Buổi sáng ngày nghỉ trôi qua trong một bầu không khí tĩnh mịch, yên bình đến phát chán. Hồng Y điên cuồng vắt kiệt sức lực, dọn dẹp chùi rửa phòng khám sạch bóng, hì hục sắp xếp lại toàn bộ đống hồ sơ bệnh án, và thậm chí... rảnh rỗi sinh nông nổi, cô còn tỉ mẩn dùng khăn lau sạch bong kin kít từng cái lọ thủy tinh dùng để nhốt ma quỷ xếp trên kệ tủ.
Cô liên tục hoạt động tay chân, cố gắng vắt kiệt sức để giữ cho bản thân mình bận rộn, nhưng... mặc kệ những nỗ lực đó, tâm trí cô vẫn không ngừng nghỉ, điên cuồng nghĩ ngợi, lo lắng về Diệp Hàn Xuyên.
Cái tên biến thái đó giờ này đang ở cái xó xỉnh nào rồi? Hắn có bị thương, có được an toàn không? Liệu cái bọn phù thủy Tập Đoàn Hắc Ám có gài bẫy phục kích hội đồng hắn không?
Đến tận giữa trưa đứng bóng, khi cô đang loay hoay trong bếp định pha cho mình một cốc trà gừng ấm nóng – một thói quen sinh hoạt mới mẻ mà cô đã vô thức học mót, lây nhiễm từ hắn – thì... "Leng keng", tiếng chuông cửa kính phòng khám bất ngờ reo vang.
Cô vội vã lau tay vào tạp dề, vén rèm bước nhanh ra ngoài, và đập vào mắt là hình ảnh một người phụ nữ trung niên đang rụt rè đứng chôn chân ở ngưỡng cửa. Bà ta ăn mặc vô cùng giản dị, quê mùa, mái tóc hoa râm được búi củ tỏi gọn gàng sau gáy, khuôn mặt tròn trịa phúc hậu nhưng... đôi mắt thì lại sưng húp, đỏ hoe, giàn giụa nước mắt như thể đã thức trắng đêm ròng rã khóc thương. Trên hai tay run rẩy của bà ta đang ôm chặt khư khư một chiếc túi vải cũ kỹ, sờn rách.
"Xin lỗi cô... tôi cất công lặn lội tìm đến đây để gặp bác sĩ Diệp."
Bà ta cất tiếng thì thầm, chất giọng khàn đặc, run run vỡ vụn.
"Tôi nghe người ta rỉ tai nhau nói rằng anh ấy là cao nhân có pháp thuật, có thể giúp đỡ những người cùng đường gặp phải chuyện tâm linh kỳ lạ..."
"Bác sĩ Diệp hiện tại đang đi công tác vắng mặt, không có ở phòng khám đâu ạ. Nhưng thưa bác, tôi là trợ lý y khoa của ông ấy. Bác có thể bình tĩnh ngồi xuống, kể chi tiết câu chuyện cho tôi nghe trước để ghi chép hồ sơ được không ạ?"
Hồng Y ân cần dìu mời bà ta vào trong, rót mời một cốc trà nóng bốc khói, và kéo ghế ngồi xuống đối diện lắng nghe.
Bà ta run lẩy bẩy vươn hai tay đón lấy cốc trà, nhấp một ngụm cho ấm bụng, rồi bắt đầu sụt sùi nức nở kể lể.
"Tôi... tôi là một người mẹ bất hạnh vừa mới mất đi đứa con. Cháu nó... nó vừa mới qua đời bỏ tôi mà đi cách đây đúng một tháng. Nguyên nhân là do căn bệnh tim bẩm sinh ác nghiệt. Nhưng... nhưng chẳng hiểu tại sao, kể từ cái đêm tống táng đó, mỗi đêm khuya thanh vắng tôi đều nghe thấy văng vẳng tiếng nó khóc lóc nức nở gọi mẹ. Tiếng khóc thê thiết ấy nó phát ra, vọng lại từ tận sâu bên trong cái tủ quần áo gỗ trong phòng nó. Tôi hoảng loạn chạy tới mở tung cánh cửa tủ ra thì... bên trong trống trơn, tuyệt nhiên chẳng thấy bóng dáng ai cả. Nhưng cứ hễ tôi vừa sợ hãi đóng sập tủ lại, thì cái tiếng khóc ma quái ấy lại tiếp tục rền rĩ vang lên..."
