Hắn chưa kịp nói hết câu ca ngợi chủ nhân. Thì Diệp Hàn Xuyên đã khinh bỉ quay lưng bước đi, hoàn toàn bịt tai không thèm nghe thêm mấy cái lời quảng cáo dọa nạt rác rưởi đó nữa.
Hắn vươn tay phủi nhẹ những hạt bụi bẩn vô hình bám trên ống nếp tay áo vest, rồi xoay cổ quay sang nhìn chằm chằm Hồng Y. Ánh mắt thâm sâu tĩnh lặng sau gọng kính vàng vẫn duy trì một sự bình tĩnh đến mức đáng sợ, ngông cuồng, hệt như cái việc bất đắc dĩ bị tóm, bị nhốt trong một cái không gian giam cầm ma quái do một lão quỷ vương ngàn năm tuổi tạo ra này chỉ là một sự cố bất tiện, phiền phức nho nhỏ làm trễ nải lịch trình trong ngày của hắn mà thôi.
“Hồng Y.”
Hắn dõng dạc cất tiếng gọi.
Bị điểm danh, Hồng Y lập tức giật mình đứng thẳng tắp người dậy y hệt như một người lính ngoan ngoãn đang đợi quân lệnh.
“Dạ có mặt!”
“Vứt, chạy ra mở cốp xe cất mẹ cái cưa máy cùi bắp này vào đi. Chui đầu vào lục lọi, lấy cho tôi cái búa tạ bằng sắt đặc nặng tám mươi cân của tôi vác ra đây.”
Nghe cái order vũ khí kỳ cục đó, Hồng Y nghệt cái mặt trắng bệch ra như một con ngốc. Cô đứng đơ người há hốc mồm rớt quai hàm, đôi mắt đen láy kinh ngạc mở to hết cỡ nhìn hắn.
“Búa… búa tạ bằng sắt nặng tám mươi cân sao? Trong xe của anh mà còn giấu giếm, chứa chấp cả cái loại búa công trường đáng sợ, bạo lực như vậy sao?”
“Ừ, đúng rồi đấy. Đồ xịn tôi mới đặt mua tuần trước. Hàng nhập khẩu đập hộp nguyên kiện từ Đức. Cái cán búa đúc bằng thép carbon nguyên khối cực xịn, phần đầu tạ búa thì được thợ rèn thủ công rèn đập, đạt độ cân bằng trọng lực tuyệt đối. Tiền mua cái món đồ chơi xa xỉ đó tốn đứt của tôi gần ba tháng tiền cày cuốc trả góp con xe đấy.”
Hắn nhàn nhã thuyết minh, chất giọng đều đều phẳng lặng y hệt như một tay sale đang tự hào liệt kê các thông số kỹ thuật đỉnh cao của một món đồ gia dụng đắt tiền.
“Nhanh cái chân lên đi. Giờ này còn đứng đực mặt ngây ra ở đó làm cái trò gì?”
Bị giục, Hồng Y nuốt khan cái ực, rồi luống cuống vội vã nhấc váy chạy lon ton ra phía chiếc xe ô tô xế hộp vẫn đang đỗ ngay ngắn, tĩnh lặng ở giữa cái không gian đang bị bóp méo biến dạng.
Chiếc xe bốn bánh màu đen bóng loáng sang trọng – niềm tự hào vật chất mới tậu của Diệp Hàn Xuyên, cái xe mà hắn mới mua trả góp, còn chưa kiếm đủ tiền cày cuốc trả xong cái kỳ lãi suất đầu tiên – lúc này vẫn nằm chình ình im lìm ở đó, dường như cái khối kim loại vô tri này được một thế lực nào đó bảo vệ nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, bóp méo bởi sự biến dạng của cái không gian tâm linh xung quanh.
Cô luống cuống vươn tay bấm nút mở tung cái cốp xe ra, và… khi đập mắt nhìn vào bên trong, cô hoảng hồn suýt chút nữa thì tuột tay đánh rơi luôn cái cưa máy đang ôm nặng trĩu trên tay xuống đất.
