Cuộc họp sáng thứ Hai kết thúc lúc 9 giờ 17 phút.
An Nhiên ghi vào sổ ba việc cần làm, gạch chân hai việc chưa có dữ liệu và khoanh tròn một việc cô chưa hiểu tại sao lại thuộc trách nhiệm của mình.
Trên màn hình, bản kế hoạch cuối cùng đã có thêm một phiên bản mới.
KeHoach_Final_4.2.xlsx
Cô nhìn cái tên tệp, rồi nhìn đồng hồ.
Mới đầu tuần.
Cô tự nhủ không nên bi quan quá sớm. Biết đâu lần này thật sự là cuối cùng.
Đúng lúc ấy, Quý Phi đi ngang qua bàn cô, tay cầm điện thoại, vẻ mặt thư thái của một người vừa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quan trọng.
“An Nhiên, em nhớ bổ sung phần đánh giá tổng thể nhé. Sếp vừa nhắc đấy.”
“Phần đó cần thêm dữ liệu từ các bộ phận khác chị ạ.”
“Ừ, thế em chủ động phối hợp nhé.”
Quý Phi mỉm cười rồi đi tiếp.
An Nhiên nhìn theo. Cô có cảm giác từ “chủ động” ở Minh Viễn không phải một động từ, mà là một loại tài sản vô hình. Ai có nó thì được giao thêm việc; ai thiếu nó thì được nhắc nhở; còn người sử dụng nó thành thạo nhất thường không cần tự làm tất cả.
Cô quay lại màn hình, bắt đầu soạn email xin dữ liệu.
Đến gần trưa, khi cô đang chờ phản hồi từ bộ phận thứ ba, điện thoại bỗng rung liên tục.
Một đồng nghiệp ngồi bên cạnh nghiêng người sang.
“Ê, em có trong nhóm Nhà Mình Là Nhất không?”
“Nhóm nào cơ?”
“Nhóm của chị Quý Phi ấy. Mấy người thân nhau lập nhóm riêng.”
“Không có em.”
“Thế tốt. À không, cũng chưa chắc tốt.”
Người đồng nghiệp nói xong liền quay về bàn, để lại cho An Nhiên một câu đố không có đáp án.
Cô chưa kịp nghĩ thêm thì Quý Phi xuất hiện ở khu pantry với một chiếc túi lớn.
“Mọi người ơi, có sầu riêng nhé! Ai ăn thì ra lấy.”
Không khí văn phòng lập tức thay đổi.
Những người vừa nãy còn im lặng trước email nhắc hạn bỗng đồng loạt có mặt. Có người lấy đĩa, người tìm dao, người mở cửa sổ. Một đồng nghiệp vốn nổi tiếng ít nói cũng chủ động hỏi:
“Chị mua loại này ở đâu mà thơm thế?”
Quý Phi cười.
“Người quen gửi thôi em. Có chút quà chia sẻ với mọi người.”
Chỉ một câu khiêm tốn, nhưng đủ để những người xung quanh có cơ hội thể hiện sự cảm kích.
“Chị lúc nào cũng chu đáo.”
“Đúng là người có tâm.”
“Không chỉ làm việc giỏi mà còn biết chăm lo cho tập thể.”
An Nhiên đi ngang qua, nghe đến câu cuối thì dừng lại một nhịp.
Cô cũng biết chăm lo cho tập thể.
Tuần trước, cô đã gửi ba email nhắc mọi người hoàn thành dữ liệu đúng hạn. Kết quả là một người trả lời “đã nhận”, một người gửi nhầm tệp và người còn lại hỏi cô tại sao phải gấp như vậy.
Có lẽ chăm lo bằng sầu riêng sẽ hiệu quả hơn chăm lo bằng hạn chót.
Điện thoại của Quý Phi lại rung. Cô nhìn màn hình rồi bật cười.
“Các em lại trêu chị đấy.”
Một người đứng cạnh hỏi:
“Gì thế chị?”
“Nhóm chat thôi.”
Câu trả lời ấy đáng lẽ đã kết thúc câu chuyện. Nhưng khi Quý Phi đặt điện thoại xuống bàn, An Nhiên vô tình nhìn thấy màn hình sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra:
“Má đúng là người giữ lửa cho gia đình. Ba mà biết hôm nay má chu đáo thế này thì vui lắm!”
An Nhiên chớp mắt.
Má.
Ba.
Cô nhìn quanh, cố xác định xem mình vừa nghe nhầm hay văn phòng Minh Viễn đã âm thầm chuyển sang mô hình gia đình trị.
Quý Phi nhanh tay tắt màn hình, vẫn giữ nụ cười bình thản.
“Trẻ con trong nhóm hay đùa ấy mà.”
An Nhiên gật đầu.
“Dạ.”
Cô không hỏi thêm. Ở công sở, có những thông tin không cần xác minh. Chỉ cần biết chúng tồn tại là đủ.
Đầu giờ chiều, An Nhiên nhận được phản hồi từ hai bộ phận. Một bên gửi số liệu chưa cập nhật, bên còn lại trả lời rằng cần sếp xác nhận mới cung cấp được.
Cô tổng hợp những gì có thể sử dụng, ghi rõ phần còn thiếu và gửi lại cho Quý Phi cùng sếp Khải.
