Chương 79: Góc khuất

Ánh nắng ban mai rực rỡ lả lướt len lỏi qua từng khe hở của rèm cửa sổ sờn cũ, cọ vẽ nên những vệt sáng vàng óng ả, ấm áp in hằn lên mặt sàn gạch men lạnh ngắt của căn hộ. Không gian buổi sáng trong trẻo đánh thức thính giác bằng bản giao hưởng quen thuộc: tiếng chim sẻ ríu rít, lích chích chải lông ngoài rìa ban công, hòa quyện nhịp nhàng cùng tiếng rao hàng the thé, kéo dài lê thê của bà bán bánh mì ruột đặc đạp xe lạch cạch dưới con hẻm nhỏ. Một buổi sáng thứ bảy thanh bình, tĩnh lặng như hàng vạn buổi sáng khác từng trôi qua trong cái không gian chật hẹp thuộc về Diệp Hàn Xuyên. Hồng Y khẽ cựa mình thức giấc. Cô đang nằm ngoan ngoãn trên chiếc giường mới tinh tươm của mình – một chiếc giường gỗ thông mộc mạc, thiết kế đơn giản mà Diệp Hàn Xuyên đã xuất tiền túi sắm sửa cho cô, được ưu ái đặt ngay ngắn ở một góc phòng khách, nằm sát cạnh ô cửa sổ lộng gió. Cô nằm yên một lúc lâu, nhắm nghiền mắt lại tận hưởng cái cảm giác êm ái, bồng bềnh của chiếc nệm mút nâng đỡ dưới sống lưng, rồi mới lười biếng từ từ chống tay ngồi dậy. Phía trên mặt chiếc tủ đầu giường bằng gỗ ép, chiếc trâm bạc đúc hình đóa hoa mẫu đơn tinh xảo đang lấp lánh phản quang kiêu hãnh dưới ánh nắng, và... chiếc vòng đá đỏ dương quang ma thuật ngự trị trên cổ tay phải của cô thỉnh thoảng lại khẽ rung lên nhè nhẹ, cộng hưởng với từng nhịp đập của linh hồn. Cô vươn tay vuốt nhẹ lại mái tóc đen dài đang rối bời, rồi dứt khoát đứng thẳng dậy, xắn tay áo bước vào gian bếp nhỏ để bắt tay chuẩn bị bữa sáng. Công việc nội trợ giờ đây đối với cô đã trở thành một thứ nghệ thuật nhàn nhã. Cô đã thao tác thuần thục cái món trứng ốp la viền giòn rụm và món bánh mì nướng bơ tỏi thơm lừng nức mũi đến mức có thể nhắm mắt làm trong lúc... đầu óc đang bay bổng, suy nghĩ vẩn vơ. Và sự thật là, sáng nay, đại não ma quỷ của cô đang ngập ngụa, mắc kẹt trong vô vàn những suy nghĩ vẩn vơ sến súa. Hôm qua, cái lúc mình đứng gào thét bên ngoài không gian trong gương, rốt cuộc hắn có nghe thấy rõ mồn một mình đã nói những cái lời ngốc nghếch gì không nhỉ? Mình có luống cuống lỡ miệng nói hớ hênh cái gì kỳ lạ, quá trớn không? Có lẽ... chắc chỉ là mấy câu quan tâm, lo lắng bình thường của cấp dưới dành cho sếp thôi mà. Nhưng... tại sao cái tên mặt lạnh đó lại đột nhiên mở miệng hạ mình cảm ơn mình? Nhẩm tính lại, hắn đã hạ mình cảm ơn mình đến tận hai lần rồi đấy – một lần là khi hắn tỉnh dậy sau cơn ác mộng ôm cứng ngắc lấy mình, và một lần là cái đêm tối qua. Hắn... cái tên tư bản máu lạnh đó đang thực sự thay đổi tâm tính sao? Hay là... chính bản thân mình mới là kẻ đang thay đổi, lún sâu vào cái mớ bòng bong này? "Trứng sắp cháy đen thui rồi kìa." Giọng nói nam tính, trầm thấp quen thuộc ấy đột ngột vang lên rành rọt từ ngay sát phía sau gáy, đánh vỡ tan tành dòng suy nghĩ mộng mơ khiến Hồng Y giật bắn mình thon thót, suýt chút nữa thì làm rớt cái chảo. Cô hoảng hốt vội vàng vung tay lật lật miếng trứng ốp la, và... một nửa mặt dưới của nó đã thảm hại ngả sang màu nâu đen khét lẹt. "Ông... ông chủ! Chào buổi sáng ngài! Tôi... tôi chỉ hơi mất tập trung một chút xíu thôi ạ..." Cô lí nhí thanh minh, mặt mày nhăn nhó đỏ lựng lên vì quê độ. Diệp Hàn Xuyên đang thong dong đứng tựa lưng ở ngưỡng cửa bếp. Trên người hắn đã tắm rửa sạch sẽ, thay xong một bộ đồ bộ mặc ở nhà vô cùng thoải mái – một chiếc áo thun cộc tay trắng tinh và chiếc quần dài may bằng vải cotton xám nhạt. Hôm nay là thứ bảy cuối tuần, phòng khám đóng cửa nghỉ ngơi, nên hắn lười biếng hoàn toàn cởi bỏ cái lớp áo vest quyền lực, gò bó. Mái tóc đen nhánh không được vuốt keo chải chuốt ngược ra sau nữa, mà để buông lơi tự nhiên, vài lọn tóc lòa xòa hơi rủ xuống che lấp vầng trán. Gọng kính vàng trí thức quen thuộc vẫn nằm chễm chệ, ngay ngắn trên sống mũi cao vút. Hắn nheo mắt nhìn chằm chằm vào miếng trứng cháy khét lẹt xì khói đen trên chảo, rồi lại rũ mắt từ từ chuyển sang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang bốc khói đỏ bừng của cô. "Cô đang để hồn đi chơi ở đâu mà suy nghĩ vẩn vơ, mất tập trung cao độ đến thế?" Hắn nhướng một bên lông mày lên, chất giọng đều đều phẳng lặng cất tiếng hỏi dò. "Tôi... oan uổng quá, tôi chẳng có nghĩ cái gì bậy bạ cả ạ!" Cô hoảng hốt cướp lời, vội vàng cầm vá gắp nhanh cái miếng trứng cháy đen thui đó ra đĩa, luống cuống định lấy thân mình che giấu đi tang chứng vật chứng. "Ngài ngồi đợi một lát, để tôi đập quả khác làm lại miếng trứng ốp la mới hoàn hảo cho ngài..." "Thôi, dẹp đi, chẳng cần vẽ chuyện. Trứng cháy xém một tí vẫn tọng vào mồm nhai nuốt được." Hắn nhạt nhẽo xua tay, sải bước tiến tới vươn tay cầm lấy cái đĩa trứng lỗi từ tay cô. Trong lúc vô tình giành lấy cái đĩa, những ngón tay thon dài, ấm nóng của hắn đã vô tình ma sát, chạm nhẹ vào những ngón tay lạnh ngắt của cô. Cả hai người đều như bị giật điện, khựng lại đứng hình mất một giây đồng hồ. "Với lại, cái việc cô hậu đậu làm cháy khét trứng chiên hay nấu ăn thảm họa là cái chuyện thường ngày ở huyện rồi. Tôi ăn riết cũng quen mồm rồi." Hồng Y cứng họng, đứng trơ ra đó, hoàn toàn chẳng biết lúc này mình nên cảm thấy ấm lòng, được an ủi bao dung hay là nên uất ức vì bị hắn xúc phạm tay nghề nội trợ một cách trắng trợn. Nhưng... trước khi não bộ cô kịp nảy số để phân tích logic, hắn đã thong thả kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, và bắt đầu cầm dao nĩa cắt ăn cái miếng trứng cháy đen đó một cách vô cùng ngon lành, tĩnh lặng. "À, tí nữa ăn xong, hôm nay tôi có việc cá nhân đột xuất phải đi ra ngoài giải quyết." Hắn vừa nhai vừa thông báo ngắn gọn, tay vươn ra nhấp một ngụm nhỏ cà phê đen đắng ngắt. "Cô ngoan ngoãn ở nhà trông coi nhà cửa, phòng khám nhé." "Ngài... ngài định đi đâu vậy ạ?" Cô ngơ ngác chớp mắt hỏi. "Đi gặp một người quen." Hắn đáp cộc lốc, giọng điệu rất bí hiểm. "Một cuộc hẹn kín liên quan mật thiết đến cái tổ chức Tập Đoàn Hắc Ám. Tôi cần phải đi thu thập, moi móc thêm vài thông tin tình báo quan trọng." Nghe đến ba cái chữ "Tập Đoàn Hắc Ám", Hồng Y lập tức hoảng hồn, hai mắt trợn ngược lên căng tròng kinh hãi. "Ngài... ngài rồ rồi sao, ngài định đơn thương độc mã một mình vác xác đi đến cái sào huyệt đó sao? Trọng lỡ xui xẻo bọn chúng giăng bẫy phục kích..." "Sao? Cô đang lo lắng cho sự an nguy của tôi à?" Câu hỏi chọc ngoáy ấy được hắn thốt ra với một cái chất giọng cực kỳ đều đều, phẳng lặng, chẳng hề mang theo một chút xíu âm điệu trêu chọc cợt nhả nào, nhưng... lực sát thương của nó lại kinh khủng đến mức khiến toàn bộ gương mặt trắng bệch tử khí của Hồng Y lập tức tụ máu, đỏ bừng bừng lên như cái lò gạch nung. "Tôi... tôi chẳng có rảnh... tôi chỉ là... với tư cách là một người trợ lý làm thuê, tôi bắt buộc phải có trách nhiệm quan tâm đến sinh mạng của sếp..." "Tôi biết tỏng cái lý do đó rồi, dẹp đi." Hắn điềm nhiên cắt ngang lời ngụy biện vụng về của cô, rồi dứt khoát đẩy ghế đứng thẳng dậy. "Nhưng phi vụ giao dịch lần này tính chất nguy hiểm, tôi cần phải đi một mình hành sự. Cô ngoan ngoãn ở nhà, nếu có bất cứ bệnh nhân nào đến bấm chuông thì mở cửa ghi chép lại thông tin đặt lịch hẹn. Còn nếu như... lỡ xui xẻo có con quỷ nào ngứa đòn mò đến phá đám thì... cô tự biết thừa phải dùng biện pháp bạo lực gì để xử lý chúng nó rồi đấy." Hồng Y cắn môi gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng dạ vẫn cứ cồn cào, nóng như lửa đốt không yên. Cô đứng chết trân ở đó, ánh mắt đen láy đăm đăm nhìn theo cái bóng lưng rộng lớn, cô độc của hắn khuất dần sau cánh cửa chính, rồi bất lực thở dài sườn sượt một hơi não nề. Cái tên đàn ông cứng đầu này lúc nào cũng vậy. Luôn luôn ôm đồm, một thân một mình gồng gánh giải quyết tất cả mọi thứ nguy hiểm. Chẳng bao giờ chịu mở miệng hạ mình nhờ vả ai. Cũng chẳng bao giờ chịu san sẻ gánh nặng với ai.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