Trời đất quỷ thần ơi, ẩn giấu bên trong cái cốp xe sang trọng này đích thị là cả một cái kho tàng vũ khí bạo lực đẫm máu mini!
Bày la liệt trong đó, nào là những thanh xà beng bằng thép sắc lẹm, nào là những cây búa tạ tay nặng trịch, nào là kìm cộng lực cắt sắt chuyên dụng, nào là xẻng quân dụng lưỡi răng cưa bén ngót. Tất cả mớ hung khí đó đều được lau chùi sạch bóng, sắp xếp cẩn thận ngay ngắn vào trong những ngăn chứa được thiết kế đo ni đóng giày chuyên dụng, bề mặt kim loại của chúng lấp lánh, sáng bóng và sắc lạnh dưới ánh đèn huỳnh quang chớp tắt đang nhấp nháy liên hồi.
Và… ngự trị ngay ở vị trí chính giữa trung tâm cốp, nằm trang nghiêm, bệ vệ uy nghi như một vị vua tàn bạo đang được bầy tôi tháp tùng, là một cây búa sắt thiết kế khổng lồ. Cán búa dài miên man gần một mét, được đúc đặc làm bằng loại thép carbon màu đen bóng loáng, dọc thân cán có xẻ những rãnh khía chống trượt bám tay. Phần đầu búa thì to bằng cỡ quả dưa hấu, thiết kế một mặt là mặt phẳng đầm nện, một mặt vuốt nhọn hoắt xuyên phá, toàn bộ khối sắt ấy nặng trịch đến mức khi nhấc lên, Hồng Y yếu ớt phải dùng hết sức bình sinh của cả hai tay mới có thể lết nhấc nó lên nổi khỏi cốp.
Cái tên bác sĩ điên khùng này… Rốt cuộc là hắn tàng trữ, định dùng cái đống hung khí sát nhân này để đi làm cái nhiệm vụ gì chứ? Chữa bệnh tâm lý bằng cách đập đầu bệnh nhân à?
Cô nhăn nhó lẩm bẩm chửi thầm, rồi gồng mình vác cây búa tạ khổng lồ lên vai, cả cơ thể linh hồn nghiêng ngả, loạng choạng nặng nề lê từng bước khó nhọc bước về phía chỗ Diệp Hàn Xuyên đang đứng. Chiếc búa tạ bằng sắt đặc ấy nặng đến mức khiến mỗi một bước chân cô dẫm xuống đều vô tình để lại những vết lún dấu giày in hằn sâu hoắm trên mặt đất nhựa đã nứt toác.
“Ông chủ… gãy lưng mất, cái búa tạ của ngài đây ạ… Nặng muốn chết đi được…”
Thấy hàng tới, Diệp Hàn Xuyên thong dong vươn một tay ra, nhẹ nhàng đón lấy cây búa sắt tạ khổng lồ từ tay cô một cách cực kỳ nhẹ nhàng, trơn tru, hệt như thể cái khối sắt 80 cân đó chỉ là khối lượng của một cây bút bi nhựa.
Hắn dùng đúng một tay nắm chặt cán búa, cổ tay linh hoạt xoay xoay vòng vèo khởi động để test thử độ cân bằng trọng lượng của vũ khí, rồi gật gù ra chiều rất ưng ý hài lòng.
“Hàng xịn, rất tốt. Chất lượng vẫn còn tốt lắm.”
Giao hàng xong, Hồng Y đứng thộn mặt ra đó, há hốc mồm rớt quai hàm trừng mắt nhìn hắn biểu diễn. Một tay! Hắn chỉ dùng đúng một tay không để nhấc, cầm lơ lửng cái cây búa tạ bằng sắt đặc nặng tám mươi cân, và dã man hơn là hắn còn dùng lực cổ tay xoay tít nó nhẹ tựa lông hồng như đang múa một cây đũa gắp thức ăn.
Trong thâm tâm, cô đã biết thừa, nếm trải qua sự thật là hắn có một sức mạnh vật lý rất mạnh. Cô cũng đã từng tận mắt chứng kiến cái cảnh hắn gồng tay tung đấm bay ả đại ác quỷ Bạch Cơ văng xuyên thấu phá nát qua cả con hẻm. Nhưng… khi chính mắt chứng kiến cảnh hắn thong dong cầm múa cái cây búa khổng lồ này một cách nhàn hạ, dễ dàng như bỡn vậy, toàn bộ cơ thể linh hồn của cô vẫn không tự chủ được mà nổi da gà, rùng mình khiếp sợ.
