Chương 6: vật lý trị liệu

Sự hoang mang hoảng loạn trong lồng ngực Hồng Y giờ đây đã dâng lên ngập cổ, đè bẹp hoàn toàn cơn giận dữ ban nãy. Cô cắn môi đến bật máu đen, tung chiêu liên hoàn, tấn công điên cuồng hơn, dồn dập hơn. Nhưng bi kịch thay, càng đánh, cô càng cảm thấy tuyệt vọng, giống hệt như một đứa trẻ hỷ mũi chưa sạch đang vừa khóc vừa dùng nắm đấm bé xíu của mình cố sức hạ gục một tảng đá hoa cương. Mỗi chiêu thức độc hiểm của cô đều bị hắn đọc vị trước. Mỗi đường tấn công đoạt mạng đều bị hắn hóa giải bằng những đòn thế vật lý nhẹ nhàng, đơn giản, và tràn ngập vẻ… nhàm chán ngáp ngủ. Đỉnh điểm của sự sỉ nhục là, ngay cả nhịp thở đều đặn của hắn cũng tuyệt nhiên không hề bị rối loạn lấy một giây. Bỗng nhiên, mọi hình ảnh thị giác quay cuồng sụp đổ. Mọi thứ dừng lại rụp một cái. Cô hoàn toàn không hiểu chuyện ma quỷ gì vừa xảy ra. Chỉ biết rằng, một giây trước cô còn đang mang sát ý lao về phía trước với 200% công lực, thì khoảnh khắc xui xẻo tiếp theo, vòng eo thon nhỏ của cô đã bị một cánh tay rắn chắc như thanh thép nung quặp ngang. Một cú siết bạo lực, và cả thân hình cô bị nhấc bổng lên không trung nhẹ hều như xách một con mèo. Mùi gỗ đàn hương thanh tao từ nếp áo vest của hắn giờ đây xộc thẳng vào khứu giác cô, nồng đậm hơn, ngột ngạt hơn, ập xuống như một bản án tử hình, một lời tuyên bố đanh thép cho sự áp đảo tuyệt đối. Cô hoảng loạn vùng vẫy đôi chân trần, cào cấu vào không khí, nhưng cánh tay thép siết ngang eo ấy không hề suy chuyển dù chỉ nửa ly. Một tiếng “phịch” trầm đục, khô khốc vang lên. Toàn bộ thế giới quan của đại ma nữ vỡ nát. Cô bị quẳng sấp, vắt ngang lên đùi hắn. Một tư thế nằm sấp đầy ngang trái và nhục nhã ê chề. Bộ ngực căng tròn, đầy đặn của cô bị ép chặt, đè bẹp dí vào mặt vải quần âu lạnh lẽo nhưng bên trong lại tỏa ra thứ nhiệt độ cơ thể cuồn cuộn của đàn ông. Trong khi đó, đôi chân thon dài trắng muốt của cô thì lơ lửng đung đưa, quẫy đạp vô vọng trong không trung. Giãy giụa trong hoảng loạn, cô cố sức ngóc cái đầu bù xù dậy, và đập thẳng vào mắt cô là gương mặt đẹp không góc chết của Diệp Hàn Xuyên – gần trong gang tấc. Gọng kính vàng hắt lại ánh sáng mờ ảo, ma mị, nhưng đôi đồng tử sâu thẳm sau lớp tròng kính ấy hoàn toàn không chứa đựng một tia cảm xúc nhân tính nào. Sự tĩnh lặng vô cảm, trơ trẽn ấy lại tỏa ra thứ sát khí nghẹt thở, đáng sợ hơn bất kỳ nụ cười vặn vẹo quỷ dị nào dưới mười tám tầng địa ngục. Hắn không thèm nhìn cô, mà từ từ xoay cổ, đưa mắt nhìn lướt qua một vòng quanh căn phòng. Chiếc TV 80 inch – niềm tự hào công nghệ mới tậu bằng tiền trả góp mồ hôi nước mắt của hắn – giờ đây thê thảm chỉ còn là một cái khung nhựa méo mó, khét lẹt với màn hình nứt toác tung tóe như mạng nhện. Chiếc bàn trà gỗ rẻ tiền bị lật nghiêng chỏng chơ. Cây đèn sàn mua trên mạng bị bẻ gãy gục làm đôi. Mấy chậu cây cảnh nhỏ bé tội nghiệp hắn vừa mua ngoài chợ hoa về trồng cho căn phòng có chút dưỡng khí thì giờ nằm vỡ nát ngổn ngang, đất cát đen ngòm vương vãi, lạo xạo khắp mặt sàn gạch. Từng ấy đồ đạc, dù phèn đến đâu, cũng là từng ấy tháng ngày cày