Hồng Y đứng nheo mắt, lấy tay che bớt ánh sáng rọi vào nhìn xuyên về phía trước. Xuyên qua cái lỗ hổng không gian khổng lồ mà Diệp Hàn Xuyên vừa dùng búa đục đập ra, nhãn quang của cô đã có thể nhìn thấy rõ ràng cái khung cảnh tồi tàn, quen thuộc của tầng hầm gửi xe thực sự – những hàng dài chiếc xe ô tô đỗ xếp lớp ngay ngắn, những bức tường gạch bê tông xám xịt nguyên vẹn không một vết xước, và… lù lù xuất hiện một cái bóng người bí ẩn đang chắp tay đứng ở đó.
Một cái bóng đàn ông với vóc dáng cực kỳ cao lớn, vạm vỡ, trên người thướt tha khoác một bộ áo dài the cổ truyền màu đen tuyền u ám, mái tóc dài lòa xòa bạc trắng như cước xõa dài lượt thượt chấm quét gót đất.
Gương mặt của ông ta bị ma thuật che giấu, lẩn khuất chìm nghỉm trong bóng tối mịt mờ, chỉ phơi bày ra duy nhất đôi mắt đang tự động phát ra thứ ánh sáng kỳ dị – một con mắt bên trái rực sáng màu đỏ au như máu tươi, con mắt bên phải thì đục ngầu, trắng dã nhờ nhờ như sương mù nghĩa địa.
Ông ta oai phong đứng chôn chân ở đó, tĩnh lặng như một pho tượng quỷ, và ánh mắt đầy sát khí ấy ghim chặt, nhìn thẳng tắp chằm chằm vào Diệp Hàn Xuyên.
“Lão… lão đại gia uy vũ!”
Tên Quỷ vương thảm hại nằm dưới đất thều thào kêu lên, giọng nói khản đặc ngập tràn vẻ vui mừng, cầu cứu bám víu.
“Xin ngài… xin ngài vung tay cứu… cứu mạng thuộc hạ với…”
Nhưng… mặc kệ tiếng kêu gào thảm thiết, lão quỷ vương tóc bạc lạnh lùng không thèm rũ mắt nhìn tên thuộc hạ phế vật lấy một cái. Đôi mắt dị sắc ma quái của lão vẫn dán chặt như sam vào Diệp Hàn Xuyên, và trên đôi môi nhợt nhạt của lão, một nụ cười nham hiểm, quỷ quyệt chầm chậm nở ra – đó chính xác là nụ cười thỏa mãn của một kẻ đi săn cuối cùng cũng đã may mắn tìm thấy được thứ kho báu vô giá mà mình đã cất công săn lùng, tìm kiếm từ rất, rất lâu rồi.
“Hóa ra… đi làm 1 tên phàm nhân ”
Giọng nói của lão ta cất lên vang vọng trong hầm, âm vực trầm đục, ồm ồm và khàn đặc rợn óc y hệt như tiếng hai tảng đá tảng đang nghiến nghiền nát vào nhau.
“ Người có biết ta mang dòng máu chí tôn của…”
“Im đi ."
Diệp Hàn Xuyên phũ phàng cất giọng ngắt lời lão. Giọng nói của hắn âm lượng không hề quát tháo lớn tiếng, nhưng sâu thẳm bên trong lại mang theo một sự tĩnh lặng, lạnh lẽo thấu xương đến mức khiến ngay cả đại ma nữ như Hồng Y đứng sau lưng nghe xong cũng phải rùng mình, nổi da gà gai ốc.
Hắn thong thả vác cây búa tạ 80 cân lên vai, từng bước chân chắc nịch sải bước đi xuyên qua cái lỗ hổng không gian, và hiên ngang phanh lại, dừng bước ngay sát trước mặt lão quỷ vương tóc bạc. Khoảng cách giao tranh giữa hai thế lực hắc ám lúc này bị thu hẹp, chỉ còn chưa đầy hai mét cách nhau.
“Mở lỗ tai ra mà nghe cho kỹ, tôi chẳng thèm quan tâm cái xuất thân của ngươi là ai. Tôi cũng chẳng có rảnh để quan tâm ."
Hắn lạnh lùng nhả chữ, từng từ từng chữ một được rặn ra thốt lên nặng trịch, rơi loảng xoảng xuống mặt đất lạnh lẽo như những viên nước đá đập vào kim loại.
