trí trưởng phòng.
Chỉ riêng điều đó cũng đủ để chứng minh tôi đã phải cố gắng đến mức nào.
Nếu có người hỏi:
“Vậy những người khác cũng cố gắng mỗi ngày, tại sao họ vẫn không có cơ hội?”
Vậy họ có chắc là họ đã thật sự cố gắng chưa? Hay đó chỉ là lời nói suông? Hay là do họ tự nhận thấy việc họ ở lại làm thêm 20-30 phút một ngày đã là cố gắng?
Họ ở lại 30 phút nhưng lại không làm được gì để người khác công nhận thì họ ở lại làm gì? Lấy cái gì để làm tiền đề cho sự cố gắng?
Bảo Trâm là tên của tôi, tôi lớn lên bằng tình thương của mọi người ở trại trẻ mồ côi nên dù không cảm nhận được tình cảm yêu thương của bố mẹ nhưng tôi chưa bao giờ thấy cô đơn mặc dù vậy thỉnh thoảng tôi cũng thấy hơi buồn khi nhìn thấy những gia đình hạnh phúc ở ngoài đường....
Liệu sau khi biết được tôi đã thành công làm ở một công ty lớn trong nước, có một căn chung cư của riêng mình, có tiền,... thì liệu bọn họ có tới tìm tôi không?
Tôi đã suy nghĩ chuyện đó rất nhiều và nếu bố mẹ có tới tìm tôi thật thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ nhận lại họ, tôi chỉ muốn nhìn vẻ mặt hối hận đến đáng thương của họ thôi.
Tôi rải bước trên đường để trở về căn hộ của mình nhưng cứ mỗi lần đi qua những gia đình hạnh phúc nắm tay nhau tôi không khỏi chạnh lòng một chút, bao nhiêu suy nghĩ xuất hiện trong đầu mà tôi không thể lý giải được.
Hôm nay là ngày ăn mừng tôi mới lên chức và tất nhiên là sếp mở lời nên mọi người mới đến chứ nếu là tôi thì chắc chắn bữa tiệc đó sẽ chỉ có tôi thôi.
Bầu trời đêm mùa thu thật sự khiến tôi thấy thoải mái, làn gió lướt qua hơi se lạnh, bầu trời nhiều mây và vẫn lấp ló vài ngôi sao trên bầu trời. Tôi ngồi lại ở một chiếc ghế gần công viên ngước lên. Có vẻ do trước đó tôi có uống vài ly nên cảm thấy những cơn gió bay qua tóc tôi cũng chẳng lạnh như ngày thường. Tôi chưa say nhưng thật sự nếu có thể thì tôi muốn say một lần để không còn nghĩ được gì nữa...
Ngày đi làm, tôi dường như không có thời gian để chăm sóc bản thân, cho bản thân được nghỉ ngơi đúng cách. Nhìn tấm thẻ làm việc ghi chữ "trưởng phòng" trên tay tôi thấy nặng nề hơn là vui sướng.
Công sức cày ngày cày đêm đã được đền đáp nhưng những ngày tháng đó tôi cảm thấy mình như đang bị mắc kẹt ở công việc vậy. Cũng vì để được mọi người công nhận tôi đã mất đi người mình yêu thương, người luôn bên cạnh ủng hộ tôi và đó là điều tôi tiếc nuối nhất. Nếu không vì tấm thẻ này thì có lẽ anh ấy vẫn sẽ ở bên cạnh tôi như ngày xưa, tôi tự trách bản thân mình vì quá tham công việc nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi bị ám ảnh với sự "bỏ rơi", tôi sợ nếu tôi không tốt thì sẽ bị bỏ lại và cuối cùng thì sao? Tôi tốt lên rồi, công việc ổn định, cơ hội còn có thể thăng tiến hơn nữa nhưng tôi không còn người cổ vũ bên cạnh nữa... Thật trống trải!
Vừa nghĩ, nước mắt đã lăn xuống gò má từ lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Nước mắt của sự hối tiếc hay nước mắt của sự hạnh phúc tôi cũng không biết nữa.
Khi vừa cúi mặt xuống chuẩn bị đi về thì có một đứa trẻ đứng trước mặt tôi lúc nào tôi cũng không biết.
Đứa trẻ từ từ đưa tay lau nước mắt cho tôi rồi nhét vào tay tôi một chiếc kẹo.
- Đừng khóc nữa nhé!
