Chương 76: xuất hóa đơn cho tập đoàn hắc ám

Sáng thứ sáu, cánh cửa cuốn của phòng khám đóng im ỉm, chốt khóa trái an toàn. Không phải là do Diệp Hàn Xuyên đang kiệt sức, muốn tự thưởng cho mình một ngày nghỉ ngơi tĩnh dưỡng sau cái trận huyết chiến nảy lửa với ả phù thủy của Tập Đoàn Hắc Ám. Mà lý do sâu xa, đậm mùi tư bản là vì hắn đang bận rộn sấp mặt giải quyết một công việc mang tầm vóc vĩ mô và quan trọng hơn rất nhiều: Tính sổ kế toán! Ngồi tĩnh lặng trước bàn làm việc, hắn cắm mặt cặm cụi ghi ghi chép chép liên tục vào cuốn sổ nhỏ bìa da quen thuộc. Thỉnh thoảng, ngòi bút của hắn lại dừng lại lơ lửng giữa không trung, đôi lông mày rậm rạp nhíu chặt lại đăm chiêu tính toán các con số cộng trừ nhân chia trong đầu, rồi lại hối hả viết lách tiếp tục. Những tập hóa đơn chứng từ dày cộp được xếp ngay ngắn, phân loại rõ ràng thành từng xấp nằm ngay bên cạnh, trên đó hiện diện chi chít những con số lợi nhuận khổng lồ được viết nắn nót bằng nét chữ cứng cáp, góc cạnh và dứt khoát y hệt như bản tính của hắn. Hồng Y ngoan ngoãn đứng ở góc phòng, tay thon thả cầm chổi lông gà, giả vờ tập trung quét đi quét lại mấy hạt bụi tưởng tượng vô hình trên mặt kệ sách, nhưng... ánh mắt đen láy của cô thì lại không ngừng lén lút liếc trộm, tò mò nhìn về phía hắn. Cô đã quá đỗi quen thuộc với cái dáng vẻ tập trung làm việc điên cuồng của hắn, nhưng... cái giao diện của hắn ngày hôm nay lại toát ra một sự khác biệt rất lạ lẫm, cuốn hút. Hắn hoàn toàn rũ bỏ lớp áo vest quyền lực, gò bó thường ngày, chỉ mặc độc nhất một chiếc áo thun cộc tay màu trắng tinh giản dị và chiếc quần dài vải cotton ở nhà mềm mại. Mái tóc đen nhánh trên đầu không hề được vuốt keo bóng lộn vuốt ngược ra sau nữa, mà để buông lơi tự nhiên, vài lọn tóc lòa xòa hơi rủ xuống che lấp vầng trán. Gọng kính vàng trí thức quen thuộc vẫn nằm ngay ngắn trên sống mũi cao thẳng. Trong cái bộ dạng mộc mạc, xuề xòa này, trông hắn trẻ trung, tươi mới y hệt như một cậu sinh viên đại học năm cuối đang cắm mặt ôn thi học kỳ, chứ hoàn toàn chẳng có lấy một nét sát khí nào của một tay bác sĩ tâm lý kiêm đồ tể diệt quỷ. "Ông chủ, ngài đang làm gì vậy ạ?" Không thể kìm nén nổi sự tò mò bức bối trong lòng thêm nữa, cuối cùng cô cũng đánh liều buông cây chổi xuống, rón rén bước chân nhón gót tới gần mép bàn. "Tổng kết tài chính tháng." Hắn lạnh nhạt đáp lời một cách cộc lốc, đôi mắt vẫn dán chặt vào mặt giấy không buồn ngẩng đầu lên nhìn. "Thống kê sơ bộ, tháng này chỉ tiêu doanh thu tăng vọt đột biến, vượt xa KPI đề ra nhờ thắng đậm hai cái phi vụ béo bở là Ngân Hàng Bóng Đêm và Tập Đoàn Hắc Ám. Tôi đang phải đau đầu tính toán xem nên phân bổ, rót vốn đầu tư cái dòng tiền này thế nào cho nó hợp lý, sinh lời cao nhất." Hồng Y tò mò vươn cổ, liếc mắt nhìn trộm vào tờ hóa đơn tổng kết đang nằm phơi