Rốt cuộc thì cái giới hạn sức mạnh cơ bắp của cái tên quái vật này nó nằm ở cái ngưỡng vạch nào vậy trời?
“Bắt tay vào việc thôi, được rồi.”
Diệp Hàn Xuyên cất giọng, chất giọng đều đều phẳng lặng y hệt như cái cách vị bác sĩ đang thong thả thông báo lịch khám bệnh cho bệnh nhân.
Hắn tiện tay vác luôn cây búa tạ khổng lồ lên vai, cái đầu búa bằng sắt to tướng nặng trịch nằm gọn lỏn vắt vẻo sau lưng hắn trông hệt như một món đồ chơi trang sức của dân cosplay. Ánh sáng vàng vọt từ ngọn đèn huỳnh quang bị chập nhấp nháy chiếu dội xuống, phản chiếu chói lóa lên cái bề mặt thép carbon bóng loáng của đầu búa, tỏa ra những tia sáng phản quang lạnh lẽo, đầy sát khí chết chóc.
Hắn từ từ quay đầu sang nhìn Hồng Y, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, tà tứ quen thuộc.
“Đố cô biết, cô có kiến thức nắm được cái nguyên tắc vật lý cơ bản nhất để phá giải, đập nát một cái không gian giam cầm tâm linh là gì không?”
Hồng Y ngơ ngác lắc đầu nguầy nguậy, đôi mắt đen mở to vẫn không ngừng dán chặt, e dè nhìn chằm chằm vào cái cây búa sát nhân đang ngự trị trên vai hắn.
“Logic vật lý rất đơn giản.”
Hắn đĩnh đạc sải bước tiến tới đứng sát trước mặt cô, phanh bước dừng lại, và chậm rãi xoay người lại, trực diện đối diện với bức tường bê tông cốt thép giờ đây đã bị tà thuật biến dạng, hóa thành một tấm màng lưới đen ngòm, đặc quánh sặc mùi âm khí thối rữa.
“Hiểu đơn giản, cái không gian giam cầm tâm linh quái quỷ này cấu trúc cũng giống hệt như một cái hộp các tông kín bít bùng. Muốn thoát xác chui ra khỏi một cái hộp bị bịt kín, nguyên tắc là không nhất thiết cứ phải hùng hục đi tìm cho bằng được cái nắp hộp để mở. Đôi khi dùng não một chút, phương pháp nhanh nhất chỉ cần dùng bạo lực… đập nát mẹ cái hộp đó ra thành trăm mảnh là xong chuyện.”
Nói là làm, hắn giương cao cây búa tạ 80 cân lên khỏi đầu.
“Khoan, đợi đã ngài điên à!”
Hồng Y hoảng loạn hét toáng lên, mặt mày trắng bệch cắt không còn một giọt máu.
“Ông chủ! Ngài… ngài định dùng sức đập búa vật lý vào cái không gian giam cầm ma thuật sao? Cái đó là bức tường không gian vô hình tạo bằng khí, nó hoàn toàn không phải là tường gạch bê tông vật lý thật đâu! Đập vào không khí làm sao có thể phá vỡ…”
Những lời can ngăn hoảng hốt của cô còn chưa kịp thoát hết khỏi cuống họng, thì… hai cánh tay cuồn cuộn cơ bắp của Diệp Hàn Xuyên đã vận sức, dứt khoát vung búa giáng thẳng một đòn trời giáng xuống.
“ẦM!!!!!”
Một tiếng nổ chát chúa, kinh thiên động địa vang lên đinh tai nhức óc, âm lượng khổng lồ lớn đến mức Hồng Y đau đớn phải dùng hai tay bịt chặt lấy lỗ tai để không bị rách màng nhĩ.
