Chương 95: Tội gì không Tận dụng sức mà và yêu để làm việc
Buổi xế chiều hôm đó, khi mặt trời đỏ ối đã dần ngả bóng về phía tây và những tia nắng vàng cam ấm áp hắt qua cửa sổ nhuộm khắp không gian căn phòng, Diệp Hàn Xuyên mệt mỏi ngồi lại một mình trong văn phòng riêng ở tầng trệt. Hắn vừa mới hoàn thành xong buổi tư vấn tâm lý căng não với vị bệnh nhân rối loạn lo âu – hóa ra đó chỉ là một người phụ nữ trung niên bị căng thẳng cực độ vì áp lực deadline công việc, hoàn toàn không có lấy một yếu tố tâm linh ma quái nào liên quan – và giờ thì hắn đang rảnh rỗi ngồi rà soát lại bảng báo cáo tài chính tổng kết tháng.
Tiếng gõ cửa “cốc... cốc” vang lên cực kỳ nhẹ nhàng, rụt rè.
“Vào đi.”
Hồng Y khép nép đẩy cửa bước vào, trên hai tay nâng niu bưng cẩn thận một cốc trà gừng nóng hổi, bốc khói nghi ngút. Cô ngoan ngoãn bước tới, đặt cạch chiếc cốc sứ xuống mặt bàn kính trước mặt hắn, rồi lùi lại đứng yên ở đó. Hai bàn tay trắng bệch đan chặt vào nhau đặt trước bụng, vẻ mặt hiện rõ sự ngập ngừng, lưỡng lự dường như đang chất chứa một tâm sự rất khó mở lời.
“Có chuyện gì cần báo cáo?” Diệp Hàn Xuyên cất tiếng hỏi, ánh mắt vẫn cắm cúi không buồn ngẩng đầu lên khỏi đống sổ sách.
“Ông chủ... tôi muốn mạo muội hỏi ngài một chuyện riêng tư được không ạ.”
“Hỏi đi.”
“Tại sao... cái lý do gì mà ngài lại quyết định mở lòng thu nhận chứa chấp bọn họ vậy ạ? Cái lão Gaston và cậu nhóc Hoàng ấy. Với sức mạnh bạo chúa của ngài, ngài dư sức có thể vung nắm đấm tiêu diệt, đập nát bét hồn phách bọn họ ngay tại chỗ. Nhưng... ngài đã không chọn cách tàn nhẫn làm thế. Ngài lại cung cấp cho họ một công việc đàng hoàng. Ngài cho họ một cơ hội làm lại cuộc đời. Giống hệt như cái cách bao dung mà ngài đã từng làm với tôi vậy.”
Nghe câu hỏi chạm đáy lòng, Diệp Hàn Xuyên khựng tay dừng bút, từ từ ngước mắt lên nhìn thẳng vào cô. Ánh mắt sâu thẳm ẩn sau chiếc gọng kính vàng vẫn tĩnh lặng, không biểu lộ bất kỳ cung bậc cảm xúc vui buồn nào, nhưng trải qua một thời gian dài gắn bó, Hồng Y đã nhạy bén học được kỹ năng ngoại cảm, đọc vị được những điều u uất không bao giờ nói ra thành lời ẩn giấu sâu trong đôi mắt ấy.
“Kéo ghế ngồi xuống đi.” Hắn trầm giọng ra lệnh.
Cô ngoan ngoãn khụy gối, ngồi xuống chiếc ghế bệnh nhân đối diện hắn.
“Hỏi thật, cô có biết nguyên nhân sâu xa tại sao tôi lại lựa chọn cái nghề rách việc là trở thành một bác sĩ tâm lý không?”
Hồng Y ngơ ngác lắc đầu. Đây thực sự là lần đầu tiên trong lịch sử, hắn chủ động hé môi nhắc đến quá khứ đau thương của bản thân.