“Nhưng… có một điều hệ trọng liên quan đến vật chất mà tôi bắt buộc muốn ngươi phải ghi nhớ biết.”
Hắn vận sức, hai tay dứt khoát giương cao cây búa tạ khổng lồ lên, phần đầu búa bằng thép carbon sắc lẹm chỉa thẳng tắp, chĩa thẳng vào ngay giữa mặt lão quỷ vương.
“Ngày hôm nay, chính tay thuộc hạ của ngươi đã làm xước xát màng sơn chiếc xe xế hộp mà tôi vừa mới trầy trật mua trả góp. Báo cáo giám định: vết xước vật lý dài đúng hai phân, cày sâu khoảng nửa ly, vị trí nằm chình ình trên nắp capo phía mạn bên phải. Tham khảo giá xưởng, chi phí tiền sơn dặm lại sẽ tốn đứt khoảng hai triệu đồng bạc. Và tôi… với tư cách chủ xe, tôi sẽ ghi thẳng cái bill nợ này vào đầu của ngươi.”
Bị đòi tiền bồi thường thiệt hại, lão quỷ vương tóc bạc ngớ người, chớp chớp đôi mắt dị sắc hoang mang. Rõ ràng, bằng kinh nghiệm lịch sử, trong suốt hơn một ngàn năm tồn tại hô phong hoán vũ, cướp bóc sát sinh, lão chưa từng bị rơi vào cái tình huống dở khóc dở cười nghe một kẻ phàm trần đứng trước mặt chĩa vũ khí đòi bồi thường bảo hiểm xe cộ như thế này.
“Đó là chưa tính cộng thêm cái khoản tiền công sức lao động tôi phải đích thân lết xác đến tận cái xó xỉnh này để dọn dẹp, xử lý cái đám thuộc hạ phế vật vô dụng của nhà ngươi. Chưa tính cộng thêm cái khoản chi phí khấu hao vật tư cưa máy đắt tiền và hao mòn lưỡi búa nhập khẩu. Và tất nhiên, chẳng thể bỏ qua cái khoản tiền đền bù bồi thường tổn thất tinh thần vì đã cả gan dọa nạt làm nữ trợ lý của tôi bị chết khiếp sợ hãi.”
“Nhẩm tính sơ bộ, tổng cộng hóa đơn tạm tính chốt giá là năm trăm triệu đồng chẵn. Tôi cho ngươi hai lựa chọn duy nhất: một là đứng yên rút ví thanh toán sòng phẳng ngay bằng tiền mặt polyme hoặc vàng thỏi; hai là…”
Hắn cố tình dừng lại ngắt nhịp, và… cái nụ cười mỉm trên môi hắn phút chốc trở nên tà ác, biến thái đến mức độ khiến ngay cả một cái lão ác quỷ vương tu vi ngàn năm cũng cảm thấy áp lực, phải vô thức nhấc chân lùi lại một bước phòng thủ.
“…hai là, tôi sẽ đích thân tự tay dùng cái cây búa tạ 80 cân này để tự mình bạo lực thu hồi nợ. Và hãy tin vào chuyên môn của tôi đi, bản thân tôi là một bác sĩ tâm lý giải phẫu. Tôi có thừa kiến thức y khoa để biết rất rõ nên giáng búa bắt đầu đập từ cái khớp xương nào trên cơ thể ngươi để mang lại cái cơn đau đớn thấu trời kéo dài lâu nhất, dai dẳng nhất.”
Bị đe dọa đòi nợ máu, lão quỷ vương tóc bạc chìm vào im lặng. Lão câm nín rất lâu.
Rồi… lão đột ngột ngửa cổ bật cười ngặt nghẽo – một tiếng cười trầm đục, âm vang ma quái dội vang dội khắp bốn vách tường tầng hầm, sóng âm khiến cửa kính những chiếc xe ô tô đỗ xung quanh bị chấn động, rung lên bần bật kêu “reng reng”.
“Thú vị. Kẻ phàm trần nhà ngươi thực sự rất thú vị, ngông cuồng.”
Lão gật gù nói, đôi mắt dị sắc yêu quái lóe lên một tia sáng ngập tràn sự hứng thú, kích động.
