Chương 3: Bí mật của kẻ song trùng

Nam lùi lại, nhìn người đàn ông giống hệt mình. Đối phương lấy ra một tấm ảnh cũ, trong đó có Nam, Lan và một người đàn ông lạ mặt. “Muốn biết sự thật, hãy đọc trang cuối cuốn nhật ký.” Nam lập tức lật đến trang cuối. Dòng chữ trên đó khiến anh lạnh sống lưng: “Ngày 18 tháng 10 năm 1986, tôi đã mở cánh cửa tầng 0. Kể từ đó, không ai có thể rời khỏi khách sạn.” “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?” Nam hỏi. Người đàn ông chưa kịp trả lời thì toàn bộ đồng hồ trong phòng đồng loạt chạy ngược. Anh ta hoảng hốt đứng dậy. “Cô ta đến rồi! Mau trốn đi!” Cánh cửa bật mở. Lan xuất hiện, trên tay cầm một chiếc đèn dầu. Cô nhìn Nam, giọng run rẩy: “Anh không được tin hắn. Hắn không phải con người!” Người đàn ông bật cười, rồi chỉ vào Lan. “Vậy cô giải thích thế nào về việc mình đã sống suốt 40 năm mà không già đi?” Lan im lặng. Đôi mắt cô dần chuyển sang màu đen. Nam lùi về phía sau, bất ngờ nhận ra trên cổ tay Lan có một vết sẹo giống hệt vết sẹo của mình. Ngay lúc ấy, chiếc đồng hồ lớn nhất trong phòng phát ra tiếng chuông. Bức tường phía sau nứt ra, để lộ một cánh cửa sắt. Trên cửa có khắc dòng chữ: “Nơi lưu giữ danh tính của người đã chết.” Nam bước đến, đưa tay mở cửa. Bên trong là hàng trăm hồ sơ cũ. Anh tìm thấy một tập hồ sơ mang tên mình, nhưng ngày sinh lại là năm 1963. Trang cuối ghi rõ: “Đối tượng Nguyễn Minh Nam đã chết tại khách sạn Hoàng Kim năm 1986. Danh tính hiện tại chưa xác định.” Nam chết lặng. Nếu hồ sơ này là thật, vậy anh là ai? Phía sau, Lan bất ngờ hét lên: “Đừng đọc tiếp!” Nhưng đã quá muộn. Một dòng chữ mới xuất hiện trên trang giấy, như thể có ai đó đang viết ngay trước mắt anh: “Người tiếp theo phải ở lại tầng 0 là Nguyễn Minh Nam.” Cánh cửa sắt đóng sầm. Và lần đầu tiên, Nam nghe thấy giọng nói của chính mình vang lên từ khắp căn phòng: “Chào mừng trở về nhà.”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