Chương 5: Lựa chọn cuối cùng

Nam nhìn hai cánh cửa trước mặt. Lan đứng bên trái, còn người đàn ông giống hệt anh đứng bên phải. “Chọn nhanh đi!” người đàn ông hét lên. “Nếu không, cả ba chúng ta sẽ bị nhốt ở đây mãi mãi!” Nam chợt nhớ đến chiếc nhẫn Lan đưa cho mình. Mặt trong chiếc nhẫn có khắc một dòng chữ nhỏ: “Sự thật nằm sau chiếc đồng hồ.” Anh lập tức chạy đến chiếc đồng hồ lớn, kéo mạnh lớp vỏ phía sau. Một cuộn băng cũ rơi xuống. Nam bật máy ghi âm đặt trên bàn. Giọng nói của chính anh vang lên: “Nếu ai nghe được đoạn ghi âm này, hãy nhớ rằng Lan không phải kẻ thù. Người canh giữ tầng 0 thực sự chính là bản sao của tôi.” Nam quay phắt lại. Người đàn ông giống anh bắt đầu biến dạng, khuôn mặt trở nên méo mó. Hắn lao tới cướp cuộn băng, nhưng Nam đã kịp đập vỡ chiếc đồng hồ. Một tiếng nổ vang lên. Hai cánh cửa biến mất, hành lang rung chuyển dữ dội. Lan nắm tay Nam chạy về phía thang máy. Ngay trước khi cửa đóng, bản sao của anh hét lớn: “Ngươi có thể thoát hôm nay, nhưng ngươi sẽ quay lại!” Thang máy đưa họ trở về sảnh khách sạn. Khi bước ra ngoài, Nam nhận ra trời đã sáng. Lan đứng cạnh anh, lần đầu tiên mỉm cười thanh thản. Nhưng khi Nam hỏi cô định đi đâu, Lan chỉ lặng lẽ đáp: “Về nhà. Đã 40 năm rồi.” Cô bước ra khỏi cửa khách sạn và biến mất giữa dòng người. Nam quay lại quầy lễ tân. Một nhân viên đang trực nhìn anh ngạc nhiên. “Anh tìm ai vậy?” “Cô lễ tân tên Lan đâu?” Nhân viên lắc đầu. “Khách sạn này chưa từng có ai tên Lan cả.” Nam cúi xuống nhìn chiếc nhẫn trong tay. Những dòng chữ trên đó đã biến mất, chỉ còn một dòng mới xuất hiện: “Cảm ơn anh đã giữ lời hứa.” Anh ngẩng đầu nhìn lên tòa nhà. Tầng 0 không còn tồn tại. Nam tưởng mọi chuyện đã kết thúc, cho đến khi điện thoại rung lên. Một tin nhắn từ số lạ hiện ra: “Nam, đừng quay lại khách sạn. Tôi mới là Lan thật sự.” Anh chết lặng. Bởi người gửi tin nhắn chính là số điện thoại của cô lễ tân vừa biến mất.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