“Ta sẽ ghim, sẽ khắc cốt ghi tâm nhớ kỹ khuôn mặt nhà ngươi, Diệp Hàn Xuyên. Bọn chúng ta chắc chắn sẽ còn có ngày tương phùng gặp lại.”
Nói xong câu thoại phản diện kinh điển, cái bóng đen tà ác đằng sau lưng lão đột nhiên bùng nổ, mở rộng ngoác miệng ra như một hố đen vũ trụ, cắn nuốt chửng lấy toàn bộ thân xác lão vào trong, và… chỉ trong một cái chớp mắt tĩnh lặng, lão quỷ vương đã bốc hơi, biến mất hoàn toàn không để lại tăm tích.
Kéo theo sự biến mất của lão, chút tàn dư âm khí cuối cùng của cái không gian giam cầm ma quái cũng tan rã, tan biến triệt để, ngoan ngoãn trả lại cái không gian tầng hầm gửi xe bê tông cốt thép về đúng với cái nguyên trạng phàm tục ban đầu của nó.
Diệp Hàn Xuyên đứng chôn chân ở đó, cây búa tạ sắt vẫn uy nghi vác trên vai, ánh mắt sâu thẳm nhìn đăm đăm vào cái khoảng không vô định nơi lão quỷ vương vừa độn thổ biến mất. Hắn chép miệng, thở dài sườn sượt một tiếng não nề, rồi mệt mỏi hạ nhẹ cây búa nặng trịch cắm thẳng đầu xuống đất.
“Lại thêm một cái tên khố rách áo ôm không có tiền nộp mạng.”
Hắn lẩm bẩm oán trách, giọng điệu chán chường, thất vọng tột độ của một kẻ vừa để hụt mất một vụ làm ăn lớn.
“Lạ lùng thật, sao cái lũ ma quỷ thời nay đứa nào cũng bần hàn, nghèo mạt rệp thế nhỉ?”
Đứng khép nép ở phía sau, Hồng Y hai tay vẫn ôm khư khư chiếc cưa máy nặng nề, lóng ngóng nhìn chằm chằm vào cái bóng lưng vững chãi của hắn, và não bộ đơ ra, không biết ngay lúc này bản thân nên oán khóc hay nên cười phá lên vì cái sự lố bịch của hoàn cảnh.
Cô vừa mới tận mắt chứng kiến cái cảnh tượng kinh thiên động địa: hắn dùng một cây búa vật lý đập nát bét cái không gian giam cầm ma pháp ngàn năm tuổi. Cô cũng vừa mới há hốc mồm chứng kiến cái cảnh hắn ngang ngược chĩa búa đe dọa, tống tiền đòi bồi thường hóa đơn xước sơn xe từ một lão quỷ vương thượng cổ. Và chốt hạ, cô lại vừa cạn lời chứng kiến cái cảnh hắn rũ rượi đứng thở dài ngao ngán, xót của chỉ vì không lột được tiền đòi nợ.
Cái tên đàn ông này… hắn thực sự, một trăm phần trăm là thần kinh không bình thường!
“Ông chủ…”
Cô đánh liều, rụt rè cất tiếng lên tiếng gọi.
“Cái… cái anh nhân viên shipper khốn khổ kia vẫn còn nằm phơi xác bất tỉnh ở góc kia kìa… Chúng ta có nên làm phước rút điện thoại gọi xe cấp cứu 115 đưa anh ta đi bệnh viện không ạ?”
Nghe hỏi, Diệp Hàn Xuyên từ từ quay đầu lại, rũ mắt nhìn lướt qua cái thân xác tơi tả của anh shipper vẫn đang nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt sàn xi măng, quần áo xộc xệch, khắp người da thịt bầm dập, thâm tím bê bết do bị chính tay hắn bạo lực quật lên quật xuống tàn nhẫn lúc nãy.
Hắn vô tình chậc lưỡi “tép” một cái nhạt nhẽo, rồi thong thả bước tới, ngồi xổm khụy gối xuống bên cạnh nạn nhân, và vươn tay đặt áp lòng bàn tay lên trán anh ta để bắt mạch kiểm tra sinh tồn.