Hồng Y ngồi im lặng, tĩnh tâm lắng nghe không sót một chữ. Xuyên qua cái vẻ ngoài tiều tụy đó, cô hoàn toàn có thể thấu cảm, cảm nhận rõ rệt được cái nỗi đau đớn xé ruột xé gan của người mẹ mất con này – nỗi đau tột cùng của sự sinh ly tử biệt, và... một nỗi sợ hãi ám ảnh, dằn vặt thấu xương khi nghĩ rằng linh hồn đứa con bé bỏng của mình vẫn đang bị đày đọa, vất vưởng không được yên nghỉ siêu thoát.
"Bác cứ yên tâm, đừng quá lo lắng."
Cô nhẹ nhàng lên tiếng an ủi, chất giọng trầm ấm, dịu dàng, từ bi đến mức chính bản thân cô cũng chẳng nhận ra sự thay đổi thần kỳ đó.
"Bác sĩ Diệp sẽ nhanh chóng quay trở lại giải quyết thôi. Và... anh ấy chắc chắn sẽ ra tay giúp đỡ bác giải quyết triệt để vấn đề này. Anh ấy... Anh ấy thực sự rất giỏi, rất chuyên nghiệp trong cái lĩnh vực tâm linh này."
Thực tâm trong bụng, cô rất muốn mở miệng nói toẹt ra là: "Anh ấy là một người đàn ông vô cùng mạnh mẽ, bạo lực nhưng lại cực kỳ giỏi giang và tốt bụng, vĩ đại nhất mà tôi từng được may mắn quen biết", nhưng... cô đã kịp thời cắn răng phanh lại, nuốt ngược những cái ý nghĩ mộng mơ, sến súa đó vào trong bụng.
---
Diệp Hàn Xuyên lầm lũi mở cửa trở về căn hộ vào thời điểm đầu giờ chiều, khi ánh nắng gay gắt bên ngoài đã bắt đầu dịu đi, ngả sang một màu vàng cam ấm áp của buổi hoàng hôn. Hắn lững thững bước vào nhà với một vẻ mặt chẳng có gì khác biệt so với mọi ngày – vẫn là sự lạnh lùng, tĩnh lặng bình tĩnh đến mức vô tình, và... hình như, có thêm một chút xíu cau có, nhăn nhó khó ở hằn in trên vầng trán.
"Tôi lết xác về rồi đây. Ở nhà có cái gì bỏ bụng ăn lót dạ không?"
Hồng Y từ trong gian bếp tồi tàn hớn hở bước ra, trên tay bưng cẩn thận một đĩa cơm rang thập cẩm đang bốc khói ngùn ngụt thơm lừng.
"Tôi vừa mới bắc chảo rang xong nóng hổi đây ạ. Món cơm rang dương châu. Tôi thề là lần này tôi thao tác rất chuẩn, chẳng có làm cháy khét lẹt đáy chảo đâu."
Hắn lười biếng kéo ghế ngồi phịch xuống bàn ăn, cầm chiếc thìa inox lên, và thản nhiên bắt đầu xúc ăn. Hồng Y khép nép đứng vòng tay ngay bên cạnh, đôi mắt đen mở to chăm chú quan sát, săm soi từng biểu cảm nhỏ nhất trên gương mặt tạc tượng của hắn. Cô nín thở hồi hộp chờ đợi hắn mở miệng nhận xét, nhưng... hắn chỉ cắm mặt ăn tì tì, tuyệt nhiên câm như hến chẳng nói một lời khen chê nào. Mãi cho đến khi đĩa cơm rang vơi đi quá một nửa, hắn mới chịu dừng tay, mở miệng lên tiếng.