cuốc, chắt chiu, tính toán đong đếm từng đồng lẻ của hắn. Và nhờ ân huệ của con ma nữ này, giờ chúng nát tươm hết. Ngửi thấy sự thay đổi từ trường chết chóc, Hồng Y đột nhiên cảm thấy lạnh buốt dọc sống lưng. Nó tuyệt nhiên không phải thứ lạnh lẽo kiêu hãnh của âm khí cô tỏa ra, mà là một cơn ớn lạnh nguyên thủy, hèn mọn thuần túy đến từ bản năng sinh tồn khi đứng trước thú săn mồi. Gương mặt Diệp Hàn Xuyên tối sầm lại, đen như đáy nồi. Hắn chậm rãi đưa tay lên cổ, tháo lỏng nút thắt chiếc cà vạt lụa ra. Từng động tác một, hắn làm chậm rãi, ung dung đến mức thót tim. Thính giác nhạy bén của nữ quỷ có thể nghe rõ mồn một từng tiếng sột soạt ma sát của nếp vải. Rồi, hắn điềm nhiên cởi phăng vài khuy áo sơ mi phía trên ngực, để lộ ra phần xương quai xanh nam tính, rắn rỏi cùng một mảng da thịt màu lúa mạch cuồn cuộn sức sống ẩn hiện. Xong xuôi, hắn bắt đầu bẻ các khớp ngón tay thon dài, rồi vặn khớp cổ. Những tiếng “rắc rắc… rắc rắc” khô khốc, giòn tan vang lên rành rọt trong căn phòng tĩnh mịch. Âm thanh ấy lọt vào tai Hồng Y chẳng khác nào tiếng bánh răng rỉ sét của một cỗ máy chém tử thần đang lạch cạch khởi động. Giọng nói của hắn vang lên, trầm thấp, âm u và đều đều, nhưng lại được nhào nặn cùng một thứ âm hưởng biến thái, vặn vẹo đến rợn tóc gáy: “Chiếc TV nét căng tao vừa mới tậu. Tiền trả góp còn chưa thanh toán xong mà mày dám cho nó đăng xuất luôn. Đồ đạc trong phòng khách… mày tự ý phá hết đấy à?” Mỗi một câu hỏi tu từ vang lên, nhiệt độ trong phòng dường như lại bị cưỡng ép giảm sâu thêm một nấc. Hồng Y cảm nhận được rõ ràng sự dao động điên cuồng trong từ trường xung quanh. Một thứ áp lực vô hình, một cái bóng đen khổng lồ còn đáng sợ, u ám hơn cả yêu khí của ngàn vạn ác ma cộng lại, đang chầm chậm, vô tình đè nặng lên từng tấc, từng tế bào linh hồn đang run rẩy của cô. “Làm quỷ thì được quyền phá hoại đồ của người khác hả?” Câu hỏi cuối cùng vừa dứt âm, bàn tay to lớn, dày dặn của hắn lạnh lùng giáng thẳng xuống. “Chát!” Âm thanh da thịt va chạm nổ tung, chát chúa vang dội điếc tai khắp căn phòng nhỏ hẹp. Một cú tát điếng người, lực đạo sấm sét giáng thẳng vào bờ mông căng tròn đang vểnh lên hớ hênh trước mặt hắn. Cơn đau ập đến hoàn toàn không chỉ đơn thuần là sự sưng tấy vật lý trên da thịt. Nó mang theo một luồng năng lượng chí dương kỳ lạ, bạo chúa – vừa nóng rực như dung nham, vừa tê dại như điện giật – tàn nhẫn xuyên thủng qua lớp lụa xiêm y mỏng manh, cắm phập qua lớp da thịt ma quỷ, và đánh trực diện làm chấn động cả lõi linh hồn cô. Đau. Đau đến xé toạc ý thức! Đau hơn vạn lần bất kỳ vết thương chí mạng nào cô từng gánh chịu trong suốt mấy trăm năm chém giết. Đau đến mức cả cơ thể ma quỷ của cô giật nảy lên, nảy bần bật trên đùi hắn, và một tiếng kêu the thé, thất thanh mất kiểm soát vọt thẳng ra khỏi cuống họng. Nhưng tên ác ma mặc vest tuyệt đối không có khái niệm thương hương tiếc ngọc. Cô chưa kịp há miệng hít vào ngụm khí lạnh để định thần lại, cú tát thứ hai đã xé gió giáng xuống. Rồi thứ ba. Rồi thứ tư. *Chát! Chát! Chát!