“Không cần phải làm quá lên gọi cấp cứu tốn tiền đâu. Hắn ta chỉ bị sang chấn ngất xỉu sinh lý tạm thời thôi. Sinh khí và dương khí cốt lõi của hắn vẫn đang vận hành rất ổn định, không nguy hiểm tính mạng. Còn mấy cái vết bầm xước ngoài da thịt này thì bôi thuốc tím vài ngày tự khắc sẽ tan máu, lành lại thôi.”
Hắn lạnh lùng đứng thẳng dậy, vỗ hai bàn tay vào nhau phủi bụi gạch.
“Nhưng mà… à đúng rồi, may mà có cô nhắc nhở tôi mới sực nhớ ra đấy. Tiền công sức chữa trị phục hồi tâm linh cho cái anh ta nữa chứ. Phải cộng dồn thêm cái khoản phí y tế này vào cái hóa đơn nợ của lão quỷ vương kia mới sòng phẳng. Trợ lý, mau rút bút ghi chép cẩn thận vào sổ nợ đi.”
Hồng Y cứng họng, há hốc mồm rớt quai hàm trừng mắt nhìn hắn.
“Nhưng… nhưng thưa ông chủ, chính xác thì ngài là kẻ bạo lực đã tự tay quật đập anh ta ra bã thành cái bộ dạng sống dở chết dở thế này mà…”
“Cô thì biết cái gì, đó là liệu pháp y khoa chấn động vật lý tần số cao! Một phương pháp chữa trị tâm lý đột phá đã được y học tôi tự kiểm chứng lâm sàng an toàn.”
Hắn mặt dày, thản nhiên ngụy biện, lật lọng đáp trả không chớp mắt, rồi thong dong vác cây búa tạ 80 cân quay lưng sải bước đi về phía chiếc xế hộp đắt tiền của mình.
“Giờ thì nhanh tay thu dọn, cất hết đồ nghề vũ khí vào cốp đi. Tối mịt rồi, tan ca, đóng cửa về nhà nghỉ ngơi thôi.”
Hồng Y đứng trơ như phỗng ở đó, hai tay ôm khư khư chiếc cưa máy nồng nặc mùi xăng, ánh mắt vô hồn nhìn dán chặt theo cái bóng lưng kiêu ngạo của hắn đang dần khuất, và đành bất lực lắc đầu quầy quậy ngán ngẩm.
Sinh ra làm ma ba trăm năm có lẻ, đi chu du khắp các nẻo địa ngục, nhưng cô thề đây là lần đầu tiên cô xui xẻo chạm trán một cái con người phàm trần mang năng lực quái dị có thể vung nắm đấm đánh bại ma quỷ bằng sức mạnh vật lý, dùng búa tạ đập vỡ vụn cả một không gian giam cầm ma thuật, và… mặt dày vô sỉ đến mức sau một đống đổ nát chết chóc đó, lại điềm nhiên lôi bàn tính ra tính toán tiền công khám chữa bệnh y hệt như một gã bác sĩ chợ búa thực thụ.
Cái tên ác ma máu lạnh, tham tiền đội lốt bác sĩ tâm lý này… rốt cuộc nguồn gốc của hắn là ai?
Cô mù tịt, hoàn toàn chẳng có một chút manh mối để tìm ra câu trả lời. Nhưng sâu thẳm trong nhận thức, cô lại khẳng định chắc nịch một điều: chỉ cần ngoan ngoãn cúi đầu đi theo làm tay sai cho hắn, cái cuộc sống tẻ nhạt cõi âm của cô chắc chắn sẽ muôn màu muôn vẻ, vĩnh viễn không bao giờ còn biết đến hai chữ nhàm chán nữa.
Và… khi cô lếch thếch, ôm đồ đạc lẽo đẽo lết bước theo sau gót hắn ra khỏi khu vực bãi đỗ xe tầng hầm ngột ngạt, ánh trăng bạc lạnh lẽo từ trên đỉnh bầu trời vằng vặc chiếu rọi xuống hắt lên cái bóng lưng thẳng tắp của hắn, cô chợt bừng tỉnh nhận ra một sự thật kinh ngạc: tự nãy giờ, bản thân mình đã hoàn toàn đánh rơi, không còn tơ tưởng hay ấp ủ cái kế hoạch trốn chạy thoát thân khỏi bản khế ước với hắn nữa.
Ít nhất… thì là không phải trong cái buổi tối ngày hôm nay.