"Hương vị khá hơn trước nhiều rồi đấy. Não cô bắt đầu có nếp nhăn, đã biết tự căn chỉnh nêm nếm gia vị cho vừa miệng người ăn rồi."
Nghe lời khen, Hồng Y lén lút thở phào một hơi dài nhẹ nhõm như vừa trút được tảng đá ngàn cân, rồi cô liền nhanh nhảu báo cáo, kể rành mạch cho hắn nghe về cái ca bệnh nhân người phụ nữ trung niên đã khóc lóc đến tìm hồi buổi trưa.
"Tiếng khóc con nít văng vẳng phát ra từ trong tủ quần áo?"
Hắn dừng ngay hành động xúc cơm lại, đôi mày rậm nhíu chặt lại đăm chiêu suy nghĩ.
"Theo kinh nghiệm phân tích, có tỷ lệ cao đó chỉ là một mảnh tàn hồn yếu ớt của đứa trẻ. Tâm lý trẻ con chết yểu thường rất ngây thơ, chúng hiếm khi bị oán niệm tha hóa trở thành oán linh khát máu, nhưng... bi kịch là đôi khi chúng nó ngốc nghếch, hoàn toàn không nhận thức được sự thật là bản thân mình đã tắt thở chết rồi. Bị kẹt ở cõi âm, chúng hoảng sợ, cô đơn, và theo bản năng tìm kiếm sự an toàn, chúng sẽ tự động tìm đến trú ngụ ở những nơi chốn không gian quen thuộc, chật hẹp nhất khi còn sống – ví dụ như cái tủ quần áo tối tăm, cái nơi mà chúng nó vẫn thường hay rúc vào chơi trò trốn tìm."
"Vậy... tối nay ngài sẽ đích thân ra tay giúp đỡ siêu độ cho bà ấy chứ?"
"Ừ. Ăn xong nghỉ ngơi một lát tôi sẽ xách đồ nghề đến đó giải quyết vào tối nay."
Hắn dứt khoát đặt chiếc thìa xuống mặt bàn, rồi đẩy ghế đứng thẳng dậy.
"Nhưng... trước khi đi làm nhiệm vụ, tôi đang có một việc cá nhân rất quan trọng cần phải làm."
Hắn lẳng lặng bước đi vào trong phòng ngủ, và chỉ vài phút sau, hắn quay trở ra với một thứ đồ vật lạ lẫm trên tay. Đó là một chiếc hộp nhỏ gọn được làm bằng chất liệu gỗ mun đen bóng loáng, trên bề mặt nắp hộp được nghệ nhân chạm khắc chìm những dòng ký tự bùa chú cổ đại, ngoằn ngoèo mà ngay cả một con quỷ ngàn năm như Hồng Y cũng bị lú, chẳng thể nào đọc hiểu nổi. Hắn thong thả đặt chiếc hộp gỗ mun lên mặt bàn kính, rồi cẩn trọng dùng ngón tay bật nắp hộp ra.
Nằm chễm chệ bên trong lớp nhung lót, là một tấm bùa chú bằng giấy. Nhưng... nó hoàn toàn chẳng giống, khác biệt một trời một vực với bất kỳ một cái loại bùa chú vàng mã rẻ tiền nào mà Hồng Y từng có cơ hội được nhìn thấy ở cõi âm. Tấm bùa này được chế tác dệt bằng một thứ chất liệu giấy đặc biệt màu vàng kim óng ánh, trên bề mặt tờ giấy đó được ai đó dùng bút lông viết, vẽ loằng ngoằng những ký tự bùa chú ma pháp màu đỏ rực rỡ y hệt như màu máu tươi, những dòng chữ ấy như có sinh mệnh, đang không ngừng chuyển động, uốn lượn vặn vẹo và phát tỏa ra một thứ ánh sáng dương khí vô cùng ấm áp, chói lòa.