Nói xong rồi chạy đi. Thật là một đứa trẻ đáng yêu mà, chắc chắn là một đứa trẻ được nuôi dưỡng bằng tình yêu thương của bố mẹ rồi, nhìn đứa trẻ đó... trông thật hạnh phúc.
Tôi đứng dậy, bước đi ngược hướng với đứa bé đó chạy thì vô tình nghe tiếng còi liên hồi của một chiếc ô tô rồi bất giác quay lại. Tôi thấy đứa bé đó đang cố chạy qua đường trong khi chiếc xe ô tô đó đang lao rất nhanh. Không hiểu bố mẹ đứa bé đâu mà lại để bé ở ngoài một mình nữa..
Không còn thời gian, tôi sợ không kịp mất nên chạy nhanh về phía đứa bé. Trong lòng thầm nghĩ.
"Cầu trời cho con chạy tới kịp".
Tôi lặp lại liên tục.
Khi tôi chạy tới chỗ đứa bé, chiếc ô tô cũng chỉ cách tầm 1 mét nữa là chạm người, tôi đã thành công đẩy đứa bé về phía vỉa hè, còn tôi thì.... không được may mắn như thế.
Vậy mà trong giây phút đó, tôi thấy mình thật nhẹ nhõm chứ không hề thấy khó chịu chịu nào cả.
Trong giây phút tưởng chừng như chiếc xe sẽ chạm tới người tôi, bất ngờ thời gian bị ngưng đọng lại. Chiếc xe đứng hình, những chiếc lá rơi đáng lẽ phải ở mặt đất thì lúc này lại đang lơ lửng trên không, tôi liếc về phía đứa bé, thật may mắn là bé đang ở trong vòng tay của bố mẹ dù đang bất động và có vẻ chỉ có tôi là có thể cử động được. Lẽ nào... Tôi đang ở địa ngục sao?
Tôi nhéo vào má mình và cảm nhận được rằng tôi đang bị đau thì mới biết tôi vẫn chưa chết và không phải tôi đang ở địa ngục. Còn đang bất ngờ ngơ ngác thì có một sáng loé lên khiến tôi phải nheo mắt lại.
Một đứa trẻ với khuôn mặt kháu khỉnh cùng với mái tóc vàng hoe đang lơ lửng trên không, hai tay khoanh lại.
- Chậc! Chết đến nơi rồi mà cô vẫn còn quan tâm đến người khác à? Chỉ vài giây nữa thôi là cô sẽ bị chiếc xe kia lao vào, cả người cô sẽ lăn lên đầu xe rồi bay lên một đoạn và khi rơi xuống đất, đầu cô sẽ đập mạnh xuống nền đường dẫn đến vỡ hộp sọ và không qua khỏi đấy.
Đứa bé dễ thương đó rốt cuộc là ai tôi cũng không biết nhưng lời nói thì đúng là xắt xéo vô cùng.
Tôi ngơ ngác đứng nhìn vì tôi không biết nên nói gì trong hoàn cảnh này nữa.
- Rốt cuộc em bé này là ai?
Tôi bất giác thôi ra những lời mà trong đầu tôi đang nghĩ. Đứa trẻ đó nhìn tôi rồi cau mày.
- Mỗi con người khi sinh ra đều được bảo hộ bởi một thiên thần và tôi là người bảo hộ cho cô. Bảo hộ ở đây không phải sẽ khiến con người có sức mạnh hay là bảo vệ trước để con người không chết. Bọn tôi chỉ đảm bảo rằng những bánh răng số mệnh của con người được khớp với sổ sinh mệnh thôi. Nói dễ hiểu thì nếu cô chưa tới số mà gặp phải chuyện quá nguy hiểm thì bọn tôi sẽ tới và chống đỡ cho cô để vết thương của cô không bị quá nặng... Hmm... Là vậy đó. À! Gọi tôi là Fiz.
Vậy đây là thiên thần bảo hộ. Tôi đã từng nghĩ mấy cảnh này chỉ xuất hiện trên phim thôi chứ?
- Vậy ý là cậu đang tới để bảo vệ tôi hả?
Đối diện với câu hỏi này của tôi, thiên thần bất giác quay đi rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt tội lỗi.
- Thật ra thì... Vốn dĩ là cô chưa tới số tận... Nhưng mà...
Lời nói càng trở nên ấp úng khiến tôi thấy nghi ngờ điều gì đó.
- Sao vậy? Cứ nói đi.
- Tôi đã vô tình gạch tên cô trong sổ sinh mệnh và đúng là ngày hôm nay.... Mà chỉ cần là linh hồn cô vẫn ổn thì tôi vẫn có thể cho cô một cơ thể mới... Cô thấy sao?
