Chương 7: rốt cuộc cô đã gặp phải ác ma gì thế này

Nghe thấy tiếng van xin thảm thiết ấy, Diệp Hàn Xuyên cuối cùng cũng chịu dừng tay. Thế nhưng, mỉa mai thay, nguyên nhân hắn dừng tay hoàn toàn không phải vì lòng thương xót, khoan dung hay cảm động trước nước mắt giai nhân. Hắn dừng lại, đơn giản chỉ vì… lòng bàn tay hắn tát nhiều quá nên đã bắt đầu ửng đỏ lên, có chút hơi tê rát cơ học. Hắn chép miệng, hờ hững xoa xoa lòng bàn tay vào nhau, rồi từ tốn cúi đầu rũ mắt nhìn con ác quỷ đang nằm sấp thê thảm trên đùi mình, thân hình mềm nhũn cứ run lên từng hồi nức nở hệt như một con cún con bị chủ đánh đòn. Gương mặt sắc sảo của hắn lúc này mới chậm rãi giãn ra, nở một nụ cười – thứ nụ cười nhàn nhạt, lạnh lẽo, vô cảm nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại khiến người ta cảm thấy rợn người, đáng sợ gấp trăm lần so với lúc hắn đang hầm hầm tức giận. Hắn từ từ cúi thấp đầu xuống, ghé sát đôi môi mỏng bạc tình kề sát rạt vào tai cô. Hơi thở đều đặn, ấm nóng sực mùi bạc hà the mát của người sống phả thẳng vào vành tai nhợt nhạt, lạnh buốt của nữ quỷ. Sự tiếp xúc nhiệt độ đột ngột ấy khiến cả cơ thể linh hồn của cô giật thót, không tự chủ nổi lên một tầng da gà ớn lạnh. “Ha…” Tiếng cười khẽ bật ra từ lồng ngực hắn ma sát vào màng nhĩ, rợn óc hệt như tiếng mũi dao sắc lẹm đang từ từ cứa ngang bề mặt đá tảng. “Ngại quá. Khi xuống tay hình như hơi nặng nhỉ?” Chất giọng trầm khàn của hắn tuyệt nhiên không vương một nửa phân ly nào gọi là cảm giác hối lỗi hay xót xa. Nó lấp đầy bởi sự giễu cợt ngạo mạn, và cả một sự hứng thú bệnh hoạn, kỳ quái, hệt như một đứa trẻ hư hỏng vừa vô tình phát hiện ra một món đồ chơi tiêu khiển mới cực kỳ xịn xò, có thể tha hồ đập phá. Chế nhạo xong, hắn nhàn nhã ngả người tựa lưng ra sau thành ghế sofa đã sờn. Ánh mắt sâu không thấy đáy lấp ló sau gọng kính vàng chậm rãi lia đi, đánh giá soi mói toàn bộ thân thể lụa đỏ đang run lẩy bẩy, thảm hại của Hồng Y từ trên xuống dưới hệt như đang săm soi một bó rau ngoài chợ. “Nhưng mà này, tôi là bác sĩ tâm lý đấy nhé.” Hắn chậm rãi cất lời, giọng điệu chuyên nghiệp, trơn tru và đều đều như một giáo sư y khoa đang thao thao bất tuyệt đọc một bài báo cáo khoa học trước hội đồng. “Cái chứng bệnh ‘cuồng phá hoại’ này của cô là hơi bị nặng rồi. Nguyên nhân gây bệnh chính là đống âm khí thừa thãi trong người, tích tụ lâu ngày không được giải tỏa. Để tôi cắt bỏ bớt cho. Làm một liệu trình ‘vật lý trị liệu’ chuyên sâu nhé.” Vừa nói dứt câu, tay phải của hắn thong thả với ra chiếc bàn gỗ bừa bộn bên cạnh, nhấc lên một cây thước gỗ dài cộp, dày cộp – thứ vũ khí dân dã mà hắn vốn chỉ dùng để chặn đè lên mấy cuốn sách y khoa thần kinh học dày cộp. Hắn xoay cổ tay, vung vẩy cây thước gỗ trong không trung vài nhịp thử tay, lập tức xé gió tạo ra những tiếng “vút… vút” sắc lẹm, uy lực kinh người. Rồi, hắn nheo mắt nhìn cô, nụ cười trên môi càng hằn sâu thêm sự biến thái, vặn vẹo: “Tiểu cô nương, xem tóc tai cô rối tung hết cả rồi