Chương 98: Nắm đấm vật lý

Hắn sải bước dứt khoát tiến tới ép sát một bước. Bị áp lực sát khí dồn ép, gã Bác Sĩ Bóng Đêm vô thức lẩy bẩy lùi lại một bước. "Cái mỏ ngươi vừa sủa mạnh miệng nói là mấy cái ác mộng tâm linh không thể nào bị tiêu diệt đập nát bằng sức mạnh vũ lực cơ bắp vật lý được. Cái triết lý đó ta ghi nhận. Nhưng bản thân cái thực thể của ngươi thì có đấy." Hắn dứt khoát giương cao một cánh tay lên, và từ sâu trong lòng bàn tay hắn, sức mạnh ma thuật bắt đầu bùng nổ phát sáng rực rỡ – không phải là thứ ánh sáng dương khí vàng kim ấm áp dịu dàng như lúc hắn vận công giải thoát siêu độ cho các linh hồn. Lần này, nó là một thứ ánh sáng cuồng bạo hoàn toàn khác biệt. Nó nóng rực như dung nham. Nó hung hãn tàn bạo. Cháy rực rỡ y hệt như ngọn lửa thiêu đốt của địa ngục. "Khoan, đợi đã—" Nhưng gã Bác Sĩ Bóng Đêm khốn nạn không còn cơ hội kịp để hé miệng nói thêm bất cứ lời trăn trối gì nữa. Nắm đấm bạo chúa rực lửa của Diệp Hàn Xuyên đã tàn nhẫn đập thẳng tắp, xuyên phá cắm phập vào giữa lồng ngực gã, cú đấm hủy diệt đó mang theo trút xuống toàn bộ sức mạnh dương khí tinh thuần mà hắn đã kìm nén, dồn nén tích tụ suốt từ nãy đến giờ. Phía bên ngoài thế giới thực của giấc mơ, trong không gian căn phòng bệnh số 307 lạnh lẽo, Hồng Y đang chắp tay đứng nghiêm trang canh giữ ngay bên cạnh mép giường bệnh. Cô mở to mắt nhìn chằm chằm không chớp vào gương mặt đang nhắm nghiền mắt bất động của Diệp Hàn Xuyên, trái tim linh hồn ma quỷ đập thình thịch liên hồi như đánh trống trong lồng ngực vì quá đỗi lo lắng. Thời gian trôi qua đã ngót nghét gần một giờ đồng hồ dài đằng đẵng. Cậu nhóc Hoàng thì đã được lão Gaston kéo cổ rút lui an toàn ra khỏi giấc mơ từ lâu, nhưng hiện tại cậu nhóc vẫn còn đang rất yếu ớt tổn hao yêu lực và đang bó gối ngồi tựa lưng thở dốc hồng hộc ở tít góc phòng. Còn lão quản gia Gaston thì đang phải cắn răng dồn gồng toàn bộ sức mạnh ma thuật để liên tục duy trì gia cố vòng khiên bảo vệ kiên cố quanh giường bệnh, vất vả ngăn chặn không cho những luồng sợi khói đen tà ác từ bên ngoài đục tường xâm nhập vào cắn xé. "Chị Hồng ơi..." Cậu nhóc Hoàng thều thào gọi, chất giọng yếu ớt đứt quãng. "Sếp... bác sĩ Diệp... anh ấy liệu có ổn, có sao không ạ?" "Sếp chắc chắn không sao đâu, anh ấy sẽ bình an trở ra thôi." Hồng Y lên tiếng đáp lại trấn an, nhưng thực tế chất giọng the thé của cô cũng đang run run cập cập không giấu nổi sự hoang mang. "Anh ấy là con quái vật rất mạnh mẽ, hành xử cực kỳ bá đạo và luôn tự tin ngạo mạn, mọi chuyện rồi sẽ được giải quyết ổn thỏa mà." Đột nhiên, từ trên giường bệnh, cơ thể Diệp Hàn Xuyên giật nảy lên co giật mạnh một cái rõ mạnh. Hắn bất ngờ há to miệng ra, và từ sâu bên trong vòm họng hắn, một luồng khói đen đặc quánh như hắc ín ồ ạt xịt phun ra ngoài, khói đen xoắn vặn ngưng tụ lại thành một hình bóng người – chính xác là hình bóng của gã Bác Sĩ Bóng Đêm. Nhưng bộ dạng của gã lúc này không còn một chút xíu vẻ kiêu ngạo, hống hách như lúc trước nữa. Cơ thể