"Ông chủ... cái lá bùa kỳ lạ này là... thứ đồ chơi gì vậy ạ?"
"Quà tặng phòng thân cho cô đấy."
Hắn nhàn nhạt đáp, chất giọng đều đều phẳng lặng.
"Quà tặng?!"
Hồng Y nghe xong thì chết sững người, hóa đá toàn tập.
"Nhưng... nhưng mà sếp ơi, đợt trước ngài vừa mới vung tiền tặng tôi chiếc trâm cài tóc bạc, rồi lại dốc hầu bao tặng tôi chiếc vòng tay ngọc dương quang... sao bây giờ lại tặng quà nữa..."
"Cái lá bùa này tính chất công năng nó khác biệt hoàn toàn."
Hắn tao nhã cầm tấm bùa ma pháp lên, đưa tận tay dúi cho cô.
"Định danh của nó là: Hộ Mệnh Phù. Chính tay tôi đã cất công thức đêm hì hục vận công tự tay vẽ, làm ra nó đấy. Công dụng tuyệt mật của nó là tạo ra một lớp màng chắn tuyệt đối, có thể đỡ đòn, bảo vệ linh hồn cô sống sót khỏi những đòn tấn công vật lý, ma pháp trực diện mang tính hủy diệt từ bọn ác quỷ cấp cao nhất. Lưu ý, nó là đồ dùng một lần, chỉ kích hoạt đỡ đòn được một lần duy nhất thôi. Nhưng... trong ranh giới sinh tử, chỉ cần một lần đỡ đòn chí mạng đó là quá đủ để cứu rỗi, giữ lại cái linh hồn tàn tạ của cô không bị đánh cho hồn bay phách tán, tan biến khỏi tam giới rồi."
Hồng Y đứng trân trân, hai tay lạnh toát run lẩy bẩy vươn ra đón cầm lấy tấm bùa hộ mệnh. Ngay khi chạm vào, một luồng nhiệt lượng ấm áp, rực rỡ lập tức lan tỏa trong lòng bàn tay cô, và... bằng sự nhạy cảm, cô có thể cảm nhận rõ mồn một cái nguồn dương khí tinh thuần, mạnh bạo đặc trưng của Diệp Hàn Xuyên đang cuồn cuộn chảy, luân chuyển rần rần trong từng nét chữ bùa chú đỏ rực đó.
"Sao... tự nhiên vô cớ ngài lại tốt bụng làm tốn công sức làm cái lá bùa sinh tử này cho tôi?"
Cầm lá bùa trên tay, cô cảm động quá mức, cổ họng nghẹn đắng, hai hốc mắt ầng ậc nước suýt chút nữa thì rớt nước mắt khóc òa lên đến nơi rồi. Trời đất ơi, cái tên ác ma tư bản này dạo gần đây tự nhiên lại đổi tính đổi nết, tốt bụng, ân cần với cô một cách bất thường quá vậy!??
"Logic đơn giản thôi, vì tôi là người phàm trần chẳng có thuật phân thân, tôi chẳng thể nào lúc nào cũng có mặt ở sát bên cạnh để bảo kê, che chở cho cô được."
Hắn hờ hững đáp trả, rồi dứt khoát quay lưng bước đi về phía cánh cửa phòng ngủ.
"Với lại, tính toán rủi ro kinh tế, nếu lỡ xui xẻo cô yếu kém bị bọn quỷ đánh cho tan biến bốc hơi, thì phòng khám của tôi sẽ lập tức mất đi một cô trợ lý đắc lực. Mà cái thời buổi này, tuyển dụng vất vả lắm mới mò tìm được một đứa trợ lý ngoan ngoãn vừa biết è cổ ra làm việc nhà giặt giũ, lại vừa biết giải quyết việc văn phòng, lại còn biết cắm mặt vào bếp nấu cơm dâng lên tận miệng cho tôi ăn... thực sự chẳng phải là cái chuyện dễ dàng gì đâu."
