Nam lùi lại, nhìn dòng chữ trên hồ sơ. Người đàn ông giống hệt anh bất ngờ giật lấy cuốn nhật ký, lật đến trang cuối.
“Muốn sống sót, mày phải biết chuyện gì xảy ra vào năm 1986!”
Hắn kể rằng 40 năm trước, Nam là một nhân viên trẻ làm việc tại khách sạn Hoàng Kim. Anh cùng Lan phát hiện chủ khách sạn bí mật xây dựng tầng 0 để lưu giữ những người đã chết. Trong một lần điều tra, Nam vô tình mở cánh cửa cấm, khiến cả hai bị cuốn vào vòng lặp thời gian.
“Vậy tại sao tôi không nhớ gì cả?” Nam hỏi.
“Vì mỗi lần mày thất bại, ký ức của mày lại bị xóa.”
Đúng lúc đó, Lan bước tới, nước mắt lăn dài.
“Đừng tin hắn. Chính hắn là người đã mở cánh cửa năm ấy!”
Nam nhìn cô đầy nghi hoặc.
Lan lấy từ túi áo một chiếc nhẫn cũ, bên trong khắc tên hai người: Nam và Lan.
Cô nghẹn ngào kể rằng năm 1986, Nam đã cố cứu cô khỏi căn phòng số 0. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, anh biến mất, còn cô bị mắc kẹt suốt 40 năm.
Người đàn ông kia bật cười.
“Cô nói dối! Cô chính là kẻ canh giữ căn phòng này!”
Bỗng nhiên, chiếc đồng hồ lớn rung chuyển. Kim đồng hồ quay điên cuồng rồi dừng lại ở đúng 2 giờ 17 phút.
Một giọng nói vang lên từ chiếc loa cũ:
“Thời hạn đã kết thúc. Người thay thế phải được lựa chọn.”
Bức tường trước mặt Nam xuất hiện hai cánh cửa. Một cánh mang tên Lan, cánh còn lại mang tên người đàn ông giống anh.
Nam chỉ có thể chọn một người để cứu.
Lan nắm lấy tay anh, thì thầm:
“Lần này, hãy nhớ lời hứa của chúng ta.”
Nam nhìn cô, rồi đột nhiên nhớ lại một hình ảnh mơ hồ: chính anh đã khóa Lan trong căn phòng số 0 vào đêm năm ấy.
Anh sững sờ.
Nếu chính mình là người gây ra tất cả, liệu Lan có thật sự vô tội?
Cánh cửa bắt đầu đóng lại.
Và Nam phải đưa ra lựa chọn trước khi tiếng chuông tiếp theo vang lên.