tà ác của gã đang bị phân rã, tan rã ra lạch cạch, những mảnh vụn linh hồn đen ngòm thi nhau rơi lả tả xuống sàn y hệt như đám tro tàn bụi bặm, và chí mạng nhất là nằm chình ình ngay giữa ngực gã là một cái lỗ thủng xuyên thấu to tướng rỉ máu đen – tàn tích in hằn dấu vết từ cú đấm sấm sét của Diệp Hàn Xuyên. "CHUYỆN NÀY LÀ KHÔNG THỂ NÀO!" Gã đau đớn gào rống lên xé màng nhĩ, chất giọng vỡ vụn đầy tuyệt vọng tột cùng. "Ngươi... cái thằng phàm nhân nhà ngươi không thể tiêu diệt đập nát được ta... Ta mang đẳng cấp là Ác Mộng Sư cơ mà... Ta là quyền năng..." "Ngươi không phải là siêu nhân gì sất, ngươi thực chất chỉ là một tên bệnh nhân tâm thần hoang tưởng đã tắt thở chết thảm cách đây ba mươi năm, và đã dùng tà thuật để biến sự điên loạn tâm lý bệnh hoạn của chính mình thành sức mạnh ma thuật thôi." Diệp Hàn Xuyên từ từ mở bừng mắt ra, chất giọng đều đều lạnh nhạt phán xét y hệt như đang đọc bản kết luận bệnh án tâm thần. "Ngươi hoàn toàn không phải là quái vật siêu nhiên gì cả. Ngươi chỉ đơn thuần là một linh hồn dơ bẩn bị mắc kẹt. Và giờ thì..." Hắn điềm nhiên giơ một cánh tay lên cao, lòng bàn tay bắt đầu phát sáng rực rỡ – nhưng lần này là thứ ánh sáng dương khí màu vàng kim vô cùng dịu dàng, ấm áp. "...đã đến lúc tiễn ngươi đi siêu thoát, được giải thoát rồi đấy." "KHÔNG! KHOAN ĐỢI ĐÃ! TA KHÔNG MUỐN—" Nguồn ánh sáng vàng kim thiêng liêng từ tay hắn ào ạt bao trùm, nuốt chửng lấy toàn bộ cơ thể đang vỡ vụn của gã Bác Sĩ Bóng Đêm. Cơ thể gã lập tức bị nung chảy, tan rã ra, nhưng kỳ diệu thay không phải biến thành tro bụi đen ngòm, mà được thanh tẩy hóa thành hàng vạn những hạt ánh sáng đom đóm nhỏ li ti, lấp lánh bay bồng bềnh bốc lên không trung. Và cùng lúc với sự siêu thoát của gã, hệ thống tất cả những cuốn sách ma quái bị giam cầm trong thư viện ác mộng cũng bắt đầu tự động tan rã ra, giải phóng gông cùm cho hàng trăm những giấc mơ ngây thơ của trẻ con đã bị gã tàn nhẫn bắt cóc giam cầm suốt ròng rã ba mươi năm qua. Ngay tại thời khắc đó, trên chiếc giường bệnh trắng toát, bé gái tên Su từ từ, mệt mỏi hé mở đôi mắt ngây thơ ra. "Mẹ ơi...?" Em yếu ớt thì thầm gọi, chất giọng thoi thóp nhưng lại đong đầy sự hy vọng khao khát sống. Hồng Y xúc động vội vã bước nhào tới, nhẹ nhàng đưa đôi bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ, ấm áp của em bé. "Mẹ của con hiện tại đang đứng ngóng trông con ở ngay ngoài hành lang kia kìa. Bà ấy đã mỏi mòn chờ đợi con tỉnh lại từ rất lâu rồi đấy." --- Hơn hai giờ đồng hồ sau đó, khi mọi thủ tục hành chính, giấy tờ xuất viện ở bệnh viện đã được giải quyết hoàn tất êm xuôi và bé Su cuối cùng cũng đã được đoàn tụ hạnh phúc trong vòng tay khóc lóc đầy nước mắt của người mẹ, Diệp Hàn Xuyên và Hồng Y mới thong thả sải bước cùng nhau đi ra khỏi cổng lớn bệnh viện. Trời đêm lúc này đã về khuya khoắt, và những vì sao lấp lánh như kim cương đang thi nhau tỏa sáng trên bầu trời trong vắt, quang đãng sau cơn mưa lớn. Cậu nhóc Hoàng và lão Gaston đã được sếp phê