Chương 6: Bữa trưa sóng gió và lời khiêu khích từ kẻ không mời
Bữa trưa hôm nay ở biệt thự Hướng Dương thoạt nhìn vẫn diễn ra theo cái nhịp điệu lười biếng quen thuộc mà Nhược Thủy vô cùng yêu thích. Trên bàn ăn dài, đĩa cá kho tiêu thơm phức đậm vị bốc nghi ngút khói cạnh bên là thố canh chua cá biển nóng hổi do chính tay dì Mai nấu theo đúng sở thích của cô.
Nhược Thủy chẳng màng đến hình tượng hay phép tắc tiểu thư đài các gì sất. Cô ngồi co chân lên ghế, tay cầm đôi đũa gắp một miếng cá kho béo ngậy đưa lên miệng, đôi mắt nheo lại vì thỏa mãn.
"Ngon đấy chứ. Dì Mai ngày càng lên tay rồi." Nhược Thủy khen ngợi một câu cụt ngủn rồi lại cắm cúi húp thêm một miếng canh.
Lê Đình Phong ngồi đối diện, thong thả dùng khăn giấy lau tay sau khi bóc xong một con tôm bỏ vào bát cho cô. Anh nhìn cô vợ nhỏ đang ăn uống ngon lành như thể xung quanh chẳng có ai tồn tại, trong lòng không kìm được mà bật cười khẽ. Từ ngày người phụ nữ này bước chân vào nhà, căn biệt thự ven biển vốn lạnh lẽo, cô độc bỗng chốc có thêm tiếng cười và hơi ấm của sự sống.
Đúng lúc không gian đang yên bình, dễ chịu thì từ bên ngoài cổng chính vang lên tiếng kèn xe ô tô bấm inh ỏi, phá nát cả tiếng sóng biển rì rào.
Dì Mai từ trong bếp hớt hải chạy ra, gương mặt tái mét, lắp bắp: "Thiếu... thiếu gia! Ngoài... ngoài cổng có xe của bên dòng họ Lê đến. Trông hình như... hình như là lão chú họ Lê Thành cùng mấy vị trưởng bối bên nội kéo đến đây rồi ạ!"
Sắc mặt Đình Phong đang vô cùng thư thái bỗng chốc trầm xuống, đôi mắt sâu thẳm híp lại thành một đường sắc bén. Hơi lạnh từ người anh tỏa ra khiến bầu không khí trong phòng ăn đột ngột hạ nhiệt.
Lê Thành – kẻ vừa bị anh vả mặt bẽ mặt tại bến cảng ngày hôm qua – rõ ràng là không chịu nuốt trôi cục tức này, hôm nay lại kéo bè kéo lũ đến tận biệt thự Hướng Dương để gây sự.
Nhược Thủy vẫn bình thản nhai miếng cá trong miệng, chớp chớp đôi mắt trong veo nhìn Đình Phong, lẩm bẩm: "Xem ra nhà anh có nuôi mấy con muỗi vo ve khá phiền phức đấy. Đang ăn ngon mà cứ thích bay vào quấy rầy."
Đình Phong nghe cô ví mấy kẻ quyền quý họ hàng như "muỗi", cơn bực bội trong lòng bỗng chốc tan biến đi phân nửa. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ vào tay cô, giọng trầm ấm vang lên: "Cứ tiếp tục ăn cơm của em đi. Mấy con 'muỗi' đó để tôi ra giải quyết, không làm phiền đến bữa trưa của phu nhân đâu."
Nói xong, Đình Phong bước thẳng ra phòng khách lớn.
Chưa đầy nửa phút sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên. Lê Thành dẫn đầu một nhóm ba bốn gã cổ đông và người nhà họ Lê hiên ngang bước vào nhà. Gã ta mặc vest đắt tiền, tay cầm gậy ba toa đầu bạc, gương mặt già nua lộ rõ vẻ hằn học và ngạo mạn.
"Đình Phong! Cậu coi thường quy tắc gia tộc quá nhỉ!" Lê Thành vừa bước vào đã đập mạnh gậy xuống sàn nhà cẩm thạch vang lên tiếng cốc khô khan, "Hôm qua ở cảng cậu dám hạ nhục tôi trước mặt bao nhiêu công nhân, hôm nay tôi phải thay mặt các vị trưởng bối dạy dỗ lại cái thói kiêu ngạo của cậu!"