Lực va đập tạo ra một đợt sóng xung kích càn quét lan ra phá nát khắp không gian ngột ngạt, dư chấn khiến những cột trụ đen ngòm xung quanh rung chuyển bần bật như động đất, khiến mặt đất dưới chân nứt toác, đứt gãy ra thêm vô số những đường rãnh vực thẳm mới.
Và phép màu bạo lực đã xảy ra: bức tường âm khí đen ngòm kiên cố ngay trước mặt hắn – thứ vật chất tà thuật mà lẽ ra theo lý thuyết tâm linh phải là vô ảnh vô hình và hoàn toàn không thể bị tác động, chạm vào bằng đòn đánh vật lý – bỗng nhiên kêu “rắc” một tiếng, bề mặt xuất hiện một vết nứt rạn.
Một vết nứt vỡ tuy rất nhỏ, rất mảnh mai mỏng như sợi tóc, nhưng… nó là có thật, là hiện hữu rõ ràng! Và kỳ diệu thay, từ sâu trong khe hở của cái vết nứt tí hon ấy, một tia ánh sáng phàm trần yếu ớt từ thế giới thực bên ngoài đã le lói, len lỏi đâm xuyên vào.
“Mở to mắt ra mà xem, thấy chưa?”
Diệp Hàn Xuyên điềm nhiên buông lời, giọng nói thản nhiên nhẹ hều như thể bản thân vừa hoàn thành làm một công việc tay chân rất đỗi bình thường. Hắn nhấc tay, tiếp tục lấy đà vung cây búa tạ lên cao lần nữa.
“Theo định luật bảo toàn, mọi loại không gian giam cầm, dẫu cho nó có cao siêu là do pháp lực ma quỷ tạo ra đi chăng nữa, thì nó vẫn phải phục tùng, tuân theo một cái quy luật bất di bất dịch của vũ trụ: nó bắt buộc cần phải bám víu vào một điểm tựa vật lý trong thế giới thực này để duy trì sự tồn tại.”
“Cái bức tường khí rách nát này chính là cái ranh giới rập rình giao thoa giữa không gian giam cầm ảo và thế giới thực vật lý. Và… chân lý là: bất kỳ cái màng ranh giới nào cũng đều có một cái ngưỡng giới hạn chịu lực phá vỡ của nó.”
“ẦM!!!!!”
Cú búa thứ hai nện xuống! Vết nứt trên màng không gian rạn vỡ, lạch cạch lan rộng toác ra, bề rộng giờ đây đã hở to bằng cỡ ngón tay người lớn. Nguồn ánh sáng phàm trần rực rỡ từ bên ngoài tràn ập vào ngày một nhiều hơn, mang theo xộc vào mùi khói bụi xăng xe, mùi ẩm thấp quen thuộc của cái tầng hầm gửi xe bê tông thực sự.
“ẦM!!!!!”
“ẦM!!!!!”
“ẦM!!!!!”
Những nhát búa liên hoàn giáng xuống! Mỗi một cú vung đập của hắn đều nhắm trúng hồng tâm cực kỳ chính xác, nhịp điệu đều đặn nhịp nhàng, và tàn bạo mang theo một lực đạo công phá bạo chúa khủng khiếp.
Hồng Y đứng nép thu mình ở phía sau, hai tay ôm khư khư lấy chiếc cưa máy, đôi mắt mở to thán phục nhìn trân trân vào cái bóng lưng vững chãi của hắn đang vung búa dưới ánh đèn chớp tắt nhấp nháy, và trong tận cùng thâm tâm, cô cảm thấy một nỗi sợ hãi tột cùng đang cuộn trào, pha lẫn với sự kính phục tuyệt đối dâng lên cuồn cuộn trong lồng ngực.
Hắn không hề dựa dẫm dùng pháp thuật siêu nhiên. Hắn không hề lẩm nhẩm dùng bùa chú đạo gia. Hắn chỉ đơn thuần, thô bạo dùng sức mạnh cơ bắp vật lý thuần túy – thứ sức mạnh cơ học phàm trần mà mọi giống loài ma quỷ thượng đẳng đều kiêu ngạo cho rằng sẽ vĩnh viễn không thể chạm vào làm xước da chúng – để hùng hổ đập nát bét một cái không gian tâm linh giam cầm cao cấp do một lão quỷ vương ngàn năm tuổi tạo ra.