Ra là tôi sắp chết rồi. Từ lúc thấy thiên thần đứng trước mặt tôi đã nghĩ là bản thân mình không còn sống nữa rồi vì người thường thì sao mà thấy được mấy cái này chứ.
Điều tiếc nuối nhất hiện giờ không phải là mới lên chức mà đã ngỏm mà là tôi không thể gặp lại hiệu trưởng trại mồ côi người đã nuôi nấng và chăm sóc tôi như con ruột, không được gặp lại mấy đứa em và cũng chẳng được nhìn thấy anh ấy nữa...
- Khoan! Nhưng cho tôi một cơ thể khác là sao? Là tôi có thể sống trong cơ thể của người khác hả?
Khuôn mặt Fiz bỗng trở nên sáng rực.
- Đúng rồi! Nếu cô đồng ý thì ngay lập tức tôi sẽ dẫn cô đi, cô có thể làm lại cuộc đời. Lẹ lên nào! Linh hồn của cơ thể đó vốn sắp tan biến rồi nếu không nhanh thì cô sẽ không thể hồi sinh được đâu?
Thiên thần đưa bàn tay nhỏ bé về phía tôi nói với vẻ gấp rút. Trong giây phút này, tôi hơi lưỡng lự một chút.
- Cơ thể đó là của ai vậy?
Tôi chỉ muốn biết trước thông tin cơ thể đó để nắm bắt được tình hình nhưng có vẻ không thể đợi được, bàn tay tôi đã bị bàn tay nhỏ bé kia kéo bay đi lên không trung.
Khi tôi nhìn xuống, mọi thứ lại trở nên bình thường, tôi cảm giận được gió đang bay vút qua mặt tôi, những chiếc lá bắt đầu rơi xuống, đứa trẻ được tôi cứu thì đang nằm trong lòng mẹ, còn người bố thì chạy ra đỡ một người đang nằm bất động trước đầu ô tô và đó là tôi.
Họ quả là người tử tế.
Cuộc đời này sống có vẻ như tôi chẳng có quyền được làm chính mình, 17 tuổi thì làm việc cật lực để có tiền đi học đại học, 27 tuổi vẫn phải làm việc quần quật, bị mắc kẹt quanh quẩn ở dòng thời gian "thức dậy- đi làm - đi về- ngủ", thật lãng phí mà.
Thiên thần đưa tôi tới một căn phòng trong một bệnh viện. Có hai người ở tuổi trung niên và một người con trai chắc đang độ tuổi 17-18 đang nắm tay một bệnh nhân hốc mắt đỏ hoe, có lẽ đã khóc rất nhiều.
Tôi hiện tại chỉ là một linh hồn nên họ không ai có thể nhìn thấy tôi cả.
- Con người này trùng tên và ngày sinh với cô đấy. Hôm nay quả là một sự may mắn vì có sự trùng hợp như vậy.
Fiz đứng cạnh tôi, nhìn vào giường bệnh rồi nhìn tôi.
- Có chuyện gì vậy?
- Cô ấy đã uống thuốc ngủ tự tử. Và có vẻ như vì tự ti ngoại hình và bị bạo lực ở trường. Hiện giờ chỉ còn một mảnh linh hồn ở trong thân xác đó để giữ nhịp thở thôi. Đáng ra tên của cô gái này mới cần phải gạch nhưng lúc đó tôi nhìn không kĩ nên mới có chuyện như hôm nay... Cô không vào thì khi linh hồn đó tan biến, thân xác đó sẽ chết và cô cũng không được sống đâu...
Hoá ra là vậy, đó là lý do vì sao mà Fiz đưa tôi tới gấp như vậy. Là do thái độ tắc trách của tên nhóc này nên tôi mới phải đứng đây.
Nhìn gương mặt xanh xao của người đang nằm trên giường bệnh kia thật đáng thương. Nhìn người bố người mẹ và người anh đang chờ đợi từng giây phút cô tỉnh dậy tôi thầm nghĩ.
"Sao lại có người ngốc vậy chứ? Bỏ rơi người yêu thương mình chỉ vì tự ti, mặc cảm với bạn bè thôi sao? Nếu là tôi thì sẽ không bao giờ có chuyện đó xảy ra."
Nhìn khung cảnh ngoài trời thôi thấy thời tiết thật đẹp, hôm nay là ngày tuyệt vời để bắt đầu cuộc sống mới.
Tôi sẽ thay cô ấy sống nốt phần đời của mình.