này. Để anh dùng thanh thước này chải đầu thật kỹ cho cưng nhé.” Hồng Y rợn tóc gáy! À mà không. Nói đúng hơn là không phải tóc gáy – cô là một con ma, một thực thể linh hồn, làm quái gì có cơ chế sinh lý mọc tóc gáy mà đòi dựng ngược. Đó thực chất là một cơn co thắt kịch liệt của toàn bộ linh hồn! Một hồi chuông cảnh báo tử thần điếc tai phát ra từ tận sâu thẳm bản năng sinh tồn hèn mọn của kẻ đã chết. Nhìn cây thước gỗ đang phe phẩy kia, cô hiểu, thấu suốt cõi lòng và rõ ràng hơn bao giờ hết, rằng những lời đường mật bệnh hoạn hắn vừa thốt ra tuyệt đối không phải là một câu nói đùa dọa ma. Thứ năng lượng cuồn cuộn, chí dương đang tuôn chảy, bọc kín lấy cây thước gỗ tầm thường kia – một khi được truyền vào và khuếch đại bởi bàn tay bạo chúa của hắn – chỉ cần một gõ giáng xuống, nó thừa sức thực sự đánh cho cô tan xương nát thịt, xóa sổ linh hồn cô vĩnh viễn khỏi tam giới này, hồn phi phách tán không chừa lại một hạt bụi! Nỗi sợ hãi cái chết lần thứ hai bóp nghẹt mọi kiêu hãnh xưng vương xưng bá cuối cùng còn sót lại. Cô triệt để buông giáp đầu hàng. Cô cuống cuồng vùng vẫy, bất chấp hình tượng trườn tuột khỏi bắp đùi rắn chắc của hắn một cách nhếch nhác, khó nhọc, rồi đổ ập cả người sầm xuống sàn nhà bẩn thỉu. Đôi chân thon dài trắng muốt từng làm bao kẻ si tình điên đảo giờ đây mềm nhũn ra như cọng bún thiu, không còn dặn ra nổi chút sức lực nào để chống đỡ thân thể đứng thẳng dậy. Cô thảm hại bò lê bò càng trên mặt sàn gạch lạnh lẽo, mặc cho những mảnh vỡ sắc nhọn của chậu cây cảnh tàn nhẫn găm sứt sẹo cả đầu gối. Cô trườn tới, khóc lóc ỉ ôi cho đến khi nhào tới ôm chầm lấy bắp chân thẳng tắp, vững chãi của hắn. Cô gục đầu, vòng tay bám chặt lấy ống quần âu đắt tiền ấy, gồng mình ôm lấy như một kẻ sắp chết đuối túm được chiếc cọc gỗ cứu sinh duy nhất giữa đại dương cuồng nộ. “Không… tôi sai rồi…” Tiếng cô vỡ òa òa ra, khóc tu tu như một đứa trẻ bị tước kẹo, triệt để vứt bỏ, đánh mất hoàn toàn cái uy nghiêm lẫm liệt, tàn bạo của một Hồng Y đại ma nữ ngày nào. “Xin đại gia đẹp trai như anh tha mạng… Gia gia… tổ tông ơi, tôi đền cho anh mà… Anh muốn tôi làm gì cũng được, tha cho tôi đi… Hu hu…” Nước mắt nóng hổi của lệ quỷ tuôn như mưa, thấm ướt nhẹp cả một mảng vải quần âu đắt tiền của hắn. Mùi gỗ đàn hương thanh tao tỏa ra trên người hắn, đối với cô giờ đây, đã không còn là thứ mùi vị của sự xấc xược, sỉ nhục nữa, mà nó đã thiêng liêng trở thành hương vị của hy vọng, của cọng rơm cứu mạng duy nhất. Cô ngửa cổ, hèn mọn ngước đôi mắt đỏ hoe, đẫm lệ sưng húp lên nhìn hắn, ánh mắt lấp lánh đầy rẫy sự van nài, hèn mọn cầu xin sự sống. Từ trên cao, Diệp Hàn Xuyên chỉ hờ hững rũ mắt cúi xuống nhìn thân ảnh đỏ rực đang co ro dưới chân mình. Đôi mắt đen láy, sâu thăm thẳm sau lớp kính tuyệt nhiên không hề gợn lên dù chỉ một tia thương cảm hay dao động. Trái lại, hắn nhíu chặt đôi lông mày sắc sảo lại, vẻ mặt lạnh lùng hiện rõ sự khinh bỉ, tính toán và không tin tưởng. “Đền ư?” Hắn cất giọng lạnh nhạt, âm