Cái tên này… hắn thực sự rốt cuộc là cái thứ quái thai gì vậy trời?
Cô kinh hãi tự vấn, lẩm bẩm hỏi lại chính mình lần thứ một trăm trong ngày hôm nay.
Ở góc khuất, tên Quỷ vương đang nằm bẹp dí như con gián dưới mặt sàn cũng há hốc mồm, rớt quai hàm trừng mắt nhìn cái cảnh tượng đập phá không gian kinh hoàng trước mặt. Khối hồn phách tà ác của hắn ta sau cú sút ban nãy đã bị tiêu hủy, tan đi mất quá nửa, giờ chỉ còn vất vưởng trơ trọi lại cái phần thân trên tàn tạ và cái đầu trọc với đôi sừng nhọn hoắt dài thượt.
Đôi mắt đỏ rực sát khí của hắn giờ đây hoàn toàn bị dập tắt, thay vào đó là ngập tràn sự kinh hãi, hoảng loạn và sự tuyệt vọng không thể tin nổi vào cái sự thật phi logic đang diễn ra trước mắt.
“Kẻ điên… cái thằng điên khùng bạo lực này… Đây chính là Vô Gian Mê Cung vô địch… Lão đại gia vĩ đại của ta đã phải hao tổn tâm huyết, mất đứt ba trăm năm tu vi mới có thể tạo ra được nó… Hoàn toàn không thể nào… Tuyệt đối không thể nào có cái chuyện hoang đường một phàm nhân dùng búa tạ đập vỡ nó được…”
“À thế à, mất ba trăm năm ròng rã mới tạo ra được á?”
Đang vung búa, Diệp Hàn Xuyên đột ngột dừng động tác, gác búa lại lơ lửng giữa không trung, xoay cổ quay đầu rũ mắt nhìn khinh bỉ xuống tên Quỷ vương cặn bã.
Cặp gọng kính vàng đắt tiền của hắn do tác động của lực vung búa đã bị trượt, hơi xộc xệch lệch vị trí sau những cú đập như vũ bão, và hắn điệu đà vươn ngón tay thon dài đẩy chỉnh nó lại nằm ngay ngắn lên sống mũi một cách cực kỳ chậm rãi, thư thái.
“Nếu mày có cơ hội, vậy thì làm ơn truyền lời nói lại với cái thằng cha lão đại gia ăn hại của mày rằng: cái thành quả cày cuốc ba trăm năm khốn khổ của ông ta, Diệp Hàn Xuyên tôi đây chỉ cần bỏ ra đúng ba phút tập thể dục là đủ sức để đập nát bét thành bình địa.”
Nói dứt lời thị uy, hắn vận công gồng cơ bắp, vung cao cây búa tạ khổng lồ lên, và nện xuống đòn kết liễu cuối cùng.
“ẦM!!!!!”
Sức mạnh hủy diệt giáng xuống! Bức tường không gian âm khí đen ngòm chịu không nổi áp lực, tức tưởi vỡ tan tành nát bét y hệt như một tấm kính cường lực khổng lồ bị đập nát. Hàng vạn hàng ngàn mảnh vỡ vụn âm khí đen ngòm bắn văng tung tóe ra tứ phía như pháo hoa, rồi nhanh chóng bốc hơi xèo xèo, tan biến vào cõi hư vô.
Ánh sáng của sự sống từ thế giới thực vật lý ào ạt tràn vào như thác lũ, chói lòa, rực rỡ và mang theo hơi ấm quen thuộc. Cái không gian ma quái xung quanh lập tức bị xì hơi, bắt đầu co rúm quéo lại, những bức tường biến dạng méo mó ngoan ngoãn từ từ uốn nắn, trở về lại với hình dáng bê tông phẳng phiu ban đầu, những cái cột trụ đen ngòm ma quái cũng lạch cạch tan rã, bốc hơi như sương mai gặp ánh nắng mặt trời rực rỡ. Cái kết giới Mê cung Vô Gian ngàn năm tự hào đang sụp đổ, tan tành mây khói.