“Vào năm tôi vừa tròn năm tuổi, mẹ ruột tôi đã qua đời vì tự tử. Bà ấy bị mắc chứng trầm cảm cực độ sau khi cha tôi đột ngột mất tích không để lại dấu vết. Bà ấy đã bị bế tắc, hoàn toàn không thể tìm thấy một lối thoát nào cho tâm hồn mình. Xung quanh không có một ai giang tay ra giúp đỡ bà ấy cả. Không có lấy một bác sĩ tâm lý lang băm nào ở cái thị trấn nhỏ bé khỉ ho cò gáy đó có đủ nhãn lực để nhìn ra, thấu hiểu được những thứ tà đạo đang thực sự diễn ra, gặm nhấm trong tâm trí bà.” Hắn ngừng lời lại một giây, yết hầu chuyển động nuốt khan, rồi nói tiếp, chất giọng vẫn cố kìm nén duy trì sự đều đều như cũ, nhưng bên trong đó lại trĩu nặng một sự u uất, trầm lắng xé lòng mà Hồng Y chưa từng được nghe thấy ở hắn. “Nhưng sự thật phũ phàng là... bà ấy không chỉ đơn thuần bị bệnh trầm cảm sinh lý. Bà ấy đã bị một con ác quỷ tàn độc ký sinh ám vào người. Một loại quỷ chuyên hút máu, ăn cắn nuốt sạch sẽ những mảnh ký ức tươi đẹp và nhả lại toàn là những nỗi đau buồn, oán hận tuyệt vọng. Lúc đó... với đôi mắt của một đứa trẻ, tôi đã nhìn thấy rõ mồn một hình thù của con quỷ đó, nhưng chua xót thay, lúc đó tôi còn quá nhỏ, tôi bất lực không biết phải làm gì để cứu mẹ mình cả.”
Hắn dừng lời, ánh mắt xa xăm rũ xuống nhìn lơ đãng ra ngoài khung cửa sổ, nơi những tia hoàng hôn đỏ ối đang lụi tàn, dần buông xuống chân trời.
“Tôi vẫn luôn tự dằn vặt rằng... nếu như thời khắc sinh tử lúc đó có một ai đó xuất hiện – một kẻ có năng lực giống như tôi của hiện tại – chịu đứng ở bên cạnh bảo vệ bà ấy, thì có lẽ... mẹ tôi đã không phải chọn cái chết đau đớn như vậy. Vì sự ám ảnh uất hận đó, tôi đã hạ quyết tâm mài dùi kinh sử để trở thành một bác sĩ tâm lý. Không phải chỉ là cái nghề để kiếm cơm, kê đơn chữa bệnh tâm lý cho con người trần tục. Mà sứ mệnh của tôi còn là để làm những công việc dơ bẩn mà không có ai khác có khả năng làm được: dang tay giúp đỡ, giải thoát cho những kẻ khốn khổ đang bị giam cầm, mắc kẹt vô vọng giữa lằn ranh hai thế giới âm dương.”
“Giải thoát cho những kẻ như ông lão Gaston. Như thằng bé Hoàng. Và... như cả bản thân tôi nữa.” Hồng Y nghẹn ngào thì thầm, khóe mắt đã hoen đỏ.
“Chính xác là vậy.” Hắn thu ánh mắt lại, quay đầu nhìn thẳng vào cô. “Bản chất linh hồn của bọn họ không phải là lũ quỷ dữ khát máu tàn độc. Bọn họ thực chất chỉ là những mảnh linh hồn tội nghiệp bị mắc kẹt lại vì oán niệm. Họ đang rất cần một lối thoát để làm lại từ đầu. Và nếu như tôi có dư dả năng lực để ban phát cho họ lối thoát đó, đồng thời trong quá trình đó tôi cũng tiện tay thu lợi, kiếm được một khoản tiền thù lao kha khá... thì không có lý do gì mà tôi lại từ chối làm cả?”
Nghe cái kết luận vẫn sặc mùi tiền bạc đó, Hồng Y đang xúc động sụt sùi không thể nhịn nổi nữa, phì cười thành tiếng. “Ông chủ... cái nết của ngài, cuối cùng chốt lại câu chuyện ngài vẫn lại lôi chuyện tiền bạc ra để ngụy biện.”
“Tiền bạc là công cụ sinh tồn thiết yếu. Thử hỏi không có tiền, tôi lấy ngân sách đâu ra để trả lương hàng tháng cho cô, lấy tiền đâu mà sắm sửa nâng cấp thiết bị, lấy tiền đâu mà chi trả mặt bằng duy trì cái phòng khám này. Nhưng phải khẳng định rõ, tiền bạc không bao giờ là mục đích cuối cùng sống còn của tôi.”