Đó! Lại là cái kiểu nói chuyện ngụy biện, lươn lẹo sặc mùi tư bản ấy! Lúc nào mở miệng ra tặng quà cho người ta, hắn cũng phải cất công chêm vào, rào trước đón sau kèm theo một cái lý do vô cùng thực dụng, ích kỷ để biện minh thì cái miệng hắn mới chịu được. Nhưng... Hồng Y bây giờ đã quá tỉnh táo, cô hoàn toàn chẳng thèm chấp nhặt, để tâm đến những lời nói dối trá khó nghe, phũ phàng đó nữa. Cô ôm khư khư tấm bùa hộ mệnh áp chặt vào lồng ngực lạnh lẽo, cất giấu cẩn thận, và trên môi bất thức nở một nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc nhất.
"Chân thành cảm ơn ông chủ vĩ đại ạ."
"Ừ."
---
Tối khuya muộn hôm đó, sau khi đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giải quyết xong xuôi cái vụ án tâm linh đứa trẻ khóc thét trong tủ quần áo – sự thật đó là một ca bệnh tâm linh vô cùng đơn giản, Diệp Hàn Xuyên chỉ cần vận một chút xíu dương khí để phát sáng, tạo ánh sáng dẫn đường cho cái tàn hồn ngây thơ của đứa trẻ siêu thoát về cõi âm – cả hai người lầm lũi cùng nhau trở về căn hộ trong một bầu không khí im lặng, yên bình.
Khi Hồng Y đang cắm mặt hì hục rửa mâm bát đĩa xà phòng trong gian bếp nhỏ, đôi tai nhạy bén của cô bỗng nghe thấy một vài tiếng động lục cục lạ thường phát ra từ phía căn phòng ngủ của Diệp Hàn Xuyên. Tiếng cọ xát lục đục dọn đồ. Tiếng nắp hộp gỗ bị mở ra kêu cọt kẹt. Và rồi... một tiếng thở dài thườn thượt, u uất não nề.
Không kìm nén được sự tò mò, cô rửa vội tay, rón rén bước chân nhón gót đi tới cửa phòng ngủ, từ từ hé mở một khe hẹp nhìn lén vào trong. Đập vào mắt là cảnh tượng Diệp Hàn Xuyên đang ngồi bệt dưới mặt sàn gỗ, vây quanh hắn la liệt là mấy chiếc hộp giấy carton cũ kỹ, bụi bặm và những tập giấy tờ, hồ sơ đã ố vàng xỉn màu thời gian. Trên tay hắn lúc này đang cầm nâng niu một bức ảnh cũ kỹ đã phai màu – một bức ảnh chân dung của một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp, trên môi nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng.
Hắn đờ đẫn nhìn chằm chằm vào bức ảnh đó rất lâu, đắm chìm trong hồi ức, rồi mới từ tốn cất cẩn thận nó vào trong chiếc hộp gỗ, đóng nắp lại một cách nhẹ nhàng.
"Ông chủ...?"
Hồng Y không kiềm chế được, khẽ khàng mở cửa bước vào cất tiếng gọi.
Bị gọi bất ngờ, hắn giật bắn mình thon thót, tay luống cuống suýt chút nữa thì đánh rơi luôn chiếc hộp gỗ xuống đất.
"Cô... cô đứng lén lút ở ngoài cửa rình mò từ cái lúc nào vậy hả?"
"Tôi... oan uổng quá, tôi vừa mới bước tới thôi ạ."
Cô lúng túng giải thích, rụt rè bước tới, e dè ngồi xổm xuống ngay bên cạnh hắn.
"Cái đống kỷ vật này là gì vậy ạ?"
"Chỉ là mớ đồ đồng nát cũ kỹ thôi."