* Những cú đánh nảy lửa giáng xuống liên hoàn, dứt khoát, không hề pha lẫn một tia nương tay, và thảm họa là cú sau lại bạo lực, rát buốt hơn cú trước. Nhịp điệu vung tay của hắn đều đặn, lạnh lùng và độ chính xác tính bằng milimet hệt như một cỗ máy đóng đinh lập trình sẵn. Hồng Y khóc thét, vùng vẫy đôi chân đạp loạn xạ trong vô vọng. Đầu óc cô nổ tung vì nhục nhã. Cô là ai cơ chứ? Cô là đại ma nữ huyết tẩy giang hồ, kẻ nhíu mày một cái đã từng tàn sát, lột da cả một gia tộc chỉ trong một đêm tĩnh mịch! Vậy mà giờ đây, tại cái xó xỉnh này, cô lại bị một tên bác sĩ phàm trần lật sấp đè lên đùi, đánh vào mông chan chát như phạt một đứa trẻ trâu hư hỏng! Sự thật cay đắng ấy cào xé tôn nghiêm, còn đau đớn, nhục nhã hơn gấp vạn lần những cơn đau thể xác đang hừng hực bốc cháy kia. “Dừng… dừng lại!” Cô thét lên, thanh âm chói lói kiêu ngạo ban nãy giờ đã vỡ vụn, bắt đầu run rẩy tột độ. Nhưng hắn điếc đặc. Hắn không dừng. Bàn tay to lớn của hắn vẫn đều đặn vung lên cao rồi giáng phũ phàng xuống, miệng thì vừa đánh vừa nhịp nhàng lẩm bẩm tính toán như một kế toán viên đang mẫn cán kiểm kê bảng thiệt hại tài sản: “Một cái TV… hai cái đèn… ba chậu cây… bốn vết xước trên tường… Mày định lấy gì ra mà đền đây, hả con quỷ nghèo kiết xác này?” Từng cú tát giáng xuống là từng đợt sóng năng lượng chí dương kỳ dị, tàn nhẫn quét qua bào mòn linh hồn cô. Hồng Y có thể cảm nhận rõ mồn một, đau đớn đến tuyệt vọng khi từng tầng yêu khí bảo vệ, từng lớp oán niệm đen đặc, từng sợi âm hồn tà ác mà cô đã trầy da tróc vẩy, dày công hấp thụ tích tụ suốt hàng trăm năm qua đang bị đánh cho vỡ nát, tan rã, bốc hơi xèo xèo như nước cống rớt trúng lò bát quái. Linh hồn suy yếu cực độ. Một thứ cảm giác sợ hãi nguyên thủy, thuần túy và hèn hạ nhất bắt đầu cuộn trào, dâng ứ lên tận cổ họng cô. Nỗi sợ hãi bản năng của một con mồi nhỏ bé đang tuyệt vọng giãy giụa dưới nanh vuốt của kẻ săn mồi tối thượng. Và rồi, sự nhục nhã vỡ đê. Một thứ chất lỏng ươn ướt, ấm nóng đến lạ lùng bắt đầu rỉ ra, trào dâng nơi khóe mắt cô. Hồng Y khóc. Trời đất quỷ thần ơi, mấy trăm năm rồi ma nữ sát thủ này mới lại biết khóc. Nước mắt của một lệ quỷ oán khí ngập trời vốn dĩ là thứ xa xỉ, viển vông không thể nào tồn tại ở cõi âm, vậy mà giờ đây, từng giọt trong vắt đang lã chã lăn dài trên gò má trắng bệch tử khí của cô. Nó mằn mặn, ướt át, và ấm nóng một cách chân thực đến xót xa. Đôi mắt đen ngòm không tròng quỷ dị của cô giờ đây đã hoàn toàn tụt dốc, trở lại nguyên bản hình dáng của đôi mắt con người – không còn tia sáng đỏ rực hừng hực sát ý ngút ngàn, mà thay vào đó là một đôi mắt long lanh ầng ậc nước, đỏ hoe, sưng húp và tràn ngập một vẻ đáng thương, hèn mọn. Màn tóc đen rối tung ướt đẫm mồ hôi che kín nửa khuôn mặt, nhưng tuyệt nhiên không thể giấu nhẹm đi những tiếng nấc cụt, những tiếng khóc tỉ tê nức nở đang ngày một to hơn, thảm thiết hơn. “Đại hiệp… tráng sĩ…” Giọng cô vỡ vụn từng mảnh, âm điệu nức nở, run rẩy bần bật như chiếc lá khô đu bám trên cành giữa đêm bão tuyết cuối mùa. “Xin… xin tha mạng cho ta… Hức… hức…”
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