“Vậy... cái mục đích vĩ đại cuối cùng của ngài là gì ạ?” Cô chớp mắt tò mò.
Hắn chìm vào im lặng một lúc lâu suy tư, rồi chậm rãi đáp: “Mục đích là... tôi hy vọng rằng một ngày nào đó trong tương lai, trên cõi đời này sẽ không còn có một sinh mệnh nào phải chịu cái cảnh chết tức tưởi vì bị ma quỷ ám hại mà không nhận được sự cứu vớt, giúp đỡ nữa.”
Cô ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào hắn – người đàn ông lúc nào cũng xây dựng vỏ bọc lạnh lùng, sống thực tế đến thực dụng, lúc nào mở miệng ra cũng tính toán chi li từng đồng từng cắc, luôn luôn ngụy trang che giấu những cảm xúc thật của mình đằng sau những câu nói cộc lốc và những bản hợp đồng chi chít điều khoản rạch ròi. Nhưng giờ phút này đây, cô đã thấu hiểu, nhìn thấu được rằng, ẩn giấu dưới tận cùng tất cả những lớp vỏ bọc xù xì, gai góc ấy, hắn lại đang sở hữu một trái tim nhân hậu, bao dung và ấm áp hơn bất kỳ sinh vật nào mà cô từng được gặp gỡ trên đời.
“Ông chủ...” Cô thì thầm, chất giọng the thé run rẩy bần bật vì những cảm xúc xốn xang đang trào dâng. “Ngài có biết một sự thật không... mỗi lần ở cạnh ngài, ngài luôn làm cho tôi có một cảm giác vô cùng ấm áp, an toàn...”
“Hửm? Cô vừa nói lảm nhảm cái gì cơ?” Hắn nhíu mày, hơi nghểnh tai lại gần.
“À... không... Không có gì đâu ạ!” Nhận ra mình vừa lỡ lời buông câu thả thính sến súa, Hồng Y giật bắn mình hoảng loạn, cô nhanh trí cười ngốc nghếch hề hề một tiếng để đánh trống lảng, đổi ngay chủ đề.
Diệp Hàn Xuyên rũ mắt lườm cô một cái, nhưng cũng không thèm vặn vẹo truy cứu thêm.
“Xong việc rồi, đứng lên đi thôi.” Cuối cùng hắn cũng cất tiếng, dứt khoát đẩy ghế đứng bật dậy và vươn tay cầm lấy chiếc áo vest khoác lên người. “Tối nay tôi có nhã hứng dẫn cô đi ra ngoài ăn mừng.”
“Ăn mừng sự kiện trọng đại gì vậy ạ?” Cô ngơ ngác.
“Ăn mừng việc cơ sở phòng khám mới được đầu tư mở rộng. Ăn mừng tổ chức chúng ta mới tuyển dụng thêm nhân viên mới. Ăn mừng chỉ số doanh thu tháng này đã tăng vọt lên hai mươi phần trăm so với tháng trước.” Hắn vừa cài cúc áo vừa quay đầu lại nhìn cô, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười mỉm trêu ngươi. “Và... ăn mừng thêm một sự kiện vĩ đại nữa là cô đã tiến hóa, học được cách pha cà phê máy mà không làm tắc, hỏng cái máy nữa. Đó cũng được tính là một thành tựu to lớn đấy.”
Nghe lời khen đểu cáng đó, Hồng Y bật cười giòn giã – một tiếng cười trong trẻo, sảng khoái, âm vang dội vọng khắp căn phòng nhỏ. “Vậy... thế tối nay ngài định đãi chúng ta đi ăn món sơn hào hải vị ở đâu ạ?”
“Ra thẳng cái quán phở bò bình dân ở đầu ngõ. Theo thông tin tôi nắm được, hôm nay bà chủ quán đang có chương trình sale khuyến mãi mua hai tô phở sẽ được tặng kèm một bát quẩy.”
“Trời ạ... Đi ăn mừng mà ngài lại tính toán chọn ngay trúng cái quán đang có chương trình khuyến mãi...” Cô cạn lời, bĩu môi khinh bỉ.
“Đừng có chê bai, tiết kiệm chi tiêu là quốc sách hàng đầu.” Hắn cãi cùn.
