Chương 48: giúp đỡ 2 bà cháu

Giữa không khí tang thương, Diệp Hàn Xuyên chậm rãi vươn cánh tay dài ra, bàn tay to lớn ấm áp của hắn dứt khoát đặt nhẹ lên bờ vai gầy guộc của bà lão – nhắm trúng phóc ngay tại vị trí mà bàn tay nhỏ xíu lạnh ngắt của đứa trẻ oán linh đang bấu víu bám chặt vào. Luồng dương khí rực rỡ, tinh thuần từ lòng bàn tay hắn ngay lập tức bùng nổ, lan tỏa truyền sang. Nhưng lần này, năng lượng dương khí đó hoàn toàn không mang theo sức nóng bạo liệt để thiêu rụi, xua đuổi oán linh, mà nó lại vô cùng dịu dàng, ấm áp, lan tỏa thứ ánh sáng từ bi rực rỡ để… dẫn đường soi lối. “Bống à,” Hắn cất tiếng gọi trầm ấm, chất giọng trầm thấp, êm dịu và nhẹ nhàng từ bi hơn bất kỳ một khoảnh khắc nào Hồng Y từng được nghe thấy ở con người này. “Cháu có ngoan ngoãn nghe thấy lời bà nội cháu vừa nói không? Bà nội cháu thực sự rất yêu thương cháu lắm. Nhưng… hiện tại bà cũng đang rất đau đớn, khổ tâm vì cháu đấy. Cháu cứ ích kỷ nấn ná ở lại vất vưởng cõi trần này càng lâu, thì bà nội càng bị dằn vặt, không thể nào bình tâm nguôi ngoai nỗi đau mất cháu được. Cháu là một đứa bé ngoan, cháu có nỡ lòng nào đứng nhìn bà nội cháu cứ phải ngày đêm khóc lóc mù cả hai mắt mãi thế này không?” Cái oán linh đứa trẻ im lặng không phát ra tiếng động. Nhưng… trước những lời nói thức tỉnh nhân tính đó, đôi bàn tay nhỏ xíu đang gồng cứng vòng qua siết chặt cổ bà lão bắt đầu từ từ, lưu luyến buông lỏng vòng tay ra. “Cháu hiểu chuyện là ngoan lắm. Cháu thực sự là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn, hiếu thảo.” Diệp Hàn Xuyên mỉm cười tiếp tục xoa dịu, giọng nói vẫn duy trì âm điệu đều đều tĩnh lặng nhưng ẩn sâu bên trong lại mang theo một sự ấm áp, chở che kỳ lạ vô cùng. “Bây giờ, cháu hoàn toàn không cần thiết phải ở lại vất vưởng cõi dương gian này để canh gác, bảo vệ bà nữa đâu. Bà nội cháu rồi sẽ tự mình vượt qua và ổn định lại cuộc sống thôi. Và bản thân cháu… cháu cũng rất xứng đáng được siêu thoát, được yên nghỉ thanh thản mà.” “Nghe chú nói này, ở phía bên kia thế giới, có một nơi chốn rất đẹp đẽ, lung linh đang dang tay chờ đón cháu. Ở cái thiên đường đó có bạt ngàn vườn hoa thơm ngát, có ánh nắng vàng rực rỡ ấm áp, có rất nhiều những thiên thần đứa trẻ bằng tuổi cháu đang vô tư chạy nhảy vui đùa vui vẻ. Cháu có muốn đồng ý theo chú, để chú đưa đường chỉ lối đến đó chơi không?” Một khoảng thời gian đắn đo khá lâu sau, cái oán linh đứa trẻ chớp chớp mắt, rồi từ từ ngoan ngoãn gật đầu cái rụp. Ánh sáng ma thuật xảy ra, đôi mắt trắng đục tử khí của nó bắt đầu dần dần tan sương mù, trở nên trong veo đen láy như pha lê, và… Hồng Y đứng trân trân quan sát có thể nhìn thấy, đây là lần đầu tiên, một nụ cười hồn nhiên, ngây thơ trong sáng thực sự nở rạng rỡ trên khuôn mặt tròn trịa, bầu bĩnh đã bị nước làm sưng phù ấy. “Cháu chào tạm biệt bà… Cháu mãi thương bà nhiều lắm…” Đó là những câu từ trăng trối cuối cùng của cái oán linh đứa trẻ thốt ra – một giọng nói nhỏ xíu, the thé trong trẻo và thanh khiết, vang lên lanh lảnh bên tai như tiếng chuông gió đung đưa, rồi… nhẹ nhàng tan biến bốc hơi vào cõi hư vô. Cơ thể vật chất ảo ảnh của nó từ từ mờ dần đi, mờ dần đi, những giọt nước đục ngầu nhỏ xuống làm ướt sũng mặt sàn nhà cũng chịu tác động ma thuật, bốc hơi khô rang lại, và chỉ trong vài ba giây tích tắc chớp mắt ngắn ngủi, cái oán linh đứa trẻ đã hoàn toàn tan biến bốc hơi, không lưu lại một dấu vết nào. Cảm nhận được gánh nặng biến mất, bà lão đột nhiên thở phào hắt ra một hơi dài nhẹ nhõm, y hệt như thể bản thân vừa được ai đó giúp gỡ bỏ, trút bỏ đi một tảng đá ngàn cân vô