điệu đầy mùi hoài nghi của một kẻ đòi nợ thuê. “Lấy gì mà đền? Cả người cô đến một đồng tiền dương gian cũng không có.” Nghe thấy lời châm chọc phũ phàng đánh trúng tim đen về sự bần hàn dương thế ấy, Hồng Y cắn chặt môi dưới, tứa máu. Một tia giãy giụa, lưỡng lự cuối cùng xẹt qua đáy mắt, lóe lên trong đầu cô, nhưng rồi nó nhanh chóng bị dập tắt phụt khi ánh mắt cô vô tình liếc thấy hình ảnh cây thước gỗ oan nghiệt vẫn đang nhịp nhàng phe phẩy đầy đe dọa trong tay hắn. Cạn kiệt đường lui, cô nhắm nghiền mắt, cắn răng dồn nén, tập trung toàn bộ chút xíu yêu lực tàn tạ, rách nát còn sót lại trong cơ thể, rồi cung kính đưa hai lòng bàn tay trắng bệch dâng lên trước mặt. Một luồng ánh sáng ma pháp màu đỏ rực từ từ bùng lên, tuôn ra từ lòng bàn tay cô. Kỳ lạ thay, thứ ánh sáng ấy không còn mang theo sát khí hung hãn, tàn bạo và hàn khí lạnh lẽo như trước nữa, mà nó lại phát ra một vẻ ấm áp, quy thuận đầy kỳ lạ. Đốm sáng ấy chầm chậm lơ lửng ngưng tụ lại, xoay tròn liên tục trong không trung, cho đến khi vỡ òa, hóa thành một tờ giấy cổ xưa sậm màu, chi chít những dòng chữ được viết bằng thứ mực ánh vàng rực rỡ, lấp lánh. Trên mặt tờ giấy ố vàng ấy là những dòng ký tự ngoằn ngoèo, cổ quái của cõi âm mà không một con người phàm tục bình thường nào có thể đánh vần hay đọc hiểu được, nhưng đôi mắt của Diệp Hàn Xuyên thì có thể xuyên thấu trọn vẹn. Hắn liếc nhìn, và có thể cảm nhận rõ ràng thứ áp lực linh hồn toát ra từ nó – một khế ước linh hồn sinh tử! Một bản văn tự hèn hạ bán mình, cam tâm tình nguyện dâng hiến toàn bộ quyền sinh sát, quyền kiểm soát, và quyền sở hữu tuyệt đối linh hồn của cô trao thẳng vào tay hắn. “Đây… đây là văn tự linh hồn của tôi…” Cô run lẩy bẩy, hai tay nâng cao dâng tờ khế ước lơ lửng lên sát trước mặt hắn, cổ họng nghẹn ngào, giọng nói sợ hãi lí nhí, nhỏ nhặt như muỗi kêu. “Cầu xin ngài thu nhận tôi… đừng thanh trừng tôi… Hu hu…” Căn phòng tĩnh lặng, chìm vào một khoảng không im ắng chết chóc. Trả lại không gian tĩnh mịch, chỉ còn văng vẳng tiếng khóc nấc tỉ tê, khe khẽ uất ức của Hồng Y và âm thanh “bộp… bộp” nhịp nhàng đầy đe dọa của cây thước gỗ đang gõ nhẹ vào lòng bàn tay kia của Diệp Hàn Xuyên. Suy tính vài giây, hắn thong thả đưa bàn tay thon dài ra, dùng hai ngón tay tao nhã kẹp lấy tờ khế ước. Ngay khi da thịt chạm vào mặt giấy, một luồng điện ma thuật nhỏ bé màu vàng kim lóe sáng, chạy dọc rần rần lên cánh tay hắn, rồi nhanh chóng lặn vào da thịt biến mất. Khế ước đã chính thức có hiệu lực. Từ cái tíc tắc giấy trắng mực vàng này, tên bác sĩ tâm lý biến thái nghèo kiết xác ấy đã danh chính ngôn thuận trở thành chủ nhân tuyệt đối, nắm giữ sinh mệnh của một trong những đại ma nữ quyền uy, mạnh mẽ nhất cõi âm. Mãi đến lúc này, gương mặt lạnh như tiền, sát khí đằng đằng của hắn mới thực sự giãn ra mềm mỏng. Hắn từ tốn nở một nụ cười – không còn là nụ cười lạnh lẽo, giễu cợt nữa, mà là một nét cười điềm đạm, hòa nhã, và thậm chí là có chút hài lòng rạng rỡ của một nhà tư