duyệt cho phép về nghỉ ngơi trước. Thằng bé Hoàng rất cần thời gian ngủ tĩnh dưỡng để hồi phục công lực sau cú sốc bị mắc kẹt trong giấc mơ ác mộng, và lão già Gaston – với tư cách là người bảo vệ giám sát có trách nhiệm – đã ngoan ngoãn nhận nhiệm vụ tháp tùng đưa cậu nhóc về nhà an toàn. "Ông chủ..." Hồng Y e dè lên tiếng hỏi thăm khi hai người họ rảo bước đến đứng cạnh chiếc xế hộp đỗ dưới bóng mát của một gốc cây bàng già cỗi. "Cái lúc xông pha chiến đấu ở trong không gian mộng mị đó... ngài có bị sứt sát, bị thương đổ máu ở đâu không ạ?" "Tôi ổn, không sao cả." Hắn nhạt nhẽo đáp một câu cộc lốc, rồi thò tay kéo mở tung cánh cửa ô tô. Nhưng ngay trước khi cúi người bước chân vào buồng lái, hắn đột nhiên khựng lại, dừng bước một giây. "Hồng Y." "Dạ sếp gọi?" "Bước lại gần đây." Hắn hất cằm, vẫy vẫy ngón tay gọi cô đi tới gần chỗ hắn đang đứng. Hồng Y đứng ngơ ra đó vài giây, rồi khóe môi đỏ mọng bất thức nhếch lên mỉm cười e ấp. Cô ngoan ngoãn sải bước tiến sát đến bên cạnh hắn, và bằng một hành động cực kỳ táo bạo, lần đầu tiên trong lịch sử, cô là người chủ động vươn bàn tay lạnh toát của mình ra, lén lút nắm chặt lấy bàn tay to lớn, ấm nóng của hắn. "Trong thâm tâm tôi luôn biết rõ ông chủ của tôi là người đàn ông mạnh mẽ, hành xử bá đạo và bá cháy nhất quả đất mà. Từ đầu đến cuối tôi luôn đặt trọn niềm tin là ngài sẽ bách chiến bách thắng thôi, ông chủ ạ. Bất chấp dẫu cho có bất kỳ chuyện rủi ro quái quỷ gì xảy ra đi chăng nữa." Diệp Hàn Xuyên rũ mắt cúi xuống nhìn chằm chằm vào bàn tay trắng bệch tử khí của cô đang chủ động đan chặt, nắm lấy tay mình. Hắn bất động, hoàn toàn không có ý định rụt tay lại tránh né. Hắn chỉ tĩnh lặng đứng yên như pho tượng ở đó, chìm đắm trong sự im lặng, và cam tâm tình nguyện để mặc cho thứ hơi ấm rực rỡ từ bàn tay nam tính của mình lan tỏa, ủ ấm sang bàn tay cô. "Thôi xong việc rồi đi thôi. Lên xe về nhà nghỉ ngơi. Tiêu hao thể lực nãy giờ tôi đang đói meo rỗng bụng rồi đây này." Cuối cùng thì hắn cũng chịu lên tiếng phá vỡ sự im lặng. "Dạ vâng tuân lệnh ạ! Tối nay về nhà tôi sẽ trổ tài vào bếp nấu món mới – vẫn là món canh chua cá lóc miền Tây nhưng đã được tôi nghiên cứu nâng cấp cải tiến công thức!" "Cái gì, không có món khác à lại là cái món canh chua cá lóc hành xác đó à?" Hồng Y nghe xong thở dài sườn sượt, mặt mày ngao ngán não nề. "Nhưng tôi xin thề là lần này tôi đã học lỏm được bí quyết tuyệt chiêu khử sạch mùi tanh rồi! Bí kíp là phải dùng gừng đập dập và rượu trắng chà xát ạ!" Cô hớn hở khoe khoang. "Báo trước, cô mà lóng ngóng làm hỏng bát canh tanh tưởi thêm một lần nữa là tôi sẽ thẳng tay trừ cụt lương tháng này của cô đấy." Hắn nhíu mày đe dọa. "Ông chủ ngài keo kiệt thật đấy, lúc nào mở miệng ra cũng chỉ biết dọa nạt trừ lương người ta..." Hồng Y bĩu môi dẩu mỏ hờn dỗi. Chiếc xe hộp nổ máy êm ái lăn bánh, xé toạc màn đêm, đưa hai bóng hình hòa quyện vào nhau trên đường trở về căn hộ chung cư ấm áp.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