bày trên bàn. Cô lập tức nhận ra những con số làm ăn quen thuộc – nào là tiền phí khám bệnh lừa đảo của bà lão bị bóng đè, nào là tiền bán cái lọ thủy tinh rẻ rách nhốt quỷ dơi, tiền phí "điều trị tâm lý" cắt cổ cho gã Ác Mộng Azrael, và cả... cái khoản tiền cước phí bưu điện để gửi cái hóa đơn đòi nợ tận tay cho ả phù thủy Morgana. "Ngài... ngài thực sự to gan dám gửi cái hóa đơn đòi tiền đó cho ả Morgana sao ạ?" Cô trố mắt hỏi, chất giọng the thé đầy vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi vào cái độ liều mạng của sếp. "Tất nhiên. Tôi là người nói được làm được mà. Chốt giá đúng một trăm năm mươi triệu đồng chẵn, chưa bao gồm thuế VAT." Hắn thản nhiên lật sột soạt sang một trang giấy trắng khác, tiếp tục ghi chép. "Tôi đã niêm phong phong bì, gửi hỏa tốc qua đường bưu điện tâm linh rồi. Tính theo tốc độ giao hàng, chắc chắn cái trát đòi nợ đó sẽ hạ cánh đến tận tay ả ta ngay trong ngày hôm nay." "Nhưng... nhưng ả ta là một con phù thủy quyền lực hắc ám! Ả ta đọc xong chắc chắn sẽ tức giận hộc máu và mang quân quay lại đây báo thù rửa hận đấy!" Cô hoảng hốt kêu lên. "Tốt quá, tôi đang mong chờ điều đó đây. Khi ả ta vác xác quay lại, tôi sẽ có cớ để tính thêm cái khoản phí dịch vụ tái khám bệnh định kỳ." Hắn ngước mặt lên, ánh mắt sâu thẳm ẩn sau gọng kính vàng bỗng nhiên lóe lên một tia sáng sắc lẹm, chứa đầy sự hài lòng, đắc ý của một kẻ săn mồi. "Với lại, dùng cái não ma quỷ của cô phân tích đi, cô chẳng thấy được quy luật vận hành của đồng tiền sao? Ở đời này, càng chuốc oán kết thù với nhiều kẻ thù nguy hiểm, thì chúng ta lại càng mở ra thêm nhiều cơ hội để làm ăn kinh doanh kiếm tiền." Hồng Y đứng há hốc mồm rớt quai hàm, rồi bất lực lắc đầu quầy quậy ngán ngẩm. Cô thực sự chẳng biết lúc này mình nên ngả mũ thán phục, khâm phục trước cái sự liều mạng kiếm tiền bất chấp sinh tử của hắn, hay là nên lo lắng sốt vó lo lo hậu sự cho cái tính mạng mỏng manh của cả hai thầy trò. "À, nhân tiện nhớ ra." Hắn dứt khoát đặt cây bút bi xuống bàn, từ từ kéo ngăn kéo tủ, rút ra một tờ giấy A4 in chi chít chữ số. "Cầm lấy, đây là bảng kê khai lương tháng đầu tiên của cô." Hồng Y hoang mang vươn hai tay lạnh toát ra đón nhận lấy tờ giấy, đôi mắt mở to căng tròng quét nhanh qua các dòng chữ. Trên mặt giấy trắng là những con số được liệt kê minh bạch, rõ ràng rành mạch đến từng đồng lẻ: · Lương cơ bản: 10.000.000 đồng · Phụ cấp môi trường nguy hiểm (vụ Ngân Hàng Bóng Đêm): +5.000.000 đồng · Phụ cấp môi trường nguy hiểm (vụ Tập Đoàn Hắc Ám): +5.000.000 đồng · Thưởng KPI hiệu suất làm việc: +3.000.000 đồng · Khấu trừ tiền mua trâm cài tóc bạc: -2.000.000 đồng (trả góp kỳ 1/3) · Khấu trừ tiền sắm giường nệm mới: -1.500.000 đồng (trả góp kỳ 1/4) · Khấu trừ tiền làm vỡ cái cốc trà sứ tuần trước: -200.000 đồng · Tổng cộng thực nhận: 