Chương 5: hắn không phải là người

Cơn đau nhức nhối, xé rách linh hồn từ cổ tay và bả vai truyền đến hệt như hàng ngàn mũi kim tẩm độc đang điên cuồng cắm phập vào ý thức của Hồng Y. Thế nhưng, thứ tát cho cô tỉnh táo trở lại thực tại không phải là sự hành hạ về mặt thể xác ấy, mà là một nỗi nhục nhã ê chề, hèn mọn chưa từng có trong suốt ba thế kỷ ngự trị cõi âm. Ta là Hồng Y đại ma nữ! Ý nghĩ kiêu hãnh ấy bùng lên trong đầu cô như một ngọn lửa địa ngục âm ỉ bỗng đón phải cuồng phong. Ba trăm năm qua, cô đã từng gieo rắc kinh hoàng cho tam giới, từng khiến biết bao kẻ phải tè ra quần vì run sợ, từ những gã thư sinh yếu đuối nhát gan đến những lão đạo sĩ cao tay ấn mang đầy bùa chú. Ấy vậy mà giờ phút này đây, cô lại đang phơi mình nằm bẹp dí dưới mặt sàn gạch men lạnh ngắt, bẩn thỉu của một tên đàn ông phàm trần, với cánh tay bị bẻ quặt ngược ra sau lưng thảm hại chẳng khác nào một tên trộm vặt bị cảnh sát gông cổ. Khứu giác nhạy bén của ác quỷ lấp đầy bởi mùi ẩm mốc thối rữa của căn hộ tồi tàn xông thẳng vào mũi, hòa quyện một cách đầy mỉa mai với thứ mùi gỗ đàn hương thanh lãnh, nhàn nhạt tỏa ra từ nếp áo vest của gã đàn ông kia. Thứ mùi hương dương khí ấm nóng ấy, lẽ ra phải khiến lũ quỷ như cô thèm khát hoặc bài xích, thì giờ đây lại cắm rễ vào tâm trí cô như một biểu tượng chói lóa của sự sỉ nhục tột cùng. Thẹn quá hóa giận. Sự kiêu ngạo của ma quỷ gầm thét đòi lại tôn nghiêm. Âm khí trong cơ thể cô lập tức sục sôi, réo rắt. Dòng chảy năng lượng chết chóc, lạnh buốt quen thuộc bắt đầu cuồn cuộn trào dâng từ tận sâu thẳm lõi linh hồn, bạo liệt như một con thủy quái khổng lồ vừa bị chọc mù mắt thức giấc dưới đáy vực sâu. Cô nghiến chặt hai hàm răng sắc nhọn, đôi mắt sâu hoắm ẩn sau bức màn tóc đen bết dính bỗng chốc rực sáng, lóe lên thứ ánh sáng đỏ âu oán hận như máu tươi vẩy lên nền tuyết. Từ trường trong căn phòng hai mươi lăm mét vuông lập tức bị bóp méo, nhiệt độ lao dốc xuống mức gần như đóng băng tuyệt đối. Tiếng “lách tách” vang lên khi những hạt sương giá li ti kết tủa, phủ kín bề mặt chiếc TV đã hỏng, giăng đầy trên khung cửa sổ ố vàng, và bám lên cả lớp da thịt cường tráng của tên đàn ông đang ghìm chặt lấy cô. “Ngươi… đừng có mà khinh người quá đáng!” Tiếng gào thét của Hồng Y chát chúa vang lên. Nó hoàn toàn không còn là thanh âm the thé của một nữ nhân yếu đuối, mà là tiếng rít gào bi phẫn của hàng trăm sinh linh oán hận đang bị xay nát trộn lẫn vào nhau. Yêu khí bùng nổ vặn xoắn theo hình lốc xoáy đặc quánh, bạo tàn thổi tung mái tóc dài, giật phăng tà xiêm y đỏ rực, và cuốn phăng những mảnh vỡ vụn trên sàn nhà vào một cơn bão đen ngòm. Dùng chút tôn nghiêm cuối cùng, cô vận thế, tung ra một lực đạo kinh hồn phá vỡ thế kìm kẹp của Diệp Hàn Xuyên — không phải hèn mọn chui rúc qua khe hở, mà là dùng chính sức mạnh tuyệt đối đẩy bật cánh tay thép của hắn ra. Cả thân ảnh đỏ rực lơ lửng, bay lùi lại giữa không trung. Xiêm y phần phật tung bay như những lưỡi lửa liếm trọn địa ngục, mái tóc đen dài xõa tung ra như bức màn đêm vô tận khát máu. Mười móng tay đen ngòm của cô lập tức dài thêm mấy tấc, cong vút và sắc nhọn như những lưỡi dao găm tẩm độc. Trên khuôn mặt trắng bệch tử khí ấy, một nụ cười điên cuồng, vặn vẹo nở rộ, đọng lại thành một vẻ đẹp chí mạng. “Ta sẽ xé nát ngươi, hút cạn dương khí của ngươi, rồi biến ngươi thành một con quỷ đói lang thang không nơi nương tựa!” Cô thét lên, giọng the thé xé toạc