Hắn lạnh nhạt đáp, chất giọng bỗng chốc trở nên trầm uất, xa xăm hơn bình thường rất nhiều.
"Mấy cái thứ đồ vật tàn dư sót lại từ một quá khứ rất xa xưa rồi."
Hồng Y rũ mắt nhìn xuống những chiếc hộp giấy mở nắp. Cô tinh mắt nhìn thấy bên trong chứa một chiếc la bàn phong thủy cổ đã rỉ sét, một con dao găm trừ tà chuôi gỗ đã bị gỉ sét ăn mòn sứt mẻ lưỡi, vài cuốn sổ tay da ghi chép chi chít những dòng bùa chú ngoằn ngoèo, và... một tấm hình chụp kỷ niệm khác – lần này trong ảnh là chân dung của một cậu bé trai khoảng mười tuổi, đôi mắt sáng rực đeo cặp kính cận dày cộp, đang đứng nép mình e dè sát cạnh một người đàn ông có vóc dáng cao lớn vạm vỡ.
"Đứa trẻ trong ảnh... đây có phải là hình ảnh của ngài hồi còn nhỏ xíu không sao?"
Cô tò mò chỉ ngón tay vào tấm hình, ngước mắt lên hỏi.
"... Ừ."
"Trời ơi, sếp ngày bé nhìn đáng yêu, dễ thương quá đi mất..."
Cô dán mắt nhìn say sưa vào hình ảnh một đứa bé trai có hai cái má phúng phính như bánh bao, đôi mắt thì to tròn sáng ngời thông minh, và... đặc biệt là cặp lông mày rậm rạp, nam tính thì đã phát triển sắc nét ngay từ lúc còn bú sữa mẹ. Thì ra là cái gen đẹp trai, nam thần nó đã ăn sâu vào trong máu, định hình rõ rệt từ lúc còn bé xíu như thế này rồi. Hồng Y cảm thấy vô cùng thích thú, cứ đắm đuối nhìn chằm chằm không chớp mắt vào bức ảnh tuổi thơ đó.
"Cấm cô đừng có dùng cái từ ngữ sến súa ẻo lả đó để miêu tả tôi."
Hắn lập tức cau mày nhăn nhó, sắc mặt tối sầm lại đen đi mấy phần vì bị chê ẻo lả.
Cô giật mình, lập tức phát hiện ra mình đã lỡ mồm nói dại đụng chạm trúng cái tử huyệt sĩ diện mà hắn cực kỳ không thích, cô lén lút mỉm cười tủm tỉm đầy vẻ đắc thắng vì đã nắm được thóp của sếp, rồi lại chuyển hướng tò mò chỉ ngón tay vào tấm hình của người phụ nữ ban nãy.
"Thế còn người phụ nữ xinh đẹp trong ảnh này là...?"
"Là mẹ ruột của tôi."
Hắn nhàn nhạt đáp, chất giọng thốt ra cực kỳ mỏng manh, rất nhẹ nhàng.
"Bà ấy... đã qua đời mất bỏ tôi đi từ lúc tôi mới lên năm tuổi."
Hồng Y nghe xong sững sờ, chìm vào im lặng. Não bộ cô lập tức tua lại cái đêm giông bão hôm nọ, cái đêm hắn bị bóng đè gặp ác mộng, khi hắn nằm run rẩy ôm chặt lấy cô và khóc lóc thì thầm cầu xin "làm ơn xin đừng bỏ con đi". Thì ra... người mà hắn đang gào khóc níu kéo trong mơ đó chính là mẹ của hắn. Thì ra... cái nỗi đau đớn mất mát, chia ly tột cùng ấy đã trở thành một vết sẹo tâm lý, một bóng ma ám ảnh bám riết đi theo dằn vặt hắn trong suốt ngần ấy năm trời đằng đẵng ròng rã.
"Ngài... ngài có muốn trải lòng, kể tâm sự cho tôi nghe về chuyện đó không?"