hình đang đè nặng trên lưng suốt ba tháng qua. Đôi bờ vai còm cõi của bà thả lỏng hẳn ra, thư thái, và bà từ từ ngước khuôn mặt giàn giụa nước mắt lên nhìn thẳng vào mặt Diệp Hàn Xuyên, đôi mắt mờ đục nhăn nheo giờ đây long lanh ầng ậc nước nhưng cũng lấp lánh đầy rẫy vẻ xúc động, biết ơn vô bờ bến. “Cháu nhà tôi… linh hồn cháu nó đã thanh thản ra đi rồi, siêu thoát rồi phải không bác sĩ?” Bà thều thào hỏi lại cho chắc chắn. “Dạ vâng đúng rồi. Linh hồn bé đã ngoan ngoãn rời đi rồi ạ. Cháu đi một cách rất nhẹ nhàng, thanh thản, không còn vướng bận oán niệm gì đâu ạ.” Nghe câu khẳng định, bà lão rớt nước mắt gật đầu liên lịa, rồi từ từ chống gậy cố gắng đứng thẳng người dậy. Bà rùng mình vươn hai bàn tay gầy guộc ra, nắm chặt lấy tay Diệp Hàn Xuyên, dùng lực siết chặt đầy biết ơn. “Cảm tạ đội ơn bác sĩ Diệp ngàn lần. Đội ơn anh đã dùng phép thần thông từ bi, mở đường cho thân già này được nói ra lời tạm biệt cuối cùng với đứa cháu gái tội nghiệp.” “Bác khách sáo quá, đó chỉ là trách nhiệm công việc trong nghề của cháu thôi ạ.” Hắn mỉm cười nhẹ nhàng – một cái nụ cười công nghiệp chuyên nghiệp nhưng ẩn giấu bên trong lại là sự chân thành, ấm áp đến lạ lùng. “Bác về nhà nhớ bồi bổ nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều vào nhé. Và… cố gắng đừng dằn vặt khóc thương, buồn bã nữa. Ở nơi suối vàng, linh hồn bé Bống hoàn toàn không muốn nhìn thấy cảnh bà nội mình cứ mãi ủ rũ sầu muộn như vậy đâu.” Sau khi tiễn bước bà lão rời đi, để lại không gian căn phòng khám lặp lại chìm vào sự tĩnh lặng trống vắng, Diệp Hàn Xuyên thở dài mệt mỏi lết về chỗ ngồi thả người xuống chiếc ghế xoay. Hắn nhắm mắt tháo bỏ chiếc kính cận ra, dùng hai ngón tay cái mệt mỏi day day xoa bóp sống mũi. Thần sắc hắn lúc này trông thật sự rất hao mòn, mệt mỏi rã rời, nhưng… quan sát kỹ thì đó hoàn toàn không phải là cái thứ mệt mỏi kiệt sức về thể chất sau những trận chiến đánh đấm bạo lực khốc liệt đổ máu với bọn quỷ dữ. Mà đó là một thứ cảm giác mệt mỏi kiệt quệ về mặt cảm xúc – sự mệt mỏi của một kẻ vừa phải dốc cạn năng lượng trái tim mình để gồng gánh, thấu cảm và san sẻ cái nỗi đau thương mất mát quá lớn của những người khác. “Cô lại có cái sở thích bệnh hoạn là đứng nhìn trộm tôi chằm chằm đấy à?” Hắn đột nhiên lên tiếng bắt bẻ, hai mắt vẫn nhắm nghiền nhăn nhó. Bị bắt quả tang tại trận, Hồng Y giật thót mình thon thót, mặt mũi lập tức nóng ran bừng bừng đỏ lựng lên như gấc chín. Cô lúng túng vội vã quay ngoắt mặt đi chỗ khác lảng tránh, tay chân giả vờ lóng ngóng cầm vội mấy tờ giấy sắp xếp lại tập hồ sơ bệnh án đang nằm trên kệ. “Tôi… oan uổng quá, tôi đâu có rảnh mà nhìn lén ngài…” “Có, chối làm gì.” Hắn từ từ mở bừng mắt ra, điềm nhiên đeo lại gọng kính vàng lên sống mũi, rồi vươn vai đứng thẳng dậy sảng khoái. “Thôi bỏ qua, đến giờ nghỉ trưa rồi. Đi kiếm cái gì lót dạ ăn đi. Trưa nay bụng dạ tôi tự nhiên thèm thuồng muốn ăn bún riêu cua đồng. Cô lo thay đồ xách mông đi ăn cùng tôi.” “Nhưng… ông chủ nhìn ngoài kia kìa, trời vẫn đang mưa gió bão bùng tầm tã…” “Thì mắt cô mù à mà không biết cầm cái ô che mưa cho tôi. Tôi đã bỏ tiền túi sắm ô và có chỉ thị dặn dò cô từ sáng sớm rồi mà, quên à?” Bị mắng, Hồng Y chỉ biết nén nghẹn thở dài sườn sượt, nhưng… kỳ lạ thay, khóe môi đỏ mọng của cô lại vô thức phản chủ, nhếch lên nở thành một nụ cười mỉm nhỏ xíu e ấp. Cô cun cút chạy lại cầm lấy chiếc ô vải màu đen mới tinh tươm vẫn còn vứt lăn lóc trong góc tủ đồ, rồi lẽo đẽo cắm mặt lội bộ theo sau gót hắn bước ra ngoài đường.
Chương trước Chương tiếp
Chọn chương
Bình luận
Báo lỗi chương
Chỉnh chữ