19.300.000 đồng Cô đứng chết trân, lẩm nhẩm đọc đi đọc lại tờ giấy lương đến mờ cả mắt, rồi rụt rè ngước khuôn mặt trắng bệch lên nhìn thẳng vào hắn, hai hốc mắt đen láy đã ngập nước, long lanh ầng ậc như chực khóc òa lên vì xúc động. "Ông chủ... cái này... đây thực sự là... tiền lương mồ hôi nước mắt của tôi sao?" "Ừ." Hắn hắng giọng đáp một chữ vô tình. "Nhưng... nhưng trước giờ tôi cứ đinh ninh tưởng rằng tôi làm không công, chỉ đang bán mạng để trừ nợ cho ngài thôi cơ mà..." "Cô não cá vàng à, cô đã cày cuốc làm việc trả dứt điểm hết nợ nần sòng phẳng từ tuần trước rồi. Tính từ cái giây phút này trở đi, cô đã chính thức được thăng cấp làm nhân viên hợp đồng chính thức của phòng khám. Có lương cứng đàng hoàng. Có tiền thưởng KPI. Có đầy đủ chế độ bảo hiểm." Hắn ưu nhã đưa ngón tay lên đẩy nhẹ gọng kính vàng cho khỏi tuột. "Tất nhiên, tôi phải nói rõ, cái khái niệm bảo hiểm ở đây là chế độ bảo hiểm an toàn tâm linh, chẳng phải là cái thứ bảo hiểm xã hội y tế vớ vẩn của loài người. Nhưng về mặt giá trị sử dụng thì nó cũng có giá trị tương đương nhau, thậm chí còn cao cấp hơn." Hồng Y sụt sịt, cúi gập đầu xuống nhìn chằm chằm vào tờ giấy lương một lần nữa. Mười chín triệu ba trăm ngàn đồng. Dù cô là ma cổ đại, chẳng am hiểu nhiều lắm về cái giá trị lạm phát đồng tiền của thời đại hiện đại, nhưng... sau hai tháng ròng rã ăn nhờ ở đậu, sống nương tựa dưới mái nhà của Diệp Hàn Xuyên, cô đã được mở mang tầm mắt và thừa hiểu rằng đây là một số tiền chẳng hề nhỏ bé chút nào. Khoản tiền khổng lồ này dư sức để cô mua ăn ngập mặt rất nhiều ổ bánh mì thịt nướng thơm lừng. Rất nhiều khay trứng gà để tập chiên. Và... có lẽ là dư sức để tậu mua đứt luôn cả một cái tủ lạnh đời mới to đùng – như cái lời hứa hẹn bâng quơ mà hắn đã từng thốt ra lúc trước. "Tôi... tôi nghẹn ngào quá, thực sự không biết phải dùng từ ngữ gì để nói gì cho hơn lời cảm ơn..." Cô ngước đôi mắt hai mắt long lanh ngấn lệ lên nhìn hắn, chất giọng vỡ vụn nghẹn ngào vì hạnh phúc. Trời đất ơi, cuối cùng thì cái tên tư bản độc tài máu lạnh này cũng đã chịu mở ví, trả lương nhân đạo cho cô! Đúng là mừng rớt nước mắt, mừng muốn khóc thét lên! "Đang làm việc, bớt diễn kịch sến súa đi. Vậy thì tốt nhất là câm miệng đừng nói gì cả. Lẹ cái chân đi vào bếp pha cho tôi một cốc cà phê nguyên chất đi. Uống xong rồi nhanh chóng soạn sửa, chuẩn bị xách túi đồ nghề tác nghiệp. Chiều nay chúng ta có lịch một cuộc hẹn quan trọng." "Lịch cuộc hẹn gì vậy ạ?" Cô chớp mắt hỏi. Hắn nhếch khóe môi, nở một nụ cười nhàn nhạt, tà tứ quen thuộc. "Một khách hàng bệnh nhân mới. Nhưng... lưu ý, lần này con bệnh chẳng phải là con người phàm trần. Cũng chẳng phải là mấy thể loại ma quỷ oán linh thông thường. Nó là một thứ tồn tại... vô cùng đặc biệt hơn."
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