Hai người bọn họ sóng vai nhau bước ra khỏi cửa phòng khám, hòa mình vào cái không khí se lạnh của con hẻm nhỏ giờ đây đã được thắp sáng bằng những ngọn đèn đường vàng vọt. Từng cơn gió đêm nhè nhẹ mơn man thổi lướt qua gáy, cuốn theo mang tới cái mùi cơm cháy thơm lừng từ nhà ai đó và mùi hương hoa dạ lý hương thoang thoảng bay tới từ một giàn hoa mọc rậm rạp trước cổng nhà hàng xóm. Hồng Y ngoan ngoãn sánh bước ngay sát bên cạnh sải chân của Diệp Hàn Xuyên, và có lẽ đây là lần đầu tiên kể từ sau ba trăm năm làm ma lang bạt, cô thực sự cảm nhận được rằng mình không còn là một linh hồn lạc lối, vất vưởng cô độc nữa. Hiện tại, cô đã có một công việc đàng hoàng. Cô đã có những người đồng nghiệp quái dị nhưng tốt bụng. Cô đã có một nơi chốn gọi là mái nhà để trở về.
Và điều quan trọng nhất: cô đang có một người đàn ông – một người mà trong thâm tâm cô đã thầm thề rằng cô sẽ nguyện ý bán mạng đi theo hắn đến tận cùng chân trời góc bể của thế giới, dẫu cho con người đó có dẫn dắt cô lao vào bất cứ hang hùm ngõ hẻm nào đi chăng nữa.
Tối khuya hôm đó, sau khi no nê chén tạc chén thù ở quán phở, họ quay trở về lại căn hộ chung cư. Diệp Hàn Xuyên lười biếng ngả ngớn ngồi trên chiếc ghế sofa, trên tay ôm khư khư lật giở đọc một cuốn sách y học thần kinh dày cộp, nặng trịch. Hồng Y thì ngoan ngoãn ngồi khoanh chân ở bàn ăn trong bếp, đôi mắt đen chăm chú cắm mặt tập tành viết chính tả vào một cuốn vở ô ly mới tinh – đó là hình phạt bài tập về nhà mà hắn đã tàn nhẫn giao phó cho cô mỗi buổi tối.
Đột nhiên, “Reng... Reng...”, tiếng chuông báo cuộc gọi từ chiếc điện thoại cục gạch của Hồng Y réo vang ầm ĩ. Cô giật thót mình, luống cuống vội vàng bấm phím bắt máy.
“Alô? A, cậu Hoàng à. Đêm hôm khuya khoắt gọi chị có chuyện khẩn cấp gì thế?”
Từ đầu dây bên kia, chất giọng của cậu nhóc Hoàng vang lên, âm thanh thở hổn hển, gấp gáp và ngập tràn hoảng loạn: “Chị Hồng ơi nguy to rồi! Chị lập tức gọi sếp đến ngay bệnh viện đi! Cái ca bệnh đứa trẻ bị hôn mê sâu đó... sự thật không phải là do nó bị bóng đè hay kẹt trong ác mộng bình thường đâu! Nó... linh hồn nó đang bị một thế lực hắc ám nào đó cố tình giăng bẫy nhốt chặt trong một không gian giấc mơ tà thuật! Và... và em có dự cảm rằng cái kẻ thủ ác giấu mặt đó đã đánh hơi biết được chúng ta đang can thiệp đến rồi!”
Tút... tút... Đường truyền điện thoại đột ngột bị cắt đứt, mất tín hiệu hoàn toàn.
Hồng Y mặt mày tái mét, đứng bật phắt dậy làm đổ cả cái ghế gỗ, vội vàng quay ngoắt sang nhìn cầu cứu Diệp Hàn Xuyên. Hắn đã bình tĩnh đặt úp cuốn sách y khoa xuống bàn từ lúc nào không hay, ánh mắt sâu thẳm ẩn sau gọng kính vàng đắt tiền chợt lóe lên một tia sáng sắc bén, tàn độc của sát khí.
“Đi, xách túi chuẩn bị đồ nghề vũ khí đi. Đêm nay chúng ta lật tung cái bệnh viện đó lên.” Hắn dứt khoát ra lệnh.
“Vâng sếp!” Cô gầm lên đáp lời.