"Chẳng muốn. Không."
Hắn dứt khoát đáp trả cộc lốc một tiếng, rồi lập tức đẩy chân đứng phắt dậy, lạnh lùng thu dọn cất hết những chiếc hộp kỷ vật đó nhét sâu vào trong góc tủ.
"Việc của cô là cắm mặt vào làm việc đi, bớt lo chuyện bao đồng đau đầu đi, đừng có mang cái tính nhiều chuyện tọc mạch vào đời tư của tôi."
Hồng Y uất ức bĩu môi dài thượt sau đó cũng đành ngoan ngoãn gật đầu phục tùng. Hắn đã đóng sập cửa lòng, đã kiên quyết không muốn hé răng nói ra thì dẫu cô có cạy miệng, vặn hỏi ép cung đến mấy thì hắn cũng tuyệt đối chẳng bao giờ chịu phun ra nửa lời đâu.
Cô đủ thông minh để hiểu được một đạo lý rằng: những cái vết thương lòng sâu hoắm, chí mạng ấy cần phải có một khoảng thời gian rất dài để tự thân nó chữa lành khép miệng, và... cô hoàn toàn sẵn lòng kiên nhẫn, chờ đợi đến cái ngày hắn tự nguyện mở lòng – y hệt như cái cách bao dung mà hắn đã từng kiên nhẫn đứng lùi lại, chờ đợi cô tự mình tìm lại, nhớ lại được cái quá khứ đẫm máu của chính bản thân mình vậy.
---
Đêm khuya thanh vắng hôm đó, khi mọi sinh hoạt đã dừng lại, cả hai người bọn họ đã an vị nằm xuống nghỉ ngơi – hắn thì nằm ườn thoải mái trên chiếc giường nệm của mình, cô thì nằm cuộn tròn ngoan ngoãn trên cái chiếc giường đệm cá nhân của cô. Sự thật phũ phàng là vì cái máy điều hòa nhiệt độ trong phòng vẫn chẳng chịu được thợ đến sửa chữa thay linh kiện, mà hình như cái tên Diệp Hàn Xuyên lắm chiêu kia cũng đã lười biếng, chẳng thèm bốc máy gọi điện hối thúc thợ đến sửa nữa rồi. Và... hệ quả là nghiễm nhiên, cô đã chính thức bị hắn ép buộc trở thành một cái máy điều hòa không khí di động làm mát vĩnh viễn cho hắn đi ngủ luôn hàng đêm.
Trong màn đêm bóng tối mịt mờ, Hồng Y rụt rè khẽ cất tiếng lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
"Ông chủ..."
"Hửm?"
"Cảm ơn ngài rất nhiều... vì đã tự tay vẽ tặng tôi tấm bùa hộ mệnh quý giá đó."
"Ừ."
Hắn hắng giọng cộc lốc.
"Và... cũng cảm ơn ngài vì... vì lúc nãy đã không đuổi cổ tôi ra ngoài, cho phép tôi được chiêm ngưỡng xem những bức ảnh tuổi thơ kỷ niệm của ngài."
"Não cô bị úng nước à, tôi làm gì có chủ động cho cô xem. Là do cô tự ý to gan đẩy cửa xông thẳng vào phòng riêng tư của tôi rình mò đấy chứ."
Hắn lạnh lùng vạch trần.
"Nhưng chí ít thì... ngài cũng đã nhân từ không lớn tiếng đuổi cổ tôi ra khỏi phòng ngay lập tức mà."
Bị bắt bẻ lý lẽ, Diệp Hàn Xuyên câm nín, im lặng mất năm giây. Rồi giọng nói trầm ấm của hắn lại văng vẳng dội xuống từ trên giường.
"Thôi bớt mỏ nhọn lải nhải đi. Nhắm mắt lại ngủ đi."
"Vâng ạ. Chúc ông chủ ngủ ngon mơ đẹp ạ."
"Ừ."