Đình Phong khoanh tay trước ngực, đứng dựa lưng vào cột nhà, ánh mắt nhìn Lê Thành lạnh ngắt như nhìn một thây ma: "Dạy dỗ tôi? Bằng tư cách gì? Tư cách của kẻ cấu kết với đối thủ để moi tiền công ty, hay tư cách của một kẻ ăn bám định hút máu tập đoàn vận tải biển này?"
"Cậu... hỗn láo!" Lê Thành tức đến mức lồng ngực phập phồng, mặt cắt không còn giọt máu, giơ gậy chỉ thẳng mặt Đình Phong, "Cậu tưởng lấy được cái cô con gái khờ khạo, vô tích sự của nhà họ Trần về làm vợ là có người chống lưng chắc? Tôi nghe nói con nhỏ đó bị nhà họ Trần vứt bỏ như cục rác, chẳng biết làm gì ngoài ăn với ngủ. Đem một kẻ thiểu năng về làm nhục gia tộc, cậu còn mặt mũi nào mà ngồi ở cái ghế tổng tài này!"
Không khí trong phòng khách căng như dây đàn.
Đúng lúc Đình Phong chuẩn bị cất tiếng quát đuổi cổ đám người này ra ngoài, thì từ phía cửa phòng ăn vang lên một tiếng thở dài nhạt nhẽo.
"Ai dà... ăn miếng cá kho mà cứ nghe tiếng chó sủa nhặng xị bên ngoài, mất cả ngon."
Nhược Thủy tay cầm một bát canh cá, vừa thong thả húp vừa bước ra khỏi phòng ăn. Cô mặc chiếc váy lụa đơn giản, tóc buộc hờ hững, ánh mắt trong veo lười biếng nhìn thẳng vào mặt Lê Thành như thể lão ta chỉ là một cành cây khô vướng đường đi.
Lê Thành sững người, trừng mắt nhìn cô: "Mày... mày là con nhỏ khờ nhà họ Trần? Mày dám bảo tao là..."
"Ông già này." Nhược Thủy đặt bát canh xuống bàn trà, chớp chớp mắt cắt ngang lời lão, giọng điệu hồn nhiên nhưng sát thương cực mạnh, "Đứng trong nhà người khác mà sủa to thế không sợ rách họng à? Người ta bảo 'vô tri thì dựa cột mà nghe', đằng này đầu óc toàn bùn đất mà cứ thích xông vào nhà người ta phun nọc độc. Chẳng trách sao mặt mũi trông cứ như mồ mả lâu ngày không quét dọn."
"Mày... mày dám chửi tao?!" Lê Thành tức đến mức lồng ngực muốn nổ tung, giơ cao gậy ba toa định bước tới đánh người.
Rắc!
Chưa kịp để Lê Thành bước thêm nửa bước, một vật nhỏ màu đen từ tay Nhược Thủy đã xé gió bay vút tới, đập thẳng vào chiếc gạt tàn thủy tinh trên bàn trà ngay trước mũi giày lão, vỡ tan tành thành hàng mảnh nhỏ.
Đó chính là chiếc ná cao su quen thuộc.
Nhược Thủy thong thả phủi tay, ánh mắt bỗng chốc trở nên lạnh lùng sắc bén đến kỳ lạ – cái vẻ sắc bén của một kẻ nhìn thấu thế gian nhưng lười chấp nhặt: "Lần sau muốn vào nhà người khác thì gõ cửa xin phép trước. Còn nếu muốn múa may quay cuồng ở đây... viên sỏi vừa rồi chỉ mới sượt qua gạt tàn thôi đấy, viên tiếp theo không chắc sẽ bay đi đâu đâu nhé."
Lê Thành và đám người theo sau giật bắn mình, nhìn mảnh thủy tinh vỡ vụn dưới chân, mặt tái mét không còn một giọt máu. Họ thừa sức nhận ra cô gái này không hề bình thường như lời đồn. Sự điềm tĩnh đến đáng sợ và hành động dứt khoát ấy khiến ai nấy đều chột dạ.
Đình Phong đứng cạnh bên, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười sủng nịch không giấu giếm. Anh bước lên một bước, chắn trước mặt Nhược Thủy, ánh mắt sắc như dao lướt qua Lê Thành:
"Lời vợ tôi vừa nói, mấy người nghe rõ chưa? Cút khỏi đây trước khi tôi gọi bảo vệ hốt rác ra ngoài."