Chưa đầy mười phút sau, Quý Phi nhắn riêng:
Em cứ hoàn thiện trước phần có thể làm được nhé. Những phần còn lại chị sẽ trao đổi thêm.
An Nhiên trả lời cảm ơn, rồi tiếp tục công việc.
Mọi chuyện có lẽ đã trôi qua bình thường nếu ba giờ mười hai phút chiều, điện thoại cô không hiện lên thông báo từ nhóm chat chung của dự án.
Người gửi: Quý Phi.
Nội dung là một ảnh chụp màn hình.
Có lẽ cô định gửi vào nhóm riêng, nhưng ngón tay đã chọn nhầm nơi.
Ảnh chụp hiện rõ một đoạn hội thoại:
Quý Phi: “Phần này cứ thống nhất theo phương án B nhé. Ba đã đồng ý rồi.”
Một thành viên: “Thế mai họp vẫn để mọi người góp ý chứ má?”
Quý Phi: “Cứ họp bình thường em. Mình nghe thêm ý kiến để hoàn thiện cách trình bày.”
Trong nhóm dự án, không ai nhắn gì trong gần một phút.
An Nhiên đọc lại hai lần.
Phương án B chính là phương án cô đã đề nghị xem xét trong cuộc họp sáng nay. Khi ấy, sếp Khải nói cần đánh giá thêm các lựa chọn trước khi quyết định. Cô còn được giao bổ sung dữ liệu để so sánh.
Bây giờ, theo ảnh chụp kia, phương án đã được thống nhất.
Cô nhìn danh sách thành viên nhóm. Sếp Khải cũng ở đó.
Một phút nữa trôi qua.
Rồi Quý Phi thu hồi tin nhắn.
Nhưng ảnh chụp đã kịp xuất hiện trong thông báo trên máy tính của ít nhất vài người.
Tin nhắn tiếp theo của Quý Phi được gửi đi rất nhanh:
“Xin lỗi mọi người, chị gửi nhầm ảnh. Mọi người bỏ qua nhé.”
Một đồng nghiệp lập tức trả lời bằng biểu tượng cười.
Người khác nhắn:
“Không sao chị ơi.”
Sau đó, cuộc trò chuyện chuyển sang một vấn đề khác với tốc độ đáng kinh ngạc.
An Nhiên không viết gì.
Cô mở lại biên bản cuộc họp sáng nay. Trong phần kết luận, có một dòng:
Các phương án sẽ tiếp tục được đánh giá. An Nhiên chịu trách nhiệm tổng hợp dữ liệu và đề xuất phương án phù hợp.
Cô không nhớ mình đã đồng ý tổng hợp để đề xuất một phương án đã được lựa chọn trước hay chưa.
Thực ra, cô nhớ rất rõ.
Cô chưa từng đồng ý chuyện đó.
Cuối giờ chiều, An Nhiên đang chuẩn bị tắt máy thì nhận được email mới.
Người gửi: Khải.
Tiêu đề: Giải trình cơ sở đề xuất phương án B
Nội dung chỉ có hai câu:
An Nhiên, em vui lòng tổng hợp cơ sở dữ liệu và giải thích vì sao phương án B được đánh giá là phù hợp nhất. Anh cần nội dung này trước 9 giờ sáng mai để trao đổi tiếp.
Cô đọc hết email, rồi mở lại bản kế hoạch.
Phương án B chưa được cô đánh giá là phù hợp nhất. Cô mới chỉ đưa nó vào danh sách cần so sánh.
An Nhiên đặt tay lên bàn phím, định trả lời ngay. Nhưng sau vài giây, cô xóa câu đầu tiên vừa gõ.
Cô mở một tệp mới, đặt tên:
Lich_su_danh_gia_phuong_an.xlsx
Trong đó, cô ghi lại thời điểm nhận dữ liệu, các phương án đã được đưa ra, những nội dung còn thiếu và kết luận thực tế của từng cuộc trao đổi. Cô không thêm nhận xét về bất kỳ ai.
Đến 6 giờ mười phút, An Nhiên lưu tệp, gửi một email xác nhận sẽ cung cấp phần phân tích dựa trên dữ liệu hiện có, đồng thời nêu rõ những nội dung cần xác nhận trước khi có thể kết luận.
Cô đứng dậy, cầm túi xách.
Điện thoại lại rung.
Một tin nhắn riêng từ Quý Phi:
“An Nhiên này, em đừng hiểu nhầm chuyện lúc chiều nhé. Mọi người chỉ đùa vui trong nhóm thôi. Công việc vẫn là công việc mà.”
An Nhiên đọc xong, gõ:
“Dạ, em hiểu chị.”
Cô dừng lại, rồi gửi thêm một câu:
“Phần phương án B, em sẽ tổng hợp đúng theo dữ liệu và các nội dung đã được xác nhận.”
Quý Phi trả lời bằng một biểu tượng ngón tay cái.
An Nhiên cất điện thoại.
Cô không biết ngày mai sếp Khải sẽ phản ứng thế nào. Cũng không biết phương án B đã được quyết định từ lúc nào, hay cuộc họp sáng nay chỉ là một bước trong quy trình để mọi người cùng đi đến một kết luận có sẵn.
Nhưng có một điều cô đã hiểu.
Ở Minh Viễn, đôi khi quyết định được đưa ra trong một nhóm chat, còn trách nhiệm được giao trong một email.
Và sáng mai, người cần giải thích sẽ là cô.