bản vừa chốt hạ được một thương vụ béo bở không mất vốn. Hắn tiện tay vỗ nhè nhẹ vào má cô, động tác cợt nhả, vuốt ve âu yếm hệt như đang dỗ dành, khen thưởng một con thú cưng vừa biết ngoan ngoãn bắt tay. “Phải vậy chứ. Thế còn nghe được.” Hắn hài lòng gật gù, tiện tay gấp gọn tờ khế ước sinh tử vô giá nhét vào trong túi ngực áo vest. Rồi hắn uể oải ngả người ra phía sau thành ghế, vươn vai dang rộng hai tay, nhắm mắt tận hưởng sự khoan khoái từ bầu không khí mát lạnh tự nhiên, thanh khiết mà yêu khí bị trấn áp của cô vừa vô tình tạo ra ban nãy vẫn còn lẩn khuất, chưa tan hết trong phòng. “Sau này cô sẽ là cái máy điều hòa di động của tôi. Khỏi phải tốn tiền điện, cũng khỏi phải tốn tiền mua điều hòa. Quá lời rồi.” Nghe thấy chức danh công việc mới của mình, Hồng Y vẫn quỳ mọp dưới sàn, mặt mày trắng bệch méo xệch, khóc không ra nước mắt. Trong thâm tâm cô lúc này là một mớ súp thập cẩm hỗn độn của sự hoảng loạn, sợ hãi, nhục nhã ê chề, và xen lẫn cả một chút gì đó phẫn uất, không cam tâm của một đại năng bị biến thành đồ gia dụng. Nhưng… cô hoàn toàn không dám hó hé phản kháng thêm một lời nào nữa. Bản khế ước sinh tử kia đã rèn thành gông xiềng, trói buộc linh hồn cô mãi mãi dưới gót giày của tên đàn ông này. Cô ngoan ngoãn dập đầu cúi thấp, nuốt cục tức vào trong, cắn răng nhả chữ, giọng nhỏ nhẹ cam chịu đến mức gần như không thể nghe thấy: “Vâng… thưa ông chủ.” Đêm hôm ấy, trong cái không gian chật hẹp, tồi tàn của một căn hộ chung cư rẻ tiền thuộc về một tên bác sĩ tâm lý không hề có chút gì gọi là bình thường, một đại ma nữ uy chấn tứ phương đã chính thức bị thuần phục triệt để. Đáng mỉa mai thay, cô ta không bị khuất phục bởi bùa chú uyên thâm, không phải bởi pháp lực cao cường của Phật môn hay Đạo giáo, mà bị quy hàng chỉ bởi những cú đánh chan chát vào mông và một bản dự toán chi phí đền bù sửa nhà đầy mùi tư bản! Diệp Hàn Xuyên thong thả đứng dậy, đút hai tay vào túi quần, vươn vai duỗi người rắc rắc một cái đầy thỏa mãn. Rồi, anh rũ mắt nhìn lướt qua cái đống rác đổ nát tàn tạ xung quanh phòng khách. Hắn hơi nghiêng đầu, quay sang nhìn Hồng Y, người vẫn đang ôm đầu gối co ro dưới đất, và nở một nụ cười cực kỳ chuyên nghiệp, rạng rỡ, đẹp trai đến chói mắt: “Giờ thì, việc đầu tiên của nhân viên mới: dọn sạch cái bãi chiến trường này. Sáng mai mà tôi thấy còn một hạt bụi, liệu trình vật lý trị liệu sẽ bắt đầu lại đấy.” Lời răn đe dịu dàng ấy lọt vào tai, Hồng Y giật bắn mình như bị điện giật. Cô vội vàng cuống cuồng lồm cồm bò dậy, tà áo đỏ lết thết trên mặt đất, đôi bàn tay ngọc ngà, móng vuốt từng giết người không chớp mắt giờ đây lại run run lóng ngóng bắt đầu đi nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cái tivi, trong lòng ôm mặt thầm gào khóc mà không dám nặn ra lấy một giọt nước mắt. *Ông trời ơi, ba trăm năm qua con đã tạo cái nghiệp chướng gì mà hôm nay lại lạc bước, đâm đầu vào tay tên ác ma đội lốt người này chứ?!*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