màn đêm tĩnh mịch của căn hộ nhỏ. Bên dưới cơn thịnh nộ hủy diệt ấy, Diệp Hàn Xuyên chỉ chậm rãi, từ tốn đứng thẳng dậy. Hắn thong thả dùng mấy ngón tay thon dài phủi nhẹ lớp bụi vô hình vương trên vai áo vest hàng hiệu. Động tác ung dung, lười nhác đến mức tỏa ra sự khiêu khích ngạo mạn tột đỉnh. Dưới ánh sáng lờ mờ, vàng vọt từ ngọn đèn đường bên ngoài hắt hiu rọi qua khung cửa sổ, gương mặt tuấn mỹ sắc cạnh của hắn hiện lên với một vẻ thản nhiên, vô cảm tuyệt đối. Hắn thậm chí còn keo kiệt đến mức không thèm bố thí cho con ác quỷ đang thịnh nộ trên không trung một cái liếc mắt. Hắn chỉ hờ hững đưa ngón trỏ đẩy nhẹ, chỉnh lại gọng kính vàng đã hơi xộc xệch trên sống mũi, rồi cất tiếng thở dài sườn sượt mang đậm phong cách của một gã chủ nhà đang đau đầu vì lạm phát. “Lại phải tốn thêm tiền sửa nhà rồi.” Đó là tất cả những gì hắn nói. Không một câu chửi bới, không một lời thách thức. Chỉ là một lời càu nhàu sặc mùi tiền bạc. Sự khinh miệt ấy cắt đứt sợi dây lý trí cuối cùng của Hồng Y. Cô rít lên, hóa thành một tia chớp đỏ rực lao thẳng tới. Tốc độ kinh hoàng xé gió tạo ra âm thanh “vút” xót tai, mười móng vuốt mang theo tử khí nhắm thẳng vào yết hầu chí mạng của hắn mà găm tới. Thế nhưng, ngay tại cái khoảnh khắc mà nữ quỷ đinh ninh rằng lưỡi dao sắc lẹm của mình sắp sửa cắm ngập vào da thịt ấm nóng, xé toạc huyết quản của kẻ ngạo mạn kia, thì mọi thứ bỗng trở nên chậm chạp lại một cách vô lý đến kinh khiếp. Không phải màng không gian hay thời gian bị ngưng đọng, mà là… cổ tay bọc đầy sát khí của cô đã bị một bàn tay to lớn, rắn chắc như đúc từ đồng đen tóm gọn lấy từ lúc nào không hay. *Làm sao…?* Câu hỏi ngỡ ngàng ấy còn chưa kịp thành hình trọn vẹn trong đại não ma quỷ của cô, thì một lực đạo bạo chúa, khủng khiếp đã nương theo bả vai truyền thẳng từ cánh tay của hắn sang toàn bộ cơ thể cô. Diệp Hàn Xuyên chỉ đơn giản, nhẹ nhàng xoay nửa thân người, vặn ngược cổ tay cô theo một quỹ đạo vật lý vặn vẹo, và cứ thế… toàn bộ thế tấn công chẻ tre của đại ma nữ liền bị hóa giải, triệt tiêu một cách dễ dàng, hời hợt y như một gã khổng lồ buồn chán đang tước đoạt món đồ chơi nhựa của đứa trẻ lên ba. Khủng khiếp hơn, luồng yêu khí cuồn cuộn ngút trời của cô — thứ năng lượng tà ác đã từng khiến cả trăm con quỷ cấp thấp phải run rẩy dập đầu — khi vừa ma sát, chạm vào da thịt người đàn ông này liền bốc hơi tan biến xèo xèo như hoa tuyết rơi vào chảo lửa. Không tồn tại một chút kháng cự. Không gây ra dù chỉ một sát thương. Quẫn bách, cô điên cuồng vung cánh tay còn lại, định cào nát khuôn mặt hoàn mỹ của hắn. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu một cái, tránh thoát như một bóng ma. Cô nghiến răng, tung một cước mang theo sức mạnh nghìn cân nhắm thẳng hạ bộ hắn. Hắn chỉ hờ hững nhấc mũi giày lên, dùng ống chân bọc trong quần âu đắt tiền đỡ lấy, rồi gồng cơ bắp bật ngược chân cô văng ra hệt như đang búng một con ruồi nhặng vướng víu. Cô gầm lên uất hận, phồng má phóng ra một luồng âm khí đặc quánh, lạnh buốt thấu xương đủ để đóng băng cả một hồ nước khổng lồ. Thế mà, hắn lại phớt lờ, chắp tay sau lưng đứng im như tượng đá, để mặc làn sương tử thần ấy gào thét bao phủ lấy mình — và rồi, ngay khi chạm vào thân ảnh khoác vest ấy, chúng tự động vỡ vụn, tan rã vào hư vô như chưa từng tồn tại trên cõi đời này. *Thứ trước mặt này… rốt cuộc là cái quái quỷ gì thế này?!*
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